Có tin rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnindex9999, 10/06/2008.

1321 người đang online, trong đó có 528 thành viên. 21:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4436 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. hqnam1981

    hqnam1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Đã được thích:
    69
    Tớ không có TCT nhưng tớ có được LBM hôm trước... he he tranh thủ lúc thị trường có tính đầu cơ cao hay tăng ...ng là thời của cổ phiếu được gọi là hiếm quí.
  2. nichname

    nichname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán qua cơn bĩ cực
    Thị trường chứng khoán qua cơn bĩ cực
    Liệu TTCK có thực sự qua cơn bĩ cực hay chưa hay chỉ là sự trồi lên thất thường để rồi lại lao sâu vào khủng hoảng?

    Sự khởi sắc của TTCK qua 3 phiên gần đây sau khi chạm ngưỡng 370 điểm đã làm lóe lên tia hy vọng cho các nhà đầu tư, Có rất nhiều đánh giá khác nhau được đưa ra lúc này. Tuy nhiên, có một điều thấy rõ là đã xuất hiện các yếu tố tích cực để lấy lại niềm tin cho các nhà đầu tư dài hạn vào thị trường này.

    Nhà nước không thể thay thế thị trường

    Việc TTCK tụt dốc một thời gian dài buộc Nhà nước phải có những biện pháp can thiệp mạnh để cứu như thông qua SCIC mua vào các cổ phiếu có tỷ trọng lớn, chỉ đạo các NHTM và vận động các NHCP chưa giải chấp các hợp đồng cầm cố chứng khoán, đẩy mạnh mua ngoại tệ, hạ biên độ dao động giá chứng khoán tại 2 sàn HOSE và HASTC từ 10% và 5% xuống còn 2% và 1%.?

    Tuy nhiên các giải pháp đó đã không mang lại hiệu quả. Nó chỉ ngăn không cho TTCK tụt dốc nhanh và tác động tới tâm lý các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chỉ số VN-Index tiếp tục tụt dốc không phanh. Điều đó làm cho khó mà hút thêm vốn vào TTCK, một kênh huy động vốn lớn cho nền kinh tế.

    Vốn trên TTCK đã mất bao nhiêu?

    Từ tháng 11/06 đến 3/07 có thể nói là thời kỳ vàng son của TTCK VN với chỉ số VN-Index tăng liên tục cùng với cơn sốt giá cổ phiếu các loại. Năm 2007 UBCKNN đã chấp thuận đăng ký bán trên 2,68 tỷ cổ phiếu các loại ra công chúng cho 192 công ty, thu về trên 50.000 tỷ VND. Nếu tính cả hoạt động phát hành và đấu giá trên thị trường tập trung thì các DN đã huy động được trên 100.000 tỷ VND, gấp 3 lần 2006.

    Tính đến thời điểm 12/6/08 VN-Index đã giảm 60%, như vậy giá trị cổ phiếu đã giảm mất trên 60.000 tỷ VND.

    Rất khó mà biết được giá trị thực của các cổ phiếu phát hành vì có nhiều công ty phát hành thêm cổ phiếu không phải với mục đích mở rộng sản xuất hay đầu tư chiều sâu mà chỉ để trả nợ, lấy tiền thế chấp đầu tư vào bất động sản..., những mầm mống tiềm ẩn gây nên lạm phát.

    Có thể nói, phần lớn cổ phiếu nằm trong tay Nhà nước, các DN, các cổ đông chiến lược và các nhà đầu tư ngoại. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ tuy nhiều về số lượng nhưng giá trị cổ phiếu mà họ nắm giữ lại không phải lớn. Điều này cũng phản ánh ở tiếng nói nhỏ bé của họ trong việc quyết định chính sách lớn của các công ty.

    Việc huy động vốn của các công ty bằng cách phát hành thêm cổ phiếu hoặc thưởng lợi tức bằng cổ phiếu đã góp phần làm giảm giá trị của các cổ phiếu. Thực tế là nhiều công ty sau khi phát hành thêm cổ phiếu thì giá cổ phiếu của họ đã giảm đi một nửa.

    Những nhà đầu tư mua cổ phiếu với giá trước khi phát hành thêm cổ phiếu đã chịu mất già nửa số tiền bỏ ra sau khi các công ty này phát hành thêm cổ phiếu của họ. Doanh nghiệp kiếm lời, nhà đầu tư thua thiệt.

    Cũng rất khó có số liệu chính xác để biết được Nhà nước đã mất bao nhiêu vốn đổ vào đây. Có DN nào lỗ thực sự hay không vì trên thực tế nhiều DN đã công bố lãi của 2007 và quý I 2008.

    Điều kiện đầu tư dài hạn là hấp dẫn

    Theo phân tích và đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB) thì tính đến cuối tháng 5/2008 hệ số P/E trung bình tại sàn HOSE ước tính là 10% và tại sàn HASTC là 6-7%. Theo ông Kenvin Snowball, Trưởng đại diện Văn phòng công ty Quỹ đầu tư PXP VN thì có gần 50% các công ty niêm yết có hệ số P/E dưới 10% và như vậy đầu tư dài hạn là quá hấp dẫn.

    Nếu chỉ đánh giá thuần túy về mặt kỹ thuật thì ngay khi VN-Index giảm xuống 500 điểm thì nhiều chuyên gia nước ngoài đã cho rằng đây là điều kiện rất tốt cho đầu tư dài hạn vào TTCK ( Đã có 77/153 công ty có hệ số P/E dưới 10 ) và nhiều nhà đầu tư ngoại đã bắt đầu tăng cường mua vào dần dần.

    Tuy nhiên TTCK ở nước ta lại không phản ánh đúng và đầy đủ như một TTCK ở một nền kinh tế thị trường phát triển nên thực tế đã không diễn ra đúng như vậy, chỉ số VN-Index vẫn tiếp tục giảm. Lúc này lại xuất hiện nhiều đánh giá mốc 450 là mốc lý tưởng cho đầu tư dài hạn? Và bây giờ VN-Index đang ra khỏi ngưỡng 370 khi mà lãi suất nhà băng liên tục tăng lên những ngày gần đây.

    Khó mà hiểu được khi mà lãi suất hầu hết các nhà băng đang ở mức 17,5-18%/năm rất hấp dẫn cho kênh thu hút vốn từ dân chúng thì TTCK lại xuất hiện dấu hiệu khởi sắc. Phải chăng đã đến lúc TTCK ra khỏi đáy hay các nhà đầu tư đã có cái nhìn dài hơn trong kế sách đầu tư của mình?

    Sự lựa chọn lĩnh vực đầu tư bao giờ cũng là bài toán đau đầu cho nhiều nhà đầu tư khi mà những bất ổn của nền kinh tế đang xuất hiện rõ nét cũng như dấu hiệu lạm phát tăng lên làm cho đồng tiền sẽ bị mất giá.

    Việc lấy lại lòng tin cho các nhà đầu tư là hết sức quan trọng cho mọi quyết sách kinh tế của Chính phủ. Những đánh giá lạc quan mới đây của WB về triển vọng kinh tế của VN cũng như các biện pháp điều chỉnh lãi suất kịp thời của NHNN thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc ổn định thị trường tiền tệ, phần nào giúp cho các nhà đầu tư có thể yên tâm hơn khi mà quyết định đầu tư dài hạn vào TTCK.

    Sự biến động trên TTCK hai ngày qua cho thấy hầu hết các cổ phiếu giá trị thấp được giao dịch nhiều và tăng trần trong khi có nhiều blue-chips lại vẫn đà sụt giảm như FPT, STB, REE, VNM?

    Rõ ràng các nhà đầu tư lúc này đang tỏ ra thận trọng hơn trong việc mạo hiểm vốn đầu tư khi cho rằng cần phải lắng nghe thị trường mách bảo. Nếu nhiều người cùng có cách nghĩ như vậy thì TTCK có thể dần dần hồi phục trong thời gian tới, khi mà niềm tin của giới đầu tư được củng cố.
    Nếu VN-Index tiếp tục tăng điểm trong tuần tới thì có thể tin rằng TTCK VN đã vượt qua cơn bĩ cực.

    http://cafef.channelvn.net/thi-truong-chung-khoan/thi-truong-chung-khoan-qua-con-bi-cuc/2008615101958779.chn
  3. vnindex9999

    vnindex9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Số dư tiền gửi các ngân hàng đã dư thừa
    Đến cuối tuần, lãi suất huy động VND trên thị trường đã tương đối ổn định ở mặt bằng mới, trong khoảng 17,5% - gần 18%/năm; trường hợp có lãi suất trên 19%/năm đã có quyết định rút về.
    Theo Ngân hàng Nhà nước, số dư tiền gửi bình quân của hệ thống hiện đã dư thừa so với dự trữ bắt buộc cần phải duy trì.

    Những ngày cuối tuần, thị trường lại xuất hiện tin đồn Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đưa một số ngân hàng cổ phần mới chuyển đổi vào diện ?okiểm soát đặc biệt?.

    Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước khẳng định tính thanh khoản của hệ thống hiện vẫn đảm bảo, thậm chí dư thừa vốn khả dụng; Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng phủ nhận những tin đồn nói trên.

    Báo cáo cuối tuần của Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần qua vẫn còn một số ngân hàng cổ phần thiếu hụt tạm thời dự trữ bắt buộc tháng 6/2008. Cơ quan này tiếp tục có các phiên chào mua giấy tờ có giá với khối lượng tương đối lớn, từ 6.000 - 15.000 tỷ đồng/phiên. Các ngân hàng cổ phần nhỏ, mới chuyển đổi mô hình hoạt động, được hỗ trợ tái cấp vốn để đảm bảo thanh khoản.

    Hiện tại, số dư tiền gửi bình quân của hệ thống tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước đã dư thừa so với dự trữ bắt buộc cần phải duy trì. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng trong tuần vẫn ổn định, mức giao dịch phổ biến 18%/năm ở kỳ hạn 1 tháng và các kỳ hạn trên 1 tháng không có giao dịch.

    Đến cuối tuần, lãi suất huy động VND trên thị trường đã tương đối ổn định ở mặt bằng mới, trong khoảng 17,5% - gần 18%/năm; trường hợp có lãi suất trên 19%/năm đã có quyết định rút về.

    Lãi suất huy động tăng cao cũng đã tạo điều kiện để các ngân hàng huy động tốt hơn; tuy nhiên chi phí và nguồn thu liên quan đang gặp nhiều hạn chế.

    Theo giải thích của ông Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước), một số ngân hàng đẩy lãi suất lên cao xuất phát từ sự cân nhắc giữa các mục tiêu, trong đó mục tiêu đảm bảo thanh khoản được đặt cao hơn lợi nhuận; nhưng đó chỉ là sự đánh đổi trong ngắn hạn.

    Về tính thanh khoản của một số ngân hàng hiện nay, ông Nghĩa cho rằng yêu cầu chủ yếu tập trung ở mục đích thanh toán các khoản cho vay tái cấp vốn trước đó.

    Liên quan đến tin đồn nói trên, đại diện một ngân hàng cổ phần vừa chuyển đổi cho rằng đó là những thông tin ?oác ý?. Những ngày gần đây ông nhận được khá nhiều thông tin ?ohỏi thăm?, trong khi thực tế hệ số tổng tài sản có đến hạn/tổng tài sản nợ đến hạn của ngân hàng mình vẫn đảm bảo trên mức an toàn là 1 lần đối với thời hạn thanh toán 1 tuần và trên 0,25 lần đối với 1 tháng.

    ?oChúng tôi mới chuyển đổi từ nông thôn lên đô thị, thị phần và sức cạnh tranh đang hình thành. Theo đó, lãi suất là một công cụ được ưu tiên trong huy động vốn. Tất nhiên, sau những mức cao thường có những dị nghi và cả những tin đồn ác ý?, ông nói.

    Cũng theo ông, khi nói đến khái niệm ?okiểm soát đặc biệt? cũng cần nắm rõ những quy định hiện hành.

    Cụ thể, ngân hàng bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt khi bị rơi vào nguy cơ mất khả năng chi trả, khi có 3 lần liên tiếp trong một tháng không duy trì được giá trị tài sản động cân đối được các khoản phải chi trả trong 3 ngày hoạt động nối tiếp; hoặc ngân hàng đó không có khả năng huy động để thanh toán những khoản nợ đến hạn.

    Ở những trường hợp khác, ngân hàng đó có dấu hiệu mất khả năng thanh toán, liên quan đến các khoản nợ khó đòi, quá hạn từ 12 tháng trở lên; những khoản nợ đó chiếm trên 10% tổng dư nợ; hoặc có các khoản nợ khách hàng không có khả năng thanh toán, không có tài sản thế chấp lớn hơn 100% vốn tự có.

    Và trường hợp ngân hàng đó có số lỗ lũy kế lớn hơn 50% tổng số vốn điều lệ thực có và các quỹ.

    Căn cứ theo những dấu hiệu trên, ngoài sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, bản thân những ngân hàng cổ phần mới chuyển đổi vẫn đang nhận được sựgiúp sức từ các cổ đông lớn là những tập đoàn, tổng công ty lớn trong trường hợp cần thiết.

    http://cafef.channelvn.net/News/so-du-tien-gui-cac-ngan-hang-da-du-thua/2008615184525873.chn



    Được vnindex9999 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 16/06/2008
  4. heinze

    heinze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    UBCK yêu cầu các đồng chí dừng mọi hoạt động PR để bà con yên tâm lên tàu.
  5. nichname

    nichname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    NĐT tích cực gửi tiền vào chứng khoán
    (CafeF) - Trong mấy phiên vừa qua, thị trường có những dấu hiệu tích cực trở lại, NĐT lại bắt đầu "đổ tiền" vào chứng khoán.

    Phiên ngày, 16/06, sàn giao dịch của các CTCK tấp nập ngay từ lúc mới mở cửa. 11h trưa, kết thúc phiên giao dịch số lượng NĐT vẫn chiếm gần tới 1/2 số ghế của CTCK.

    Anh Tiến, NĐT của CTCK Ngân hàng Công Thương cho biết: hôm nay, 16/06, anh gửi thêm 100 triệu để mua vào. Theo anh đây chỉ là con số thăm dò và nếu thị trường có những dấu hiệu tích cực thì đầu tư tiếp.

    Anh Tiến dự đoán, thị trường trong những phiên sắp tới sẽ tiếp tục tăng điểm vì thị trường đã có dấu hiệu chạm đáy, không thể cứ suy giảm mãi.

    NĐT tính toán: các cổ phiếu đã xuống khá thấp, nhiều cổ phiếu đã giảm từ 60%-70% giá trị nên đã đến thời điểm để mua vào. Ngoài ra, tình hình kinh tế vĩ mô cũng đã có cải thiện khiến các NĐT lạc quan hơn với chứng khoán.

    Các NĐT cho biết, họ trông chờ vào sự điều chỉnh của thị trường hơn là những quyết định của Uỷ ban chứng khoán. Bởi những quyết định đó điều chỉnh lâu dài, còn thị trường diễn biến khá linh hoạt. Thêm vào đó theo sự phản ánh của NĐT thì do biên độ của sàn thành phố Hồ Chí Minh có biên độ nhỏ hơn sàn Hà Nội nên NĐT có xu hướng chuyển đầu tư từ sàn thành phố HCM sang sàn Hà Nội.

    Hiện tại các cổ phiếu được NĐT quan tâm là những cổ phiếu của những công ty mới lên sàn hay những công ty nhỏ làm ăn tốt hơn là cổ phiếu bluechip. ?oĐây sẽ là những cổ phiếu tiềm năng và sẽ đem lại lợi nhuận cho các NĐT? ?" Anh Tiến, một nhà đầu tư tại CTCK NH Công Thương nói.

    Theo đại diện một công ty chứng khoán, rải rác trong những phiên gần đây, NĐT tiếp tục ?ođổ thêm tiền? vào chứng khoán lượng tiền gửi vào CTCK tăng 10-20%, một mức khá ấn tượng.

    Tuy nhiên, ông này cũng cho biết: "Hiện tại NĐT khá "năng động" và không để tiền "nhàn rỗi", nên một số NĐT gửi tiền vào buối sáng, nếu không mua được, sẽ rút ra ngay buổi chiều cùng ngày".

    http://cafef.channelvn.net/News/ndt-tich-cuc-gui-tien-vao-chung-khoan/200861612121123.chn
  6. minhha9000

    minhha9000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Đã được thích:
    0
    http://cafef.channelvn.net/thi-truong-chung-khoan/co-hoi-cho-nha-dau-tu-moi/2008616154657311.chn


    Cơ hội cho nhà đầu tư mới
    Thời cổ phiếu xuống dưới giá trị sổ sách, thậm chí dưới mệnh giá, là nỗi đau đầu của nhiều nhà đầu tư thâm niên, nhưng cũng là cơ hội cho các NĐT mới.

    Thời điểm này năm ngoái, khi một công ty sản xuất bóng đèn chuẩn bị lên sàn, một doanh nghiệp (DN) đã âm thầm thâu gom cổ phiếu của công ty này để tận dụng lợi thế thị trường, khiến giá cổ phiếu công ty lên như diều. Nhưng từ khi chào sàn đến nay, cổ phiếu này liên tục rớt giá.

    ?oBây giờ mà gom thì đã quá?, lãnh đạo DN nọ tiếc rẻ.

    Một công ty tầm cỡ khác từng làm thiên hạ bái phục vì chiến lược thâu tóm công ty đối thủ ngay trên sàn, nay cũng đang muốn thoái vốn bằng cách âm thầm tìm đối tác mua trọn phần vốn ?olỡ ôm?.

    Một chuyên gia phân tích, chỉ cần mua gom cổ phiếu trên sàn, các nhà đầu tư mới cũng đã có thể nắm tới 5% vốn điều lệ của một công ty niêm yết và có được một chân trong HĐQT. Thêm một vài giao dịch thỏa thuận nữa, họ có thể thâu tóm luôn cả DN. Đây cũng là thời nhộn nhịp của việc mua bán sáp nhập DN.

    Bà Hoài Thu, đại diện Công ty Cổ phần Cộng sự Del, cho biết từ đầu năm đến nay, đã có cả trăm DN rao bán, hoặc muốn tìm đối tác chiến lược để tái cấu trúc lại DN. Tuy nhiên, chưa nhiều thương vụ thành công, vì đa phần DN VN chưa xác định được phương án, chiến lược kinh doanh.

    Sàn giao dịch muabancongty.com cũng tăng đột biến với trên 600 cơ hội đầu tư. Các chuyên gia cho rằng xu thế mua bán, sáp nhập sẽ tiếp tục tăng mạnh, nhất là ở các lĩnh vực VN còn mở cửa hạn chế, hoặc đầu tư có điều kiện, như ngân hàng, chứng khoán, phân phối, viễn thông, dịch vụ...

    Mua DN giá rẻ đang tạo hưng phấn cho một lớp nhà đầu tư mới, và cũng tạo sự luân chuyển luồng vốn mới vào sản xuất kinh doanh. Để tạo thuận lợi cho người mua, kẻ bán, khung pháp lý mới cho hoạt động này cũng cần phải nhanh chóng hoàn thiện.
  7. heinze

    heinze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Giảm phí giao dịch, tăng biên độ, toàn tin hỗ trợ cực tốt, tranh thủ lên ttàu đón sóng trước khi quá muộn
  8. heinze

    heinze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác nào xả cho em một ít giá trần đi

Chia sẻ trang này