Đọc và suy ngẫm...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daigia2009, 09/01/2010.

1491 người đang online, trong đó có 596 thành viên. 17:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 888 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác dâng trào năm 2006 của một trader lại trỗi dậy trong tôi. Ngày ấy cũng với 1 cú correction 6xx về 39x đã cướp đi thành quả và cả một phần vốn của tôi.

    Ôi 2006, thời điểm đó lấy đâu ra các diễn đàn, các tiền bối, các công cụ..và tôi một kẻ áo trắng quần đen mặt vênh lên khi index vượt 600, lúc đó tài khoản tăng quá nhanh, tiền thì quý, ôi ..cảm giác sung sướng. Nhưng vì chưa hề nghe từ cutloss nên vài tháng sau tôi lại bước đi lầm lũi, cúi mặt xuống đường và tất nhiên rồi đi làm trả nợ. Thế rồi sau cú correction đó tôi lại tiếp tục mua/bán, bán mua…nhưng rốt cục vì quá sợ cảm giác từ 6xx về 39x nên cứ lời 10% là bán, rồi lại mua giá cao hơn, cứ thế, cứ thế khi index đạt 900 tôi đã hòa vốn.

    Thời điểm đó nếu tôi k sợ hãi, đáng lẽ TK đã nhân 3 khi index đạt 900. Và giờ đây cái cảm giác chân sóng lại thôi thúc tôi bán ngay khi có lãi. Nhưng không, tôi đã phải trả máu rồi, nhất quyết không bán. Kinh tế đã và đang hồi phục, sàn vàng cờ bạc đã bị xóa xổ, thanh khoản ngân hàng đã cải thiện,…và hơn thế nữa là niềm tin chiến thắng luôn sôi sục trong tôi.
  2. nicolasxd5

    nicolasxd5 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    3.366
    bác nói hay, quá khứ như thế nào thì bác trở về y vậy thôi.
    cẩn thận nhé
  3. tomchip

    tomchip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Đã được thích:
    0
    bác nói hay, quá khứ như thế nào thì bác trở về y vậy thôi.
    cẩn thận nhé

    [​IMG] cân bằng.


    Với bác em ko còn gì để nói , miễn bình loạn
  4. zlato68

    zlato68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Đã được thích:
    0
    lúc ấy khác,bây giờ khác. Ko nên so sánh [-X
  5. chaytoekhoi

    chaytoekhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Khó dự đoán


    Có thể nói hiện nay hệ thống ngân hàng đã dễ thở hơn rất nhiều. NHNN tiếp tục tăng cường bơm vốn qua thị trường mở (OMO). Từ đầu tuần này, mỗi ngày NHNN đều bơm ra khoảng 7.000 - 11.000 tỷ đồng. Con số này thực ra có thể tăng cao hơn tuỳ thuộc vào khối lượng giấy tờ có giá của các ngân hàng.

    “Về khối lượng tiền bơm qua kênh thị trường mở, NHNN hầu như không còn giới hạn”, một vị lãnh đạo ngân hàng cổ phần cho biết. Tuy nhiên, như thường lệ, thời hạn cho vay vốn qua nghiệp vụ OMO vẫn chỉ tối đa là 2 tuần.

    Ngoài kênh thị trường mở, hệ thống ngân hàng vẫn có thể trông chờ vào một nguồn vốn khác. Như đã đề cập ở đầu bài, việc có thêm ngoại tệ từ các tập đoàn/tổng công ty lớn sẽ có thể đổi lại cho hệ thống ngân hàng những khoản tiền đồng tương ứng.

    Hồi tháng 12/2009, NHNN đã từng công bố số liệu tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức này tại hệ thống ngân hàng lên tới 1,9 tỷ USD.

    Trên thực tế, trong khi tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng được đảm bảo đúng như cam kết của NHNN hồi tháng 12, hiện nay các ngân hàng vẫn đang phải tìm mọi cách để có thể tăng cường huy động nguồn tiền từ dân cư và doanh nghiệp.

    “Huy động vốn từ dân cư vẫn tăng nhưng khá chậm”, một vị lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần cho biết.

    Theo phân tích của một lãnh đạo ngân hàng thương mại nhà nước, thời gian trước dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp luôn tăng vọt. Như mọi năm, đây luôn là thời điểm hệ thống ngân hàng khó đoán nhất. “Do vậy, nguồn vốn huy động từ dân cư và doanh nghiệp là rất quan trọng. Mức lãi suất trần hiện nay là 12%/năm, có lẽ là chưa đủ hấp dẫn”.

    Dù tới thời điểm này, NHNN vẫn chưa phát đi “tín hiệu” nào về việc điều chỉnh lãi suất cơ bản trong tháng 2/2010 nhưng trên thị trường, các chuyên gia ngân hàng đang dự đoán một kịch bản tăng lãi suất cơ bản.
    http://cafef.vn/20100109125310305CA34/an-so-thanh-khoan.chn
  6. Ocbuou

    Ocbuou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Bác lời UNI >10% rồi hả? Sao nói 6x mới bán mà:p
  7. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Lịch sử có thể lặp lại, nhưng lấy 2006 để so với 2010 thì có vẻ chưa ổn lắm.
    Bởi thiên thời, đia lợi, nhân hoà là khác nhau.
    Theo tôi nếu nhìn diễn biến của 2007 tôi thấy một số điểm phù hợp với giai đoạn này hơn, một cái giao động sau đỉnh và một cái giao động sau đáy.
    Hiện tại tôi thấy Vni đứng ổn định xung quanh 550 +- 20%, như vậy xét về vị trí mua lúc này là ổn hơn bán.
    Tuy nhiên với việc tăng nóng trong giai đoạn vừa qua (25%), TT rất cần một giai đoạn điều chỉnh (10%) để phù hợp tất cả các xu hướng và như vậy CK sẽ giữ chân được luồng tiền hiện có để từ đó tiếp tục thu hút luồng tiền mới.
    Có một số tín hiệu mà tôi đang rất lo, đó là quyết tâm phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách của Chính phủ.
    Trong khi TT CK đang góp phần đẩy lãi suất lên bằng việc tăng nóng của mình (theo tôi được biết nếu dùng đòn bẩy LS ~18%/năm, như vậy ~ đỉnh cao khi Vni đạt đỉnh 2006-2007).
    Tình huống đặt ra là NHNN thực hiện nghiệp vụ để đảm bảo việc phát hành trái phiếu thì sao (nếu nhìn lại trái phiếu đã từng tăng nóng như thế nào)?
    Một lượng tiền ko nhỏ sẽ rời bỏ TT, còn nhớ giai đoạn đó ACB thắng lợi rất lớn sau khi chuyển tiền sang kinh doanh trái phiếu.
    Ngày đó còn chưa có nghiệp vụ thị trường mở như hiện nay và nhiều NH đã lỡ cơ hội này.
    Bây giờ thì sao?
    Nếu lịch sử lặp lại, luồng vốn sẽ ko phải từ một mình ACB mà rất nhiều NH sẽ làm, CK sẽ chịu một đợt sóng gió không hề nhỏ.
    Hiện tại còn hơn 1 tháng nữa là đến tết ta, xét về quan điểm người Á Đông NHNN và Chính phủ chắc chưa có động thái gì, tuy nhiên sau tết thì không biết thế nào. Động thái bơm tiền ra cho các NH phải chăng là động thái mang tính ổn định XH nhiều hơn.

    Vậy tham gia TT giai đoạn này là tích cực, vấn đề là phải chọn đúng hàng (hàng chưa tăng, có dấu hiệu tiết cung hoặc quá bán) nếu ko mặc dù TT tăng vẫn lỗ như thường.
    Thứ 2 sẽ là ngày TT thử tâm lý và luồng tiền vô cùng khốc liệt, kịch bản ngày thứ 6 có thể lặp lại.
    Nhưng cuối phiên nếu đỏ nhẹ hoặc xanh nhẹ thì tốt, còn đỏ mạnh hoặc xanh mạnh đều nguy hiểm cả.
    Đỏ mạnh sẽ làm thay đổi tâm lý, làm đảo nhanh xu thế của TT gây xốc cục bộ.
    Xanh mạnh sẽ làm luồng tiền thoát ly mạnh và luồng tiền này sẽ chưa vào lại TT, lực lượng đánh xuống sẽ có điều kiện rút luồng tiền mạnh hơn làm vni nhanh chóng kiệt sức và điều chỉnh sâu sau này.
  8. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.823
    Lúc đó tôi chưa biết gì về trứng của bác.
    Ngày 26/11/2007 tôi đặt mua lệnh đầu tiên trong chứng trường với mã DPM giá 78 lúc TT khoảng 930 điểm; với một NDT chưa có chút kinh nghiệm và tài khoản teo đi nhanh chóng với TT cho đến 235 điểm. Nhưng bù lại có kinh nghiệm và bản lĩnh.
    Đúng như ai đó đã nói: Kinh nghiệm là người thầy tốt nhưng phải trả học phí đắt.
    [r2)]
  9. benzama

    benzama Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận thông tin này, LS liên ngân hàng đã giảm cực mạnh, và lãi suất huy động đã bắt đầu giảm. Ủng hộ mã LCG của các bác và bổ sung thêm GMD
  10. chaytoekhoi

    chaytoekhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Giá điện, than không tăng quá 7%Thứ bảy, 9/1/2010, 09:51 GMT+7Ủng hộ việc áp dụng giá thị trường cho điện và than nhưng Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho rằng hai mặt hàng này sẽ không tăng giá quá 7% trong năm 2010 để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

    Cuối tháng 12/2009, Tập đoàn Than và Khoáng sản (TKV) có văn bản đề nghị được tăng gần gấp đôi giá bán than cho Tập đoàn Điện lực (EVN) điện từ 1/1/2010. Ngay lập tức, ngành điện cũng “đánh tiếng” về khả năng tăng giá nếu chi phí đầu vào bị đội lên. Theo tính toán của các chuyên gia, giá điện có thể bị đội lên khoảng 17% nếu TKV tăng giá bán than tăng 150%.

    Trả lời báo chí xung vấn đề này trong buổi họp báo thường kỳ tháng 12 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết ông ủng hộ việc áp dụng giá thị trường đối với các mặt hàng như điện và than: “Chúng ta đang thực hiện một chủ trương lớn là hội nhập kinh tế quốc tế. Đã hội nhập thì giá cả hàng hóa xuất - nhập khẩu và hàng hóa trong nước phải ngang tầm với giá thế giới”.

    Theo giải thích của Bộ trưởng, hiện Việt Nam vẫn giữ giá than, giá điện thấp ở mức thấp. Như vậy, Nhà nước không chỉ bao cấp cho người dân mà còn bao cấp cho một bộ phận doanh nghiệp. Khi ngành điện, ngành than chịu lỗ thì ngân sách lại phải gánh phần lỗ. Do đó, cần thiết phải tiến tới một mặt bằng “giá chung, giá thực”.

    Trong khi đó, nếu không tăng giá than trong nước (hiện đang thấp hơn giá xuất khẩu), rất dễ dẫn đến hiện tượng xuất lậu than. Khi đó, lợi nhuận bất chính dễ rơi vào túi một bộ phận tư thương.

    “Tuy nhiên, khi sử dụng mức giá chung, giá thực, cũng cần tính toán để đảm bảo hiệu quả, hợp lý và không ảnh hưởng đến các cân đối vĩ mô”, ông Vũ Huy Hoàng cho biết thêm.

    Bộ trưởng cho biết Chính phủ sẽ có những biện pháp để ổn đinh mức giá chung, đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, chẳng hạn như chính sách ưu đãi về giá điện cho 20% hộ nghèo. Ngoài ra, tùy theo mức thu nhập của người dân, sẽ áp dụng những mức điều chỉnh hợp lý.

    “Chính phủ đảm bảo rằng, bình ổn giá là mục tiêu quan trọng của Chính phủ trong năm 2010, nằm trong nhóm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Theo cam kết của với Quốc hội, mức tăng giá sẽ không vượt quá 7%”, Bộ trưởng nói.(Nguồn: VNE, 8/1)

Chia sẻ trang này