Giờ "G" đã điểm !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leader11, 17/06/2007.

1525 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 20:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5130 lượt đọc và 75 bài trả lời
  1. leader11

    leader11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Giờ "G" đã điểm !

    Kính thưa toàn thể Anh em !
    "... Thời cơ để chúng ta phản công đã tới. Những ngày qua, mặc dù kẻ thù tấn công vô cùng ác liệt nhưng với ý chí và tinh thần chiến đấu quả cảm, chúng ta vẫn đứng vững. Toàn bộ quân đội chúng ta giống như một chiếc lò xo bị dồn nén chỉ chờ cơ hội để bung ra. Và giờ chính là thời điểm đó.... Hỡi các anh em, hãy tiếp tục chứng tỏ ý chí và tinh thần của mình, chứng tỏ sức mạnh của toàn thể quân đội đồng minh không gì có thể ngăn trở nổi. Tôi tin tưởng với thời cơ và thuận lợi mới, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Hãy tiến lên ! Vinh quang thuộc về những người con chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng loài người ! Vinh quang thuộc về những người đã ngã xuống và những người tiếp tục con đường đi của họ ! Vinh quang thuộc về chúng ta ! Hura... "
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    kaka up up
  3. leadernhl

    leadernhl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Đã được thích:
    0
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ngày mai toàn màu xanh của quân khởi nghĩa
  5. prucan

    prucan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    thị trường cũng nên có xanh có đỏ cho em nhỏ nó mừng các pác à...
    một màu xanh hy vong ko thì cũng lo lắng lắm... vì ko biết ngày kia sẽ ra sao...

    VNI cứ đủng đỉnh tăng vài điểm mỗi ngày cho nó lành

    cách nào rùi cũng đến đích 1.200 .... 1.400... thui mà
  6. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
  7. immonenyeuem

    immonenyeuem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Thời cơ đến nhưng phải đánh vào đâu chứ, mùa xuân 75 cũng phải nghi binh mãi mới đánh vào BMT cơ mà (kô bít trên sàn có con nào là BMT kô nhỉ, mới chỉ nhớ ra có BMC thui).
  8. otctot

    otctot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu đầu tiên là STB và ACB ! Xung phong !
  9. vnion

    vnion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Đây là thời điểm khởi công tốt đẹp, mai em tiếp tuc mua vào, đợi tin từ Mỹ bay về thì VNI có khi lần đầu tiên phá vỡ kỷ lục 1200.. Up Up
  10. buffet_vn

    buffet_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết đáng chú ý của bác NQD bên VST.....
    ------------------------

    Đặt giá cả và khối lượng trong quan hệ cung cầu. Ta xét quan hệ cung cầu trong thời gian tới cũng là một cách để dự đoán giá cổ phiếu sẽ đi về đâu:

    Cung:

    - Từ thị trường niêm yết: số lượng cổ phiếu một số loại tăng gấp đôi giống STB, một số loại tăng gấp rưỡi như REE, NTP,... tạo ra sự thanh khoản cao cũng đồng thời tạo nguồn cung lớn.

    Về mặt tâm lý, khi tôi đang sở hữu 1000cp REE tôi sẽ ít nghĩ đến việc bán bớt đi 200 hay 300cp để lấy tiền mua loại cổ phiếu khác, nhưng khi chia tách cp REE theo tỷ lệ 2 được thêm 1, có nghĩa là tôi có 1500cp REE, và tôi sẽ dễ dàng bán đi 500cp REE để mua thêm một loại cổ phiếu khác hoặc rút tiền ra khỏi thị trường cho vào việc khác.

    Quay lại vấn đề nguồn cung, với việc phát hành thêm cp bằng việc bán cho cổ đông hiện hữu, ví dụ STB phát hành 3000 tỷ đồng, có nghĩa là các cổ đông hiện hữu rất có thể phải bán đi một số loại cổ phiếu nào đó trên thị trường cho mục đích lấy tiền mua cp mới được phát hành thêm. Năm nay ngay từ đầu năm các doanh nghiệp đã lập kế hoạch hơi quá đà trong việc tận dụng thị trường nóng để phát hành thêm cổ phiếu mới thu tiền, doanh nghiệp nào cũng có kế hoạch tăng vốn ít nhất là 20%, thậm chí là 500% trong năm, nhưng lại thiếu kế hoạch kinh doanh khả thi. Từ việc phát hành thêm, thị trường sẽ cần vài chục ngàn tỷ đồng để mua cổ phiếu mới. Đương nhiên nguồn tiền chủ yếu lại từ việc bán đi cổ phiếu cũ để lấy tiền mua, cung tăng! Có một chút an ủi cho thị trường là nhiều doanh nghiệp trong số này do không có kế hoạch kinh doanh khả thi nên họ đem tiền để "đầu tư tài chính ngắn hạn" có nghĩa là một phần tiền được huy động qua việc phát hành sẽ được quay lại thị trường. Wow! Cool

    - Từ thị trường OTC: nguồn cung hàng chục ngàn tỷ đồng mệnh giá đã và đang được tận dụng thời cơ để tung ào ạt ra thị trường, thu hút nguồn tiền khổng lồ. Điển hình là các gương mặt mới toe như: Vincom, Hoà Phát, Alphanam,... vốn trước là các công ty trách nhiệm hữu hạn chả có liên quan gì đến thị trường, nay nhảy vào thị trường để thu hút vốn hoặc để các vị cổ đông cũ xả hàng ra với giá cao cho các con nghiện mà thu hồi vốn. Những đồng vốn của các con nghiện đến tay các vị đại cổ đông này chắc chắn sẽ không quay lại thị trường, lý do: họ sẽ dùng tiền đó để thành lập những doanh nghiệp mới và bán cổ phiếu mới cho các con nghiện thế hệ sau vài ba năm. Như vậy thị trường lại tiếp tục hụt hơi với tiền nong bị hút ra theo kênh này.

    Đa phần các ngân hàng đều có kế hoạch tăng vốn lên gấp đôi trong năm, mỗi ngân hàng hút thêm ít nhất 1000 tỷ đồng, có trên 40 ngân hàng cổ phần đô thị như vậy. Tính toán theo cách cơ bắp là thị trường sẽ tiếp tục mất ít nhất 40.000 tỷ đồng.

    Các vụ IPO của các đại doanh nghiệp: ngành điện, đạm, bảo hiểm, ngân hàng, bia bọt,... tiếp tục hút dòng tiền khổng lồ ra khỏi tay các nhà đầu tư trên thị trường. Rõ ràng dòng tiền này sẽ cơ bản là không quay lại thị trường, đích đến của nó là ngân khố quốc gia, nó sẽ quay lại xã hội với các công trình công cộng.

    Đồng thời với mong muốn IPO các doanh nghiệp quốc doanh, Chính phủ cũng luôn sẵn sàng cho việc giảm tỷ lệ phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp không phải quá quan trọng trong an ninh chính trị và kinh tế. Vụ này Chính phủ tuyên bố đã lâu rồi, họ chỉ chờ cơ hội là ra tay! Stick out tongue

    Cầu:

    Cầu nội:
    rất khó xác định. Nhưng thử bắt đầu với con số tài khoản! Có khoảng 200.000 tài khoản và một con số không xác định không tài khoản nhưng có chơi cp OTC. Chúng ta tạm chỉ xét số lượng tài khoản chính thức vì phần nhiều những người chơi trứng OTC đều xài tài khoản niêm yết, và OTC đang được đưa vào tròng, sẽ ít cơ hội phát triển.
    Để lượng cầu nội tăng, phải thúc đẩy số lượng tài khoản tăng, hấp dẫn thêm nhiều người mới đổ tiền vào cuộc chơi. Ở đây có một lưu ý là: những tài khoản mới sẽ có "chất lượng" tiền rất kém so với tài khoản cũ; đơn giản là những người cũ chứng tỏ thức thời và có tiền hơn những người mới; đồng thời giả sử là gia đình bạn chỉ có duy nhất bạn có tài khoản chứng khoán, nhưng thực tế, có thể bạn lại dùng tiền tiết kiệm của cả gia đình để đi buôn trứng, thậm chí các bậc phụ huynh còn đi mượn đỡ của bà con chòm xóm giúp bạn thêm tiền cho giỏ trứng bạn đầy hơn. Khi gia đình bạn, hoặc người hàng xóm có mở thêm một tài khoản mới chắc chắn số tiền họ có thể đổ vào thị trường ít hơn bạn nhiều.
    Điều hấp dẫn nhất để mở thêm những tài khoản mới chính là lợi nhuận. Nhất định các cơ quan quản lý sẽ cần phải tạo ra các cơ hội lợi nhuận lớn để hấp dẫn các con nghiện mới đáp ứng cho yêu cầu của thị trường là tính thanh khoản và kênh hấp dẫn vốn cho nền kinh tế. Đó chính là cơ hội cho tất cả các bạn và tôi còn dài dài Big Smile. Tuy nhiên xét trong một thời gian ngắn sắp tới, liệu cơ quan quản lý có thể thu hút được bao nhiêu con nghiện mới để đáp ứng cho các nguồn cung khổng lồ? E là không cao, bởi lẽ chứng minh là đã vừa qua hai cuộc kiếm tiền bộn với hiệu suất 100% một lần từ cuối năm 2005 đến nay, thị trường mới chỉ hấp dẫn được 200.000 tài khoản.

    Cầu ngoại:
    - cho thị trường niêm yết: cơ bản các cổ phiếu tốt đã hết room, cầu ngoại vô hiệu! Chờ mở room - thời hạn chưa xác định!
    - các đợt IPO không hấp dẫn cầu ngoại bởi thông tin và tính minh bạch của các doanh nghiệp IPO quá thấp. Ngoại trừ cầu từ các cổ đông chiến lược nước ngoài được tạo điều kiện để tìm hiểu doanh nghiệp.
    - cầu ngoại đối với thị trường OTC: không có. Thị trường OTC không đáng tin cậy.
    Với thị trường mới nổi đầy cơ hội, chắc chắn chúng ta đang dần trở nên hấp dẫn cầu ngoại. Tuy nhiên, để cầu ngoại mạnh thành một làn sóng mới, chắc chắn cần một loạt các doanh nghiệp đủ lớn phải bước lên sàn giao dịch với thông tin minh bạch, có nghĩa là sau các đợt IPO khổng lồ sắp tới một thời gian. Bây giờ thị trường niêm yết vẫn nhỏ xíu và kín room, cầu ngoại có vào chắc giống con vai nhảy vào bồn tắm thôi, không phù hợp!

    Túm lại, sau một số phân tích dài dòng mỏi cả tay, tôi cho là thị trường ít có cơ hội tăng bật trở lại trong thời gian ngắn sắp tới cho đến khi một số đại doanh nghiệp đã bước lên sàn và chềnh ềnh ra đó mời các bác xơi!

Chia sẻ trang này