Góc chia sẻ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ZzboyhpzZ, 08/07/2025.

6464 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 05:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19665 lượt đọc và 164 bài trả lời
  1. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    HPA - Thương vụ IPO đáng mong chờ nhất cuối năm (Mã cổ phiếu dự kiến: HPA).
    Khi thị trường tăng mạnh, thì cũng là lúc các công ty tranh thủ tăng vốn cũng như IPO nhằm tận dụng thị trường tốt để huy động vốn cho giai đoạn phát triển sau này. Trong nhiều thương vụ đình đám sắp tới, mình đánh giá HPA là deal rất đáng mong chờ, hàng hiếm mà thơm để mọi người chú ý. Đã lâu rồi mình mới thấy deal như vậy.
    Thông tin sơ lược:
    - Vốn điều lệ: 2.550 tỷ VNĐ.
    - Niêm yết trên HOSE. CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) hiện đang sở hữu 94,9992% tại HPA.
    - Quy mô chào bán: 30 triệu cổ phiếu phổ thông.
    - Thời gian niêm yết dự kiến: tháng 12/2025.
    - Mục đích sử dụng vốn: mở rộng kinh doanh, bổ sung vốn lưu động.
    - Giá niêm yết: không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (11.887 đồng/cổ phiếu).
    Thứ nhất, về cơ bản: HPA là một doanh nghiệp tốt.
    + Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng tích cực.
    - 2024: Doanh thu 7.083 tỷ VNĐ, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt 1.462 tỷ VNĐ, tăng 168% so với cùng kỳ.
    - 6 tháng 2025: Doanh thu đạt 4.324 tỷ VNĐ, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt 1.206 tỷ VNĐ, gần bằng cả năm 2024.
    Biên lợi nhuận gộp đạt 18%, và biên lợi nhuận thuần ở mức 12%, chỉ số rất ấn tượng.
    + Cơ cấu tài chính lành mạnh khi chỉ số Nợ/Tổng tài sản ở mức 38%, mức thấp.
    + Hiệu quả sinh lời cao.
    - ROE (tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu): 30%, đây là mức rất cao, thuộc nhóm doanh nghiệp hiệu quả nhất trên sàn.
    - ROA (tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản): 10,5%.
    + Cổ tức tiền mặt hấp dẫn:
    - 2023: mức 15%/mệnh giá (10.000 VNĐ).
    - 2024: ở mức 36%/mệnh giá (10.000 VNĐ).
    + HPA hoạt động trong 4 mảng chính:
    (1) Sản xuất thức ăn chăn nuôi,
    (2) Chăn nuôi heo,
    (3) Chăn nuôi bò, và
    (4) Chăn nuôi gia cầm, sản xuất trứng.
    Mảng chăn nuôi heo lớn nhất, chiếm khoảng 40% doanh thu năm 2024; tiếp theo là thức ăn chăn nuôi (khoảng 30%), chăn nuôi bò (khoảng 20%) và gia cầm & trứng (khoảng 10%).
    Kết luận: So với các doanh nghiệp cùng ngành trên sàn, thì HPA vượt chội về các chỉ số tài chính.
    Thứ hai, câu chuyện tiềm năng tương lai: HPA là một cổ phiếu tiềm năng.
    1. Lợi thế từ tập đoàn công ty mẹ là HPG như: nguồn lực vốn, đất đai làm chuồng trại, chi phí nguyên vật liệu,…
    2. Ngành tăng trưởng tốt khi đang có sự chuyển dịch từ các hộ cá nhân nhỏ lẻ lên tập trung các công ty với trang trại lớn, tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Dư địa tăng trưởng còn cao khi thị phần đang dịch chuyển qua với chính sách thắt chặt việc chăn nuôi theo hộ cá nhân nhỏ lẻ nhằm hạn chế vấn đề dịch bệnh, môi trường.
    3. Chuỗi chăn nuôi khép kín khi tham gia từ khâu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhằm tối đa hóa chuỗi giá trị.
    Cuối cùng, câu chuyện định giá:
    Mức lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2025 quanh 1.200 tỷ VNĐ sau thuế là khoảng 939 tỷ VNĐ; mức lợi nhuận cả năm ước khoảng 1.800-2.000 tỷ VNĐ.
    Mức EPS dự kiến năm nay của HPA quanh 6.000 – 7.000 VNĐ/1 cổ phiếu, thuộc top rất cao trong ngành.
    Mức P/E trung bình những công ty chăn nuôi trên thị trường đang quanh 9 lần.
    Hiện nay, mọi thông tin giá mới dừng lại ở mức không thấp hơn giá trị sổ sách quanh 11.800 VNĐ. Còn phải đợi giá chào bán chính thức, nhưng với cơ bản và tiềm năng như vậy, kèm theo mức giá chào bán hợp lý, thì HPA sẽ là một deal rất đáng quan tâm giai đoạn cuối năm nay.
    Đợt chào bán này, HPA chào bán số lượng khá ít: 30 triệu cổ phiếu phổ thông, nên lượng cạnh tranh mua nếu giá tốt chắc chắn sẽ rất cao. Mọi người ai cần thông tin gì, hỏi liên hệ mình nhé.

    [​IMG]
  2. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Đang vào những giai đoạn khởi động vòng ngoài.

    Tuần vừa qua chứng kiến đàm phán thương mại Mỹ - Trung có những bước tiến mới. Đầu tiên là vấn đề của TikTok, khi Mỹ đang yêu cầu công ty này phải chuyển về điều hành dưới sự quản lý của Mỹ, bao gồm cả công nghệ lõi, nhằm kiểm soát vấn đề liên quan tới chính trị cũng như an toàn dữ liệu người dùng. Ông Trump cũng công bố đã có cuộc điện đàm với ông Tập, và đã có những bước tiến trong vấn đề này. Về phía Trung Quốc, vẫn đang giữ quan điểm tôn trọng mong muốn của các công ty, và đàm phán dựa trên tôn trọng các quy tắc thị trường, cũng như tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc. Để tạo sức ép trên bàn đàm phán, phía Trung Quốc đáp trả bằng việc cấm các công ty nhập khẩu chip của Nvidia với lý do an ninh quốc gia, cùng với đó là dừng nhập khẩu nông sản phía Mỹ. Tổng thống Trump cũng thông báo hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc.

    Theo mình thì những động thái này là tích cực cho tiến trình đàm phán thương mại, khi cả hai nước đang có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế trong nước đang bắt đầu khó khăn. Việc hai bên đã có sự đàm phán, mặc dù mới trên những vấn đề ngoài lề, đặc biệt là công nghệ, nhưng cũng cho thấy mọi việc đang ấm dần lên, chứ không phải đóng băng hoàn toàn như giai đoạn trước, khi mà đơn thuần là trả đũa qua lại nhau. Tổng thống Trump đang dần tiến tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, còn ông Tập cũng đang cần tập trung vực dậy nền kinh tế và chống giảm phát để lấy lại vị thế trong đảng. Cả hai đều đang có sức ép của riêng mình. Việc đàm phán sẽ còn rất nhiều vấn đề, nhưng mình đánh giá những cuộc gặp sắp tới sẽ dần khai thông bế tắc và sớm đi tới thỏa thuận trong năm nay.

    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
  3. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Tiền kỹ thuật số: Bước đi giảm phụ thuộc vào hệ thống thanh toán chi phối bởi Mỹ.

    Vừa qua, Liên minh Châu Âu (EU) vừa đạt được đồng thuận về lộ trình phát hành đồng Euro kỹ thuật số. Từ sau giai đoạn Chiến tranh Thế giới và Chiến tranh Lạnh, với sự vươn lên của Mỹ, đồng USD trở thành phương tiện thanh toán toàn cầu, kèm theo đó là hệ thống thanh toán toàn cầu đi kèm, đang chiếm ưu thế là Visa và Mastercard. Việc này đã tạo lợi thế rất lớn cho Mỹ, cũng như bất lợi cho các nước phụ thuộc vào hệ thống thanh toán này.

    Với nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, với nhiều chính sách thuế quan căng thẳng ngay cả với các đồng minh thân cận như Nhật, EU,… điều này đã tạo sức ép khiến các nước phải lên kế hoạch giảm dần sự phụ thuộc vào Mỹ cả về kinh tế, chính trị, quân sự, và tất nhiên cả hệ thống thanh toán. Bỗng dưng, tiền kỹ thuật số nổi lên như một lựa chọn hoàn hảo cho giấc mơ này. Nga, Trung Quốc cũng đang triển khai phát hành đồng tiền kỹ thuật số với cùng mục đích như EU. Mọi người phải hiểu rõ rằng tiền điện tử ở đây bản chất vẫn là tiền tệ của các quốc gia; họ chỉ số hóa để có thể trao đổi thông qua các ví điện tử, tận dụng sự thuận tiện và bảo mật, mà không phải thông qua các công ty thanh toán.

    Nếu các nước thành công triển khai, vị thế của đồng USD sẽ suy yếu, và các nước cũng sẽ ít chịu ảnh hưởng hơn, nhất là khi bị Mỹ trừng phạt về kinh tế hay căng thẳng như với Nga và Trung Quốc hiện nay. Thế giới đang trở nên đa cực hơn; công nghệ đang dần làm cho cuộc chơi công bằng hơn. Điều này sẽ giúp các nước như Việt Nam ít phụ thuộc hơn. Mỹ cũng sẽ không ngồi yên để vị thế dần tuột khỏi tay.

    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
  4. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Bài phát biểu của Chủ tịch Powell: Bước đi từng bước trong làn sương mù.

    Có nhiều người hỏi sao mình theo sát tình hình Mỹ như vậy, vì thật sự giai đoạn này là một giai đoạn rất thú vị đối với những ai theo dõi lâu dài. Khi mọi thứ đan xen, từ làn sóng bùng nổ công nghệ, dư âm đại dịch, chiến tranh địa chính trị, đến căng thẳng thương mại và thuế quan, tất cả đã tạo nên một tình huống mà FED phải đối mặt, như một người đàn ông đi trong sương mù, chỉ nhìn được những thứ gần nhất, còn bức tranh xa hơn thì hầu như mù mịt. Tất cả các phát biểu đều có một ý chung: sự không chắc chắn và cần phải đánh giá dựa trên những dữ liệu sát sườn để đưa ra các quyết định chính sách. Chưa bao giờ mình thấy tình hình vĩ mô cần được theo dõi sát sao như lúc này. Ngay cả trong nội bộ FED cũng tồn tại những bất đồng. Chiếc ghế Chủ tịch FED chưa bao giờ nóng như bây giờ.
    Hôm qua, trong bài phát biểu, mình nhận thấy có những ý rất quan trọng. Đầu tiên là vấn đề việc làm, với những tín hiệu rất xấu gần đây đã bắt đầu lấn át nỗi lo về lạm phát, nhưng một lần nữa, vẫn chỉ trong ngắn hạn. Từ đó, có thể thấy khả năng hạ lãi suất thêm trong các lần tiếp theo đang trở nên rõ ràng hơn. Thứ hai, ông Powell cho rằng giá cổ phiếu đang được định giá khá cao, dấy lên lo ngại liệu động lực chính cho sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ - làn sóng AI - đã đến giai đoạn thoái trào, tương tự như bong bóng Dot-com năm xưa. Ngay lập tức, thị trường Mỹ đã giảm điểm mạnh sau bài phát biểu của ông Powell, cho thấy những lo ngại của nhà đầu tư.
    Quan điểm của mình hiện nay cũng nhận thấy làn sóng AI đang có dấu hiệu chậm lại. Dấu hiệu đầu tiên là việc Nvidia đã đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI. Bạn cứ tưởng tượng, bạn sản xuất chip phục vụ cho làn sóng AI, và giờ bạn lại chính là người đầu tư vào công ty tiêu thụ sản phẩm bạn làm ra. Nghe có vẻ quen, giống như một hãng xe nổi tiếng tại Việt Nam. Việc Nvidia đầu tư cho thấy việc gọi vốn của OpenAI dường như đang gặp khó khăn hơn.
    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
  5. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Chính sách thị thực mới cho visa H-1B: Chiêu bài mới của Mỹ trong cuộc chiến thương mại.

    Ngày 19/9/2025, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh nâng phí thị thực lao động tạm thời H-1B lên mức 100.000 USD cho mỗi đơn xin mới, bắt đầu áp dụng từ ngày 21/9/2025. Đây là mức phí rất cao và đã gây chấn động trong giới lao động công nghệ và tài chính tại Mỹ. Các tập đoàn lớn như Microsoft, JPMorgan và Amazon đã khuyến cáo nhân viên đang giữ visa H-1B hạn chế ra nước ngoài. Lý do được đưa ra là nhằm tạo sân chơi bình đẳng hơn cho lao động Mỹ khi phải cạnh tranh với nguồn lao động nước ngoài có chi phí thấp hơn.
    Mình nhận thấy chính sách mới này có hai mục tiêu chính. Thứ nhất, theo số liệu năm 2024, lượng lao động được cấp visa H-1B nhiều nhất đến từ Ấn Độ (71%), tiếp theo là Trung Quốc (11,7%). Đây là hai quốc gia đứng đầu trong nhóm BRICS và đang có căng thẳng thương mại với Mỹ trong thời gian qua. Ấn Độ vẫn đang chịu mức thuế 50%, thuộc nhóm cao nhất, còn Trung Quốc đang trong quá trình đàm phán căng thẳng với Mỹ. Động thái này đánh thẳng vào lợi ích của Ấn Độ và Trung Quốc, đặc biệt là Ấn Độ, khi lực lượng lao động này đang góp phần mang về lượng ngoại tệ lớn hàng năm. Ấn Độ hiện đang tìm cách tập trung khai thác thị trường 1,5 tỷ dân để vực dậy nền kinh tế trước sức ép từ Mỹ.
    Chính quyền Mỹ đang sử dụng mọi phương tiện và nguồn lực để tạo lợi thế trong đàm phán thương mại, đặc biệt với Ấn Độ và Trung Quốc. Trong thời gian tới, khả năng sẽ còn nhiều chính sách mới nhằm vào hai nước này được triển khai khi vấn đề thương mại vẫn chưa đi đến hồi kết. Những quốc gia như Việt Nam cũng đang chịu ảnh hưởng từ các chính sách này. Mọi người nên chú ý và có các biện pháp, kế hoạch đề phòng rủi ro trong thời gian tới trước khi các bên đạt được thỏa thuận.

    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
  6. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    4.010
    Giờ thuế quan đ còn ý nghĩa gì.
  7. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Số liệu GDP Cuối Cùng của Mỹ quý 2/2025: Nền kinh tế tiếp tục duy trì sức khỏe tốt.

    Hôm qua, Mỹ đã công bố số liệu GDP cuối cùng và chính xác nhất sau khi đã được điều chỉnh và tính toán lại dựa trên dữ liệu đầy đủ hơn so với các bản sơ bộ. Dữ liệu cho thấy mức tăng 3,8%, cao hơn mức dự báo và mức tăng 3,3% của quý trước. Điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang duy trì tăng trưởng tích cực. Đồng thời, một dữ liệu quan trọng khác là số đơn trợ cấp thất nghiệp tuần qua giảm so với mức dự báo.
    Số liệu này cho thấy làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào AI đang giúp nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Các công ty công nghệ, cũng như các công ty hưởng lợi từ làn sóng đầu tư này, đã thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc số liệu GDP cuối cùng tốt hơn dự báo cũng dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ chậm tăng lãi suất khi sức khỏe nền kinh tế vẫn đang tốt. Điều này khiến Fed phải suy nghĩ kỹ hơn về việc hạ lãi suất để kiềm chế lạm phát. Những áp lực này đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch hôm qua sau khi số liệu được công bố.

    Hiện tại, mình vẫn đánh giá rằng sẽ có một đợt hạ lãi suất 0,25% vào kỳ đánh giá ngày 29/10/2025 tới. Theo công cụ theo dõi lãi suất, khả năng hạ lãi suất vẫn đang ở mức 90%. Tuy nhiên, khả năng giữ nguyên lãi suất hiện tại đã tăng lên 9% sau số liệu hôm qua, cho thấy ngày càng nhiều quan điểm nghiêng về việc giữ nguyên lãi suất.

    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
    --- Gộp bài viết, 26/09/2025, Bài cũ: 26/09/2025 ---
    chuẩn rùi ạ VN mình yên vị rùi thì quan tâm gì nữa ạ ngồi xem hổ đấu rùi lựa thế để tranh thủ lợi ích về cho mình là tốt nhất ạ.
  8. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Thuế quan mới của Tổng thống Trump: Tiếp tục tạo áp lực cho Ấn Độ và Trung Quốc.

    Trong thông báo ngày 25/9/2025 vừa qua, ông Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với bất kỳ sản phẩm dược phẩm có thương hiệu hoặc được cấp bằng sáng chế nhập khẩu vào nước này, kể từ ngày 1/10/2025. Đây tiếp tục là đòn đánh mạnh mẽ của ông Trump vào Ấn Độ và Trung Quốc, khi hai quốc gia này đang chiếm thị phần sản xuất nguyên liệu cũng như thuốc hàng đầu thế giới và xuất khẩu rất lớn vào Mỹ nhờ chi phí sản xuất thấp. Đây là bước đi tiếp theo sau khi ông công bố quân bài nâng mức phí visa H-1B vừa qua.
    Lần nâng thuế này, ông Trump dự kiến sẽ khởi đầu với mức 100%, sau đó nâng lên 150% và tiếp theo là 250%. Đây sẽ là áp lực rất lớn đối với Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ miễn áp thuế cho các công ty đã bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất thuốc tại Mỹ, bao gồm các dự án đã khởi công hoặc đang trong quá trình xây dựng. Thêm vào đó, các quốc gia thân cận như EU và Nhật Bản sẽ được áp dụng mức thuế theo thỏa thuận thương mại đã ký kết. Đây là điểm tích cực, khi ông Trump vẫn cho thấy mình tuân thủ tốt các thỏa thuận đã ký. Điều này sẽ giúp các nước, trong đó có Việt Nam, cảm thấy an tâm khi đạt được thỏa thuận với Mỹ. Cũng như giúp các quốc gia này tận dụng lợi thế khi giá thuốc từ Ấn Độ và Trung Quốc lên cao do thuế quan.
    Mặt bất lợi là trong ngắn hạn, điều này sẽ thúc đẩy giá thuốc tại thị trường Mỹ tăng mạnh theo mức áp thuế. Áp lực từ giá thuốc sẽ thúc đẩy lạm phát và ảnh hưởng tới quyết định lãi suất của FED trong giai đoạn tới. Cuộc gặp giữa Mỹ và Trung Quốc đang tới gần, ông Trump đang tung hết những quân bài mình có để tạo lợi thế cho đàm phán. Cùng chờ xem phản ứng của Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như diễn biến cuộc gặp sắp tới giữa ông Trump và ông Tập tại hội nghị APEC.
    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
  9. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Thị trường BĐS: Trung tâm định giá, giao dịch BĐS online.
    Hôm qua, ngày 29/9/2025, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị xin ý kiến thành lập Trung tâm giao dịch BĐS và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập. Nếu triển khai, đây sẽ là bước đi lịch sử của thị trường BĐS Việt Nam. Thời gian qua, các chủ đầu tư tự tổ chức giao dịch qua các sàn của doanh nghiệp quản lý, điều này đã gây nhiều bất cập và rủi ro cho cả người mua nhà và chủ đầu tư. Khi Trung tâm giao dịch được triển khai, nó sẽ giải quyết một số bất cập chính của thị trường BĐS Việt Nam hiện nay:
    Thông tin sẽ được công khai, minh bạch hơn, giảm thiểu rủi ro.
    Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí thời gian cho người mua nhà và doanh nghiệp.
    Giúp cơ quan nhà nước quản lý tốt hơn, minh bạch hơn, giảm thiểu hiện tượng thao túng, đầu cơ, thất thoát thuế của Nhà nước.
    Thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho quản lý và giao dịch BĐS khi áp dụng công nghệ, đây sẽ là yếu tố giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và phát triển thị trường bền vững, từ đó thu hút được các nhà đầu tư lớn trên thế giới.
    Hiện nay, Chính phủ đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu BĐS trên cả nước nhằm tạo cơ sở dữ liệu đầy đủ để áp dụng công nghệ quản lý cũng như giúp định giá online, giúp người mua, người bán tiếp cận nhiều thông tin hơn. Dự kiến, việc cập nhật dữ liệu lên Cổng thông tin dữ liệu quốc gia sẽ hoàn thiện vào ngày 31/12/2025. Mình hi vọng Trung tâm giao dịch sẽ được áp dụng từng bước, có điều chỉnh kịp thời để tránh gây tắc nghẽn thị trường khi chuyển đổi sang một hình thức hoàn toàn mới. Ban đầu, mọi thứ sẽ khó khăn, nhưng về dài hạn, mình đánh giá nó sẽ giúp thị trường phát triển bền vững hơn.
    Nếu mọi người cần tư vấn mã cổ phiếu cụ thể hoặc hỗ trợ thêm thông tin, hãy liên hệ với mình. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính!
  10. ZzboyhpzZ

    ZzboyhpzZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    137
    Chính sách ưu đãi xe điện chấm dứt: Cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.

    Ngày 30/9/2025 vừa qua chính thức chấm dứt chính sách hỗ trợ khoản tín dụng thuế 7.500 USD với xe mới và 4.000 USD cho xe cũ (chuyển đổi lần đầu), áp dụng từ đầu năm nay với mức ưu đãi rất lớn. Chính sách này đã thúc đẩy thị trường xe điện phát triển rất nhanh, các công ty lớn lần lượt đổ mạnh tiền đầu tư vào phát triển xe điện. Không chỉ các công ty của Mỹ mà các nước khác như Trung Quốc, Châu Âu, Nhật, Hàn cũng đua nhau phát triển xe điện. Đây là chính sách được chính quyền ông Biden thông qua năm 2022 nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh và năng lượng sạch. Nhưng trước áp lực lớn của chính sách tới gánh nặng tài chính công, ông Trump đã chấm dứt chính sách trên. Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến cho tỷ phú Elon Musk và ông Trump đổ vỡ mối quan hệ. Cũng đồng thời là nguyên nhân mà Vinfast đang chậm triển khai nhà máy tại Mỹ khi nhận thấy chính sách ưu đãi đã hết. VFS cũng đã xoay trục định hướng lại sang thị trường Ấn Độ và thị trường Việt Nam làm trọng điểm.

    Doanh số xe điện tháng 8 và tháng 9 tại Mỹ tăng mạnh khi người dân tranh thủ mua để hưởng ưu đãi trước khi chính sách hết hiệu lực. Khi chính sách hết hiệu lực, doanh số bán xe điện chắc chắn sẽ giảm xuống khi mà số tiền người mua phải trả cao hơn, việc này sẽ đẩy cạnh tranh thị trường xe điện thêm phần khốc liệt. Thời gian tới, khả năng cuộc cạnh tranh về giá sẽ gay gắt hơn nữa. Vừa qua, Tesla cũng đã công bố phát triển dòng xe giá thành thấp hơn để cạnh tranh với các hãng xe điện Trung Quốc vốn đang chiếm lợi thế lớn về giá khi vẫn nhận được sự ưu ái của chính phủ Trung Quốc. Mình đánh giá việc chấm dứt chính sách này sẽ đẩy mặt bằng giá xe lên cao và người mua sẽ có xu hướng chọn mua những xe có giá thấp hơn, và đó là lợi thế của những hãng xe Trung Quốc. Làn sóng xe hơi đầu tiên Châu Âu, Mỹ dẫn đầu; làn sóng tiếp theo do Nhật rồi Hàn dẫn đầu, và thời gian tới mình đánh giá Trung Quốc đang nổi lên là đối thủ đáng gờm nhất.

Chia sẻ trang này