Hpg

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nghiahv, 18/09/2010.

2633 người đang online, trong đó có 1053 thành viên. 10:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 191 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. nghiahv

    nghiahv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Đã được thích:
    86
    HPG: LNST hợp nhất bán niên năm 2010 đạt 631,57 tỷ đồng, hoàn thành 46,78% kế hoạch năm[​IMG]
    Nguồn: StockBiz - Ngày: 18/09/2010 11:33
    [​IMG] In tin | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS
    [​IMG] StockBiz) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (MCK: HPG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2010 đã soát xét. Theo đó doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.863,94 tỷ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ năm 2009; hoàn thành 48,23% kế hoạch về doanh thu năm.

    Nguồn đóng góp doanh thu chủ yếu từ hoạt động bán hàng đóng góp tới 5.895,71 tỷ đồng (chiếm 99,06% tổng doanh thu).

    Giá vốn hàng bán tăng gấp 1,8 lần cùng kỳ năm trước, lên mức 4.853,49 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận gộp đạt 1.010,45 tỷ đồng, tăng nhẹ thêm 80,6 tỷ đồng (tăng 8,67%) so với cùng kỳ năm 2009.

    Chỉ tiêu doanh thu tài chính là 86,39 tỷ đồng, tăng 10,99 tỷ đồng (tăng 14,58%); trong khi chi phí tài chính thì vọt lên mức 225,65 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay là 144,83 tỷ đồng, chiếm 64,18% tổng chi phí tài chính), gấp 2,6 lần so với giá trị 96,83 tỷ đồng chi phí tài chính cùng kỳ năm ngoái.

    Các chỉ tiêu chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng so với cùng kỳ năm 2009, giá trị lần lượt là 75,76 tỷ đồng (tăng 62,96%) và 110,72 tỷ đồng (tăng 78,26%).

    Lợi nhuận thuần chỉ đạt 684,71 tỷ đồng, giảm 14,39% so với mức 799,83 tỷ đồng năm 2009. Lợi nhuận khác là 5,06 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên hợp nhất bán niên năm 2010, HPG thu về 41,81 tỷ đồng lợi nhuận được chia từ công ty liên kết, cùng chỉ tiêu này cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 2,3 tỷ đồng.

    Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2010, công ty thu về tổng lợi nhuận kế toán trước thuế và sau thuế lần lượt là 731,58 tỷ đồng và 631,57 tỷ đồng; cùng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 46,78% kế hoạch năm 2010.

    Lãi cơ bản trên cổ phiếu hợp nhất bán niên năm 2010 đạt 2.104 đồng/cp, giảm 227 đồng/cp so với cùng kỳ năm ngoái.

    Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2010 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu tập đoàn dự kiến thu về 12.340 tỷ đồng doanh thu và 1.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 30%. Đồng thời thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty với 2 đợt tăng vốn: đợt 1 là 981,82 tỷ đồng do thực hiện chia cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% và đợt 2 là 300 tỷ đồng do thực hiện chuyển đổi trái phiếu đã phát hành năm 2009 và thực hiện vào tháng 11/2010.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/09/2010, mã HPG đóng cửa tại mức giá 40.000 đồng/cp, tăng 1.900 đồng/cp (+4,99%) so với phiên giao dịch ngày 16/09/2010 trước đó, với khối lượng giao dịch đạt 563.560 đơn vị.
  2. nghiahv

    nghiahv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Đã được thích:
    86
    Tuần từ 20 -24/9: VN-Index sẽ dao động trong khu vực từ 445-467 điểm[​IMG]
    Nguồn: VnEconomy - Ngày: 17/09/2010 19:05
    [​IMG] In tin | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS
    [​IMG] Theo VIS, nếu không có thông tin gì nổi bật, nhiều khả năng VN-Index sẽ dao động trong khu vực từ 445-467 điểm trong tuần giao dịch từ ngày 20-24/9

    Dao động trong khu vực từ 445-467 điểm


    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)

    “Tại phiên giao dịch cuối tuần, cả 2 chỉ số chứng khoán đều tăng mạnh cùng với quy mô giao dịch trên sàn được cải thiện mạnh. Điều này cho thấy khả năng một đợt phục hồi ngắn đang bắt đầu hình thành.

    Tuy nhiên, khi các yếu tố cấu thành dòng tiền trên thị trường vẫn chưa có biến chuyển tốt hơn, lãi suất cho vay bằng đồng VND vẫn ở mức cao, Thông tư 13 áp dụng trong thời gian tới sẽ làm suy giảm phần nào lượng tiền vào thị trường, dòng tiền mới tham gia vẫn ở mức thấp thì một chu kỳ tăng điểm dài và liên tục vẫn chưa thể xảy ra.

    Dựa vào kết quả của phân tích kỹ thuật, chúng tôi tiếp tục cho rằng khu vực 443-445 điểm là vùng có khả năng tạo ra lực mua khá lớn và được xem là vùng hỗ trợ cho thị trường trong ngắn hạn. Trong khi đó, vùng điểm từ 465-470 là khu vực các nhà đầu tư ngắn hạn bán mạnh.

    Do đó, theo VIS, nếu không có thông tin gì nổi bật, nhiều khả năng VN-Index sẽ dao động trong khu vực từ 445-467 điểm trong tuần giao dịch từ ngày 20-24/9”.

    Tiếp tục phụ thuộc Thông tư 13

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

    “Trên phương diện phân tích kỹ thuật, ngưỡng kháng cự 463 là khá mạnh và VN-Index đang tiến gần đến mốc này. Tuy nhiên, trong ngắn hạn chúng tôi thấy chưa có nhiều lực đẩy cho thị trường nên nhiều khả năng VN-Index sẽ gặp nhiều khó khăn để có thể bứt phá khỏi ngưỡng này trong tuần tới, trừ phi có những thông tin tốt từ kinh tế vĩ mô hỗ trợ, ví dụ như Thông tư 13 có thể sửa đổi theo hướng có lợi hơn, có thể là trong cách tính hệ số an toàn.

    Nếu phân tích theo sóng Elliott thì VN-Index vẫn đang ở trong sóng điều chỉnh 3 và chưa thoát ra khỏi sóng này. Hiện nay đường giá vừa cắt lên đường SMA 20 nhưng vẫn nằm dưới đường SMA 50 cho thấy xu hướng tăng của VN Index phiên hôm nay vẫn mang tính ngắn hạn.

    Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm cho rằng thị trường trong tuần tới sẽ biến động phụ thuộc vào kết quả công bố của Thông tư 13, mặc dù các những dự báo về thông tư này đã phần lớn phản ánh vào mức giá hiện tại. Chiến lược mua trong những phiên giảm điểm và chốt lời ngắn hạn trong những phiên tăng điểm vẫn được ưa thích trong giai đoạn này”.

    Có thể gia tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    “Hiện tại, vẫn chưa có nhiều thông tin tích cực được đưa ra để hỗ trợ cho sự tăng điểm của thị trường. Tuy nhiên, các thông tin làm nhà đầu tư e ngại trong việc giải ngân như Thông tư 13, việc tăng vốn của các ngân hàng, vấn đề cơ cấu lại các đầu tư của các tập đoàn, việc tăng tỷ giá… gần như đã được phản ánh vào giá.

    Trong thời gian tới, nhà đầu tư nên quan tâm đến vấn đề lãi suất, và một số yếu tố khác như khả năng kéo NAV của các quỹ, lợi nhuận quý 3 của các doanh nghiệp dần được công bố.

    AVS cho rằng, sự điều chỉnh của thị trường có thể đã kết thúc, diễn biến của thị trường sẽ tiếp tục có sự cải thiện dần theo chiều hướng tích cực. Dù vậy, khả năng tăng điểm mạnh trong giai đoạn này là khó xảy ra. Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu và chỉ nên sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức hợp lý”.

    Nên giữ tỷ lệ cổ phiếu và tiền mặt là 50:50

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

    “Phiên tăng điểm khá mạnh vào cuối tuần đã gây bất ngờ cho nhiều nhà phân tích cũng như nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu thị trường tiếp tục kéo dài chuỗi tăng điểm của mình bao lâu? chúng tôi cũng khá hoài nghi về tính bền vững của đợt tăng này.

    Hiện các ngân hàng thương mại vẫn trong tình trạng khát vốn và lãi suất cho vay vẫn đứng ở mức cao, không chỉ lãi suất VND tăng mà cả lãi suất huy động USD lẫn vàng đều tăng lên. Do vậy trong ngắn hạn dòng tiền trên thị trường chưa thể chuyển biến theo chiều hướng tích cực được.

    Tuy nhiên, dù sao thì thông tin xấu cũng đã quá nhiều và nó cũng đã phần nào phản ánh vào giá cổ phiếu đồng thời gây chán nản cho nhà đầu tư trong một thời gian dài, điều mà nhà đầu tư mong đợi trong thời gian tới là thông tin tích cực hơn.

    Đồ thị kỹ thuật đang cho tín hiệu khá tích cực, đường giá đã cắt đường MA 20 ngày hướng lên báo hiệu xu thế tăng điểm ngắn hạn. Tuy nhiên, đường giá hiện tại vẫn nằm dưới đường kênh xu thế giảm giá trung hạn, nếu đường xu thế này bị phá vỡ trong tuần tới thì nhiều khả năng thị trường sẽ phá vỡ ngưỡng 465 điểm và vươn lên đỉnh cao mới. Như vậy, có thể nói những phiên giao dịch đầu tuần tới sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định xu hướng thị trường.

    Chúng tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng, chỉ nên giải ngân ở mức vừa phải nếu còn nhiều tiền mặt. Nói chung, chúng tôi cho rằng tỷ lệ cổ phiếu và tiền mặt trong tài khoản của nhà đầu tư lúc này nên duy trì ở mức 5:5”.

    Vẫn nên thận trọng

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

    “Chúng tôi khá bất ngờ trước sự tăng mạnh của hai chỉ số trong phiên 17/9. Có lẽ yếu tố duy nhất hỗ trợ cho thị trường đến từ phiên tăng điểm nhẹ của thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch đêm qua.

    Trong khi đó các thông tin vĩ mô trong nước không có gì mới nên chúng ta chưa thể tin vào sự khởi sắc của thị trường trong tuần sau. Thanh khoản được cải thiện ở phiên hôm nay cho thấy tín hiệu tích cực hơn. Sự phục hồi ngắn hạn của thị trường chỉ có thể khẳng định khi các chỉ số VN-Index phá được ngưỡng cản 465 -470. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng trong những phiên giao dịch tới”.

    Chú trọng các ngành xuất khẩu

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    “Theo khảo sát của chúng tôi, thị trường đang ở thời điểm rất nhạy cảm về thông tin mặc dù đang trong tâm lý tích cực, nhà đầu tư vẫn luôn sẵn sàng chốt lời khi có thể và kỳ vọng về lợi nhuận không còn quá cao. Tuy nhiên, hiện tượng bán tháo và thị trường có cú giật mạnh để giảm sâu là khó xảy ra, vẫn sẽ là bài toán Index tìm điểm cân bằng dựa trên nền tảng vỹ mô cơ bản.

    Đối với các nhà đầu cơ ngắn hạn, với quan điểm thị trường khó có những biến động mạnh, việc mua bán cổ phiếu bằng mô hình cuốn chiếu với những cổ phiếu có beta cao và thanh khoản tốt có thể là chiến lược hợp lý. Đối với những nhà đầu tư dài hạn, chúng tôi khuyến nghị có thể xem xét các ngành liên quan đến xuất khẩu như cao su tự nhiên, thủy sản”.

Chia sẻ trang này