-------------- Hung Hãn -‐‐---------

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 06/04/2020.

735 người đang online, trong đó có 294 thành viên. 10:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 13637 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. tieugiachemgio

    tieugiachemgio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2014
    Đã được thích:
    5.389
    Rảnh mà bác có luật ko cho lướt web chém gió à?
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Vụ trưởng NHNN: Tín dụng quý I tăng 1,1%, cho vay ưu đãi nhưng vẫn kiểm soát chặt rủi ro

    Ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết đến hết 31/3, tín dụng tăng 1,1%. Trước đó, 2 tháng đầu năm, mức chỉ tăng 0,06%, thấp kỷ lục 6 năm bởi dịch Covid-19. Hết quý I/2019, tín dụng tăng 2,28%.

    “Tín dụng bắt đầu hồi phục, nền kinh tế tiếp cận tốt hơn, tích cực hơn so với 2 tháng đầu năm, đến 6/4 có thể mức tăng tín dụng còn cao hơn”, ông nói.

    Thời gian qua, các ngân hàng có các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi, nhiều doanh nghiệp được tiếp nhận. Vụ trưởng Tín dụng chia sẻ các nhà băng đưa ra các chương trình này cho thấy hệ thống đang sẵn sàng vốn, cung ứng cho nền kinh tế. Thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào. “Ngân hàng đủ vốn để đáp ứng cho nhu cầu của doanh nghiệp, nền kinh tế và các chương trình cho vay vẫn kéo dài khi hết dịch”, theo lời ông.

    Tuy nhiên, việc sử dụng và cung ứng vốn cũng cần đảm bảo hiệu quả và kiểm soát rủi ro. Các doanh nghiệp có nhu cầu muốn được nhận vốn vay ưu đãi cần chứng minh được dòng tiền kinh doanh, đầu vào đầu ra sản phẩm, có tài sản đảm bảo. “Các doanh nghiệp thuộc ngành vẫn hoạt động bất chấp dịch Covid-19 như điện, hàng tiêu dùng… sẽ cho vay để duy trì kinh doanh nhưng những ngành như dệt may, vận tải, du lịch… bị ảnh hưởng thì phải xem xét trong bối cảnh hiện nay”.

    [​IMG]
    Vụ trưởng Vụ tín dụng Nguyễn Quốc Hùng. Ảnh: VGP.

    Trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về giãn cách xã hội, một số doanh nghiệp sẽ bị đình trệ, không thể sản xuất kinh doanh. “Những đơn vị này dù có mong muốn tiếp cận vốn thì câu hỏi là họ dùng vốn làm gì trong thời gian này”, ông Hùng nói. Các khoản cho vay với các doanh nghiệp này tiềm ẩn rủi ro. Dù các ngân hàng có vốn cho vay, việc giải ngân phải hiệu quả để doanh nghiệp có thể trả được cả gốc và lãi, không để trường hợp tăng rủi ro cho khoản vay.

    “Các ngân hàng đã có giải pháp hỗ trợ thực tế là giảm lãi suất, đây là điều rất tích cực. Nhưng họ cũng cần cân nhắc đến nhiều mặt, vì tiền bỏ ra là tiền của dân, lợi nhuận của chính ngân hàng nên không thể cho vay rồi không thu hồi được”, ông chia sẻ quan điểm.

    Với khoản vay cũ, ngân hàng sẽ cân nhắc để giãn thời gian trả nợ, cơ cấu nợ, hoặc miễn giảm lãi. Theo ông Hùng, những trường hợp này cũng cần chọn lọc và khảo sát chi tiết, “không thể để trường hợp doanh nghiệp vẫn có dòng tiền ghi nhận doanh thu mà vẫn xin các ưu đãi”.
    SpaceX, xgameno1, Investor_701 người khác thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    VN-Index tăng mạnh nhất trong vòng 19 năm, xác lập kỷ lục 2 phiên liên tiếp tăng mạnh nhất Châu Á
    THỨ 2, 06/04/2020, 15:39
    18CHIA SẺ


    Mức tăng 4,98% trong phiên 6/4 được ghi nhận là con số kỷ lục của thị trường Việt Nam kể từ năm 2001 tới nay. Ngoài ra, VN-Index cũng có chuỗi 2 phiên liên tiếp tăng mạnh nhất Châu Á.
    [​IMG]
    Cơn bĩ cực của thị trường chứng khoán Việt Nam kéo dài từ đầu tháng 3 tới nay đã được "giải nhiệt" trong phiên 6/4 khi chỉ số VN-Index bứt phá 34,95 điểm (4,98%) lên 736,75 điểm. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam giảm trên 4% diễn ra khá thường xuyên, nhưng mức tăng trên 4% là điều chúng ta không mấy khi được chứng kiến.


    Theo thống kê, mức tăng 4,98% trong phiên 6/4 được ghi nhận là con số kỷ lục của thị trường Việt Nam kể từ năm 2001 tới nay (lần gất nhất VN-Index tăng mạnh hơn là 5,5% vào phiên 10/8/2001). Dù vậy, trong những năm 2001, chứng khoán Việt Nam vẫn còn khá sơ khai với số mã niêm yết cũng như quy mô thị trường còn hạn chế. Do đó có thể coi mức tăng 4,98% trong phiên 6/4 là kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Trên quy mô Châu Á, VN-Index được ghi nhận là chỉ số chứng khoán có mức tăng mạnh nhất trong phiên 6/4. Trong phiên giao dịch trước đó (3/4), VN-Index cũng là chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất Châu Á với mức tăng 3,17%. Như vậy trong 2 phiên giao dịch liên tiếp, nhà đầu tư đều được tận hưởng niềm vui "lên đỉnh" khu vực.

    [​IMG]

    [​IMG]
    VN-Index tăng mạnh nhất Châu Á phiên 6/4

    Đà tăng mạnh của VN-Index diễn ra trong bối cảnh thị trường đón nhận nhiều thông tin tích cực từ công tác phòng chống dịch Covid-19. Số liệu từ Worldometers cho biết trong ngày 5/4, số ca dương tính mới bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc chỉ là 71.379, giảm khoảng 13.000 ca so với ngày trước đó. Việc nhiều quốc gia đồng thuận áp dụng cách ly cộng đồng đang mang lại tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống Covid-19.

    Tại Việt Nam, số ca dương tính mới trong những ngày gần đây cũng giảm đáng kể. Trong ngày 5/4, Việt Nam chỉ xuất hiện 1 ca dương tính nhưng đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

    [​IMG]
    Số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày đang có xu hướng giảm

    Bên cạnh đó, hàng loạt gói kích thích kinh tế trên Thế giới được "bơm" ra cũng đang góp phần củng cố tâm lý giới đầu tư. Ngoài ra, định giá P/E thị trường hiện chỉ còn khoảng 10 lần, thấp nhất trong 5 năm qua cũng là yếu tố thu hút dòng tiền bắt đáy nhập cuộc.



    Quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam, trong phiên hôm nay có tới 581 mã tăng điểm trên toàn thị trường, trong đó có 164 mã tăng trần, áp đảo hoàn toàn so với 160 mã giảm điểm. Đóng góp nhiều nhất vào đà tăng của VN-Index là VIC (+6,1 điểm). Riêng nhóm VinGroup (VIC, VHM, VRE) đóng góp tổng cộng 10,75 điểm trên tổng số 34,95 điểm của VN-Index.

    [​IMG]

    Phiên tăng điểm hôm nay đã giúp vốn hóa các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE "hồi phục" gần 122.000 tỷ đồng, tương ứng 5,2 tỷ USD.

    Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trên thị trường, mức hồi phục trong phiên 4/6 là rất tích cực, nhưng để đánh giá thị trường đã thực sự hồi phục trở lại hay chưa cần phải theo dõi thêm biến động dòng vốn ngoại cũng như tình hình kiểm soát dịch Covid-19 tại các quốc gia.
    SpaceXxgameno1 thích bài này.
  4. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    https://vnexpress.net/the-gioi/covid-19-ha-nhiet-o-chau-au-4080374.html
    BigDady1516 thích bài này.
  5. aha01

    aha01 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    937
    Thị trường lên hình chữ V cơ hội ăn 2,3 lần. lên tàu ...
    BigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    V là Vượng :D
    SpaceX, xgameno1Investor_70 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Có nhiều ae hung hãn lập pic thế nhỉ !
    Chỉnh trong phiên thôi có gj mà xoắn tít mù :D
    SpaceX, xgameno1Investor_70 thích bài này.
  8. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    :drm2
    BigDady1516 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Ả Rập Saudi và Nga muốn bắt tay với Mỹ để nâng giá dầu
    Thứ Ba, 7/4/2020, 10:52
    – Ả Rập Saudi và Nga muốn đàm phán một thỏa thuận giảm sản lượng dầu trên toàn cầu với sự tham gia của Mỹ để vực dậy giá dầu đang lao dốc. Nhưng Mỹ lại đang bàn bạc với Canada về kế hoạch đánh thuế dầu của Ả Rập Saudi và Nga để gây sức ép buộc hai nước này phải giảm sản lượng.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, Abdulaziz bin Salman (trái) và người đồng cấp Nga Alexander Novak tại một cuộc họp của nhóm OPEC+ ở Vienna, Áo. Ảnh: Reuters
    OPEC+ chuẩn bị họp đàm phán giảm sản lượng

    Trong hai phiên giao dịch cuối tuần trước, giá dầu trên thị trường quốc tế phục hồi mạnh mẽ trước thông tin bộ trưởng năng lượng của các thành viên của nhóm OPEC +, bao gồm các thành viên từ Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh ngoài OPEC do Nga dẫn đầu sẽ nhóm họp để đàm phán cắt giảm sản lượng.


    Thông tin trên xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ rằng ông đang đứng ra dàn xếp một thỏa thuận giảm sản lượng dầu lên đến 10-15 triệu thùng/ngày giữa Ả Rập Saudi và Nga.

    Cuộc họp dự kiến được tổ chức trực tuyến vào ngày 6-4 và nhóm OPEC+ hy vọng các nhà sản xuất dầu của Mỹ cũng tham gia. Tuy nhiên, hôm 4-4, các nguồn tin từ OPEC nói rằng cuộc họp sẽ lùi đến ngày 9-4 để các bên có thêm thời gian đàm phán cũng như vận động thêm nhiều nước sản xuất dầu khác ngoài OPEC+ tham gia đàm phán.

    Trên thực tế, cuộc họp bị trì hoãn sau khi Ả Rập Saudi và Nga đổ lỗi cho nhau về cuộc đàm phán sụp đổ lần trước tại Vienna. Hôm 3-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Riyadh cố tình dìm giá dầu để loại bỏ các đối thủ dầu đá phiến của Mỹ khỏi thị trường.

    Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, Abdulaziz bin Salman, đáp trả rằng cáo buộc của Nga là hoàn toàn bịa đặt. Ông nói rằng chính bộ trưởng Năng lượng Nga là người đầu tiên tuyên bố với báo chí rằng tất cả các nước trong nhóm OPEC+ được quyền từ bỏ cam kết cắt giảm sản lượng bắt đầu từ ngày 1-4.

    Khi mà hai đấu thủ lớn nhất vẫn còn hục hặc, nhóm OPEC+ buộc phải trì hoãn tổ chức cuộc họp đàm phán giảm giá dầu đến ngày 9-4. Một quan chức Ả Rập Saudi nói: “Tôi không thấy cách thỏa thuận có thể đạt được nếu chúng tôi cứ lời qua tiếng lại như hiện nay”.

    Hơn nữa, Ả Rập Saudi và Nga có thể không đồng ý thỏa thuận giảm sản lượng dầu nếu các nhà sản xuất dầu Mỹ không tham gia. Tổng thống Putin nói rằng việc cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu 10 triệu thùng/ngày là điều có thể đạt được nhưng chỉ khi tất cả các nước sản xuất dầu lớn bao gồm Mỹ cùng góp sức trong nỗ lực này.

    Bang Texas, trung tâm sản xuất dầu mỏ của nước Mỹ, đang cân nhắc yêu cầu các công ty dầu đá phiến ở bang này giảm sản lượng. Các đại biểu của OPEC+ cho biết họ đang chờ đợi tín hiệu ủng hộ giảm sản lượng rõ ràng hơn từ Tổng thống Trump sau cuộc họp của ông với lãnh đạo các công ty năng lượng Mỹ ở Nhà Trắng hôm 3-4. Những tín hiệu này đã không xuất hiện, khiến liên minh OPEC+ khó nhất trí phương án rút bớt sản lượng dầu.
    Kết quả cuộc họp của OPEC+ sắp tới rất quan trọng trọng và nếu các bên không đạt được thỏa thuận rút bớt nguồn cung dầu, một số nhà sản xuất dầu buộc phải ngừng khai thác vì các kho chứa dầu trên đất liền và trên các tàu dầu đều đã đầy ắp.

    Fyodor Lukyanov, Chủ tịch Hội đồng Chính sách Quốc phòng và đối ngoại, một tổ chức tư vấn cho Điện Kremlin, nói: “Nếu Mỹ không tham gia thỏa thuận, vấn đề mà Nga và Ả Rập Saudi đang khúc mắc vẫn tồn tại, đó là: Họ giảm sản lượng nhưng Mỹ lại tăng, khiến vấn đề dư thừa dầu không thể giải quyết”.

    Mỹ dọa áp thuế dầu nhập khẩu từ Ả Rập Saudi và Nga

    Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 4-4, Tổng thống Trump nói ông xem OPEC là một tổ chức hợp tác phi pháp đang tạo ra sự độc quyền trên thị trường dầu. Ông đe dọa sẽ áp thuế nhập khẩu đối với dầu nước ngoài nếu Ả Rập Saudi và Nga không giảm sản lượng.

    Ông nhấn mạnh: “Tôi không quan tâm về OPEC. Nếu tôi cần phải áp thuế nhằm vào dầu nhập khẩu vào đất nước chúng tôi, tôi sẽ làm. Tôi sẽ bất cứ điều gì để bảo vệ việc làm trong ngành dầu khí Mỹ”.

    Hôm 5-4, tờ Financial Times cho biết các quan chức Mỹ và Canada đang thảo luận kế hoạch áp thuế nhập khẩu nhằm vào dầu của Ả Rập Saudi và Nga nếu hai nước này không nhanh chóng đạt được thỏa thuận giảm sản lượng để chấm dứt cuộc chiến giá dầu giữa họ. Jason Kenney, tỉnh trưởng Alberta, tỉnh sản xuất dầu khí lớn nhất Canada, tiết lộ ông đã thảo luận với Washington về kế hoạch áp thuế này. Dù vậy, ông cũng nói rằng tỉnh Alberta sẵn sàng tham gia cắt giảm sản lượng dầu với các nước OPEC+.

    Các tỉnh ở Canada có quyền tự quyết về chính sách sản lượng dầu nhưng họ cần sự đồng ý của chính quyền trung ương ở Ottawa nếu muốn hợp tác với Mỹ để áp thuế dầu nhập khẩu từ Ả Rập Saudi và Nga. Các quan chức Mỹ xác nhận Bộ Năng lượng Mỹ đang nghiên cứu xem liệu thuế có phải là công cụ hiệu quả để buộc Saudi Arabia và Nga phải nhượng bộ. Công ty tư vấn Clearview Energy Partners, nhận định: “Mỹ dường như sẽ xuất hiên trong cuộc họp trực tuyến của nhóm OPEC+ sắp tới với những lời đe dọa trả đũa hơn là các cam kết giảm sản lượng”.

    Một thông tin đáng chú ý khác là Tập đoàn dầu khí nhà nước Saudi Aramco của Ả Rập Saudi cho biết sẽ trì hoãn công bố giá bán dầu thô theo định kỳ hàng tháng cho tháng 5 đến ngày 10-4 để chờ đợi kết quả cuộc họp của OPEC+. Đây là một động thái chưa có tiền lệ. Saudi Aramco thường công bố giá bán dầu vào ngày 5 hàng ngày và động thái sẽ thiết lập xu hướng giá bán dầu của Iran, Kuwait và Iraq, ảnh hưởng đến hơn 12 triệu thùng bán từ Trung Đông sang châu Á mỗi ngày.

    Hồi đầu tháng 3, Saudi Aramco thông báo giảm mạnh giá bán dầu thô cho châu Á, Mỹ và các nước tây bắc Âu, khiến giá dầu lao dốc mạnh. Trong báo cáo gửi cho khách hàng hôm 3-4, Fitch Solutions dự báo giá dầu Brent ở thị trường London có thể rơi về mức một con số nếu các nước sản xuất dầu lớn không đạt được thỏa thuận giảm sản lượng.

    Lúc 4 giờ chiều ngày 6-4 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch ở mức 33,25 đô la/thùng, giảm 2,5% so với giá đóng cửa của phiên giao dịch cuối tuần trước. Tác động của đại dịch Covid-19 khiến các ngân hàng đầu tư và các công ty giao dịch hàng hóa trên liên tiếp hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu. Mới đây, Ngân hàng Goldman Sachs cho biết nhu cầu dầu toàn cầu đang giảm 26 triệu thùng/ngày, tương đương 25% nguồn cung dầu toàn cầu mỗi ngày.
    SpaceX, xgameno1Investor_70 thích bài này.
    Investor_70 đã loan bài này
  10. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.012
    Break 30$ nào
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này