HVG

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuankg, 21/08/2017.

1886 người đang online, trong đó có 754 thành viên. 16:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17191 lượt đọc và 144 bài trả lời
  1. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.450
    Hê hê, các DN nhỏ không thích ứng được yêu cầu cao của EU, Mỹ, phản ảnh lên VASEP, anh Minh là PCT Vasep, đồng thời là chủ tịch cá nước ngọt. Tội gì anh phải xử lý các vấn đề đó bác ơi; tránh đi, nói chung không bầy đàn; các DN lớn, thích ứng được như HVG, VHC, Biển Đông...cần sống và phát triển trước đã, chưa đủ lực để kéo bầy đàn đâu

    Anh Minh bỏ chức, bà Lệ Khanh lên thay làm chủ tịch cá nước ngọt. Vasep cũng nhân cơ hội kể tội anh Minh kha khá :D

    Mỹ họ thay đổi hoàn toàn về nhận thức an toàn thực phẩm, trong khi DN Việt không thích ứng, không theo sát nên mù mờ và bị loại khỏi cuộc chơi. Đó là lỗi của chính doanh nghiệp và của hiệp hôi, chính phủ VN

    Theo số liệu của FDA, 1.845 nhà máy thực phẩm ở Việt Nam đăng ký với Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) để xuất khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, trong tháng 1/2017, con số này giảm xuống còn 806 nhà máy.

    Nói thì đau lòng, nhưng cái chết của nhỏ lẻ, số đông là cơ hội cho các anh lớn thôi, chứng khoán hay ngành nghề nào cũng vậy. "Be elite" thì sống!
    loidragon2002chungkhoan111 thích bài này.
  2. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.450
    Bất chấp khó khăn tài chính, 7 tháng HVG xuất khẩu tăng 21,5% đạt 183,7 triệu USD
    Nguồn tin: BizLive | 29/08/2017 4:44:05 CH
    https://www.stockbiz.vn/News/2017/8...-xuat-khau-tang-21-5-dat-183-7-trieu-usd.aspx
    [​IMG] In tin |

    [​IMG] RSS |

    [​IMG]


    [​IMG]
    Theo số liệu Hải Quan Việt Nam, 7 tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các nước đạt hơn 4,4 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tôm đạt gần 1,93 tỷ USD, tăng 18,5%; cá tra đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

    Xét về thị trường, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ dần phục hồi trở lại đạt mức 794 triệu USD, tăng 2,8%; thị trường EU đạt 730,8 triệu USD, tăng 10%; thị trường Nhật đạt 706,7 triệu USD, tăng 29,9%; thị trường Trung Quốc mở rộng đât 641,9 triệu USD, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm trước.

    Về doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất, Minh Phú Hậu Giang vượt qua Minh Phú mẹ và Vĩnh Hoàn (mã VHC) để vươn lên vị trí dẫn đầu với kim ngạch xuất khẩu đạt 186,3 triệu USD, tăng 90,6%; tiếp sau là Vĩnh Hoàn với 156,2 triệu USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

    7 tháng đầu năm, thị trường ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của Thủy sản Hùng Vương (mã HVG) khi giá trị xuất khẩu của HVG đạt hơn 79,1 triệu USD, tăng 42,6% so với 7 tháng đầu năm 2016; xếp thứ 7 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất ngành thủy sản. Fimex VN (mã FMC) một thành viên của HVG tiếp tục giữ vị trí số 8 trong top các doanh nghiệp xuất khẩu lớn với 76 triệu USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

    Tuy nhiên, Agifish, thành viên còn lại của HVG đang xa dần vị trí các doanh nghiệp xuất khẩu lớn của ngành với vị trí 28, giá trị xuất khẩu 7 tháng 28,5 triệu USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]

    Nguồn: Số liệu Hải quan Việt Nam

    Tính chung nhóm các công ty của Hùng Vương, 7 tháng đầu năm giá trị xuất khẩu đạt 183,7 triệu USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 4,17% thị phần toàn ngành, cao hơn cùng kỳ năm trước chỉ chiếm 4%.

    HVG trong công văn giải trình kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2016 – 2017, tức quý II/2017 cho biết, hoạt động xuất khẩu thủy sản trong kỳ bắt đầu phục hồi, giá xuất khẩu tăng mạnh. Riêng đối với công ty, doanh thu từ hoạt động xuất khẩu thủy sản trong kỳ tăng 60%, do sản lượng xuất khẩu và giá bán riêng vào thị trường Mỹ tăng hơn 30%.

    Như vậy, bất chấp khó khăn tài chính, hoạt động xuất khẩu của HVG vẫn đang tăng mạnh trở lại, đặc biệt là xuất khẩu vào thị trường Mỹ - thị trường khó tính và nghiêm ngặt vẫn tăng 30%. Mức tăng trưởng của HVG cao hơn mức tăng của ngành. Nếu xét riêng HVG và Agifish, tức nhóm xuất khẩu cá tra, giá trị xuất khẩu 7 tháng đạt hơn 107,6 triệu USD, tăng 21,3% so với 7 tháng đầu năm 2016.

    Giới phân tích đánh giá, việc HVG thanh lý hết các bất động sản hiện có thuộc Địa ốc An Lạc để tập trung các nguồn lực để phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi, cùng với đà tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường Mỹ có thể giúp HVG nhanh chóng vượt qua khó khăn, trở lại vị thế ông vua cá tra.
    loidragon2002 thích bài này.
  3. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.450
  4. tuankg

    tuankg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Đã được thích:
    114
    Hành trình về 10x bắt đầu rồi. Chúc cổ đông
    6 tháng lỗ, 7 tháng lợi nhuận tăng mạnh. Mọi người tự đoán tốc độ tăng trưởng của HVG từ tháng 7 đến cuối năm.
    loidragon2002 thích bài này.
  5. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.450
    loidragon2002 thích bài này.
  6. tuankg

    tuankg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Đã được thích:
    114
    Bác phải tóm tắt bằng tiếng Việt, k phải ai trên f này ai cũng đọc đc tiếng Anh đâu.
    loidragon2002 thích bài này.
  7. chungkhoan111

    chungkhoan111 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/01/2016
    Đã được thích:
    616
    =))
  8. tuankg

    tuankg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Đã được thích:
    114
    o_O
  9. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.450
    Theo bà Tô Thị Tường Lan, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cũng vì tình trạng cá tra bị bêu xấu mà trong quý II/2017, sản lượng cá tra nhập khẩu vào Tây Ban Nha và các nước châu Âu giảm hẳn; trong đó, thị trường Tây Ban Nha giảm mạnh nhất, 67% so với cùng kỳ năm 2016. Sở dĩ xảy ra tình trạng này là vì truyền thông nước ngoài đã lợi dụng những thông tin tiêu cực từ truyền thông trong nước, sao chép, cắt dán phục vụ cho mục đích riêng của họ, nhằm làm giảm uy tín của con cá tra Việt Nam.

    Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu sản phẩm cá tra, sản lượng cá tra xuất khẩu sang các thị trường tăng mạnh trở lại, thậm chí mở rộng ra 160 thị trường trên thế giới. Cụ thể là hành động lập website dành cho người tiêu dùng nước ngoài, như Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan, Italy. Cùng đó, lập các trang mạng xã hội như facebook, twitter, instagram nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin từ ao nuôi đến khâu chế biến, đóng gói, thành phần dinh dưỡng cũng như đa dạng sản phẩm để người tiêu dùng có nhiều cơ hội đối chiếu chất lượng. Từ đó quyết định lựa chọn sản phẩm cá tra Việt Nam.

    Chính vì vậy, xuất khẩu cá tra Việt Nam đã tăng vọt trở lại như sang châu Âu tăng 23%, Trung Quốc tăng 43%, Brazil tăng 58%, Mỹ tăng 8,4%. Điều này đã đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra 8 tháng năm 2017 đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016.
    --- Gộp bài viết, 30/08/2017, Bài cũ: 30/08/2017 ---
    HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - EU (EVFTA)

    Nên tính dài, khi hiệp định có hiệu lực từ 2018

    Cơ hội cho ngành thủy sản ngay khi EVFTA có hiệu lực

    Ngay khi EVFTA có hiệu lực, khoảng 50% số dòng thuế của EU dành cho thủy sản Việt Nam sẽ được xóa bỏ. 50% số dòng thuế còn lại được xóa bỏ theo lộ trình từ 3-7 năm.
    loidragon2002tuankg thích bài này.
  10. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.450
    HVG quan trọng nhất là thanh khoản, sau chuỗi ngày vừa rồi, các cái đầu nóng đã chuyển từ lạc quan sang bi quan, rồi nghi ngờ....Do vậy cần thời gian.

Chia sẻ trang này