Kakalotta! Newbie chú ý!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 03/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 02:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1517 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Kakalotta! Newbie chú ý!

    Múc thì múc vào các cty có báo cáo tài chính tốt còn việc bán ra thì cân nhắc kẻo người ta mua lại hết hàng ngon giá rẽ
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    KINH TẾ
    Các nhà tài trợ thế giới:
    Triển vọng kinh tế của Việt Nam rất sáng sủa
    SGGP:: Cập nhật ngày 03/06/2007 lúc 02:59''(GMT+7)
    Hôm qua, 2-6, kết thúc Hội nghị giữa kỳ Nhóm các nhà tài trợ Việt Nam (CG) tại TP Hạ Long, các nhà tài trợ, đối tác phát triển của Việt Nam đã đi thực địa tại một số dự án phát triển sử dụng vốn ODA tại Quảng Ninh. Các nhà tài trợ đánh giá cao những nỗ lực của phía Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, cũng như những triển vọng sáng sủa của kinh tế Việt Nam trong năm 2007 và cả giai đoạn kế tiếp. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.

    Ông JAMES ADAMS, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, phụ trách khu vực Đông Á ?" Thái Bình Dương: GDP tăng 8,5% là hiện thực



    Sau 2 năm liên tiếp tăng trưởng trên 8%, Việt Nam đang tiếp tục ở vị thế sẵn sàng cho quá trình phát triển mạnh mẽ. Với những gì diễn ra trong nửa đầu năm 2007, tôi rất lạc quan về triển vọng Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010.

    Trong quý 1-2007, GDP của Việt Nam tăng trưởng 7,7%, mức cao nhất trong một số năm gần đây. Dĩ nhiên, với mức tăng này, trong 3 quý còn lại, GDP sẽ phải tăng 8,7% để đạt mức 8,5% cả năm. Với sự phục hồi của khu vực dịch vụ, đầu tư duy trì ở mức cao, FDI tăng mạnh, Ngân hàng Thế giới (WB) tin rằng khả năng này là rất hiện thực. Về cả giai đoạn 2006-2010, Việt Nam đã có một kế hoạch kinh tế được các nhà tài trợ ủng hộ. Đó là một bước tiến lớn. Đã đến lúc Chính phủ Việt Nam sử dụng năng lực của mình để thực hiện kế hoạch ấy. Tôi lấy làm tự hào là đối tác của Việt Nam. WB và các đối tác phát triển cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam.

    Ông JOHN HENDRA, Điều phối viên Thường trú LHQ: Việt Nam sắp trở thành nước có thu nhập trung bình



    Việc Việt Nam đang hội nhập nhanh chóng vào nền kinh tế quốc tế đã tiếp tục tạo ra những lợi ích như tỷ lệ đầu tư cao, tăng trưởng nhanh về xuất khẩu và thu nhập. Chúng tôi tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đầy tham vọng của mình là trở thành nước có thu nhập trung bình trong giai đoạn 2006-2010. Các tổ chức của LHQ cũng tin rằng, những kinh nghiệm của Việt Nam sẽ là bài học quan trọng giúp các nước đang phát triển có thu nhập thấp trong và ngoài khu vực.

    Theo LHQ, thách thức lớn nhất mà Việt Nam đang phải đối mặt là các vấn đề xã hội khi thay đổi kinh tế, kiểm soát HIV/AIDS, phòng chống tham nhũng? Các tổ chức của LHQ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam vượt qua những thách thức này.

    Ông IL HOUNG LEE, Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam: Hội nhập kinh tế sâu hơn sẽ giúp Việt Nam phát triển


    Kinh tế Việt Nam vẫn đang tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm 2007. Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, tăng trưởng đầu tư và tiêu dùng vẫn rất tốt, trong khi sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng với mức 2 con số. Với kỳ vọng của thị trường khi Việt Nam gia nhập WTO, luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và luồng vốn đầu tư gián tiếp đặc biệt tăng mạnh, cán cân thanh toán tổng thể đã đạt thặng dư lớn.

    Triển vọng năm 2007 của Việt Nam nhìn chung là khả quan. GDP được dự báo tiếp tục tăng trưởng với tỷ lệ trên 8%/năm nhờ tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư được duy trì. Mặc dù nhập khẩu cũng tăng khiến cán cân thương mại bị thâm hụt trở lại, nhưng luồng vốn gián tiếp và kiều hối chảy vào tiếp tục mạnh, sẽ thừa sức bù lại phần thâm hụt ấy. Trong những năm tới, việc hội nhập kinh tế và tài chính sâu hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đạt mục tiêu đưa Việt Nam ra khỏi danh sách nước có thu nhập thấp vào năm 2010 và gia nhập đội ngũ các nước công nghiệp vào năm 2020. Chúng tôi tin tưởng Việt Nam sẽ thành công.


  3. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Các nick gì của bác cũng teo roài à

    Box F319 tập hợp nhiều bố điên nhất. Lãi quá cũng điên mà lỗ quá càng dễ điên đó mà
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    SÀI GÒN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
    Ông Lý Xuân Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu: Hình thành tập đoàn tài chính đa năng
    SGGP:: Cập nhật ngày 01/06/2007 lúc 09:37''(GMT+7)
    ?oCơ cấu vốn ví như trang phục. Làm gì thì áo quần cũng phải vừa vặn với thân thể, rộng quá hay chật quá thì người đẹp cũng trở thành xấu. Ngân hàng (NH) xây dựng cơ cấu vốn không phù hợp với quy mô thì NH đang mạnh sẽ trở thành yếu...?, ông Lý Xuân Hải (ảnh), Tổng giám đốc NH TMCP Á Châu (ACB), đã bày tỏ quan điểm như vậy về chiến lược quản trị vốn.

    PHÓNG VIÊN: - Với đặc thù đầu vào là tiền và đầu ra cũng là tiền, cơ chế quản trị vốn của các NH dựa trên cơ sở nào, thưa ông?



    Ông LÝ XUÂN HẢI: Hoạt động huy động cho vay của NH thương mại không đơn giản chỉ là việc lấy tiền của người gửi đem cho vay để hưởng chênh lệch, mà đòi hỏi NH phải cấu trúc những khoản tiền gửi nhỏ lẻ, kỳ hạn và lãi suất khác nhau? thành những ?obó? vốn lớn đáp ứng nhu cầu rất phong phú và phức tạp của khách hàng. Đó là một trong các hoạt động tạo nên giá trị gia tăng của đồng vốn, nhưng cũng tạo nên một số rủi ro cho NH. Vì vậy công tác quản lý tài sản nợ, tài sản có đối với các doanh nghiệp quan trọng một thì với NH quan trọng 10, là một trong các yếu tố quan trọng đánh giá rủi ro của một NH.

    Vấn đề ở chỗ làm sao phải cân đối và hài hòa giữa các yếu tố: nguồn vốn cổ đông - vốn huy động - cơ cấu sử dụng vốn, vừa đảm bảo an toàn vốn (được tính bằng chỉ số an toàn vốn: CAR). CAR cao quá tức là lạm dụng vốn cổ đông, CAR thấp quá thì thiếu an toàn. Theo thông lệ quốc tế, CAR = 8% là tối thiểu cho an toàn vốn của NH. Nhưng trong điều kiện thị trường có nhiều biến động như ở Việt Nam hiện nay, theo quan điểm của chúng tôi, duy trì CAR ở mức 9-12% là tối ưu.

    - Bài toán tăng vốn của ACB được tính toán như thế nào?

    Chiến lược vốn của ACB được xây dựng từ lâu theo một nguyên tắc bất di bất dịch: ACB chỉ gọi vốn cổ đông phù hợp với nhu cầu kinh doanh và quy mô hoạt động của NH. Hằng năm ACB đều xây dựng và đánh giá kế hoạch sử dụng vốn cụ thể và dài hạn, gắn với tầm nhìn và chiến lược của NH để xây dựng và điều chỉnh chiến lược vốn cho phù hợp.

    Hiện nay việc tăng vốn rất dễ, nhưng chúng tôi không có chủ trương chạy đua tăng vốn theo phong trào mà đặt mục tiêu phải là NH có cơ cấu vốn chuẩn mực, phù hợp. Quy mô hoạt động tăng bao nhiêu thì ACB tăng vốn bấy nhiêu. Điều này thể hiện trách nhiệm cao của HĐQT và Ban điều hành ACB với cổ đông. Chúng tôi luôn trân trọng và cam kết đem lại hiệu quả cao nhất từng đồng vốn của cổ đông. ACB là NH đầu tiên phong phú hóa nguồn vốn có chủ đích thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi. Mới đây ACB đã được NHNN Việt Nam cho phép nâng vốn từ 1.100 tỷ đồng lên 2.530 tỷ đồng (gồm 330 tỷ đồng lấy từ lợi nhuận để lại năm 2006 và 1.100 tỷ đồng từ TPCĐ).

    Với tốc độ tăng trưởng và quy mô hoạt động như hiện nay thì cuối năm 2007, tổng tài sản của ACB hoàn toàn có thể vượt con số 65.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế sẽ đạt trên 1.500 tỷ đồng. Và khi đó số vốn điều lệ 2.530 tỷ đồng hiện nay cũng không đủ so với quy mô phát triển đó của ACB. Do vậy, dự kiến trong quý III- 2007, ACB sẽ phát hành 100 tỷ đồng cổ phiếu ra bên ngoài. Thặng dư từ đợt phát hành này sẽ đưa vốn chủ sở hữu của ACB đạt trên 4.500 tỷ đồng. Đến cuối năm 2008 đầu năm 2009, dự báo vốn chủ sở hữu của ACB sẽ khoảng 8.000 tỷ đồng và năm 2010-2011 phải đạt 10.000 tỷ đồng mới đáp ứng được quy mô kinh doanh của ACB.

    - ACB sẽ sử dụng vốn vào mục đích gì để đem lại hiệu quả?

    ACB đã xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết từ nay cho đến cuối năm 2007 và đầu năm 2008. Cụ thể với 4.500 tỷ đồng đến cuối năm nay thì hệ số CAR của ACB sẽ dừng ở mức 12%, nhằm đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận cho cổ đông. ACB sẽ tích cực đầu tư có chọn lọc một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực và ngành nghề có thế mạnh, tham gia vào quá trình cổ phần hóa của các doanh nghiệp ở mức tối đa 40% vốn chủ sở hữu.

    ACB sẽ tăng vốn điều lệ cho Công ty chứng khoán ACB (ACBS) lên 1.000 tỷ đồng và dần nâng cấp hoạt động của ACBS trở thành một tổ chức đầu tư quy mô của Việt Nam. ACB sẽ dành khoảng 1.000 tỷ đồng đầu tư tài sản cố định nhằm phát triển mạng lưới và khoảng 15-20 triệu USD đầu tư công nghệ thông tin trong 2 năm 2007-2008. ACB cũng đang hoàn thành thủ tục giấy phép thành lập Công ty cho thuê tài chính, tiếp theo là thành lập Công ty quản lý quỹ nhằm xây dựng ACB thành tập đoàn tài chính đa năng từ nay đến năm 2010 với hoạt động cốt lõi là NH thương mại.

    - Theo ông, nhà đầu tư có thể kỳ vọng gì khi mua cổ phiếu NH nói chung và ACB nói riêng?

    Thời gian qua cổ phiếu NH đang chịu biến động bởi những yếu tố ngắn hạn của thị trường nhưng nhìn chung đầu tư vào loại cổ phiếu này vẫn là vô cùng hấp dẫn vì NH vẫn là ngành có nhiều tiềm năng phát triển mạnh và năng lực cạnh tranh tương đối tốt. Theo tôi, những biến động cổ phiếu NH nói chung và cổ phiếu ACB nói riêng đang là cơ hội lớn cho nhiều nhà đầu tư.

    Chúng tôi cho rằng giá trị nội tại của cổ phiếu ACB về mặt trung và dài hạn chứa đựng nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh theo quy mô phát triển của NH. Theo dự phóng tài chính của chúng tôi, với mỗi cổ phiếu ACB mua ngày hôm nay, đến năm 2009 nhà đầu tư có thể có 3 cổ phiếu, trong khi vẫn duy trì chỉ số EPS là 2.500-3.000 VNĐ/cổ phiếu. Đó là mục tiêu mà chúng tôi quyết tâm thực hiện và đây là một trong các cơ sở để các nhà đầu tư có thể xác định được giá trị của cổ phiếu ACB.

    - Xin cảm ơn ông.
  5. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng TTP sao kaka, cho em ý kiến thằng đó cái, bữa lỡ mua 1 ít nó giá cao rồi. Giờ lại lình xình, tính sao kaka
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    các em coi thị trường kháng cự nếu bán theo nguyên tắc cũng lựa con nào đáng quăng sọt rác, kakalotta dự kiến tây sẽ tăng mua trong tháng 6 đó
  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    thì bỏ vốn cho nó kinh doanh chứ sao, thông cảm cho nó đi, chứ biết làm thế nào mà nó dùng vốn cũng tốt mà, em nó đáng bị kẹt thì cho nó phát hành vốn đi
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    mai nobita trực tiếp diễn biến nhá để thị trường kháng cự giằng co hay ra phết, đố thằng ssi biết thị trường tăng hay giảm mà solo hoài
  9. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Thứ 2 chắc TT hưng phấn được 1 ít vì những tin tức này

    Nhưng có giời mới che nổi DOWN TREND trong tình hình hiện nay
  10. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    bi quan quá bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này