khủng quá!!!.....................................................................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 28/07/2016.

956 người đang online, trong đó có 382 thành viên. 10:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5122 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Địa ốc Việt Nam "đón" gần 1 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2016
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là lý do CONDOTEL khiến nhà đầu tư “đứng ngồi không yên”, nhưng cần thận trọng

    Trong 7 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có số vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép mới lớn nhất với 5,626 tỷ USD, chiếm 65% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 986,2 triệu USD, chiếm 11.3%
    Theo công bố từ Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/07/2016 thu hút 1.408 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 8,695 tỷ USD, tăng 32% về số dự án và tăng 25% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.Đồng thời có 660 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 4,245 tỷ USD.

    Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 12,940 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 7 tháng năm nay ước tính đạt 8,6 tỷ USD, tăng 15.5% so với cùng kỳ năm 2015.

    Trong 7 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có số vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép mới lớn nhất với 5,626 tỷ USD, chiếm 65% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 986,2 triệu USD, chiếm 11.3%; các ngành còn lại đạt 2,083 tỷ USD, chiếm 24%.

    Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 7 tháng năm nay đạt 9,122 tỷ USD, chiếm 70,5% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 956,8 triệu USD, chiếm 7.4%; các ngành còn lại đạt 2,862 tỷ USD, chiếm 22%.

    Cả nước có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 7 tháng năm nay, trong đó Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với 1,839 tỷ USD, chiếm 21% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hà Nội 950 triệu USD, chiếm 11%; Bình Dương 803 triệu USD, chiếm 9%; Đồng Nai 711 triệu USD, chiếm 8%; TP.HCM đạt 641 triệu USD, chiếm 7%; Bắc Ninh 390 triệu USD, chiếm 4.5%; Tiền Giang 331 triệu USD, chiếm 3.8%.

    Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 3,267 tỷ USD, chiếm 38% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore 1,115 tỷ USD, chiếm 13%...
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Bộ Kế hoạch đầu tư :))

    7 tháng qua, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng gần 47%
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đại biểu Tô Văn Tám: Không có câu trả lời bao giờ biển trong lành trở lại, cần xem xét dừng dự án *******

    Theo Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm đến ngày 20/7 đã có 1.408 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép mới, với số vốn đăng ký trên 8.695 triệu USD, tăng 31,8% về số dự án và tăng 25,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.
    Đồng thời, có 660 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn, với số vốn tăng thêm đạt trên 4.245 triệu USD.

    Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 12.940 triệu USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm trước.

    Vốn FDI thực hiện 7 tháng năm nay ước tính đạt 8,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2015.

    Trong 7 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có số vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép mới lớn nhất với 5.626 triệu USD, chiếm 64,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 986,2 triệu USD, chiếm 11,3%; các ngành còn lại đạt 2.083 triệu USD, chiếm 24%.

    Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước đến nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến đạt gần 9.122 triệu USD, chiếm 70,5% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 956,8 triệu USD, chiếm 7,4%; các ngành còn lại đạt 2.861,8 triệu USD, chiếm 22,1%.

    Cả nước có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 7 tháng qua.

    Theo đó, Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với gần 1.840 triệu USD, chiếm 21,2% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hà Nội trên 950 triệu USD, chiếm 10,9%; Bình Dương 803,3 triệu USD, chiếm 9,2%; Đồng Nai gần 711 triệu USD, chiếm 8,2%; Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Tiền Giang chiếm từ 3,8 đến 7,4%...

    Trong 7 tháng năm nay, trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với gần 3.270 triệu USD, chiếm 37,6% tổng vốn đăng ký cấp mới.

    Tiếp đến là Singapore trên 1.115 triệu USD, chiếm 12,8%; Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) trên 755 triệu USD, chiếm 8,7%; Đài Loan (Trung Quốc) 584,5 triệu USD, chiếm 6,7%; Nhật Bản 543,8 triệu USD, chiếm 6,3%; Trung Quốc 393,3 triệu USD, chiếm 4,5%./.

    Sẽ kiểm tra đột xuất các dự án có vốn đầu tư nước ngoài
    Theo TH

    Vietnam+
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Financial Times: Việt Nam thống lĩnh về hút FDI trong nhóm 14 thị trường mới nổi
    [​IMG]


    Theo đánh giá về 14 nền kinh tế mới nổi do fDi Intelligence thuộc tạp chí Financial Times tiến hành, Việt Nam được chấm 6,45 điểm trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2015, cao hơn gần gấp đôi so với nước theo sau là Hungary, và gấp nhiều lần so với các đối thủ trong khu vực như Malaysia và Thái Lan.
    [​IMG]
    Tuy nhiên, fDi Intelligence lưu ý tốc độ đầu tư vào Việt Nam đã giảm. So với năm 2014, điểm của Việt Nam giảm 1,41, mạnh nhất trong 14 quốc gia.
    Tỷ trọng số lượng dự án FDI mới (greenfield) của Việt Nam so với tổng thế giới cũng giảm nhẹ từ 1,89% xuống 1,77%, khi số lượng dự án giảm từ 244 xuống 224 trong 2015.


    Trong đó, chưa đầy một nửa số dự án thuộc lĩnh vực sản xuất. Dịch vụ tài chính mới là lĩnh vực thu hút nhiều dự án nhất, đứng thứ ba là linh kiện điện tử.


    Mức điểm của fDi Intelligence phản ánh tỷ trọng của FDI mới dự kiến so với GDP. Mức điểm 1 cho thấy vốn FDI rót vào một nền kinh tế đúng bằng tính toán theo tỷ trọng GDP của fDi Intelligence.


    Ví dụ với Việt Nam, mức điểm 6,45 cho thấy khối lượng vốn FDI mới đổ vào Việt Nam trong năm 2015 nhiều gấp hơn 6 lần so với số vốn “đáng lẽ” Việt Nam nhận được tính theo GDP.
    Trong số 14 nền kinh tế mới nổi được thống kê, có 10 nước đạt điểm trên 1, 4 nước đạt điểm dưới 1.


    Chỉ số sử dụng phương pháp tính toán của Hội nghị của Liên hiệp quốc về thương mại và phát triển (Unctad), chỉ xét đến FDI mới, không tính các thương vụ M&A, cho vay liên công ty và các loại đầu tư quốc tế khác.
    Theo báo cáo Doing Business mới nhất của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt trong cải thiện môi trường đầu tư để hút vốn FDI. Trong đó có thể kể đến giảm thời gian đăng ký công ty, thời gian lắp đặt điện nước, thông tin về tín dụng thông suốt và thuế thu nhập doanh nghiệp giảm.
  4. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    48.645
    Tiền đổ vào vni!?
    npp2010 đã loan bài này
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    vẫn đang đổ tiền vào VN:drm3
    npp2010 thích bài này.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Lãi đậm, đại gia chia nhau ngàn tỷ
    29/07/2016 03:00 GMT+7
    [​IMG]- Hàng loạt các doanh nghiệp vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu 2016 với lợi nhuận tăng đột biến. Đây là một tín hiệu tốt trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng là đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế trong tương lai.

    Vượt bão, ‘vua chứng khoán’ Việt vẫn đút túi gần nửa tỷ USD
    Vàng loạn, chứng khoán sôi sục: Yên tâm ôm USD?
    Chứng khoán 800 điểm: Ồ ạt đổ tiền đầu cơ?
    Vàng đổ gục, chứng khoán 'tiền như lũ'
    Chứng khoán tăng kỷ lục: VN-Index cao nhất 9 năm qua

    Lợi nhuận tăng vọt

    Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cho biết sẽ chi khoảng 1.100 tỷ đồng tiền mặt chia cổ tức 2015 với tổng tỷ lệ 30% trong đó 15% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu. Đây là mức cổ tức cao so với mặt bằng chung nhưng có lẽ sẽ không thấm tháp gì nếu so với triển vọng cổ tức trong năm 2016 của chính DN này.

    HPG của đại gia giàu thứ 2 trên TTCK Trần Đình Long vừa cập nhật tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 với lợi nhuận tăng đột biến.

    [​IMG]
    Nhiều DN có doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến trong nửa đầu 2016.
    Trong quý II/2016, HPG lãi hơn 2 ngàn tỷ đồng, gấp đôi so với so với mức lãi quý cao nhất mà DN này từng đạt được. Tính trong 6 tháng, HPG ước đạt 15,4 ngàn tỷ đồng doanh thu và 3 ngàn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

    CTCP Hùng Vương (HVG) của vua thủy sản Dương Ngọc Minh cũng vừa công bố lợi luận sau thuế quý III/2016 (niên độ tài chính 01/10 đến 30/09) đạt hơn 226 tỷ đồng, tăng hơn 16 lần so với cùng kỳ năm trước.

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố lợi nhuận quý II/2016 đạt 120 tỷ đồng, cao nhất trong 6 năm. Cầu đường CII (LGC) lãi gần 60 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ. Bóng đèn Rạng Đông (RAL) có lợi nhuận gấp 5 lần cùng kỳ, hoàn thành 95% kế hoạch năm. Sonadezi Long Thành (SZL) chứng kiến lãi tăng gấp 2,7 lần. CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa quý II lãi gấp 5 lần cùng kỳ. Kim khí TP.HCM 6 tháng đạt 82% kế hoạch năm; Ptramesco (KKC) 6 tháng lãi cao gấp 6 lần kế hoạch cả năm 2016…

    Cho tới thời điểm này, hầu hết các DN niêm yết đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đều có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tích cực. Nhiều DN hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm ngay trong 6 tháng đầu năm. Không ít DN chứng kiến kết quả kinh doanh tốt nhất kể từ khi niêm yết.

    Số lượng các DN báo lỗ hoặc lợi nhuận suy giảm khá ít, chỉ tập trung vào một số DN liên quan tới lĩnh vực tài chính, dầu khí và có vốn vay liên quan tới biến động tỷ giá.

    Tín hiệu ấm lên của kinh tế

    CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


    Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, trưởng phòng mối giới chi nhánh TP.HCM CTCK Vndirect, nhiều công ty niêm yết báo cáo kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý II cũng như 6 tháng đầu năm và đây là tín hiệu tốt cho TTCK.



    [​IMG]
    Thị trường BĐS ấm trở lại kéo theo sự tăng trưởng của DN trong nhiều ngành.
    Trong trường hợp Hòa Phát, lợi nhuận tăng đột biến đến từ sự tăng trưởng bùng nổ của doanh thu. Theo chia sẻ từ chủ tịch HĐQT, ông Trần Đình Long, Hòa Phát đã nhập khẩu đủ nguyên liệu quặng cho cả năm 2016, và đang tiến hành kí hợp đồng cho năm 2017. Từ đó kì vọng biên lợi nhuận gộp đạt mức rất cao 25% trong 6 tháng đầu năm 2016 sẽ tiếp tục được duy trì cho giai đoạn tới.

    Công ty cho biết đang cân nhắc mở rộng nhà máy thép hiện có, nếu tiến hành mở rộng, thì nhà tổng công suất có thể gấp 2-3 lần hiện tại, nghĩa là khoảng từ 4-6 triệu tấn/ năm (so với mức 2 triệu tấn hiện nay).

    Hùng Vương (HVG) của Dương Ngọc Minh có doanh thu tăng trưởng nhờ tăng trưởng thị trường nội địa. Doanh thu riêng mảng thủy sản trong 9 tháng của HVG (niên độ kết thúc tháng 9 hàng năm) tăng gấp 2,5 lần. Trong khi đó, doanh thu xuất khẩu cũng tăng mạnh. Cụ thể, doanh thu xuất khẩu tăng từ 3.315,6 tỷ lên 4.696 tỷ đồng và doanh thu nội địa đạt 10.353,6 tỷ, tăng mạnh so với con số 8.631 tỷ đồng.

    Nhiều DN BĐS, BĐS công nghiệp, sắt thép vật liệu xây dựng như An Dương Thảo Điền (HAR), Nam Long (NLG), Sudico (SJS), Vinaconex 3 (VC3), Kinh Bắc (KBC), Gang Thép Thái Nguyên, Thép Nam Kim (NKG), Nhựa Đồng Nai, Vicostone (VCS), Thép SMC, Xi măng Hà Tiên, Nhựa Tiền Phong, Tôn Hoa Sen… chứng kiến lợi nhuận tăng đột biến nhờ doanh thu tăng mạnh trong bối cảnh thị trường BĐS ấm lên.

    Không chỉ nhờ doanh thu tăng mạnh, rất nhiều DN niêm yết trên sàn, nhất là các DN có liên quan tới thị trường BĐS chứng kiến lợi nhuận tăng đột biến trong quý II và 6 tháng đầu năm 2016 nhờ giá vốn giảm sâu.

    Thép Nam Kim vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 6 tháng, lãi quý II gấp 5,2 lần cùng kỳ 2015 nhờ giá vốn hàng bán giảm sâu, chỉ tăng 40% trong khi doanh thu tăng 65%. Bên cạnh đó, DN thép còn hưởng lợi từ chính sách tự vệ với thép nhập khẩu, nên giá thép trong nước tăng trong khi giá nguyên liệu quặng đầu vào vẫn ở mức thấp.

    Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, rất nhiều DN có kết quả kinh doanh tốt. Lý do có nhiều, trong đó chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của thị trường nội địa khiến doanh thu của các DN tăng cao, trong khi đó chi phí không tăng thậm chí còn giảm. Một số DN tái cấu trúc thành công…

    Lợi nhuận tốt cũng đã phản ánh vào giá. Nhiều cổ phiếu tăng vài ba lần trong vài tháng gần đây, giúp túi tiền của các đại gia tăng mạnh. Tuy nhiên, đại diện một CTCK tại TP.HCM cho rằng, sự tăng trưởng về lợi nhuận của nhiều DN còn mang tính nhất thời. Khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn khá nhỏ bé, yếu thế trước hội nhập. Ngay cả “ông lớn” như Hòa Phát cũng đã từng tự thừa nhận DN hàng đầu này chỉ có thế mạnh trong lĩnh vực tổ chức sản xuất và phân phối những sản phẩm thô, cho số lượng nhiều.
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    12.940 triệu USD vốn FDI đổ vào Việt Nam từ đầu năm đến nay
    Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 20/7 đã có 1.408 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với số vốn đăng ký trên 8.695 triệu USD, tăng 31,8% về số dự án và tăng 25,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

    Đồng thời, có 660 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt trên 4.245 triệu USD.

    Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 12.940 triệu USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm trước.

    Vốn FDI thực hiện 7 tháng năm nay ước tính đạt 8,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2015.

    Trong 7 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có số vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép mới lớn nhất với 5.626 triệu USD, chiếm 64,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 986,2 triệu USD, chiếm 11,3%; các ngành còn lại đạt 2.083 triệu USD, chiếm 24%.

    Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước đến nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến đạt gần 9.122 triệu USD, chiếm 70,5% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 956,8 triệu USD, chiếm 7,4%; các ngành còn lại đạt 2.861,8 triệu USD, chiếm 22,1%.

    [​IMG]

    Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam

    Cả nước có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 7 tháng qua. Theo đó, Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với gần 1.840 triệu USD, chiếm 21,2% tổng vốn đăng ký cấp mới.

    Tiếp đến là Hà Nội trên 950 triệu USD, chiếm 10,9%; Bình Dương 803,3 triệu USD, chiếm 9,2%; Đồng Nai gần 711 triệu USD, chiếm 8,2%; Tp. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Tiền Giang chiếm từ 3,8 đến 7,4%...

    Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với gần 3.270 triệu USD, chiếm 37,6% tổng vốn đăng ký cấp mới.

    Tiếp đến là Singapore trên 1.115 triệu USD, chiếm 12,8%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (Trung Quốc) trên 755 triệu USD, chiếm 8,7%; Đài Loan (Trung Quốc) 584,5 triệu USD, chiếm 6,7%; Nhật Bản 543,8 triệu USD, chiếm 6,3%; Trung Quốc 393,3 triệu USD, chiếm 4,5%.
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thủ tướng công bố 8 giải pháp phát triển kinh tế-xã hội
    QUỲNH HOA (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 29/07/16 11:19 BẢN IN

    [​IMG]Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội sáng 29/7. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

    Sáng 29/7, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm đạt những kết quả tích cực.

    Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,35%. Tín dụng tăng 8,16%. Tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại tệ đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Xuất siêu 1,54 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước tăng 6,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,7%; vốn FDI đăng ký đạt 11,3 tỷ USD, vốn thực hiện tăng 15,1%; vốn ODA ký kết mới tăng 61%. GDP tăng 5,52%, trong đó khu vực dịch vụ tăng 6,35% (cùng kỳ tăng 5,86%). Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,1%.

    Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,5%. Khách quốc tế tăng 21,3%. Có thêm 439 xã và 8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số lên 1.965 xã (chiếm 22% tổng số xã) và 23 đơn vị cấp huyện.

    Hỗ trợ nhà ở cho trên 15.000 gia đình người có công, nâng tổng số lên trên 80.000 gia đình. Tạo việc làm cho 762.000 người. Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng 5,4%, bảo hiểm thất nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối; mạng lưới bệnh viện vệ tinh được mở rộng với 22 bệnh viện hạt nhân và 98 bệnh viện vệ tinh ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh, đạt 78,6% (cuối năm 2015 là 75%), đã kết nối mạng 14.000 cơ sở y tế toàn quốc....

    Đề cập tới những khó khăn, thách thức mà đất nước đang phải đối mặt, Thủ tướng cho biết nợ công cao, áp lực trả nợ lớn. Đến cuối năm 2015, nợ công bằng 62,2% GDP; nợ Chính phủ 50,3% (vượt trần quy định là 50%); nợ nước ngoài của quốc gia 43,1%. Trường hợp tăng trưởng năm 2016 không đạt mục tiêu đề ra thì các tỷ lệ này sẽ còn cao hơn.

    Nghĩa vụ chi trả nợ lãi trực tiếp năm 2015 bằng khoảng 8,4% tổng thu ngân sách nhà nước (nếu tính cả trả nợ gốc thì bằng trên 26%). Chi trả nợ giai đoạn 2011-2015 gấp 1,86 lần giai đoạn 2006-2010. Dự báo chi trả nợ sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong các năm 2016, 2017 và 2018. Việc sử dụng vốn đầu tư còn kém hiệu quả. Chỉ số ICOR bình quân giai đoạn 2011-2015 là 6,92, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Một số dự án sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả thấp, lãng phí lớn.
    Tăng trưởng kinh tế chậm lại, thấp hơn cùng kỳ năm 2015 (5,52% so với 6,32%). Lần đầu tiên sau nhiều năm, khu vực nông nghiệp giảm 0,18%, sản lượng lúa vụ Đông Xuân giảm 1,34 triệu tấn...

    Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên 8 vấn đề trọng tâm: Lấy ổn định kinh tế vĩ mô làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững; thúc đẩy những lĩnh vực chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế; xóa bỏ rào cản, phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên; giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

    Thẩm tra báo cáo này, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo của Chính phủ. Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2016, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức hợp lý; lãi suất, tỷ giá tương đối ổn định. Số doanh nghiệp đăng ký mới, doanh nghiệp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động tăng cao hơn cùng kỳ. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội đạt nhiều kết quả tích cực....

    Ủy ban Kinh tế đề cập tới những diễn biến mới, những khó khăn, thách thức xuất hiện trong 6 tháng đầu năm. Diễn biến tình hình kinh tế thế giới tiếp tục giảm đà tăng trưởng; các tổ chức quốc tế đều điều chỉnh hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2016. Theo đánh giá ban đầu, kết quả trưng cầu ý dân việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sẽ tác động đến từng quốc gia và nền kinh tế toàn cầu. Ở Việt Nam, việc đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có thể bị kéo dài do thay đổi một số điều khoản của Hiệp định này.

    Ở trong nước, sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại vùng biển các tỉnh duyên hải miền Trung, tình hình khí hậu diễn biến bất thường, rét đậm ở phía Bắc, hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Trung bộ, xâm nhập mặn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống người dân. Các vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm như sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo quy chuẩn trong chăn nuôi, trồng trọt; sử dụng phụ gia, hoá chất độc hại trong sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh lương thực, thực phẩm, đồ uống và kinh doanh dịch vụ còn khá phổ biến. Một vấn đề dư luận hết sức quan tâm về một số dự án, công trình quy mô lớn không thể đưa vào hoạt động, không tạo ra tăng trưởng, không tạo thêm việc làm, nộp ngân sách nhà nước, thua lỗ nặng nề và nguy cơ phá sản, tổn thất lớn đến tài sản Nhà nước.

    Bên cạnh việc chủ động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Ủy ban Kinh tế đề xuất tiếp tục cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư; tăng cường giám sát chất lượng, tính kịp thời, tính đầy đủ, tính phù hợp các đạo luật, pháp lệnh đối với các văn bản hướng dẫn dưới luật.

    Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật ngân sách, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tiến độ đầu tư, đẩy nhanh việc giải ngân các dự án, nhất là các công trình kết cấu hạ tầng đã có kế hoạch bố trí vốn của cấp có thẩm quyền...; thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức BOT, điều chỉnh hợp lý biểu phí sử dụng dịch vụ để giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, người dân. Ủy ban cũng đề xuất các giải pháp mang tính lâu dài nhằm phòng chống và giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân; triển khai các chính sách và biện pháp cụ thể, đồng bộ phòng, chống hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Trung bộ, xâm nhập mặn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...

    Ngay sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu Quốc hội thảo luận nội dung này tại hội trường./.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Ngân hàng Thế giới cam kết đồng hành, hợp tác với Việt Nam
    (
    [​IMG]Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

    Chiều 28/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

    Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng chúc mừng bà Victoria Kwakwa được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đánh giá cao những đóng góp và hỗ trợ của bà trong việc cung cấp kịp thời tư vấn chính sách giúp ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là giúp Việt Nam đối phó với tác động của khủng hoảng tài chính và chống suy giảm kinh tế.

    Phó Thủ tướng mong muốn trên cương vị mới, bà sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn nữa cho chiến lược phát triển quốc gia của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

    Với tư cách là Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về ODA vốn vay ưu đãi Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định sẽ làm hết sức để tăng cường hơn nữa hiệu quả của nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới nói riêng và nguồn vốn của các nhà tài trợ nói chung cho giảm nghèo và phát triển đất nước.

    Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị với cương vị là Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, bà Victoria Kwakwa ủng hộ xem xét một cách tích cực, tiếp tục thuyết phục và phối hợp với các cổ dông của Ngân hàng Thế giới để Việt Nam có được lộ trình tốt nghiệp IDA phù hợp và thành công, theo đó tiếp tục được tiếp cận nguồn vốn IDA ưu đãi sau kỳ IDA 17; Ngân hàng Thế giới tiếp tục phát huy vai trò điều phối, kêu gọi thêm những nguồn vốn hỗ trợ nhằm giúp Việt Nam giải quyết những khó khăn, thách thức trên con đường phát triển.

    Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn Ngân hàng Thế giới phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhằm đảm bảo hai bên thống nhất được mọi quan điểm trong quá trình xây dựng dự án, qua đó tạo thuận lợi đẩy nhanh công tác phê duyệt các văn kiện chương trình, dự án của phía Việt Nam trong tài khóa 2017.

    Chúc mừng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh được bầu vào Bộ Chính trị, đảm nhận vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ, bà Victoria Kwakwa cảm ơn Phó Thủ tướng đã chỉ đạo và hỗ trợ quá trình chuẩn bị và thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn vay ưu đãi. Bà cam kết tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

    Bà Victoria Kwakwa cũng cảm ơn Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã trao tặng bà Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, danh hiệu cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam tặng người nước ngoài.

    Với kinh nghiệm của mình, Ngân hàng Thế giới sẵn sàng đồng hành, hợp tác với các cơ quan liên quan của Việt Nam để giải quyết các vấn đề liên quan tới việc xây dựng và đàm phán các chương trình, dự án của Việt Nam trong tài khóa 2017./.
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Từ Chaebol nhìn về mô hình tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam



    [​IMG]

    Dù không thể bê y nguyên mô hình phát triển các chaebol Hàn Quốc, nhưng Việt Nam có thể học kinh nghiệm để phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân.
    Trong tủ sách doanh nhân của nhiều nhà xuất bản tại Việt Nam, chân dung của những người sáng lập ra các tập đoàn gia đình lớn nhất Hàn Quốc (chaebol) như Lee Byung Chul, Chung Ju Yung hay Koo In-hwoi... luôn lọt trong nhóm sách bán chạy. Đặc biệt, cuốn tự truyện “Không bao giờ là thất bại. Tất cả là thử thách” của Chung Ju Yung, người đã sáng lập và là cố Chủ tịch của Tập đoàn Huyndai, nhiều năm qua trở thành sách gối đầu giường của nhiều doanh nhân lớn nhỏ tại Việt Nam. Cuốn sách chân dung Chung Ju Yung không chỉ hấp dẫn các bạn trẻ thưởng thức cà phê Trung Nguyên, đọc chuyện đời một tỷ phú lừng danh của Hàn Quốc, mà cũng trở thành đề tài lớn được các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước nhắc đến trong định hướng phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều tập đoàn tư nhân đang hình thành, các tỷ phú đô la và giới siêu giàu tăng nhanh chóng.

    Mô hình chaebol thực chất là mối quan hệ đặc biệt giữa chính phủ và các công ty tư nhân, để tạo ra một môi trường mà Giáo sư Khoa Kinh tế của Đại học Myongji Hàn Quốc Cho Dong-keun nhắc đến trong khái niệm "chính phủ can thiệp tích cực vào hoạt động của các công ty". Sự can thiệp và hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc trong mô hình này là động lực hình thành các cheabol lớn như Samsung và LG, đồng thời, đưa Hàn Quốc trở thành nền kinh tế phát triển nhất nhì châu Á.

    Theo GS - TSKH. Nguyễn Quang Thái - Tổng Thư ký Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, Việt Nam phải học kinh nghiệm chaebol của Hàn Quốc để phát triển doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn dù không áp dụng y nguyên mô hình chaebol. Hiện nay, Việt Nam có hơn 500 ngàn doanh nghiệp tư nhân, nhưng có ít doanh nghiệp vừa và rất ít các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, quan điểm về doanh nghiệp tư nhân hiện nay chưa rõ ràng, làm ảnh hưởng đến cạnh tranh bình đẳng. Giáo sư Thái dẫn chứng: “Nhà nước vẫn ưu đãi doanh nghiệp nhà nước về đất đai, thuế, tiếp cận vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chưa thực chất. Trong khi doanh nghiệp FDI được “trải thảm đỏ”, có nhiều ưu đãi vượt khung, thì doanh nghiệp trong nước vẫn gặp khó khăn, thậm chí là nhiều rủi ro khi tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận đất đai.

    Trong quá trình cải cách kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước đã được sắp xếp lại, cổ phần hóa, giải thể, các tổng công ty và tập đoàn kinh tế lớn được thành lập. Nhưng dù nhận sự ưu đãi lớn từ Chính phủ nhưng các tập đoàn kinh tế nhà nước lại làm ăn không hiệu quả. Ngược lại, doanh nghiệp tư nhân lại bị đứng ngoài các ưu đãi, không có cơ hội để phát triển thành những tập đoàn lớn quy mô quốc tế.

    Có thể thấy, Hàn Quốc đã giải quyết mâu thuẫn này rất tốt trong mô hình quản lý chaebol. Bằng việc đưa ra bộ nguyên tắc về chuẩn mực cho quan hệ hợp tác nhà nước – chaebol, Hàn Quốc đã đạt được mục tiêu thúc đẩy các chaebol hợp tác trong các dự án công nghiệp do nhà nước hoạch định, dựa trên các trụ cột quan trọng:

    - Thứ nhất, chọn một số chaebol chấp nhận rủi ro, có khả năng quản lý, kinh doanh tốt. Những quan hệ hợp tác giữa nhà nước với các doanh nhân có tiềm lực kinh doanh cũng được mở rộng. Tận dụng sự cạnh tranh để kiểm soát việc các doanh nghiệp lạm dụng lòng tin của nhà nước.

    - Thứ hai, xây dựng cấu trúc cạnh tranh độc quyền nhóm trong các ngành công nghiệp, tạo “sân chơi” để chaebol hạng hai và ba cạnh tranh với những người dẫn đầu.

    - Thứ ba, hỗ trợ các chaebol bằng các nguồn trợ cấp khổng lồ, đồng thời chuẩn bị phương án để các chaebol làm ăn sa sút phải giải thể. Việc nhà nước vừa là nhà bảo trợ tin cậy, “giữ lời hứa” bằng các hành động cụ thể với các doanh nghiệp gặp khó khăn giúp cho việc vận động chaebol ủng hộ các dự án công nghiệp rủi ro dễ dàng hơn.

    - Thứ tư, nhà nước chỉ hỗ trợ các dự án đầu tư công nghiệp với điều kiện các chaebol không theo đuổi quyền lực chính trị. Đây là yếu tố cần để nhà nước chọn được các đối tác chủ yếu dựa trên kết quả kinh doanh.

    Dù cách gọi là “kiểm soát” hay “bảo vệ” lẫn nhau thì mối quan hệ này vẫn nhằm mục đích mỗi bên đều đạt được lợi ích của mình. Điều này, giúp Hàn Quốc thu hút chaebol đầu tư vào các chương trình công nghiệp của nhà nước, đồng thời điều tiết để giữ được quy mô trục lợi trong phạm vi cho phép. Rõ ràng “phải có kỷ cương mới có thể làm được” bởi tính năng động, nhạy bén của cơ quan lãnh đạo là quan trọng trong việc hướng dẫn thị trường, đi vào khuôn khổ của pháp luật. Nhưng đó là giai đoạn sau, còn trước mắt, Chính phủ phải đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, thay vì sợ sai mà không làm.

    Còn nhớ, Công ty Trường Ngân thế chấp kho hàng để vay tiền tại nhiều ngân hàng. Khoản nợ xấu của doanh nghiệp cà phê Trường Ngân đã khiến tất cả các ngân hàng phải thiệt hại vào năm 2013. Thực ra, Trường Ngân không phải trường hợp cá biệt. Đặc thù của Việt Nam, một doanh nghiệp dùng một tài sản thế chấp để vay vốn ở vài ba ngân hàng. Khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, cũng là lúc mắc nợ các ngân hàng. Hàn Quốc, năm 1972 cũng có những chaebol dùng cách này để có vốn kinh doanh. Để giữ cho các tập đoàn chaebol và các ngân hàng không vướng vào những khoản nợ, Hàn Quốc có gắng giữ tốc độ tăng trưởng ở mức cao, tới 9,3%, thậm chí còn dùng cả những “liệu pháp sốc” để thỏa hiệp các quyền tài sản tư nhân, như đóng băng các khoản thanh toán lãi suất và cho các khoản vay trên thị trường chứng khoán phí chính thức.

    Kinh nghiệm của Hàn Quốc với các chaebol cho thấy xây dựng một nền kinh tế công nghiệp hiện đại sẽ không thể đạt được khi dựa vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việt Nam không ngoại lệ, chỉ các doanh nghiệp lớn với khả năng tiếp cận vốn, công nghệ mới là những chủ thể có thể tham gia vào các dự án hạ tầng quy mô lớn, hay sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Ngược lại, doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể chiếm lĩnh thị phần khi được Chính phủ ủng hộ các ý tưởng mới, bắt đầu từ việc ủng hộ những mầm nhỏ trong lĩnh vực địa ốc, phát triển khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng, phát triển thị trường nội địa, nhất là ở khu vực nông thôn rộng lớn và đô thị có thu nhập tăng nhanh.

    Các FTA đa phương như Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam – EU đẩy hội nhập lên mức cao hơn song cũng gây áp lực lên cải cách trong nước. Vấn đề đặt ra là Nhà nước phải khuyến khích để có thêm các doanh nghiệp vừa và nhiều hơn nữa các doanh nghiệp lớn, có công nghệ cao, có thị trường rộng lớn. Chỉ khi trở thành các doanh nghiệp lớn như vậy, doanh nghiệp tư nhân lớn mới thể trở thành trụ cột, dẫn dắt khu vực kinh tế tư nhân phát triển, cùng với các doanh nghiệp nội địa đối thoại bình đẳng với khu vực doanh nghiệp FDI và cạnh tranh ngày càng tốt hơn trên thị trường quốc tế. Chính phủ trong bối cảnh đó, cần tạo bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình sở hữu khác nhau, khuyến khích tư nhân tham gia trong các dự án công tư PPP, với cơ chế nhà nước và tư nhân, sau đó chuyển dần sang tư nhân, tức là tạo vốn mồi ban đầu, không nhất thiết là tư nhân hoàn toàn hoặc là công hữu hoàn toàn. Như vậy, Nhà nước không chỉ tạo ra cơ chế, chính sách mà còn phải chấp nhận đầu tư mạo hiểm.

    Hải Vân
    --- Gộp bài viết, 29/07/2016, Bài cũ: 29/07/2016 ---
    cái đánh hay quá
    --- Gộp bài viết, 29/07/2016 ---
    :x:x:x:x:x:x đạp du vay

Chia sẻ trang này