Lại mất hàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 12/06/2015.

976 người đang online, trong đó có 390 thành viên. 11:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12482 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. NGAYMAITROILAI SANG

    NGAYMAITROILAI SANG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    23.943
    :-bd:drm4
    luotchung thích bài này.
  2. 09x9398199

    09x9398199 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Đã được thích:
    473
    Sẽ chỉnh trong phiên. Giai đoạn này nhiều nghi ngờ lắm. Bản lĩnh là ở đây. :))
    luotchungNGAYMAITROILAI SANG thích bài này.
    09x9398199 đã loan bài này
  3. khangvip

    khangvip Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    911
    Các bác ấy chốt để có tiền thứ 2 đua agr và vkc đó bác ạ
    Như thế gọi là chốt để đảo sang hàng chưa tăng
    luotchung thích bài này.
  4. soros79

    soros79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    480
    không một bóng chim lợn. Chiên gia vẻ chart đẹp quá.....
    luotchung thích bài này.
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thanks!
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    :drm4:drm4:drm4
    NGAYMAITROILAI SANG thích bài này.
  7. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 7, 13/06/2015, 09:56

    Moody’s xếp hạng tín nhiệm mới cho 9 ngân hàng Việt


    [​IMG]

    Moody’s vừa công bố xếp hạng tín nhiệm mới với 9 ngân hàng là ACB, MB, Sacombank, VPBank, VietinBank, BIDV, Techcombank, SHB và VIB.
    Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's ngày 12/6 đã thông báo áp dụng xếp hạng Đánh giá Rủi ro Đối tác (CR Assessments) dài hạn đối với 9 ngân hàng của Việt Nam đồng thời giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của 9 nhà băng này.

    Theo đó, 2 ngân hàng VietinBank (CTG) và BIDV (BID) được Moody’s xếp hạng CR Assessments dài hạn ở mức B1(cr). 7 ngân hàng còn lại là ACB, MB, SHB, Sacombank, VPBank, Techcombank, VIB nhận được xếp hạng CR Assessments dài hạn ở mức B2(cr).

    Moody’s cũng áp dụng xếp hạng CR Assessments ngắn hạn cho tất cả 9 ngân hàng của Việt Nam ở mức Not-Prime(cr).

    Xếp hạng tiền gửi nội tệ và ngoại tệ dài hạn của SHB, ACB, MB, Sacombank, Techcombank, VPBank được giữ nguyên ở mức B3. Xếp hạng nhà phát hành nội tệ và ngoại tệ dài hạn của các ngân hàng này cũng được giữ ở mức B3.

    Ttrong khi đó, tiền gửi nội tệ dài hạn và ngoại tệ dài hạn; xếp hạng nhà phát hành nội tệ và ngoại tệ dài hạn của VIB được giữ ở mức B2.

    Ngân hàng VietinBank và BIDV cùng mức xếp hạng nội tệ dài hạn B1 và ngoại tệ dài hạn B2. Hai ngân hàng này có mức xếp hạng nhà phát hành nội tệ và ngoại tệ dài hạn ở cùng mức B1.

    Moody's: Chất lượng tín dụng của ngân hàng Việt Nam được cải thiện

    Ngọc Toàn

    Theo InfoNet/Moody's
  8. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 7, 13/06/2015, 19:00

    Tuần 8/6- 12/6: Khối ngoại tiếp mục mua ròng mạnh trên HNX

    [​IMG]

    Tuần qua, khối ngoại tiếp bán ròng hơn 31 tỷ đồng trên Hose nhưng mua ròng mạnh 78 tỷ đồng trên sàn Hà Nội. Điều này góp phần không nhỏ vào đà tăng mạnh của HNX-Index.
    Tuần giao dịch 8/6- 12/6, khối ngoại tiếp tục mua ròng trên thị trường với giá trị 46,36 tỷ đồng và đây là tuần mua ròng thứ 4 liên tiếp của khối ngoại dù giá trị mua ròng đang có xu hướng giảm dần.

    [​IMG]
    Trên Hose, khối ngoại đã bất ngờ bán ròng trong tuần qua với giá trị 31,48 tỷ đồng. Đà bán ròng đã diễn ra trong những phiên đầu tuần và chỉ đến phiên giao dịch cuối tuần, hoạt động mua ròng của khối ngoại mới trở lại mạnh mẽ với gần 157 tỷ đồng.

    Không nhân được nhiều sự hỗ trợ từ khối ngoại, Vn-Index tuần qua chỉ tăng 4,66 điểm, tương ứng 0,8% lên 582,73 điểm.

    [​IMG]
    SSI là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần với giá trị 213,6 tỷ đồng và điều này đã ủng hỗ trợ mạnh cho xu hướng tăng điểm của SSI. Đây cũng là tuần thứ 2 liên tiếp SSI đứng đầu trong danh sách mua ròng của khối ngoại.

    NT2 với phiên giao dịch đầu tiên trên Hose ngày 12/6 cũng nằm trong top những mã được mua ròng nhiều nhất với giá trị gần 20 tỷ đồng.

    Phía bán ròng, HHS tuần thứ 2 liên tiếp nằm trong top những mã bị bán ròng mạnh nhất. Khối ngoại đã bán ròng hơn 60 tỷ HHS và đây cũng là một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất thị trường tuần qua.

    Ngoài ra, danh sách bán ròng cũng xuất hiện những tên tuổi “quen thuộc” như DPM, HPG, PVD…

    [​IMG]
    Ngược lại với Hose, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh trên HNX với giá trị gần 78 tỷ đồng. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp khối ngoại đẩy mạnh mua ròng trên sàn Hà Nội.

    Với việc khối ngoại đẩy mạnh mua ròng, HNX-Index đã tăng 1,24 điểm, tương ứng 1,43% lên 87,95 điểm. Như vậy HNX-Index đã có mức tăng theo % mạnh hơn Vn-Index trong tuần qua.

    [​IMG]
    Nhóm cổ phiếu dầu khí, bất động sản được khối ngoại mua ròng mạnh trong tuần qua và đây là nhóm cổ phiếu đã bật tăng rất mạnh. Trong khi đó, SCR là mã bị bán ròng mạnh nhất trên HNX với giá trị 8 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác như LAS, SHB… vẫn tiếp tục bị bán ròng, tuy nhiên giá trị không quá lớn.

    V.N.M ETF bất ngờ rút ròng nhẹ 0,9 triệu USD

    Rạng sáng ngày 13/6 theo giờ Việt Nam, V.N.M ETF đã công bố kết quả Review định kỳ đối với rổ chỉ số Market Vectors Vietnam Index - chỉ số cơ sở của quỹ Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF) do Van Eck Global quản lý. Theo đó, OGC đã bị loại khỏi danh mục, trong khi không có cổ phiếu mới nào được thêm vào.

    Giao dịch V.N.M ETF không có nhiều biến động, quỹ đã rút ròng nhẹ 0,9 triệu USD trong tuần giao dịch vừa qua.

    [​IMG]
    Tính đến hết ngày 12/6/2015, số lượng CCQ mà V.N.M ETF đang lưu hành là 26,9 triệu đơn vị, giảm 50 nghìn CCQ so với tuần giao dịch trước đó. Tổng tài sản quỹ đạt 481,96 triệu USD, hiện V.N.M ETF đang giao dịch với trạng thái Premium 0,74%.

    [​IMG]

    Hoàng Anh

    Theo Trí thức trẻ
  9. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 7, 13/06/2015, 12:23

    IMF: Việt Nam cần tận dụng tốt thời cơ để cải cách cơ cấu


    [​IMG]

    Chiều 12/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng *************** đã tiếp ông Mitsuhiro Furusawa, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

    Hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của ông Mitsuhiro Furusawa, Thủ tướng *************** cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của IMF đối với Việt Nam thời gian qua, nhất là trong tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật, coi sự hỗ trợ này là phù hợp với nhu cầu và mong muốn của Việt Nam. Thủ tướng cho biết Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục hợp tác thiết thực, hiệu quả với IMF trong thời gian tới.

    Tại buổi tiếp, Thủ tướng *************** cho biết mục tiêu của Việt Nam là phát triển kinh tế nhanh và bền vững đi liền với bảo đảm và kiểm soát tốt ổn định kinh tế vĩ mô; tăng trưởng kinh tế đồng thời với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và cải thiện đời sống nhân dân.

    Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam đã và tiếp tục nỗ lực triển khai các trụ cột chính sách đã xác định, trong đó tập trung vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, chủ động hội nhập sâu rộng, hiệu quả với nền kinh tế thế giới. Tập trung tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, trong đó tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại và nông nghiệp.

    Cùng với đó, Chính phủ cũng tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng lực quản trị quốc gia và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

    Thủ tướng cho biết việc triển khai các trụ cột cải cách này được khẳng định là đúng hướng với những thành công bước đầu. Cùng với kiên định các cải cách kinh tế của mình, Việt Nam sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tạo động lực cho quá trình cải cách thành công.

    Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Tổng Giám đốc IMF Mitsuhiro Furusawa chúc mừng Việt Nam đã thành công trong ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế và đạt trước thời hạn khá nhiều các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, nhất là mục tiêu giảm nghèo. “Đạt được những thành công này là nhờ sự cố gắng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế cao trong trung hạn”, ông Mitsuhiro Furusawa phát biểu.

    Chia sẻ các mục tiêu chiến lược trong phát triển của Việt Nam, ông Mitsuhiro Furusawa cho rằng Việt Nam đã có một tầm nhìn rất rõ ràng và đúng đắn để để bảo đảm phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

    Tuy nhiên, để thành công, IMF khuyến nghị Việt Nam cần tận dụng tốt thời cơ hiện nay để tiến hành cải cách cơ cấu, nhất là các chính sách tài khóa và tín dụng cũng như khu vực ngân hàng và doanh doanh nghiệp nhà nước. “Nếu cải cách tốt thì chắc chắn Việt Nam có một tương lai xán lạn”, ông Mitsuhiro Furusawa bày tỏ.

    Về phần IMF, ông Mitsuhiro Furusawa đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp với Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời khẳng định IMF luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam, nhất là tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực.

    “Việt Nam là quốc gia đầu tiên tôi đi thăm trên cương vị mới. Về cá nhân, tôi luôn ủng hộ Việt Nam”, ông Mitsuhiro Furusawa nói.

    Theo Nguyễn Hoàng - Nhật Bắc

    Chinhphu.vn
  10. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 15/06/2015, 14:02

    “VN-Index sẽ hướng đến mốc 640 điểm!”


    [​IMG]

    Mốc điểm trên cùng được hai công ty chứng khoán là VCSC và Maybank KimEng đưa ra khi nhận định về bức tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam những tháng cuối năm 2015.

    Kết thúc 5 tháng đầu năm, thị trường chứng khoán Việt chỉ ghi nhận mức tăng trưởng hơn 4% khi VN-Index chỉ chốt sát mức 570 điểm. Chỉ số sàn HOSE chỉ tăng thấp hơn so với lệ tăng 11,4% của cùng kỳ năm 2014.

    Thị trường dường như chưa có một con sóng tăng rõ ràng và chưa mạnh như các năm trước đó do tác động nhiều thông tin tiêu cực kể cả trong và ngoài nước.

    Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó phòng phân tích CTCK MayBank Kim Eng (MBKE), nguyên nhân chủ yếu của sự gia tăng khiêm tốn của VN-Index một phần do dòng tiền hoạt động trên thị trường có yếu hơn. Số liệu thống kê cho thấy giá trị giao dịch tại HSX trong năm tháng đầu năm 2015 đã giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tuy nhiên, thị trường 5 tháng đầu năm vẫn có những điểm đáng ghi nhận trong đó có hoạt động mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài.

    Thống kê trong 5 tháng đầu năm, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng hơn 3.042 tỷ trên sàn HOSE và hơn 243 tỷ trên sàn HNX, đây là tín hiệu đáng mừng cho TTCK Việt và phản ánh khối ngoại vẫn còn rất lạc quan vào thị trường mặc dù thị trường chịu tác động nhiều thông tin tiêu cực trong ngắn hạn. Điều này cho thấy khối ngoại khá kỳ vọng vào chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt Nam và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với TTCK.

    “Tôi đánh giá động thái mua ròng này sẽ còn tiếp tục diễn ra trong những tháng còn lại của năm 2015. Tuy nhiên, khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 09/2015 cho nên tôi dự kiến khối ngoại có thể sẽ có hành động bán ròng khi quyết định của Fed xảy ra, nhưng tôi cho rằng biến cố này chỉ xảy ra trong ngắn hạn. Do đó, với diễn biến tích cực và tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế Việt Nam, tôi cho rằng khối ngoại sẽ tiếp tục đổ tiền vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới”, ông Nguyễn Thế Minh, Chuyên viên Phân tích cao cấp của VCSC nhận định.

    Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Thanh Lâm cho rằng dù tính từ đầu tháng 6 đến nay khối ngoại đang chuyển sang trạng thái bán ròng nhẹ khoảng 110 tỷ đồng nhưng diễn biến này là bình thường, đặc biệt đặt trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài trước đó đã mua ròng mạnh mẽ trong liên tục hai tháng 4 và 5/2015. Dù có thể “tạm nghỉ ngơi” trong một thời gian ngắn nhất định, tôi tin rằng xu hướng chủ đạo của khối ngoại trong nửa cuối 2015 sẽ vẫn tiếp tục là mua ròng tại TTCK Việt Nam.

    Theo phân tích của ông Lâm, sự hấp dẫn của thị trường Việt với khối ngoại đến từ định giá P/E của thị trường hiện đang ở mức 12.x, thấp hơn 20% so với mức trung bình của khu vực.

    Ngoài ra, sự hồi phục của nền kinh tế là khá rõ nét, dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2015 của các doanh nghiệp trên sàn khoảng 10%, cao hơn mức tăng trung bình của khu vực (khoảng 8%). Bên cạnh đó là kỳ vọng vào sự tăng tốc mạnh hơn của nền kinh tế đến từ các hiệp định tự do thương mại lớn đã và sẽ được ký kết trong thời gian ngắn tới đây.

    Kịch bản cho VN-Index?

    Kể từ nửa cuối tháng 5 đến nay, đã có sự gia tăng trở lại rất rõ nét về lượng giao dịch trên thị trường và điều này kéo theo sự khởi sắc về mặt điểm số, VN-Index tính riêng trong một tháng vừa qua đã tăng xấp xỉ 8%. Dòng tiền rõ ràng đang bắt đầu quay trở lại để tham gia vào các giao dịch trên TTCK Việt Nam và hứa hẹn một giai đoạn sôi động cho thị trường nửa cuối năm 2015.

    “Tôi đánh giá thị trường vẫn có xu hướng tăng trong 6 tháng cuối năm 2015 với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu lớn. Mặc dù có thể sẽ xảy ra những đợt giảm ngắn hạn nhưng nhìn chung là xu hướng tăng. Tôi dự báo chỉ số VN-Index có thể sẽ hướng về lại mức đỉnh của năm 2014, tức là mức 640 điểm”, ông Nguyễn Thế Minh nhận định.

    640 điểm cũng là mức điểm mà ông Nguyễn Thanh Lâm đưa ra khi nhận định về vùng điểm tích cực mà VN-Index có thể đạt được trong những tháng còn lại của năm 2015.

    “Nếu không có thêm bất kỳ rủi ro hệ thống nào quá đặc biệt xảy ra, tôi cho rằng sẽ là hợp lý nếu VN-Index tăng lên khu vực cao nhất mà chỉ số này đã đạt được trong năm 2014, vùng 640 điểm vào giai đoạn cuối năm nay”, ông Nguyễn Thanh Lâmdự báo.

    Nếu đạt mức này, tăng trưởng nói chung toàn thị trường cho năm 2015 sẽ vào khoảng 18%, con số theo chuyên gia phân tích của Maybank KimEng là “phải chăng” khi đặt trong bối cảnh nền kinh tế đang tiếp tục cho thấy sự phục hồi bền vững và TTCK Việt Nam đang có mức định giá tương đối thấp đi kèm với tốc độ tăng trưởng cao hơn so với trung bình khu vực.

    Theo Huyền Trâm

    BizLive

Chia sẻ trang này