Mất hàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 19/05/2015.

706 người đang online, trong đó có 282 thành viên. 17:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16531 lượt đọc và 52 bài trả lời
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    :drm4:drm4:drm4
    hbtsd thích bài này.
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 21/05/2015, 08:16

    Fed sẽ không nâng lãi suất vào tháng 6


    [​IMG]

    Nhiều quan chức tham gia cuộc họp “nghĩ rằng có rất ít khả năng các số liệu được công bố trong tháng 6 sẽ cung cấp đủ thông tin để cho rằng điều kiện đã chín muồi để nâng lãi suất cơ bản”.

    Các quan chức của Mỹ đưa ra tín hiệu họ sẽ không nâng lãi suất trong tháng 6, đồng thời mở ra lựa chọn sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ vào cuối năm nay.

    Biên bản cuộc họp của Ủy ban thị trường mở (FOMC) được công bố hôm qua (20/5) tại Washington cũng cho thấy Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự báo tăng trưởng sẽ tăng tốc sau khi bị chậm lại trong quý I, bất chấp những lo mạnh chi tiêu tiêu dùng – yếu tố đóng góp tới 2/3 GDP.

    Nhiều quan chức tham gia cuộc họp “nghĩ rằng có rất ít khả năng các số liệu được công bố trong tháng 6 sẽ cung cấp đủ thông tin để cho rằng điều kiện đã chín muồi để nâng lãi suất cơ bản”, biên bản cuộc họp của FOMC diễn ra trong hai ngày 28 và 29/4 có đoạn.

    Mặc dù các quan chức Fed dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ quay trở lại trạng thái tăng trưởng ở mức “vừa phải”, họ cũng nhấn mạnh những “cơn gió ngược” như đồng USD và giá dầu thấp sẽ cản trở nền kinh tế Mỹ.

    Kết thúc phiên hôm qua, chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0,1%, xuống còn 2.125,85 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản, xuống còn 2,25%.

    Hồi tháng 3, hầu hết các quan chức Fed dự báo lãi suất cơ bản trên toàn liên bang sẽ tăng lên trong năm nay tuy chưa có ngày cụ thể. Các chuyên gia kinh tế tham gia dự báo của Bloomberg dự báo lãi suất có thể được nâng lên trong tháng 9.

    Tú Anh
    hbtsd thích bài này.
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 21/05/2015, 08:27

    Thị trường chứng khoán có mối liên hệ thế nào với các kỳ họp Quốc hội?


    [​IMG]

    VN-Index có 5/8 lần giảm điểm và HNX-Index có 4/8 lần giảm điểm trong thời gian họp Quốc hội các lần trước.
    Ngày 20/05/2015, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII chính thức khai mạc tại Hội trường Ba Đình. Theo chương trình, kỳ họp này sẽ kéo dài đến hết ngày 26/6/2015.

    Thường lệ mỗi năm, Quốc hội họp 2 lần để bàn bạc, thảo luận và thông qua các vấn đề kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước. Chính vì thế, mỗi kỳ họp Quốc hội là mỗi lần nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán lại dõi theo để chờ đợi những thông tin về các chính sách mới có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và thị trường nói riêng.

    Cũng trong ngày 20/05, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến một phiên tăng điểm đầy hưng phấn với thanh khoản tăng vọt lên gần 124 triệu đơn vị trên HSX (tương đương 1.646 tỷ đồng) và 53 triệu đơn vị trên HNX (tương đương 551 tỷ đồng).

    Vậy biến động của các chỉ số chứng khoán có mối liên hệ nào với các kỳ họp Quốc hội hay không? Chúng tôi đã làm một thống kê về diễn biến thị trường trong các lần họp Quốc hội trước. Thống kê này cho thấy, VN-Index có 5/8 lần giảm điểm và HNX-Index có 4/8 lần giảm điểm trong thời gian họp Quốc hội.

    Lần giảm mạnh nhất của cả 2 chỉ số VN-Index và HNX-Index là vào kỳ họp thứ 2 diễn ra từ ngày 21/10/2011 – 26/11/2011 với mức giảm lần lượt là 5,4% và 9,7%. Kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ 4, mức giảm điểm cũng trên 4%.


    Như vậy, mặc dù dữ liệu không nhiều nhưng có thể thấy thị trường chứng khoán có nhiều lần giảm điểm trong thời gian họp Quốc hội hơn là tăng điểm.

    Tuy nhiên, thống kê này chỉ được coi là một thông tin tham khảo cho nhà đầu tư hay một chất xúc tác cho thị trường vì sự ảnh hưởng của một kỳ họp Quốc hội đến TTCK nhiều hay ít tùy thuộc vào mức độ quan trọng của các vấn đề được thảo luận tại kỳ họp và sự kỳ vọng của nhà đầu tư đối với các thông tin đột biến (có thể có) trong từng kỳ họp.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Khối Phân tích & Tư vấn đầu tư Trụ sở chính của CTCK Bảo Việt cho rằng trong bối cảnh năm nay, tình hình kinh tế vĩ mô khá ổn định và đa số diễn biến của nền kinh tế đều nằm trong dự đoán của nhà đầu tư. Do đó, kỳ họp Quốc hội thứ 9 này sẽ không có nhiều thông tin đột biến và tác động đến thị trường.

    Đánh giá trong thời điểm hiện tại, ông Bình cho rằng các yếu tố chi phối chính bao gồm các yếu tố khách quan như khả năng ký kết TPP, diễn biến giá dầu, tình hình Biển Đông; còn yếu tố chủ quan là khả năng mở room ngoại.

    Trong bản tin hàng ngày 20/05 của CTCK BSC, các chuyên gia cũng nhận định một trong những nhân tố khiến thị trường tăng điểm mạnh trong phiên này đến từ “tin đồn” về việc nới room cho khối ngoại vào tháng 7/2015. Nếu tin đồn này là thật, một số cổ phiếu đã hết room sẽ được hưởng lợi. Sự bùng nổ của thị trường hôm nay là một tín hiệu tích cực để khẳng định sự đảo chiều của thị trường, nhưng phiên ngày 21/05, thị trường đã có thêm một tin mới: Giá xăng tiếp tục tăng 1.200 đồng/lít.

    Mai Linh

    Theo Trí thức trẻ
    hbtsd thích bài này.
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Thế hết tháng 9 giải tán sòng à?

    ----------------------------------------------------------------------------

    Mở tài khoản: phí giao dịch 0.15%, margin 3:7, lãi 12%/năm

    Thêm sức mua miễn phí trong 2 ngày cùng nhiều tiện ích khác

    Liên hệ: 0912107487 Sky & yahoo: ntk77822
    luotchung thích bài này.
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    [​IMG]
    Uptrend 101% giòi nhé các Cụ!
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 6, 22/05/2015, 15:33

    Khối ngoại hoạt động sôi động, VnIndex bật tăng gần 10 điểm


    [​IMG]

    Khối ngoại hoạt động khá sôi động trong phiên giao dịch hôm nay khi họ mua mạnh SSI, VCB, VIC, HAG, STB….
    Phiên giao dịch cuối tuần đã kết thúc với những diễn biến hết sức trái chiều. Trong khi VnIndex thực sự bùng nổ vào phiên chiều khi tăng tới 9,26 điểm (1,68%) lên 561,82 điểm với sự trợ giúp không nhỏ từ những cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là VCB, BID, CTG thì diễn biến trên sàn Hà Nội lại có phần ngược lại. Chỉ số HNX-Index đã kết thúc trong sắc đỏ khi giảm nhẹ 0,16 điểm (0,2%) xuống 79,55 điểm.

    Thanh khoản trên toàn thị trường đã có sự cải thiện đáng kể với 177 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 2.549 tỷ đồng. Số mã tăng điểm cuối kết phiên đã tăng lên 238 mã, trong khi chỉ có 181 mã giảm giá.

    Bên cạnh nhóm ngân hàng, bất động sản cũng có nhiều sự bứt phá khi hàng loạt cổ phiếu tăng điểm vào cuối phiên như VPH, VIC, VNE, DXG, DIG… Ngoài ra, các cổ phiếu có tính đầu cơ cao khác trên thị trường như chứng khoán, dầu khí, khoáng sản, thủy sản…. cũng đều có những diễn biến tích cực và điều đó giúp giao dịch trên thị trường trở nên khá hứng khởi.

    Việc nhiều nhóm ngành tăng điểm trong phiên đang cho thấy dòng tiền dần trở lại thị trường sau giai đoạn sụt giảm khá mạnh vừa qua.

    Khối ngoại hoạt động khá sôi động trong phiên giao dịch hôm nay khi họ mua mạnh SSI, VCB, VIC, HAG, STB…. Trên sàn Hà Nội, khối ngoại đã mua ròng mạnh tại PVS, VND, VCG, PVB… trong khi SHB, LAS, DBC… bị bán ròng khá mạnh.

    Giao dịch thỏa thuận trong phiên đáng chú ý tại PDC khi có gần 7,5 triệu đơn vị được thỏa thuận. Ngoài ra còn có xuất hiện giao dịch thỏa thuận tương đối tại FPT, PHR.

    Phiên giao dịch buổi sáng kết thúc với những diễn biến ngược chiều nhau. Trong khi VnIndex với sự giúp sức của nhóm ngân hàng, đặc biệt bộ 3 VCB, BID, CTG đã tăng 2,76 điểm (0,5%) lên 555,32 điểm. Trái ngược lại, HNX-Index giảm 0,07 điểm (0,08%) xuống 79,65 điểm.

    Sắc đỏ vẫn đang tỏ ra lấn áp trên thị trường khi có tới 182 mã giảm giá, trong khi chỉ có 140 mã tăng điểm.

    Tuy nhiên, điểm tích cực trong phiên sáng là thanh khoản trên thị trường vẫn đang duy trì ở mức khá với hơn 88 triệu cổ phiếu giao dịch, giá trị tương ứng gần 1.225 tỷ đồng.

    Bên cạnh nhóm ngân hàng, nhóm cổ phiếu họ dầu khí cũng tiếp tục giao dịch tích cực trong phiên sáng với nhiều mã tăng điểm như PVB, PVC, PVS, PXS, PVD, …

    Các cổ phiếu bất động sản, xây dựng vẫn chưa có sự đột phá trong giao dịch. Tuy vậy, vẫn xuất hiện một vài cổ phiếu giao dịch tương đối tích cực như VNE, VPH, SJS, TDH, KDH…

    Mở cửa phiên giao dịch, diễn biến trên thị trường đang tỏ ra khá sôi động khi tốc độ khớp lệnh trên thị trường là tương đối nhanh mặc dù sắc đỏ vẫn đang hiện diện trên cả 2 sàn. Có lẽ việc khối ngoại tiếp tục mua ròng trong những phiên giao dịch gần đây và giá cổ phiếu đang ở vùng khá hấp dẫn đã khiến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường trở nên tích cực hơn so với thời gian gần đây.

    Tại thời điểm 9h45’, VnIndex tăng nhẹ 1,26 điểm (0,23%) lên 553,82 điểm. Trong khi đó, HNX-Index lại đang giao dịch trong sắc đỏ khi giảm nhẹ 0,31 điểm (0,39%) xuống 79,4 điểm.

    Cổ phiếu ngân hàng, đặc beietj VCB, BID, CTG đang tăng mạnh đang giúp VnIndex tăng điểm tích cực.

    Nhóm cổ phiếu chứng khoán sau những phiên giao dịch bùng nổ gần đây đã có dấu hiệu chững lại. Tuy vậy, HCM, VIX vẫn đang có những giao dịch rất tích cực khi cả 2 đều đang tăng mạnh. Trong khi đó, cổ phiếu bất động sản vẫn đa phần vẫn đang giao dịch ở mức tham chiếu hoặc giảm nhẹ.

    Trong đêm qua, giá dầu WTI tiếp tục tăng lên mức 60,72 USD/thùng và đây có lẽ là nguyên nhân khiến nhóm cổ phiếu dầu khí đang giao dịch khá tốt, cụ thể PVB, PVC, PVD….


    Hoàng Anh

    Theo InfoNet
  7. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 6, 22/05/2015, 16:16

    FTA Việt Nam-Hàn Quốc: Đổi tỏi, ớt… lấy ô tô?


    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    “Tại sao đàm phán với Hàn Quốc, chúng ta không đánh đổi xăng dầu, ô tô, sắt thép hay một số lĩnh vực khác mà chỉ để lấy tỏi, ớt, con tôm, cua, cá? Tỏi, ớt, gừng là những nguyên liệu rất quan trọng để làm nên kim chi – thực phẩm không thể thiếu trên bàn ăn của mọi người dân Hàn Quốc”.

    Ngày 5/5, sau hơn 2 năm với 8 vòng đàm phán chính thức và 8 vòng đàm phán cấp Trưởng đoàn, đàm phán giữa kỳ, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) đã chính thức được ký kết. Là FTA mang tính toàn diện, có mức độ cam kết cao và đảm bảo cân bằng lợi ích, dự kiến Hiệp định sẽ mang lại những tác động tích cực về nhiều mặt đối với Việt Nam.

    Về kinh tế, thương mại, đầu tư, việc ký kết Hiệp định VKFTA sẽ giúp Việt Nam hoàn thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội một cách hiệu quả hơn, từ đó thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

    Bên cạnh đó, hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ được hưởng nhiều cơ hội thị trường mới nhờ các cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ của phía Hàn Quốc.

    Cơ hội mở đến đâu?

    Chia sẻ tại Hội thảo “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam–Hàn Quốc: Nội dung cam kết - Tác động đối với doanh nghiệp Việt Nam” do VCCI kết hợp với Bộ Công thương và Bộ Tài chính tổ chức sáng 21/5, bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO (VCCI) cho biết, VKFTA có thể coi là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đầu tiên.

    “VKFTA có các nội dung mở cửa sâu hơn, đầy đủ hơn, cụ thể hơn so với tất cả các hiệp định và cam kết trong quan hệ thương mại mà Việt Nam và Hàn Quốc đã có trước đây" - bà Trang nói.

    Trong khi đó, đánh giá về những cơ hội của Việt Nam, ông Phạm Khắc Tuyên - Trưởng phòng Đông Bắc Á (Bộ Công thương) cho biết, VKFTA sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.

    “Hàn Quốc tự do hóa hơn 97% giá trị nhập khẩu, chiếm 95,4% số dòng thuế, trong đó có nhiều nhóm hàng nông, thủy sản và tiêu dùng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Chính nhờ hàng nghìn dòng thuế được xóa bỏ trong VKFTA mà hàng Việt sẽ có lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác như Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan…tại thị trường này" - ông Tuyên phân tích.

    Bên cạnh đó, thị trường Việt Nam sẽ có cơ hội nhập khẩu hàng hóa giá rẻ hơn, đặc biệt là các nhóm hàng nguyên, phụ liệu phục vụ cho các ngành sản xuất, xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay như dệt may, giày dép, điện tử… Điều này sẽ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào nhập khẩu từ các thị trường khác, đặc biệt là Trung Quốc.

    “Hàn Quốc đã khóc khi kết thúc đàm phán FTA với Việt Nam”

    Trong khi đó, chia sẻ về quãng thời gian tham gia đàm phán FTA với Hàn Quốc, bà Đào Thu Hương – Trưởng phòng Hội nhập kinh tế quốc tế, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài chính tiết lộ, có những phiên đàm phán từ 9h sáng hôm trước đến 5h sáng hôm sau không nghỉ. Hầu như cả 2 bên chỉ nghỉ 15–20 phút rồi lại tiếp tục đàm phán. Những đêm đàm phán cuối cùng phải đàm phán thâu đêm.

    “Chúng tôi đã tham gia rất nhiều đàm phán FTA, nhưng đàm phán FTA với Hàn Quốc là đàm phán khó khăn nhất, nhiều áp lực nhất và chưa có đàm phán nào vất vả thế này. Sau khi kết thúc đàm phán, đối tác Hàn Quốc đã khóc. Không chỉ khóc 1 hôm mà các bạn khóc rất nhiều. Trước khi Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố kết thúc khoảng 4 tiếng, phía Hàn Quốc vẫn tiếp tục yêu cầu Việt Nam cho Hàn Quốc rút lại một số cam kết” - Bà Hương nói.

    Còn theo ông Tuyên, phía Hàn Quốc khóc vì họ cho rằng họ đã thất bại trong đàm phán với Việt Nam, khi Việt Nam là nước kém phát triển hơn, đại diện đàm phán lại phần đa là nữ mà lại quá đỗi cứng rắn trong thương thảo.

    Đổi tỏi ớt… lấy ô tô?

    Cũng tại hội thảo, ông Tuyên cho biết, theo cam kết của hiệp định, Hàn Quốc sẽ dành cho Việt Nam ưu đãi cắt giảm thuế quan, tạo cơ hội xuất khẩu mới quan trọng đối với các nhóm hàng nông, thủy sản chủ lực như tôm, cua, cá, hoa quả nhiệt đới và hàng công nghiệp như dệt may, đồ gỗ, sản phẩm cơ khí… Hiện thuế suất những mặt hàng này vào Hàn Quốc khá cao, từ 241%-420%.

    Ngược lại, phía Việt Nam sẽ có những ưu đãi cho Hàn Quốc với những mặt hàng như ô tô, nguyên liệu dệt may, linh kiện ô tô…

    “Tại sao đàm phán với Hàn Quốc, chúng ta không đánh đổi xăng dầu, ô tô, sắt thép hay một số lĩnh vực khác mà chỉ để lấy tỏi, ớt, con tôm, cua, cá? Tỏi, ớt, gừng là những nguyên liệu rất quan trọng để làm nên kim chi – thực phẩm không thể thiếu trên bàn ăn của mọi người dân Hàn Quốc” – ông Tuyên nói.

    Theo ông Tuyên, với những nước có trình độ công nghiệp phát triển như Hàn Quốc, việc bảo hộ nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Bảo hộ nông nghiệp không chỉ liên quan đến kinh tế, mà còn liên quan đến chính trị...

    Hiện nhóm mặt hàng tỏi, ớt, gừng được bảo hộ rất cao với thuế suất 300 – 400%. Trong cam kết với Việt Nam, thuế suất nhóm mặt hàng này 10 năm nữa sẽ về 0%.

    FTA Việt Nam - Hàn Quốc: Cơ hội mở đến đâu?

    Thảo Anh

    Theo Trí thức trẻ
  8. 4bLTT87

    4bLTT87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2015
    Đã được thích:
    1.882
    CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam đã bán xong HLD, cơ hội cho em HLD phi đến bao nhiêu hả các bác, 28/5 chốt quyền hưởng cổ tức rồi?
    4bLTT87 đã loan bài này
  9. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Ai bẩu thía Cụ?
  10. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 7, 23/05/2015, 12:37

    WB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dưới mức tiềm năng


    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Đại diện của World Bank nhìn nhận mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dưới mức tiềm năng.
    Đó là đánh giá của Chuyên gia Kinh tế trưởng của World Bank tại Việt Nam, ông Sandeep Mahajan, khi trả lời phỏng vấn Báo điện tử Chính phủ.

    Theo ông Sandeep Mahajan, hoạt động kinh tế tại Việt Nam vẫn diễn ra vững chắc. Lạm phát đã ổn định ở mức thấp khi chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 0,04% trong 4 tháng đầu năm.

    Những tín hiệu tích cực khác của nền kinh tế có thể kể đến như xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, kiều hối ổn định, góp phần giúp Việt Nam tăng cường cán cân thanh toán và dự trữ ngoại tệ.

    Sản xuất công nghiệp tăng 9,4% trong quí I/2015 so với 5% cùng kỳ năm 2014; xuất khẩu của khu vực FDI duy trì ở mức cao; khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng ổn định từ 6-7% kể từ năm 2010; lĩnh vực nông nghiệp trong những năm gần đây cũng là một nhân tố góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

    Chuyên gia kinh tế trưởng của World Bank cho rằng các chỉ số kinh tế vĩ mô, đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp chế tạo và xuất khẩu của lĩnh vực này cũng như những cải cách quan trọng trong môi trường đầu tư nằm trong số những động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian qua.

    Bên cạnh đó, ông Sandeep cũng cho rằng mặc dù mức độ rủi ro về nợ thấp nhưng nợ công đang trở thành mối quan tâm. Nợ công của Việt Nam ước tính gần 61% vào cuối năm 2014 có nguyên nhân từ thâm hụt ngân sách vì đầu tư chủ yếu từ nguồn ngân sách nội địa.

    Đại diện của World Bank nhìn nhận mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dưới mức tiềm năng.

    Ông Sandeep cho rằng cần có kế hoạch tài khóa trung hạn để khắc phục khuynh hướng suy giảm thu ngân sách, ổn định chi tiêu định kỳ ở mức hợp lý, đồng thời nâng cao hiệu quả chi tiêu.

    Đánh giá về nỗ lực cải cách môi trường đầu tư, ông Sandeep nhận định năm 2014 Chính phủ đã đưa ra những giải pháp quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là việc dự báo những cơ hội to lớn từ hội nhập toàn cầu cũng như thách thức từ cạnh tranh gia tăng.

    Đáng chú ý, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19, trong đó ưu tiên rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp, Luật Phá sản, và Luật Đầu tư nhằm xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi hơn trong những năm tới.

    Để cải cách mang lại hiệu quả cao, theo ông Sandeep, Việt Nam cần có những biện pháp thực thi quyết liệt bởi Việt Nam vẫn chưa có một khu vực tư nhân năng động, có sức cạnh tranh để làm nền tảng cho các nỗ lực hiện đại hóa đất nước.

    Nhìn về tương lai, Chuyên gia kinh tế trưởng của World Bank cho rằng triển vọng trung hạn của nền kinh tế là tích cực. World Bank hy vọng sẽ chứng kiến GDP tiếp tục tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định.

    Kinh tế Việt Nam sau 40 năm tái thiết dưới góc nhìn quốc tế

    Theo Hải Minh

    Chinhphu.vn
    4bLTT87 đã loan bài này

Chia sẻ trang này