Mất hàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 19/05/2015.

706 người đang online, trong đó có 282 thành viên. 17:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16531 lượt đọc và 52 bài trả lời
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Chủ nhật, 31/05/2015, 08:08

    VN chào đón các đối tác Kazakhstan tham gia dự án dầu khí


    [​IMG]
    Thủ tướng *************** tiếp Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Kazakhstan. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Kazakhstan, chiều 30/5, tại Thủ đô Astana, Thủ tướng *************** đã tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Kazakhstan, doanh nghiệp mang tên KazMunaiGaz.
    Phó Chủ tịch Tập đoàn KazMunaiGaz báo cáo với Thủ tướng *************** về tình hình hoạt động của doanh nghiệp này trong những năm qua; kết quả và phương hướng hợp tác giữa KazMunaiGaz với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

    KazMunaiGaz là tập đoàn 100% vốn sở hữu Nhà nước, đứng đầu Kazakhstan trong lĩnh vực năng lượng dầu khí, có sản lượng khai thác dầu khí hàng năm đạt gần 100 triệu tấn dầu quy đổi.

    Thủ tướng *************** bày tỏ hài lòng và đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa hai doanh nghiệp, nhấn mạnh dầu khí là một trong những lĩnh vực trọng tâm của Việt Nam khi triển khai quan hệ hợp tác với Kazakhstan. Việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dầu khí thông qua hai Tập đoàn đóng vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Kazakhstan. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí tại hai nước hoặc ở nước thứ ba, cũng như các nước khác trên thế giới.

    Thủ tướng *************** cho rằng việc Việt Nam và các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu ký Hiệp định Thương mại tự do là một bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa các nước bạn bè truyền thống hữu nghị; hy vọng Hiệp định sẽ là bước đột phá mới trong quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước trong Liên minh nói chung và với Kazakhstan nói riêng. Thủ tướng *************** đề nghị phía Kazakhstan và Tập đoàn KazMunaiGaz tiếp tục tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp cận và tham gia các dự án cụ thể, với hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là các dự án đang phát triển hoặc đang khai thác dầu khí tại Kazakhstan.

    Thủ tướng cho biết Việt Nam luôn chào đón KazMunaiGaz và các đối tác khác của Kazakhstan tham gia hợp tác trong các dự án dầu khí tại Việt Nam, cũng như cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hợp tác tại nước thứ ba.

    Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc phát triển hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và Kazakhstan; luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện cần thiết cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc triển khai các dự án hợp tác tại Kazakhstan.

    [​IMG]
    Thủ tướng *************** chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Công ty Kaztransgas. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng ***************, Phó Chủ tịch Tập đoàn KazMunaiGaz khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường hơn nữa hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

    Trong dịp này, Thủ tướng *************** đã chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về thăm dò khai thác và cung cấp dịch vụ dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Công ty Kaztransgas, thuộc Tập đoàn KazMunaiGaz.

    Thủ tướng gặp người đứng đầu Chính phủ Kazakhstan, Kyrgyzstan

    Theo Nguyễn Hoàng - Nhật Bắc

    Chinhphu.vn
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 01/06/2015, 14:55

    Hàng Việt Nam vào 5 nước liên minh, 90% dòng thuế được giảm


    [​IMG]

    Hiệp định thương mại Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu mang đến cơ hội lớn cho hàng tiêu dùng Việt.

    Nhiều doanh nghiệp ngành thủy sản, dệt may và hàng tiêu dùng VN cho biết cơ hội xuất khẩu hàng vào thị trường các nước thuộc Liên Xô trước đây sẽ rất lớn sau khi Hiệp định thương mại giữa VN và Liên minh kinh tế Á - Âu vừa được ký kết ngày 29-5.

    VN là nước đầu tiên ngoài khối mà Liên minh kinh tế Á - Âu đàm phán, ký kết thương mại tự do. Các chuyên gia và doanh nghiệp cho biết với lợi thế của nước đi trước, hàng hóa của VN sẽ có nhiều cơ hội để xuất khẩu vào thị trường này trong thời gian tới.

    Thuế còn 0%

    Là người theo sát diễn biến của các đợt đàm phán Hiệp định thương mại giữa VN và Liên minh kinh tế Á - Âu suốt hai năm qua, ông Dương Ngọc Minh, tổng giám đốc Công ty Hùng Vương, không giấu nỗi vui mừng khi hiệp định này vừa được ký kết, dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm tới sẽ có hiệu lực. Khi đó, hàng thủy sản của Công ty Hùng Vương sẽ có thêm nhiều cơ hội xuất khẩu vào năm quốc gia thuộc Liên minh kinh tế Á - Âu là Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan.

    Để chuẩn bị cho cơ hội này, từ đầu tháng 5-2015 Công ty Hùng Vương cùng một số doanh nghiệp và một ngân hàng trong nước đã thành lập một liên doanh với Nga để đầu tư khu công nghiệp chế biến thủy sản và hàng gia dụng tại Nga nhằm cung ứng hàng cho thị trường này.

    Theo ông Dương Ngọc Minh, Nga là thị trường xuất khẩu quan trọng của Hùng Vương trong nhiều năm qua nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc về thuế và các thủ tục hải quan. Việc ký kết hiệp định đã giúp thuế suất hàng thủy sản VN vào Nga giảm từ 10% xuống còn 0%, đi kèm đó là nhiều thủ tục sẽ được đơn giản hóa. “So với các đối thủ khác cùng xuất khẩu thủy sản, doanh nghiệp của VN sẽ có nhiều lợi thế nhất” - ông Minh nói.

    Hẹn gặp ở Hội chợ mùa thu Matxcơva

    Ông Dương Ngọc Minh cho hay dự kiến đến tháng 9 các doanh nghiệp VN sẽ tổ chức một hội chợ triển lãm tại Matxcơva để giới thiệu hàng hóa, sản phẩm VN với các nhà nhập khẩu thuộc Nga nói riêng và khối Liên minh kinh tế Á - Âu nói chung.

    Đây là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm đối tác và xác định nhu cầu cũng như điều kiện mà khách hàng yêu cầu trước khi xuất khẩu.

    Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), Nga luôn là một trong những thị trường quan trọng của thủy sản VN trong những năm qua.

    Trong ba tháng đầu năm nay, trong khi các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc đều suy giảm thì xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nga vẫn tăng trưởng trên 11% với doanh số hơn 21,6 triệu USD.

    Việc dỡ bỏ các loại thuế khi Hiệp định thương mại VN - Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực sẽ là điều kiện thuận lợi cho hàng thủy sản VN vào thị trường này mà Nga sẽ là một đầu mối quan trọng.

    Lợi thế của “nước đầu tiên”

    Theo các chuyên gia, so với các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà VN đã ký, tác động của FTA Liên minh kinh tế Á - Âu đến cơ hội xuất khẩu hàng hóa của VN sang thị trường năm nước trong khối là rất lớn.

    TS Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc Trung tâm WTO (thuộc VCCI), cho biết nếu như FTA giữa VN - Hàn Quốc chỉ mang tính bổ sung, tăng thêm tự do hóa các dòng thuế đã có sẵn mà Hàn Quốc đã ký với ASEAN trước đó thì FTA thứ 2 trong năm 2015 của VN mang rất nhiều ý nghĩa “đầu tiên”.

    Cụ thể, từ trước đến nay, giữa VN và Liên minh kinh tế Á - Âu chưa có một FTA nào, hay nói cách khác, hàng hóa VN đi vào thị trường này chưa được quyền hưởng thuế suất 0%.

    VN cũng là quốc gia đầu tiên có FTA với khối liên minh này, ngay bản thân Nga cũng chỉ mới vào WTO cách đây không lâu, hàng hóa các nước vào thị trường Nga mới chỉ được loại bỏ thuế theo WTO chứ chưa có mặt hàng của nước nào được hưởng theo FTA.

    Với hai cái “đầu tiên” này, hàng VN đang rộng cửa vào thị trường năm nước trong liên minh nhờ hơn 90% dòng thuế được giảm dần, các thủ tục hải quan, hàng rào phi thuế quan cũng được cắt giảm, minh bạch và đơn giản hơn.

    Một số doanh nghiệp có kinh nghiệm làm ăn ở thị trường này cho rằng thời điểm ký hiệp định cũng được xem là cơ hội khi thị trường Nga hiện đang rất cần tìm nguồn cung hàng hóa giá rẻ để thay thế nguồn hàng đang bị hạn chế từ các thị trường truyền thống khác.

    Từ trước đến nay, mặc dù hàng hóa VN đã vào được thị trường Nga nhưng doanh nghiệp không quá mặn mà do thuế đánh vào hàng nhập khẩu của nước này khá cao. Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, thủ tục hải quan cũng không rõ ràng, chưa kể doanh nghiệp rất ngán với thủ tục thanh toán.

    Mặc dù hai bên còn phải tiếp tục hoàn thành thủ tục nội bộ để phê chuẩn đưa hiệp định có hiệu lực trong thời gian sớm nhất, nhưng chắc chắn việc ký kết sẽ giúp doanh nghiệp bước qua được những rào cản này.

    Theo Bộ Công thương, Liên minh kinh tế Á - Âu có dân số hơn 175 triệu người với tổng GDP khoảng 2.500 tỉ USD, tuy là một tổ chức kinh tế mới được thành lập nhưng thị trường này rất nhiều cơ hội cho hàng VN.

    “Dự kiến tác động của FTA này lên khía cạnh thương mại hàng hóa sẽ rất lớn, còn về thể chế hay các chương khác được đề cập trong hiệp định theo tôi là tác động không quá nhiều đến VN” - bà Trang nhận định.

    Các FTA mới được ký kết sẽ mở cửa cho nông sản Việt

    Theo TRẦN MẠNH - NHƯ BÌNH

    Tuổi trẻ
    Tra Ly thích bài này.
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 01/06/2015, 10:51

    Lên 54,8 điểm, chỉ số PMI của Việt Nam tháng 5 cao kỷ lục


    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Chỉ số PMI tháng 5/2015 đạt 54,8 điểm, tiếp tục tăng cao so với mức 53,5 điểm của tháng 4 và cao hơn nhiều so với mức 50,7 điểm của tháng 3. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 4/2011 - khi chỉ số này lần đầu được khảo sát ở VN.
    Theo báo cáo Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng ngành sản xuất (PMI) của HSBC và Market Economics vừa công bố, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng ấn tượng khi số lượng đơn đặt hàng mới và nhu cầu của khách hàng đều tăng mạnh.

    Cụ thể, chỉ số PMI tháng 5/2015 của Việt Nam đạt 54,8 điểm; tiếp tục tăng cao so với mức 53,5 điểm của tháng 4 và cao hơn nhiều so với mức 50,7 điểm của tháng 3.

    Điều này cho thấy dấu hiệu phục hồi của các điều kiện sản xuất. Những yêu cầu về sản xuất cao hơn dẫn đến tăng việc làm và sức mua. Cùng với đó, mức sụt giảm trong chi phí sản xuất và giá cả đầu ra cũng ghi nhận mức kỷ lục.

    Bên cạnh đó, dữ liệu ghi nhận của HSBC cũng cho thấy, chỉ số PMI tháng 5/2015 ghi nhận mức độ cải thiện mạnh nhất kể từ tháng 4/2011 đến nay. Các điều kiện kinh doanh tăng cao nhất 21 tháng. Bên cạnh đó, tỷ lệ mở rộng mạng lưới khách hàng cũng đạt mức cao nhất trong suốt thời kỳ.

    [​IMG]

    Báo cáo cũng cho thấy, trong tháng 5 vừa qua, nhiều nhà sản xuất đã tuyển thêm lao động phục vụ cho nhu cầu sản xuất tăng cao, điều này trái ngược so với xu hướng giảm số việc làm của tháng 3/2015.

    Kể từ tháng 11/2014, các chi phí đầu vào như xăng dầu, sắt, thép… bắt đầu giảm mạnh; trong khi giá cả từ một số nhà cung cấp cũng giảm. Giá cả đầu vào giảm là nhân tố chủ yếu giúp các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam giảm chi phí.

    Tuy nhiên, trong tháng 5 vừa qua, chi phí đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đã tăng lần đầu tiên sau 6 tháng. Nguyên nhân chính là sự gia tăng giá dầu mỏ, điện cũng như sự giảm giá của VND so với USD.

    Theo HSBC, tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam sẽ chỉ tăng ở mức tối thiểu và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục giảm giá thành sản phẩm để tăng cường cạnh tranh.

    Nhận định về chỉ số PMI tháng 5 của Việt Nam, Chuyên gia kinh tế trưởng của Market, Andrew Harker cho biết: “Ngành sản xuất của Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng đáng ngưỡng mộ trong tháng 5 và là mức tăng trưởng cao nhất kể từ khi thu thập dữ liệu của HSBC trong 4 năm nay”.

    “Trọng tâm của sự tăng trưởng là nhiều công ty mới tại Việt Nam đảm bảo được việc làm trong môi trường cạnh tranh khốc liệt và việc phá giá tiền Đồng thêm 1% của NHNN mới đây giúp tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế” – Chuyên gia này nhận định.

    PMI tháng 3 giảm từ mức 51,7 điểm xuống 50,7 điểm

    Nguyệt Quế

    Theo Trí thức trẻ
  4. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 01/06/2015, 14:52

    Số lượng NĐT nước ngoài mới vào TTCK Việt Nam tăng đột biến trong tháng 5/2015


    [​IMG]

    Riêng trong tháng 05/2015, đã có thêm 100 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 18 tổ chức và 82 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
    Theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), tính đến ngày 31/5/2015, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.876 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.672 nhà đầu tư tổ chức và 15.204 nhà đầu tư cá nhân.

    Riêng trong tháng 05/2015, đã có thêm 100 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 18 tổ chức và 82 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán. Đây là tháng mà lượng nhà đầu tư ngoại được cấp mã số giao dịch nhiều nhất kể từ đầu năm, riêng lượng nhà đầu tư cá nhân gấp hơn 2 lần tháng trước và cũng lớn hơn nhiều so với những con số của các tháng trước đó trong năm.

    Trong tháng 4/2015, VSD cấp mã số giao dịch cho 52 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 12 tổ chức và 40 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán

    Như vậy, lượng nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch trong tháng 5/2015 cũng tăng 25% so với tháng 5/2014 và 22% so với tháng 5/2013.

    Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 23 nhà đầu tư nước ngoài (07 tổ chức và 16 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 02 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

    Hải Hà

    Theo Trí thức trẻ/VSD
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Hai ngành hàng của Việt Nam sẽ phát triển mạnh nhất

    Cập nhật lúc: 09h49" | 05/06/2015

    (VnMedia) - Ngành hàng dệt may được kỳ vọng sẽ đóng góp gần 20% cho tăng trưởng của ngành xuất khẩu hàng tiêu dùng trong một thập niên từ nay đến năm 2030. Việt Nam cũng đã tạo dựng được sự hiện diện trên thị trường viễn thông toàn cầu.

    >> Dệt may Việt "trụ hạng" trên thị trường quốc tế
    >> Xuất khẩu thiết bị viễn thông sẽ đứng thứ 2

    Theo báo cáo kết nối giao thương Việt Nam của ngân hàng HSBC, nhận định về triển vọng thương mại, HSBC cho rằng, mức nhân công thấp và vị trí địa lý gần các nền kinh tế phát triển nhanh trong khu vực, dẫn đầu là Trung Quốc cho thấy triển vọng rất hứa hẹn của Việt Nam. Bởi, điều này giúp thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mạnh trong những năm gần đây. HSBC kỳ vọng trong trung hạn tăng trưởng sẽ tiếp tục, vì sự tăng trưởng của các ngành xuất khẩu hàng hóa giá trị gia tăng (thể hiện sự dịch chuyển từ sản xuất dệt may qua sản xuất sản phẩm công nghệ cao) sẽ bù lại sức tăng trưởng mạnh của nhập khẩu công nghiệp và hàng tiêu dùng. Xu hướng này sẽ giúp tài khoản vãng lai vẫn đạt giá trị thặng dư, hỗ trợ sự bình ổn hiện tại, và giúp giảm áp lực lạm phát khi giá các sản phẩm tiêu dùng bắt đầu tăng trở lại. Báo cáo “Kinh Doanh” năm 2015 (Doing Business 2015) của Ngân hàng Thế giới (World Bank) xếp Việt Nam hạng 75 trong số 189 nền kinh tế xét về điều kiện thuận lợi trong giao thương quốc tế, vị trí này cao hơn hẳn Trung Quốc và Ấn Độ. Điều này phản ánh vai trò của Việt Nam là một trung tâm thương mại trong khu vực và các nỗ lực xóa bỏ rào cản thương mại tự do của Việt Nam. Các thỏa thuận thương mại với khối ASEAN, Mỹ, và châu Âu trong những năm sắp tới sẽ đảm bảo mở cửa thị trường cho các ngành xuất khẩu giá trị cao hơn và giúp giảm chi phí nhập khẩu. Với bối cảnh này, HSBC dự đoán tăng trưởng GDP thực sẽ hơn 5% mỗi năm trong một thập kỷ cho đến năm 2030. Tuy nhiên, triển vọng này có thể có một số rủi ro gây ra do sự chậm trễ của chính phủ trong các hoạt động tái cấu trúc và sự thụt lùi trong đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng (cụ thể nguồn cung năng lượng) và các hiệp định thương mại có thể bị trì hoãn. Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn cũng sẽ tác động đến thương mại.

    Hai ngành đóng góp cho tăng trưởng nhiều nhất

    HSBC nhận định, ngành hàng dệt may được kỳ vọng sẽ đóng góp gần 20% cho tăng trưởng của ngành xuất khẩu hàng tiêu dùng từ nay đến năm 2030. Việt Nam cũng đã tạo dựng được sự hiện diện trên thị trường viễn thông toàn cầu. Điều này giúp Việt Nam ở vị thế tốt để đáp ứng các nhu cầu đang tăng đối với hàng tiêu dùng tại khu vực châu Á mới nổi. Sau ngành dệt may, ngành công nghệ thông tin và viễn thông (CNTT&VT) sẽ đóng góp nhiều thứ hai cho tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn từ 2015 đến 2030.

    Những thị trường xuất khẩu lớn

    Vị trí địa lý của Việt Nam tại châu Á dễ dàng tiếp cận Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á, giúp Việt Nam dễ dàng giao thương với các nước láng giềng có tốc độ phát triển nhanh. Các dự đoán của HSBC cho thấy các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam từ nay đến năm 2030 là: Trung Quốc, Ấn Độ, và Malaysia (tăng trưởng xuất khẩu đến các thị trường này ít nhất khoảng 14% mỗi năm). Tại khu vực châu Á mới nổi, thương mại tự do đã cải thiện trong những năm gần đây và các cuộc đàm phán thương mại tự do giữa các nước thành viên trong khu vực châu Á cũng đang diễn ra. Mặc dù Mỹ vẫn là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào năm 2013 nhưng HSBC dự đoán Trung Quốc sẽ thay thế vị trí của Mỹ để trở thành đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào năm 2030. HSBC dự đoán tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ đạt từ 5,5% mỗi năm trong một thập kỷ đến năm 2030, chậm hơn giai đoạn 2000 – 2014 nhưng đó vẫn là mức tăng trưởng khá tốt. Trung Quốc có dân số lớn nhất trên thế giới và mức thu nhập cũng sẽ tiếp tục tăng mạnh khi nền kinh tế cân bằng lại, bớt phụ thuộc vào đầu tư mà chuyển qua phụ thuộc nhiều hơn vào sức mua của người tiêu dùng. Vị trí địa lý và vị thế của Việt Nam trên hai thị trường dệt may và viễn thông cho thấy Việt Nam có điều kiện tốt để thâm nhập thị trường hàng tiêu dùng đầy triển vọng này. Mỹ và Việt Nam có lịch sử quan hệ giao thương mạnh và đến năm 2030 Mỹ vẫn sẽ chiếm 15% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.Việt Nam và Mỹ là hai trong số 12 quốc gia tham gia đàm phán hiệp định TPP.Khi hiệp định này được chốt lại, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ có tính cạnh tranh cao hơn tại Mỹ và nhiều khả năng hiệp định TPP sẽ thúc đẩy giao thương giữa hai nước này.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa

    Hành lang thương mại nhập khẩu tiềm năng

    Theo báo cáo về mức độ canh tranh toàn cầu “Global Competitiveness” của Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum), điểm cơ sở vật chất của Việt Nam đã cải thiện trong thập kỷ vừa qua, cho thấy sức tăng trưởng mạnh và được hỗ trợ bởi các dòng vốn FDI lớn hơn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chỉ xếp thứ 81 ở hạng mục cơ sở vật chất trong tổng số 144 quốc gia trong báo cáo mới nhất. Vị trí này thấp hơn rất nhiều so với Thái Lan xếp thứ 48, và Indonesia xếp thứ 56. HSBC kỳ vọng nhập khẩu máy móc tiếp tục là ngành nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam từ nay đến năm 2030 khi việc phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng được thực hiện một cách bền vững. Ngành này đóng góp 1/4 cho tăng trưởng nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Hai ngành nhập khẩu quan trọng tiếp theo của Việt Nam sẽ là nguyên vật liệu dệt may (và nguyên vật liệu gỗ) và các thiết bị CNTT & VT hỗ trợ cho các ngành xuất khẩu trong lĩnh vực này.

    Trung Quốc và Hàn Quốc, hai nước xuất khẩu hàng đầu của khối châu Á mới nổi trong thập kỷ vừa qua sẽ tiếp tục là hai đối tác nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam từ nay đến năm 2030. Không chỉ có các vị thế vững mạnh trên thị trường máy móc công nghiệp (lĩnh vực nhập khẩu quan trọng nhất của Việt Nam),hai nước này cũng có các điều kiện vận chuyển hậu cần dễ dàng. Trung Quốc có chung đường biên giới với Việt Nam và Hàn Quốc cũng là một nước rất gần với Việt Nam theo đường biển. Vào cuối năm 2015, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), một hiệp định thương mại tự do được khối ASEAN và sáu đối tác mà các nước trong khối ASEAN đã ký kết các hiệp định thương mại khác sẽ được chốt lại và điều này sẽ đẩy mạnh hơn nữa giao thương trong khu vực. Nhập khẩu từ Ấn Độ cũng sẽ tăng mạnh đóng góp 14% cho tổng tăng trưởng nhập khẩu trong thập niên này cho đến năm 2030, dự đoán Ấn Độ sẽ vượt qua Singapore và trở thành đối tác nhập khẩu lớn thứ ba của Việt Nam.

    Ngành trọng điểm: Công nghệ thông tin và viễn thông

    Điện thoại di động và phụ kiện chiếm 16% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2014, trong khi các sản phẩm điện tử, máy tính và phụ kiện chiếm 8%, ngành sản xuất sản phẩm điện máy chiếm khoảng 25% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam (tỷ lệ này tăng đều trong những năm gần đây). Cả hai ngành xuất khẩu và nhập khẩu sản phẩm điện tử của Việt Nam được dự đoán sẽ tăng trưởng khoảng 11% mỗi năm trong giai đoạn từ 2015 – 2030, nhỉnh hơn tăng trưởng thương mại. Ngành sản xuất sản phẩm điện tử của Việt Nam đạt mức thặng dư nhỏ và HSBC kỳ vọng sẽ tăng dần trong giai đoạn từ 2015-2030. Cũng theo HSBC, tập đoàn Samsung đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng của ngành CNTT & VT, Samsung đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất điện thoại đầu tiên trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam vào năm 2009. Nhà máy này có sản lượng tăng gấp đôi hằng năm tính từ khi bắt đầu hoạt động và một nhà máy khác trị giá 2 tỷ đô la Mỹ được xây dựng vào năm 2013. Vào Quý 4 năm 2014, Samsung công bố các kế hoạch xây dựng thêm hai nhà máy nữa, một nhà máy sản xuất thiết bị điện tử gia dụng giá 600 triệu đô la Mỹ, và một nhà máy sản xuất điện thoại di động trị giá 3 tỉ đô la Mỹ. Các công ty CNTT & VT có thể tận dụng lợi thế nguồn lao động lớn, chi phí rẻ và được đào tạo tốt tại Việt Nam. Đầu tư đã và đang tập trung chủ lực vào các ngành dịch vụ và sản phẩm tiêu dùng để tận dụng cơ hội tốt từ một thị trường người tiêu dùng trẻ đang phát triển. Các tập đoàn LG Electronics và Microsoft cũng đã hoạt động tại Việt Nam và có các kế hoạch mở rộng tại nước này. Ngoài ra, Việt Nam là một trong các thành viên tham gia ký Hiệp định về Công nghệ thông tin (ITA) của WTO và điều đó đã xóa bỏ thuế quan cho khoảng 250 mặt hàng điện máy nằm trong thỏa thuận này. Theo các điều khoản của WTO, Việt Nam đã đồng ý xóa bỏ thuế quan cho khoảng một nửa các mặt hàng điện máy thuộc một phần của thỏa thuận ITA mở rộng. Hiện, hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), một hiệp định sẽ thúc đẩy nhập khẩu trong trung hạn đang được dư luận chú ý nhất. Ngành viễn thông, IT và thương mại viễn thông là những ngành được liệt kê trong nhóm chính mà TPP tập trung vào. Chính phủ vẫn còn cam kết vào việc tái cấu trúc các công ty nhà nước và cắt giảm các khoản vaycủa khối doanh nghiệp này . Nhu cầu đảm bảo các công ty nhà nước sẽ đáp ứng được các điều khoản trong hiệp định TPP sẽ hỗ trợ thêm cho việc thúc đẩy giao thương và cải thiện việc cung cấp tín dụng cho các công ty tư nhân.

    Đinh Bách
    Last edited: 06/06/2015
    dila thích bài này.
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Ngành may mặc Nga khủng hoảng, cơ hội cho Việt Nam

    Ngày 5.6, trang tin Russia beyond the headline viết khủng hoảng trong ngành may mặc Nga là cơ hội cho Việt Nam và Bangladesh.


    Có thể bạn quan tâm

    Từ đầu năm 2015, thị trường quần áo và giày dép bán lẻ của Nga giảm 25-35 % sản lượng.

    Tuy nhiên theo dự đoán, giá trị hàng hóa sẽ tăng nhẹ khoảng 3,5-4 % vào cuối năm và đạt 3,21 tỷ rúp (60 triệu USD), theo ước tính của các nhà phân tích Y-Сonsulting. Trong quý đầu tiên của năm 2015, sản lượng bán ra giảm 42 % và giảm 19 % về giá trị. Hàng hóa thuộc phân khúc tầm trung sụt giảm nghiêm trọng nhất.

    Kể từ năm 2014, nhiều thương hiệu thời trang quốc tế phải rời bỏ thị trường Nga, bao gồm OVS (Ý), New Look (Anh) và River Island (Đức) và trụ sở Esprit của Hồng Kông đặt tại Nga.

    Các chuyên gia phân tích dự đoán một làn sóng rời thị trường Nga sẽ diễn ra vào tháng 9 và 10 tới.


    Chuyển dịch xu hướng nhập khẩu

    Theo các chuyên gia, khủng hoảng trong ngành may mặc Nga là cơ hội cho Việt Nam và Bangladesh.
    Ngành may mặc châu Á đang có những phân khúc nhất định. Vị trí của Trung Quốc - điểm đến số một cho hàng dệt may giá rẻ- đã bị lung lay bởi các quốc gia châu Á mới nổi như Ấn Độ, Bangladesh, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

    Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), từ năm 2005 đến 2011, xuất khẩu dệt may đã tăng 32 %, trong khi xuất khẩu của Trung Quốc chỉ tăng 15 % và các nước như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Thái Lan tăng khoảng 7 %.

    "Các doanh nghiệp dệt may và sản xuất giày dép dần dần rời khỏi Trung Quốc. Các nước như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và ít ảnh hưởng hơn như Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Hàn Quốc đã đóng góp đáng kể cho ngành sản xuất hàng may mặc của Nga" theo Olga Strelnikova, người đứng đầu bộ phận dệt may tại SCS Group.

    Có hai yếu tố chính, khiến nhập khẩu hàng dệt may từ các nước mới nổi này sang Nga có tính cạnh tranh hơn Trung Quốc: giá cả và mức thuế nhập khẩu thấp từ chính phủ Nga.

    "Nói về tốc độ tăng trưởng nhập khẩu trong khoảng 2 năm 2013-14, ta có thể thấy xu hướng rõ rệt. Chiều hướng đi xuốngtrong tăng trưởng nhập khẩu của Trung Quốc, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ và chiều hướng ngược lại-gia tăng ở Việt Nam, Ấn Độ và Bangladesh, ".Anna Lebsak-Kleimans, Giám đốc điều hành Fashion Consulting Group, cho biết

    Bangladesh và Việt Nam nằm trong danh sách 7 nước có lượng xuất khẩu dệt may lớn nhất đến Nga theo dữ liệu của Consulting Group.

    Mặc dù thị phần của các nước này không lớn như Trung Quốc, nhưng mức tăng trưởng thì ấn tượng hơn.

    Từ năm 2012 đến năm 2014, nhập khẩu từ Bangladesh và Việt Nam lần lượt là 25,59 % và 16,96 , trong khi đó nhập khẩu từ Trung Quốc lại giảm 4,48 %

    Anna Lebsak-Kleimans ghi nhận các nước châu Á, chủ yếu là Trung Quốc, chiếm khoảng 75-80 % sản lượng hàng may mặc và giày dép của thị trường nhập khẩu song song "Nhập khẩu xám" ở Nga.

    Phân khúc này đã giảm đáng kể từ năm 2000 khi ước tính vào khoảng 80 phần trăm của tổng doanh thu theo Lebsak-Kleimans.

    Trong năm 2014, phân khúc này chỉ còn chiếm 25 %. Túi xách và các phụ kiện, đồ thể thao và giày là những hàng hóa nhái chiếm đa số với các nhãn hiệu như Adidas, Nike, và những thương hiệu nổi tiếng khác.


    Việt Nam hiện đang dẫn đầu

    Theo Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), EU sẽ tiếp tục là thị trường chính của Việt Nam trong những năm tới.

    Tuy nhiên, khi nào Nga giảm bớt gánh nặng thuế lên các sản phẩm dệt may Việt Nam, xuất khẩu dệt may từ Việt Nam sang Nga chắc chắn sẽ tăng mạnh.

    Tuần trước, Việt Nam đã ký thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) gồm Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Thỏa thuận này có thể sẽ đẩy mạnh xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào EAEU.

    "Thực hiện các thỏa thuận sẽ thúc đẩy thương mại song phương; thúc đẩy thương mại và quan hệ kinh tế giữa các thành viên, thỏa thuận cũng sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến các nước EAEU trong quá trình hội nhập khu vực châu Á-Thái Bình Dương" trích dẫn từ báo cáo chính thức của chính phủ Nga.

    Chính phủ Nga mong đợi thỏa thuận này có thể trở thành hình mẫu cho sự hội nhập sâu hơn của Nga với các thành viên khác trong khối thương mại chung ASEAN.

    Anna Lebsak-Kleimans nói: "Tạo ra một khu vực thương mại tự do nghĩa là nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Việt Nam sẽ được lợi, bằng chứng cho thấy qua tốc độ tăng trưởng tốt kể từ năm 2011. Thỏa thuận mang đến Việt Nam với những lợi thế về vận chuyển hàng hóa hơn với các nước trong khu vực châu Á như Bangladesh".

    Theo Motthegioi
    Last edited: 06/06/2015
    dila, Tra LyNothing2014 thích bài này.
  7. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.802
    Lẽ não hôm qua mình bán là mất hàng thật sao?hu hu hu...mất hàng rùi bây giớ phải làm sao
    luotchungTra Ly thích bài này.
  8. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Phải xem hàng của Cụ là hàng gì?

    Vì có một số cổ đã tăng nóng, chốt lời là tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số vừa mới tăng thì bán là mất hàng thật giòi!
  9. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.802
    hôm qua bán NDN giá trần cụ ạ nghe bẩu nó lên tới 25k kia
    luotchung thích bài này.
  10. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    05/06/2015 - 16:48

    Xuất khẩu dệt may sang EEU được kỳ vọng tăng trưởng 50% trong năm đầu tiên

    Ngay sau khi có hiệu lực, FTA Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (EEU) sẽ có ưu đãi thuế quan đối với nhiều nhóm hàng của Việt Nam như nông sản, dệt may, da giầy, đồ gỗ và một số sản phẩm chế biến...

    Theo đó, đối với mặt hàng thủy sản, EEU sẽ áp dụng mức thuế suất 0% cho tất cả các mặt hàng và số lượng không hạn chế. Đối với dệt may, da giầy, phần lớn mặt hàng có mức thuế suất về 0%, số còn lại cũng sẽ giảm dần về 0% theo lộ trình cam kết. Về tổng thể, hai bên sẽ dành cho nhau mức mở của thị trường hàng hóa chiếm khoảng 90% số dòng thuế, tương đương 90% kim ngạch thương mại song phương. Về đầu tư, Nga và các nước thành viên EEU sẽ đầu tư vào Việt Nam các dự án về công nghiệp chế tạo, cơ khí, khai khoáng…; ngược lại Việt Nam sẽ đầu tư và các nước thành viên EEU các dự án về công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ, dệt may, da giầy…


    Ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Vinatex chia sẻ những cơ hội từ EEU-FTA

    Hướng đến mục tiêu top 5 các nước xuất khẩu dệt may vào EEU

    Chia sẻ những cơ hội từ EEU-FTA, ông Lê Tiến Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May (Vitas), Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết,dung lượng nhập khẩu dệt may của EEU là 16 tỷ USD vào năm 2014, trong đó Nga nhập khẩu 13 tỷ USD, Kazakhstan và Belarus nhập trên 1 tỷ USD. Đối tác chủ yếu của EEU, ngoài thương mại nội khối thì Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Bangladesh là các đối tác chính. Việt Nam hiện đang đứng thứ 8 trong số các nước xuất khẩu Dệt may vào EEU với kim ngạch xuất khẩu trên 300 triệu USD.

    Thời gian vừa qua, kim ngạch thương mại dệt may giữa Việt Nam và EEU còn hạn chế và khiêm tốn so với tiềm năng của cả hai phía. Bên cạnh đó, EEU có đặc thù về văn hóa kinh doanh khác so với Việt Nam đơn cử như ký kết hợp đồng thương mại tại các quốc gia liên minh EEU còn rườm rà và nhiều điều khoản so với các đối tác khác. Tuy nhiên, Hiệp định thương mại kinh tế Việt Nam - EEU lần này đang có những bước tiến triển trong đàm phán xúc tiến thương mại về Quy tắc xuất xứ, thuế quan cho các nhóm hàng ưu đãi trong đó có dệt may.

    Với sự cam kết hợp tác từ các chính phủ, sự nỗ lực thúc đẩy giao thương từ doanh nghiệp các quốc gia trong EEU cùng những diễn biến kinh tế - chính trị trên thế giới thuận lợi, dự kiến sau khi Hiệp định có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang EEU được kỳ vọng tăng trưởng khoảng 50% trong năm đầu tiên, và khoảng 20% trong năm tiếp theo. Trong vòng 3 – 5 năm tới, Việt Nam có thể vươn lên đạt mức kim ngạch xuất khẩu tương đương với các đối thủ cạnh tranh như Bangladesh, Ấn Độ và nằm trong Top 5 các nước xuất khẩu dệt may vào EEU.


    Sẵn sàng đón FTA Việt Nam - EEU

    FTA này một mặt đem lại cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam song cũng đặt ra những thử thách mới phải vượt qua. Tại sự kiện công bố các nội dung của Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á - Âu và Việt Nam, Thủ tướng *************** đã nhấn mạnh: “Đừng nghĩ đây là những thị trường dễ tính như chúng ta vẫn suy nghĩ. Chúng ta phải cạnh tranh bằng chất lượng, làm ăn nghiêm chỉnh, phải thấy thuận lợi, lợi thế để phát huy nhưng cũng phải thấy khó khăn để cùng nỗ lực vượt qua. Tất cả là vì lợi ích của đất nước, sự phát triển của nền kinh tế, là công ăn việc làm của người dân”.

    Để có thể tận dụng tốt cơ hội và tiềm năng của FTA Việt Nam - EUU mang lại, theo ông Lê Tiến Trường, Vinatex cũng như Vitasđã có kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp mang tính định hướng và đồng bộ. Bên cạnh tuyên truyền về các cơ hội mới đến từ Hiệp định cho các doanh nghiệp, cũng như giới thiệu thông tin về cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác EEU, Vinatex và Vitas sẽ chủ động tham gia và tổ chức các đoàn doanh nghiệp thăm EEU để gia tăng cơ hội phát triển kinh doanh. Ngoài ra, Vinatex cũng hoan nghênh các doanh nghiệp dệt may EEU đến hợp tác đầu tư tại Việt Nam, tại các KCN của Vinatex, tăng cường hợp tác theo hình thức liên loanh, liên kết với các công ty thương mại trong khối để thúc đẩy kim ngạch XNK hàng dệt may giữa các bên.

    Ngành Dệt May Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, kim ngạch xuất khẩu đãtăng từ 5,9 tỷ USD năm 2006 lên 24,5 tỷ USD năm 2014, đạt mức tăng trưởng bình quân 20%/năm. Hiện nay Việt Nam đang là nhà cung cấp hàng maymặclớn thứ 2 vào Mỹ, thứ 2 vào Nhật Bản và thứ 5 vào EU.Cùng với diễn biến thuận lợi của kinh tế thế giới, việc ký kết Tuyên bố chung kết thúc đàm phán FTA Việt Nam -Hàn Quốc, FTA Việt Nam -Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan trong tháng 12/2014, và những bước tiến tích cực trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và FTA Việt Nam -EU, cho thấy năm 2015 được dự báo sẽ là một năm tiếp tục phát triển tốt của ngành Dệt May Việt Nam.
    --- Gộp bài viết, 06/06/2015, Bài cũ: 06/06/2015 ---

    [​IMG]
    Nó tăng dựng đứng thế này thì về 20 là có thể.
    Thôi sáng thứ hai, Cụ mau đua con khác chưa tăng nhiều nhé.
    Chúc Cụ may mắn!
    Last edited: 06/06/2015

Chia sẻ trang này