Mời các bác đọc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sp1000, 14/09/2010.

2558 người đang online, trong đó có 1023 thành viên. 15:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 579 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. sp1000

    sp1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    572
    hị trường thiếu tính ổn định đã ảnh hưởng mạnh tới mảng hoạt động tự doanh - vốn mang lại doanh thu chủ yếu cho các CTCK.

    p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } Diễn biến TTCK những tháng gần đây không thuận lợi nằm ngoài dự báo của không ít CTCK khiến khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh của khối DN này đang chịu không ít thách thức. Thị trường thiếu tính ổn định đã ảnh hưởng mạnh tới mảng hoạt động tự doanh - vốn mang lại doanh thu chủ yếu cho các CTCK.
    ĐTCK ghi nhận kết quả kinh doanh tháng 8 và 8 tháng đầu năm của một số CTCK đã niêm yết.
    Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán VNDirect
    Trong hai tháng 7 và 8, CTCK VNDirect (VNDS) đạt được khoảng 25 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT), lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 225 tỷ đồng LNTT.
    Nhìn chung, doanh thu của Công ty vẫn tập trung vào mảng môi giới, ứng trước tiền bán chứng khoán... Thị phần môi giới của VNDS đã có bước tiến đáng kể khi Công ty triển khai nhiều dịch vụ hỗ trợ NĐT. Tình hình TTCK có những diễn biến không thuận lợi nên mảng hoạt động đầu tư, tư vấn của Công ty có nhiều khó khăn. Theo đánh giá của VNDS, trong những tháng cuối năm, thị trường sẽ có những cải thiện nên Công ty vẫn giữ mục tiêu kinh doanh như đã đề ra.
    Ông Hà Huy Toàn - Tổng giám đốc CTCK Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Agriseco (AGR)
    Ước tính 8 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của AGR ước đạt trên 120 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận thu được chủ yếu từ hoạt động kinh doanh trái phiếu. Kinh doanh chứng khoán vốn rất nhạy cảm nhưng với AGR, chúng tôi có hoạt động kinh doanh trái phiếu tương đối ổn định nên dù TTCK có nhiều biến động thì Công ty vẫn duy trì tương đối hoạt động này.

    Còn 4 tháng nữa là kết thúc năm 2010 nhưng chúng tôi tin sẽ hoàn thành kế hoạch mà chúng tôi đã thông qua đại hội cổ đông như tổng doanh thu đạt 1.150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 210 tỷ đồng. Ngày 17/9 tới đây, Công ty sẽ chính thức đưa vào giao dịch 92 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức.
    Ông Lê Hồ Khôi - Tổng giám đốc CTCK Tràng An (TAS)
    Diễn biến của TTCK trong tháng 7 và tháng 8 không thuận lợi dẫn đến kết quả kinh doanh của các CTCK nói chung thấp, thậm chí có nhiều CTCK thua lỗ trong 2 tháng này.
    Tuy nhiên, thị trường trong tháng 9 có khả quan hơn chút ít nên ước tính đến hết 9 tháng đầu năm, TAS lãi khoảng trên 10 tỷ đồng. Đối với TAS, ngoài hoạt động kinh doanh chứng khoán, Công ty cũng thực hiện tham gia đầu tư bất động sản mà cụ thể là dự án tòa nhà FORTICA Trung Yên (Tổ hợp trung tâm thương mại - tòa nhà văn phòng tại Khu ĐTM Trung Yên).

    Công ty đã tham gia góp vốn đầu tư vào CTCP Fortika (vốn điều lệ 100 tỷ đồng) với tỷ lệ 14,99%. Hiện các thủ tục đã được hoàn tất và sẽ đưa vào thi công trong quý IV/2010. Dự án này sau khi đưa vào kinh doanh sẽ tạo một nguồn thu ổn định cho Công ty các năm sau (từ 2011).
    Bên cạnh đó, để nâng cao vị thế và đáp ứng các yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động, TAS sẽ tăng vốn điều lệ từ 139 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng vào cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011.
    Ông Nguyễn Thọ Phùng - Phó tổng giám đốc CTCK Ngân hàng Công thương (CTS)
    Hết 8 tháng đầu năm, CTS ước tính lãi trên 10 tỷ đồng. Theo tôi, hoạt động của các CTCK trong năm 2010 khó đạt được sự khởi sắc như năm 2009. Việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 là tổng doanh thu 360 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 178 tỷ đồng là một thử thách với Công ty. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh cuối cùng vẫn phụ thuộc rất lớn vào diễn biến của TTCK trong 4 tháng cuối năm. Công ty cũng đã hoạch định cụ thể các mục tiêu đến cuối năm là sẽ hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai dự án xây dựng mới trụ sở hiện nay (số 306 Bà Triệu, Hà Nội).
    Công ty cũng đang trong quá trình đàm phán, ký kết tư vấn phát hành trái phiếu cho 3 đối tác với tổng giá trị phát hành lên tới 4.700 tỷ đồng và nhiều hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu, hợp đồng tư vấn niêm yết, hợp đồng đối tác đầu tư chiến lược… Ngoài ra, Công ty đang tiếp tục dành nguồn lực tài chính không nhỏ để liên tục đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho các khách hàng.


    VẬY EM TAS SẼ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU.TAS sẽ là 1 SHN thứ 2 trên sàn HNX
  2. 0902299287

    0902299287 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    dài quá ko đọc hết được
  3. x0912873872x

    x0912873872x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    đau đầu lắm
  4. kymetuong

    kymetuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Đã được thích:
    0
    TAS mà chủ thớt đưa ra khá là mini, có vẻ nhỏ nhắn hơn ORS. Nhưng tôi chỉ xem thôi chứ ko vào. TT này có quá nhiều nỗi lo và cá mập dữ.
  5. pipi2010

    pipi2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Dự án 200 tỷ đồng tòa nhà phức hợp tại Trung Yên, Cầu Giấy [​IMG] Tổng diện tích đất 5.048 m2 trong đó diện tích xây dựng là 2.019 m2. Toà nhà được thiết kế với 15 tầng, trong đó có 3 tầng trung tâm thương mại.

    Dự án “Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại và xưởng lắp rắp thiết bị điện tử” do CTCP Fortika làm chủ đầu tư, trong đó CTCP Chứng khoán Tràng An (TAS) tham gia góp vốn với tỷ lệ 14,99% trên 100 tỷ đồng vốn điều lệ của Fortika. Giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm góp vốn được xác định là 20 triệu đồng/m2.

    Tổng diện tích đất 5.048 m2 trong đó diện tích xây dựng được phê duyệt là 2.019 m2, đặt tại Lô CN1 Khu Đô thị Trung Yên - Cầu Giấy - Hà Nội. Toà nhà được thiết kế với 15 tầng, chưa kể 2 tầng hầm, 2 tầng kỹ thuật, trong đó có 3 tầng trung tâm thương mại.

    Được biết, dự án có tổng giá trị đầu tư dự kiến là 200 tỷ đồng, Tổng CTCP Bảo hiểm dầu khí (PVI) là đơn vị thu xếp vốn. Các đối tác chính tham gia dự án là Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An.

    Dự kiến dự án được hoàn thành xây dựng sau 2 năm.

Chia sẻ trang này