Mua PVD nào !!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 21/04/2020.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 09:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 113752 lượt đọc và 539 bài trả lời
  1. giacatdutiensinh

    giacatdutiensinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2015
    Đã được thích:
    2.828
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Bán trần lại phải Cover nhỉ Oil vẫn tăng miệt mài@};-
    Blue-eye79luong_gia thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Thị trường dầu mỏ sắp đón thêm một cú sốc mới?
    10:08 | 18/02/2021

    [​IMG]
    Trong quá khứ, tình trạng gián đoạn mà thời tiết cực đoan gây ra cho hoạt động khai thác dầu thô chủ yếu là vấn đề riêng của nước Mỹ. Song, giờ đây nó đã trở thành mối quan tâm toàn cầu.

    Thị trường dầu thô ở châu Âu đã bất ngờ tăng điểm khi các thương nhân tìm đến thị trường này để thay thế nguồn cung bị mất tại Mỹ. Trước tình huống mới, OPEC và các đồng minh sẽ phải quyết định nên tiếp tục giảm sản lượng trong bao lâu.

    Giới phân tích đang tính toán thời gian cần thiết để làm tan băng tại các cơ sở khai thác dầu thô, nhưng ước tính của họ có thể sẽ nới rộng dần, đặc biệt là ở những khu vực mà thời tiết băng giá không thường xuyên xảy ra.

    Hệ lụy của thời tiết cực đoan
    Ban đầu, các thương nhân và công ty tư vấn dự kiến sản lượng dầu thô của Mỹ chỉ giảm trong hai đến ba ngày. Tuy nhiên, tình hình có vẻ không khả quan mấy nên nguồn cung chưa chắc có thể bắt đầu phục hồi đáng kể trước cuối tuần này.



    Điều đó có nghĩa là, nguồn cung dầu thô toàn cầu sẽ mất đi một lượng lớn. Citigroup ước tính sản lượng dầu thô sẽ giảm 16 triệu thùng cho đến đầu tháng 3, song ước tính thiệt hại của một số thương nhân hiện gần gấp đôi. Hàng loạt cơ sở khai thác dầu lớn ở lưu vực Permian, trung tâm sản xuất dầu đá phiến của Mỹ, đã phải tạm ngừng hoạt động.

    Kết quả là, tình trạng gián đoạn tại Mỹ bất ngờ kéo giá dầu thô ở các thị trường khác đi lên. Trong tuần qua, các thương nhân ở Biển Bắc ra sức mua trữ lượng dầu thô ở khu vực này để thay thế cho xuất khẩu dầu thô của Mỹ. Khi nguồn cung dầu thô của châu Âu trở nên đắt đỏ hơn, khách hàng châu Á đã bắt đầu tìm đến thị trường Trung Đông.

    Dù đang neo ở mức cao nhất trong hơn một năm qua, giá dầu thô kỳ hạn vẫn chưa tăng cao hơn do công suất lọc dầu sụt giảm cũng nghiêm trọng không kém. Nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Mỹ đã đóng cửa và ít nhất 3 triệu thùng dầu/ngày không được chế biến.

    Các thương nhân đang gấp rút chuyển hàng triệu thùng dầu diesel qua Đại Tây Dương đến Mỹ, cho nên với sự gián đoạn cả trong lĩnh vực lọc dầu, bất lợi hiện tại của Mỹ có thể là lợi thế tiềm tàng cho ngành công nghiệp lọc dầu đang đi xuống của châu Âu.

    Cuối cùng, lượng tồn kho dầu thô và các sản phẩm từ dầu thô của Mỹ trong những tuần tới sẽ rất khó đoán. Trong khi hoạt động sản xuất xăng bị ảnh hưởng vì nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động, số lượng người lái xe trên đường cũng ít hơn so với bình thường vì thời tiết lạnh giá.

    Ngoài ra, tồn kho nhiên liệu sưởi ấm như propan và diesel dự kiến sẽ giảm mạnh. Trước khi thời tiết chuyển biến xấu trong tuần này, nhu cầu cho các loại nhiên liệu trên vốn đã tăng cao.

    Tất cả yếu tố trên sẽ khiến Arab Saudi và liên minh OPEC+ phải theo dõi sát sao dự báo thời tiết của Texas trong thời gian tới.

    Quyết định tháng 4
    Liên minh dầu mỏ vẫn chưa quyết định kế hoạch sản xuất cho tháng 4, song Arab Saudi đã gây bất ngờ cho thị trường dầu mỏ vào đầu năm nay khi tự nguyện giảm thêm 1 triệu thùng/ngày trong hai tháng 2 và 3. Điều đó khiến công suất dự phòng bị hạn chế ngay tại thời điểm thị trường cần thêm nguồn cung.

    Ông Gary Ross, nhà quản lý quỹ đầu cơ tại Black Gold Investors và từng là nhà tư vấn dầu mỏ kỳ cựu, nhận xét: "Thị trường đang biến động khó đoán, khiến OPEC+ khó lòng kiểm soát. Thời tiết cực đoan tại Mỹ đang tác động rất lớn đến cán cân cung - cầu toàn cầu".

    Dù vậy, nhiệt độ tại Mỹ đang dần ấm lên. Vào ngày 19/2, nhiệt độ ở Midland, thủ phủ của lưu vực Permian, dự kiến sẽ tăng lên 7 độ C và tiếp tục nhích lên 13 độ C một ngày sau đó. Nếu thực tế như dự đoán, hoạt động khai thác dầu thô tại Mỹ có thể khởi động lại trong tuần này.

    Trước đó, vào ngày 15/2, nhiệt độ tại Midland đã chạm mức -19 độ C, ngưỡng thấp nhất trong hơn 30 năm qua.

    Hiện tại, ẩn số lớn nhất vẫn là mất bao lâu thì sản lượng và các cơ sở khai thác dầu tại lưu vực Permian sẽ phục hồi hoàn toàn.

    "Theo dữ liệu từ đợt lạnh gần nhất tại lưu vực Permian, hoạt động sản xuất có thể phục hồi rất nhanh. Tuy nhiên, tình trạng hư hại tại các nhà máy lọc dầu nhiều khả năng sẽ kéo dài hơn", chuyên gia cấp cao Paul Horsnell của Standard Chartered cho hay.
    sotochikaBlue-eye79 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Năm 2020 sóng gió của doanh nghiệp dầu khí, cửa sáng có rộng mở khi giá dầu bứt phá?
    13:57 | 18/02/2021

    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất của các doanh nghiệp

    PVD là điểm sáng hiếm hoi; GAS, PVS và PVT đi lùi vì dịch bệnh và giá dầu
    Với PVD, 4 năm trở lại đây là giai đoạn kinh doanh khó khăn khi lợi nhuận đều dưới ngưỡng 200 tỷ, thậm chí năm 2017 chỉ lãi chưa tới 36 tỷ đồng.

    Trước đó, giai đoạn 2011 - 2015, lợi nhuận của PVD đều trên nghìn tỷ, năm 2014 doanh nghiệp còn lãi tới 2.540 tỷ đồng.







    Năm 2020 có thể coi là điểm sáng của PVD trong 4 năm gần đây khi lợi nhuận của công ty tăng 5% lên 181 tỷ đồng trong bối cảnh dịch COVID-19 và giá dầu giảm mạnh khiến nhiều doanh nghiệp cùng ngành lao đao.

    [​IMG]
    Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất của PVD

    Với PVS, dù doanh thu tăng 18% lên 19.832 tỷ đồng năm 2020 nhưng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại giảm 26% còn 735 tỷ đồng.

    Lãnh đạo PVS cho biết do tác động kép của dịch bệnh COVID-19 và giá dầu giảm làm các hoạt động dịch vụ của PVS bị đình trệ, nhu cầu dịch vụ suy giảm và phải thực hiện giãn tiến độ các dự án theo yêu cầu của khách hàng.

    Khối lượng công việc, dự án trong nước vẫn chưa cao, giá dịch vụ duy trì ở mức thấp và cạnh tranh vô cùng khốc liệt khiến lợi nhuận của công ty đi lùi.

    Chung kịch bản khó khăn với PVS thì ông lớn độc quyền vận tải LPG và nắm 30% thị phần vận tải dầu cả nước là Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans - Mã: PVT) cũng phải thực hiện giảm giá tất cả các loại hình dịch vụ để chia sẻ khó khăn với khách hàng dẫn tới doanh thu và lợi nhuận năm giảm lần lượt 4% và 7%.

    Tác động kép của dịch COVID-19 và giá dầu giảm cũng khiến ông lớn ngành khí là Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - Mã: GAS) lung lay.

    Năm 2020, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PV GAS giảm 14% và 34% so với năm 2019, lần lượt đạt 64.150 tỷ đồng và 7.928 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2020 của doanh nghiệp cũng ghi nhận thấp nhất 4 năm trở lại đây.

    Riêng quý IV, lợi nhuận của PV GAS giảm tới 46% do giá dầu Brent bình quân quý (44,16 USD/thùng) giảm 30% so với quý IV/2019 (63,08 USD/thùng) bên cạnh sản lượng khí khô tiêu thụ giảm 15%.

    So với kế hoạch đề ra, PV GAS vẫn đạt 97% mục tiêu doanh thu và vượt 19% kế hoạch lợi nhuận năm.

    Petrolimex hồi phục sau quý I, OIL và BSR lỗ kỷ lục
    Trong nhóm sản xuất, chế biến và kinh doanh xăng dầu ghi nhận Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL - Mã: OIL) và CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (Mã: BSR) lỗ kỷ lục trong năm 2020 còn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã: PLX) đã hồi phục sau quý I/2020 lỗ đậm.

    Lợi nhuận của nhóm này đến từ chênh lệch giá bán xăng dầu và giá dầu thô. Phía doanh nghiệp luôn duy trì lượng dầu thô tồn kho cao, nên giá dầu thô giảm sâu kéo theo sự giảm giá bán nhưng giá thành sản xuất vẫn cao.

    Bên cạnh đó, nguồn cung xăng dầu thành phẩm cao hơn nhu cầu tiêu thụ trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến chênh lệch giá bán sản phẩm và dầu thô thu hẹp đã tác động tiêu cực tới kết quả kinh doanh.

    Do đó, dưới tác động kép của giá dầu và dịch COVID-19 nên nửa đầu năm, BSR lỗ tới 4.257 tỷ đồng nên nửa cuối năm dù có lãi nhưng vẫn chưa bù được khoản lỗ khủng. Cả năm 2020, BSR lỗ 2.848 tỷ đồng trong khi năm 2019 lãi 2.873 tỷ đồng.

    Tương tự, sau quý I lỗ đậm gần 538 tỷ đồng và quý III lỗ gần 17 tỷ thì cả năm PV OIL gánh trên vai khoản lỗ 177 tỷ đồng trong khi năm trước đó lãi 325 tỷ đồng.

    Với Petrolimex thì khoản lãi 9 tháng cuối năm đã đủ bù lỗ trong quý I của doanh nghiệp nên công ty vẫn lãi 1.235 tỷ đồng năm 2020 dù con số này chỉ bằng 1/4 so với năm 2019.

    Giá dầu tăng mạnh, triển vọng nhóm dầu khí có tươi sáng năm 2021?
    Theo tin từ Bloomberg, do thời tiết lạnh giá kỷ lục trong 30 năm qua, sản lượng dầu thô của Mỹ đã giảm khoảng 2 triệu thùng/ngày, tức khoảng 18% tổng sản lượng dầu thô của Mỹ.


    Bên cạnh yếu tố thời tiết khiến hệ thống vận tải đường bộ bị gián đoạn thì sản lượng dầu thô của Mỹ đột ngột giảm mạnh còn do việc nhiều giếng dầu ngừng hoạt động, dòng chảy bị đình trệ. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá dầu liên tục tăng mạnh những ngày gần đây.

    Tính từ gần cuối tháng 10/2020 tới nay, giá dầu Brent tăng hơn 70% trong vòng chưa tới 4 tháng và tới 11h30 sáng ngày 18/2/2021 đã vượt 65 USD/thùng.

    [​IMG]
    Giá dầu Brent từ đầu năm 2019 đến nay (Nguồn: Investing.com)

    Nhờ thông tin giá dầu tăng mạnh, cổ phiếu "họ P" cũng bứt phá nhiều phiên gần đây thậm chí tăng trần như PVT, PVD, PVS, GAS, OIL, BSR, PLX,...

    Trái ngược với sự tích cực của giá dầu hiện nay thì Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định năm 2021 sẽ không phải là năm của cổ phiếu dầu khí dựa trên kỳ vọng của lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành.

    VDSC cho rằng ngành dầu khí Việt Nam phụ thuộc nhiều vào biến động của thị trường dầu mỏ thế giới. Bất lợi về giá vốn của các dự án thượng nguồn khiến động lực đầu tư khai thác các mỏ dầu khí mới không liên quan tới lợi ích kinh tế, mà phụ thuộc hoàn toàn vào định hướng của Chính phủ.

    Vì vậy, bức tranh toàn cảnh ngành dầu khí nội địa vẫn không sáng sủa, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu dầu khí thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch.

    Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã lên kế hoạch kinh doanh năm 2021 với giả định giá dầu dưới 50 USD/thùng và đưa ra những mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khá thận trọng.

    Tương tự VDSC thì Chứng khoán BSC cũng nhận định ngành dầu khí năm nay cũng chưa có nhiều tín hiệu tươi sáng và dự báo giá dầu Brent trung bình năm khoảng 50-53 USD/thùng.

    Triển vọng cả năm không mấy tươi sáng nhưng những tháng đầu năm, một số doanh nghiệp dịch vụ dầu khí lại đón nhận những tin tích cực.

    Từ giữa tháng 12/2020 tới cuối tháng 1/2021, PVD đã ký hợp đồng cho thuê hai giàn khoan tự nâng PV Drilling III và VI.

    Còn với PVTrans thì ngày 9/2, công ty đã tiếp nhận con tàu PVT Azura là tàu dầu/hóa chất có trọng tải 19.945 DWT tại Vũng Tàu. Ngay sau khi tiếp nhận, tàu PVT Azura đã được khách hàng Nhật Bản thuê chở hoá chất chuyên tuyến quốc tế.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Thời tiết giá rét tại Texas châm ngòi cho cuộc khủng hoảng dầu toàn cầu
    1 giờ trước
    • Các cơ sở sản xuất tổng cộng hơn 4 triệu thùng dầu/ngày – gần 40% sản lượng dầu thô tại Mỹ - buộc phải tạm ngưng hoạt động, theo các trader và giám đốc ngành dầu. Một trong những trung tâm lọc dầu lớn nhất thế giới chứng kiến sản lượng giảm mạnh. Cùng với đó, các tuyến đường thủy giúp vận chuyển dầu của Mỹ đến phần còn lại của thế giới đã bị gián đoạn trong nhiều tuần.

      “Thị trường đang đánh giá thấp thiệt hại về sản lượng dầu vì thời tiết khắc nhiệt tại Texas”, Ben Luckock, Trưởng bộ phận giao dịch dầu tại ông lớn hàng hóa Trafigura Group, cho hay.

      Giá dầu Brent vượt 65 USD/thùng trong ngày 17/02 (giờ Mỹ), mức chưa từng thấy kể từ tháng 1/2020. Cách đây 10 tháng, giá dầu này đã rớt mốc 16 USD vì cú sốc cầu từ Covid-19.


      Trong quá khứ, sự gián đoạn liên quan đến thời tiết phần lớn chỉ là vấn đề ở nước Mỹ, nhưng giờ thì nó đã trở thành vấn đề toàn cầu. Các thị trường dầu thô tại châu Âu cũng leo dốc khi các trader tìm nguồn thay thế lượng dầu xuất khẩu từ Mỹ. OPEC và các đồng minh phải quyết định về việc duy trì cắt giảm sản lượng trong bao lâu.

      Thiệt hại lớn hơn dự kiến


      Lúc đầu, các trader và công ty tư vấn dự báo hoạt động sản xuất dầu tại Mỹ chỉ bị tác động trong 2-3 ngày. Giờ thì tình hình trông có vẻ khó cải thiện quá đáng kể trước cuối tuần này.

      Điều này có nghĩa nguồn cung dầu có thể giảm thêm trên toàn cầu. Citigroup cho biết họ kỳ vọng nguồn cung sẽ giảm tới 16 triệu thùng cho tới đầu tháng 3/2021. Thậm chí, một số trader đưa ra ước tính mất gần 32 triệu thùng. Phần lớn hoạt động sản xuất ở lưu vực Permian – trung tâm sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ ở Texas – đã bị tạm ngưng.

      Kết quả là giá dầu tăng mạnh ở nhiều khu vực trên thế giới. Trong tuần qua, các thương nhân ở Biển Bắc ra sức mua trữ lượng dầu thô ở khu vực này để thay thế cho xuất khẩu dầu thô của Mỹ. Giữa lúc nguồn cung dầu thô của châu Âu trở nên đắt đỏ hơn, khách hàng châu Á đã bắt đầu tìm đến thị trường Trung Đông.

      Dù đang ở đỉnh hơn 1 năm, nhưng hợp đồng dầu tương lai vẫn chưa tăng cao hơn vì công suất lọc dầu sụt giảm cũng nghiêm trọng không kém. Nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Mỹ đã đóng cửa và ít nhất 3 triệu thùng dầu/ngày không được xử lý. Các trader đang gấp rút chuyển hàng triệu thùng dầu diesel qua Đại Tây Dương đến Mỹ - một cú huých tiềm năng cho ngành lọc dầu tại châu Âu.

      Quyết định của OPEC trong tháng 4

      Liên minh OPEC+ vẫn chưa quyết định kế hoạch sản lượng dầu cho tháng 4/2021, nhưng Ả-rập Xê-út đã gây bất ngờ cho thị trường dầu mỏ vào đầu năm nay khi quyết định giảm thêm 1 triệu thùng/ngày trong hai tháng 2 và 3/2021. Điều đó giúp Ả-rập Xê-út có thể có công suất dư thừa để chuẩn bị cho trường hợp nhu cầu dầu tăng mạnh.


      "Thị trường bỗng trở nên biến động mạnh và khiến OPEC+ khó kiểm soát”, ông Gary Ross, từng là nhà tư vấn dầu kỳ cựu và sau đó trở thành nhà quản lý quỹ đầu cơ tại Black Gold Investors, đánh giá. “Thời tiết khắc nghiệt đang gây tác động không ngờ đến cán cân cung - cầu toàn cầu".

      Tình hình vẫn rất khó đoán. Vào ngày thứ Sáu (19/02), nhiệt độ ở Midland - thủ phủ của lưu vực Permian – được dự báo sẽ tăng lên 45 độ F (7 độ C) và tiếp tục nhích lên 13 độ C một ngày 20/02, nhờ đó hoạt động sản xuất dầu thô có thể tái khởi động. Trong ngày 15/02, nhiệt độ tại Midland chạm mức -2 độ F (-19 độ C), thấp nhất trong hơn 30 năm.

      Hiện tại, câu hỏi đặt ra là mất bao lâu thì sản lượng và các cơ sở khai thác dầu tại lưu vực Permian sẽ phục hồi hoàn toàn.

      "Theo dữ liệu từ đợt băng giá trước đó tại lưu vực Permian, hoạt động sản xuất có thể phục hồi rất nhanh chóng”, Paul Horsnel, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa của Standard Chartered, cho biết. “Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu có thể chịu tác động trong thời gian dài hơn".
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Sức vươn từ những công trình dầu khí biển
    14:50 | 18/02/2021

    Làm việc cách xa đất liền hàng trăm cây số, giữa biển khơi bao la, những cán bộ, công nhân viên trên các công trình dầu khí biển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vẫn luôn đầy trách nhiệm với công việc của mình, kể cả những ngày Tết vừa qua. Nỗ lực không ngừng nghỉ của những cán bộ, công nhân viên làm việc giữa trùng khơi đã đóng góp không nhỏ vào thành công chung của tập đoàn...

    [​IMG]
    Cho đến thời điểm này, Dự án Biển Đông 01 khai thác khí và khí hóa lỏng (condensate) ở mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh vẫn được coi là “con gà đẻ trứng vàng”, là nơi thể hiện ý chí và khát vọng chinh phục của người lao động dầu khí. Công ty Điều hành dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC), đơn vị quản lý dự án, đã có đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam trong những năm qua, luôn là niềm tự hào của tập đoàn, đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác. Tổng kết năm 2020, BIENDONG POC đã ghi thêm “dấu son” mới trong hành trình gần 12 năm xây dựng và phát triển: Ngày 21-6-2020, đạt 25 triệu giờ công lao động tuyệt đối an toàn kể từ khi đưa dự án vào vận hành khai thác; ngày 27-8-2020, hoàn thành 100% sản lượng khai thác condensate, về đích sớm 126 ngày so với kế hoạch; ngày 27-12-2020, đạt 3.000 ngày vận hành an toàn...

    Đối với giàn Đại Hùng 01, đây là giàn khoan nửa nổi, nửa chìm duy nhất, cũng là một trong những giàn có tuổi thọ cao nhất ở Việt Nam. Tất cả các công việc quản lý, vận hành khai thác đến các hoạt động sản xuất khác hoàn toàn do người Việt Nam thực hiện. Để có được sản lượng 8.000 thùng/ ngày như hiện nay, đội ngũ cán bộ, kỹ thuật của Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật mới. Việc giàn Đại Hùng 01 khai thác đến ngày hôm nay được các chuyên gia nước ngoài đánh giá rất cao bởi khả năng vận hành tốt của người Việt Nam, đặc biệt là ý thức “giữ tốt, dùng bền”.

    Còn giàn xử lý trung tâm Sao Vàng - CPP là một phần của Dự án Phát triển mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 350km về phía Đông Nam, nằm ở mực nước sâu khoảng 120m ngoài khơi thềm lục địa của Việt Nam. Đây là công trình trọng điểm của ngành Dầu khí trong lĩnh vực cơ khí dầu khí. Ngày 16-11-2020, dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng đã về điểm tiếp nhận. Theo tính toán, với sản lượng mỗi năm khoảng 1,5 tỷ mét khối khí, 2,8 triệu thùng dầu thô và condensate, nguồn khí Sao Vàng - Đại Nguyệt sẽ đóng góp nguồn thu đáng kể vào ngân sách nhà nước, bảo đảm các cam kết của Petrovietnam cấp khí cho sản xuất điện (chiếm khoảng 22% sản lượng điện cả nước) tại khu vực Đông Nam Bộ. Anh Lê Hoàng Hồng Sáng, Trưởng nhóm điện trên giàn Sao Vàng - CPP, một trong sáu người đầu tiên làm việc trên giàn xuyên suốt từ năm Canh Tý sang năm Tân Sửu kể rằng: "Ở đây chúng tôi luôn được quan tâm, nhất là vào mỗi dịp lễ, Tết và luôn cảm nhận rõ tấm lòng từ đất liền. Bởi vậy, anh em cán bộ, công nhân viên trên giàn thêm vững tâm công tác, tiếp tục “bám biển” và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới".

    Giữa trùng khơi, trong và sau những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, không khí làm việc tại các giàn vẫn khẩn trương như mọi ngày. Máy móc vận hành khai thác đều đặn trên các giàn, dòng khí liên tục được đưa về bờ và những chuyến xuất hàng condensate vẫn tiếp diễn. Với tâm thế vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, anh em cán bộ, công nhân viên không ai lơ là, quyết hoàn thành nhiệm vụ để có một mùa xuân trọn vẹn.

    Theo ông Nguyễn Thiện Bảo, Phó Tổng Giám đốc PVEP, bên những món quà xuân ý nghĩa được trao tặng thì sự thăm hỏi, động viên liên tục của lãnh đạo Petrovietnam từ đất liền còn là niềm khích lệ tinh thần lớn lao cho mỗi cán bộ, công nhân viên ngành dầu khí xa nhà vì nhiệm vụ. Tất cả đều đang quyết tâm "tạm gác" niềm vui riêng, bám trụ nơi trùng khơi. Bởi mỗi cán bộ, người lao động ngành dầu khí làm nhiệm vụ trên các công trình dầu khí biển đều mang niềm vinh dự, tự hào, không chỉ làm giàu cho đất nước, mà còn như những chiến sĩ ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
  7. F568F568

    F568F568 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Đã được thích:
    15.682
    Tối qua tiếp tục giá dầu thế giới giảm mạnh 2,5% về 59 liệu tuần tới giá có biến động điều chỉnh, chốt lời sau tăng nóng không nhỉ ?

    https://www.cnbc.com/us-markets/

    Cũng mới lên tầu PVD giá dưới 20 trước Tết nên cũng không xoắn lắm. Về lâu về dài năm nay dòng P vẫn là tăng và tăng

    https://m.cafef.vn/lich-su-gia/PVD.chn
    Last edited: 20/02/2021
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    28 triệu mai về cất tủ hết lấy đâu ra hàng nhỉ, Oil tăng tiếp rồi@};-
    Bahung2017 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Thành tích an toàn là lợi thế cạnh tranh của PV Drilling trên trường quốc tế


    Trong bối cảnh cả thế giới lao đao do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì việc PV Drilling duy trì được lợi nhuận năm 2020 như trên thể hiện nỗ lực trụ vững giữa vô vàn thách thức cũng như năng lực bứt phá để hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, đặc biệt khi mức trung bình giá dầu thô Brent 2020 đạt khoảng 42 USD/thùng so với mức 64 USD/thùng trong năm 2019 (Nguồn: EIA).

    Tuy vậy, việc giá dầu duy trì ở mức thấp và tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng gây những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động SXKD của PV Drilling. Cụ thể trong quý 4/2020, doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm tương ứng 41% và 58% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm hiệu suất sử dụng của các giàn khoan tự nâng sở hữu (71% so với cùng kỳ 95%), đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng giảm 4,3% so với cùng kỳ, không có giàn khoan thuê trong trong quý 4/2020, giảm doanh thu và lợi nhuận các dịch vụ liên quan đến khoan.

    [​IMG]

    Giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV DRILLING V.

    Năm 2021, bên cạnh hoạt động ổn định của các giàn khoan tự nâng, theo kế hoạch PV Drilling sẽ triển khai cung cấp giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV DRILLING V cho khách hàng Brunei Shell Petroleum (BSP) tại Brunei trong quý 3/2021 với thời hạn 6 năm chắc chắn và 4 năm gia hạn.

    Dự kiến giàn PV DRILLING V sẽ mang lại nguồn doanh thu ổn định cho PV Drilling trong thời gian tới và tạo cơ hội để PV Drilling tiếp cận và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan khác tại thị trường mới này./.
  10. LearnForever

    LearnForever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2020
    Đã được thích:
    244

Chia sẻ trang này