Mua...............................................!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 25/04/2017.

1770 người đang online, trong đó có 708 thành viên. 22:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4941 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Mía đường Sơn La lãi 3 tháng đầu năm 2017 gấp đôi cùng kỳ năm trước, cổ phiếu SLS tăng phi mã chỉ trong thời gian ngắn
    Theo Hoàng Anh Theo Trí thức trẻ

    SLS ghi nhận 93,16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn 1/1 đến 31/3/2017, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế từ đầu niên độ tài chính 2017 tới nay, SLS đạt 125 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 15.281 đồng.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    CTCP Mía đường Sơn La (SLS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2017 cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/3/2017.

    Cụ thể, doanh thu thuần SLS trong quý vừa qua đạt 298 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần lớn doanh thu SLS đến từ sản phẩm đường, mật rỉ với 267 tỷ đồng.

    Trong kỳ, giá vốn hàng bán được tiết giảm đáng kể giúp lãi gộp SLS tăng 80% so với cùng kỳ lên 105,19 tỷ đồng. Các chi phí phát sinh trong kỳ như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý…là không đáng kể.

    [​IMG]

    Kết quả, SLS ghi nhận 93,16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn 1/1 đến 31/3/2017, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế từ đầu niên độ tài chính 2017 tới nay, SLS đạt 125 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 15.281 đồng.

    Tại thời điểm 31/3/2017, tổng tài sản SLS đạt 784 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 407 tỷ đồng đầu kỳ (1/7/2016). Trong đó, giá trị hàng tồn kho SLS chiếm gần 185 tỷ đồng, gấp 3,2 lần đầu kỳ.

    Cổ phiếu SLS là một trong những cái tên tăng trưởng ấn tượng nhất thời gian gần đây. Kết thúc phiên giao dịch 21/4/2017, thị giá SLS đạt 162.000 đồng, tăng 85% so với thời điểm đầu năm 2017.
    --- Gộp bài viết, 25/04/2017, Bài cũ: 25/04/2017 ---
    [​IMG]
  2. bienlang

    bienlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Đã được thích:
    6.099
    múc
    ssivietnam thích bài này.
  3. clovec

    clovec Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Đã được thích:
    883
    bổ sung thêm HHG, LN quý 1 15 tỏi; cổ tức 15% (tiền mặt + CP)
    ssivietnam thích bài này.
  4. viethd

    viethd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2015
    Đã được thích:
    475
    ssivietnam thích bài này.
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    DXG: Quý 1 đạt doanh thu 586 tỷ, lãi ròng 151 tỷ
    [​IMG]
    Duy Khánh

    (NDH) Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Mã CK: DXG) đạt doanh thu hơn 586 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 151 tỷ đồng.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Trong quý vừa qua, nhìn chung các hoạt động chính của DXG có sự tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ khi đầu tư bất động sản (BĐS) đạt doanh thu 314 tỷ đồng, tăng 158%; dịch vụ môi giới BĐS đạt 240 tỷ đồng, tăng 275%.

    [​IMG]

    DXG cũng triển khai bán hàng thành công tại dự án Luxgarden (quận 7) do Công ty đầu tư trực triếp với hơn 200 sản phẩm đã được bán ra thị trường. Tính đến hết 31/3/2017 thì tổng sản phẩm được phân phối trên toàn hệ thống DXG đạt hơn 2.308 sản phẩm, tăng 212% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong quý 1, HĐQT DXG cũng đã thông việc qua hợp tác đầu tư và mua lại 2 dự án. Đó là mua lại dự án diện tích 2,5 ha đất tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM. Đồng thời, hợp tác đầu tư dự án Saigonres Riverside, quy mô 6,7 ha, tổng mức đầu tư 950 tỷ, trong đó DXG góp 712,5 tỷ đồng, chiếm 75% vốn đầu tư vào dự án để nâng tổng quỹ đất sạch của DXG tính đến thời điểm hiện nay là 467 ha.

    Tổng nguồn vốn của DXG tính đến 31/3/2017 là hơn 6.127 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, trong đó có hơn 1.594 tỷ đồng tiền mặt, chiếm 26% tổng tài sản.



    • Từ khóa:
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    SCR công bố 20 đối tác chiến lược, kế hoạch quỹ đất đạt 1,000 ha đến năm 2020
    Ngày 29/3/2016, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – Sacomreal (HOSE: SCR) đã chính thức công bố công bố 20 đối tác chiến lược thuộc nhiều lĩnh vực.
    Theo đó, các đối tác tham gia hợp tác từ khâu phát triển quỹ đất, hỗ trợ vốn, cung cấp tất cả sản phẩm và dịch vụ từ thiết kế, thi công, giám sát xây dựng đến cung ứng nguyên vật liệu cho Sacomreal trong suốt quá trình phát triển dự án và tìm nguồn ra cho các sản phẩm Sacomreal đầu tư.

    Các đối tác trong từng lĩnh vực cụ thể:

    • Hợp tác phát triển quỹ đất: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Bình, Công ty Cổ phần địa ốc Kinh Đô, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao
    • Ngân hàng & các định chế tài chính: Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Á Châu - ACB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – OCB
    • Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế DP, Công ty TNHH Thiết kế Châu Á Kume, Công ty Gansam Architects & Partners, Công ty TNHH Thiết kế Doul
    • Thi công xây dựng: Công ty CP ĐT-XD-KT Toàn Thịnh Phát; Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Thuận Việt; Công ty CP Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
    • Cung ứng thiết bị và vật liệu xây dựng: Công ty TNHH Điện tử Phillip Việt Nam; Công Ty TNHH Sản Xuất Toàn Cầu Lixil Việt Nam; Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam
    • Kinh doanh bất động sản: Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản D&P (Colliers International), Công ty Ensemble Communications; Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi Việt
    • Thương mại dịch vụ: Công ty Auchan Retail Viet Nam - Simply Mart, Liên hiệp HTX Coop Mart.
    Ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Sacomreal cho biết: “Việc công bố hợp tác chiến lược cùng 20 đối tác là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển 5 năm (2016 – 2020). Với việc hợp tác này, Sacomreal sẽ đạt được những lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành như: chủ động được quỹ đất và nguồn vốn phát triển dự án, đảm bảo cung cấp hàng đúng tiến độ và chất lượng sản phẩm. Đây chính là điều kiện để Sacomreal tạo ra một quy trình phát triển BĐS khép kín nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án với chất lượng và giá thành cạnh tranh nhất”.

    http://image.*********.vn/2016/03/30/scr-1.jpg
    SCR và 20 đối tác chiến lược
    Trong chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm (2016 – 2020), Sacomreal đặt mục tiêu “Hoạt động hiệu quả và Phát triển bền vững” trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực tài chính; đảm bảo triển khai dự án theo tiến độ đúng cam kết, xây dựng đạt chất lượng và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng.

    Theo đó, Sacomreal sẽ tăng tổng tài sản từ 5,101 tỷ đồng lên 6,980 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ từ 2,171 tỷ đồng lên 3,043 tỷ đồng và tăng vốn chủ sở hữu từ 2,952 tỷ đồng lên 3,773 tỷ đồng vào năm 2020. Hiện nay, Sacomreal đặt quan hệ với 12 ngân hàng, đã tiếp cận cơ hội đầu tư khoảng 30 dự án và đã làm việc với 10 nhà đầu tư nước ngoài xúc tiến hợp tác phát triển dự án và trở thành cổ đông chiến lược của Sacomreal trong thời gian tới.

    Đối với công tác phát triển dự án, Sacomreal đưa vào áp dụng mô hình Thiết kế - Thi công (DB) theo hướng đơn vị thi công và đơn vị quản lý tòa nhà sẽ tham gia ngay từ giai đọan thiết kế cơ sở để đảm bảo sản phẩm của SCR được chăm chút từ khâu ý tưởng kiến trúc công trình cho đến các tiện ích sử dụng.

    Về phát triển sản phẩm, Sacomreal sẽ tập trung phát triển 3 dòng sản phẩm Carillon (trung cấp), Jamona (phức hợp) và Charmington (cao cấp). Đến năm 2020, tổng quỹ đất thuộc 3 dòng sản phẩm của Sacomreal sẽ đạt gần 1,000 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 20,000 tỷ đồng.

    Cuối cùng, Sacomreal sẽ mở rộng hợp tác phát triển mạnh hệ thống mạng sàn và thị trường các khu vực lân cận để đưa sản phẩm Sacomreal đến gần hơn với khách hàng mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, việc tăng cường xây dựng công tác bán chéo sản phẩm với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn TTC sẽ giúp khai thác tối đa quỹ khách hàng nhằm tận dụng nguồn lực sẵn có một cách tối đa và triệt để.
    _14102006_ thích bài này.
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    tài sản cua SCR là rất lớn, Quỹ đất sạch nhiều
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    [​IMG]
    Sàn giao dịch bất động sản của SCR luôn tấp nập khách giao dịch

    (ĐTCK) Chia sẻ với Báo Đầu tư Chứng khoán về kế hoạch phát triển thời gian tới, ông Phạm Điền Trung, Tổng giám đốc CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – Sacomreal (SCR) cho biết, từ năm 2017, kết quả kinh doanh của Công ty sẽ có sự cải thiện mạnh mẽ khi bắt đầu ghi nhận doanh thu từ nhiều dự án. Cùng với đó, kế hoạch mở rộng quỹ đất sạch để phát triển thêm các dự án và nguồn vốn thực hiện dự án cũng đã được chuẩn bị kỹ càng.
    Được biết, trong quý III vừa qua, SCR lãi lớn so với cùng kỳ năm trước nhờ ghi nhận doanh thu từ các dự án Jamona Golden Silk và Jamona Home Resort. Vậy còn quý IV này thì sao, thưa ông?

    SCR hiện đang tập trung vào 3 dòng sản phẩm chính: Carillon (Trung cấp), Charmington (Cao cấp), Jamona (Phức hợp). Trong đó, dòng sản phẩm trung cấp đã triển khai xong Carillon 1-3 và nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng. Tất cả các sản phẩm dòng Carillon đều được bán hết sau 2 tháng triển khai bán hàng. Trong quý IV này, SCR sẽ tiếp tục triển khai dự án Carillon 5 tại Hòa Thạnh (quận Tân Phú). Mới đây, chỉ sau 1 tuần mở bán dự án này, 103 căn đã được khách hàng đặt mua trong tổng số 231 căn chào bán. Các căn còn lại đã có đối tác tìm hiểu mua sỉ.

    Đối với dòng sản phẩm cao cấp Charmington, hiện có dự án Charmington La Pointe tại quận 10, với 163 căn hộ và 372 căn office-tel đã bán xong. Từ nay đến cuối năm, SCR tiếp tục đưa ra thị trường dự án Charmington IRIS tại quận 4. Đây là dự án có vị trí đắc địa, cách trung tâm quận 1 chỉ 10 phút đi xe, hứa hẹn sẽ bùng nổ trong thời gian tới.

    [​IMG]
    Ông Phạm Điền Trung
    Về các dự án dòng phức hợp Jamona (bao gồm nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, biệt thự, nhà liên kế, đất nền...), điểm nổi bật là tính đa dạng và diện tích lớn. Hiện tại SCR đang triển khai các dự án Jamona Home Resort (quận Thủ Đức), Jamona Golden Silk (quận 7) và Jamona City.
    Căn cứ vào tình hình thị trường, năng lực đầu tư kinh doanh hiện tại, cũng như lượng khách hàng đã đặt cọc giữ chỗ một số dự án, việc vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 là trong tầm tay.

    Ông có thể chia sẻ thêm về kế hoạch của SCR trong giai đoạn 2017-2018, triển vọng của Công ty sẽ như thế nào?

    Năm 2017, SCR đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 16% so với kế hoạch năm 2016. Các dự án sẽ đóng góp chính cho doanh thu và lợi nhuận của Công ty bao gồm: Carillon 3, Jamona City, Sacomreal Plaza, Charmington La Pointe, Jamona Golden Silk – Khu thấp tầng. Ngoài ra, bên cạnh việc đẩy mạnh xây dựng 12 dự án kế thừa từ năm 2016, SCR còn đang nghiên cứu, xúc tiến đầu tư một số dự án mới như dự án tại quận 7, Đồng Nai, các dự án PPP..., với mức đầu tư dự kiến là 3.191 tỷ đồng.

    Sang năm 2018, nguồn thu của SCR đến từ nhiều dự án khác như Carillon 5, Jamona Golden Silk – Khu cao tầng, Carillon 6 , Charmington IRIS... Riêng trong giai đoạn 2019-2020, đóng góp chủ lực đến từ Charmington Plaza tại quận 6 và Charmington IRIS tại quận 4.

    Hiện SCR đang sở hữu 120 ha quỹ đất sạch, kế hoạch đến năm 2020 sẽ nâng tổng quỹ đất lên 1.500 ha tại TP. HCM và các tỉnh lân cận. Đây được xem là lợi thế rất lớn của SCR.

    Thực tế cho thấy tiến độ bán hàng của SCR là rất tốt, cho thấy sức cạnh tranh của Công ty trong bối cảnh thị trường bất động sản có sự tham gia của nhiều thành phần nhà đầu tư khác nhau, với quy mô dự án đa dạng. Bên cạnh đó, tình hình tài chính tốt giúp SCR không gặp khó khăn khi vay vốn ngân hàng. Sự ổn định về nhân sự, đặc biệt là sự hỗ trợ phía sau từ Tập đoàn Thành Thành Công là những nền tảng đảm bảo cho sự phát triển tốt hơn của SCR trong thời gian tiếp theo.

    Cùng với sự khởi sắc của thị trường bất động sản và thực tế hoạt động của CSR, không chỉ cá nhân tôi, mà HĐQT rất tự tin về tương lai của Sacomreal.

    Vậy còn nguồn vốn để thực hiện các dự án, SCR có sự chuẩn bị ra sao, thưa ông?

    Để chuẩn bị nguồn vốn cho loạt dự án trong thời gian tới, ngoài nguồn vốn tự có, SCR còn có nhiều kế hoạch khác. Hiện tại, SCR đang làm việc với một số định chế tài chính trong nước để chuẩn bị nguồn trái phiếu khoảng 1.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2017-2018. Bên cạnh đó, SCR cũng đang đàm phán gói trái phiếu 200 tỷ đồng với một quỹ đầu tư quốc tế và xem đây là “giấy thông hành” cho SCR trong việc tiếp cận các nguồn tài chính dồi dào với lãi suất hấp dẫn tại thị trường quốc tế. Ngoài ra, SCR còn đàm phán với một đối tác tài chính đến từ Nhật Bản, tiến trình đàm phán diễn ra rất tích cực, nếu thành công, SCR sẽ có thêm 1.000 tỷ đồng để thực hiện dự án trong thời gian tới.

    Đối với các tổ chức tín dụng, SCR đã ký hợp tác toàn diện với các ngân hàng ACB, OCB và NCB nhằm đảm bảo nguồn tài trợ ổn định cho các dự án. Đồng thời, SCR sẽ mở rộng mối quan hệ với các ngân hàng nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh để phát triển các dự án, mà việc hợp tác giữa SCR với Nguyễn Kim mới đây là một ví dụ.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thế Giới Di Động lãi 558 tỷ đồng trong quý I, tăng 34%
    Theo Trường Văn/Nhịp cầu đầu tư

    Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của MWG trong quý I/2017 tăng lần lượt 62% và 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2017 với doanh thu đạt 15.586 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.

    Trong đó, chuỗi bán lẻ điện thoại Thế Giới Di Động góp hơn 9.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 28%. Chuỗi bán lẻ Điện máy Xanh trong quý này chứng kiến doanh thu tăng trưởng mạnh 152% lên 6.395 tỷ đồng. Chuỗi Bách hóa Xanh đóng góp được 141 tỷ đồng vào doanh thu của MWG.

    Doanh thu online 3 tháng đầu năm đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 80%.

    MWG cũng cho biết lợi nhuận sau thuế đạt 558 tỷ đồng trong quý I, tăng 34% so với cùng kỳ. Với kết quả này, sau 3 tháng đầu năm, MWG đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

    Từ đầu năm đến nay, công ty đã mở thêm 107 siêu thị mới trên cả nước. Trong đó có 49 siêu thị Thế Giới Di Động và 59 siêu thị Điện máy Xanh.Đến nay, hệ thống bán lẻ của MWG có tổng cộng 1.381 siêu thị, bao gồm 1.000 siêu thị điện thoại, 314 siêu thị điện máy và 67 siêu thị bách hóa.
    --- Gộp bài viết, 25/04/2017, Bài cũ: 25/04/2017 ---
    múc:x
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Tuần từ 10 - 14/4: Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 1.373 tỷ đồng
    [​IMG]
    Bình Minh

    (NDH) Khối ngoại trong tuần từ 10 - 14/4 đã đi ngược thị trường và giao dịch rất tích cực.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một tuần rung lắc rất mạnh. Những bất ổn của tình hình chính trị thế giới đã có tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index đứng ở mức 718,45 điểm, giảm 1,3% so với tuần trước đó. Tương tự, chỉ số HNX-Index giảm 0,57% xuống 89,64 điểm.

    Trái với những diễn biến tích cực của thị trường thì khối ngoại lại có một tuần giao dịch khá khởi sắc. Họ mua vào hơn 63,5 triệu cổ phiếu, trị giá trên 2.598,8 tỷ đồng, trong khi bán ra chỉ hơn 34,4 triệu cổ phiếu, trị giá 1.225 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 29 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là hơn 1.373,5 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Trên sàn HOSE, khối ngoại có tuần mua ròng thứ 5 liên tiếp, với giá trị mua ròng gấp 6,5 lần so với tuần trước đó và đạt hơn 1.331 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt gần 28 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]

    Dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE bất ngờ lại là cổ phiếu VHC, với gần 343 tỷ đồng. Việc VHC bất ngờ được khối ngoại mua ròng mạnh như vậy chủ yếu là nhờ vào giao dịch thỏa thuận trong phiên 14/3. Phiên hôm đó, VHC được khối ngoại mua ròng thỏa thuận 6 triệu cổ phiếu, trị giá 339 tỷ đồng.

    Tiếp sau đó, HPG và VJC được mua ròng lần lượt 182 tỷ đồng và 106,5 tỷ đồng.

    Ở chiều ngược lại, KDH là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 28 tỷ đồng. NLG và DXG đứng ngay sau với giá trị bán ròng lần lượt 27,6 tỷ đồng và 22 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng trở lại hơn 42,3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là gần 1,2 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]

    Tương tự như các tuần gần đây, VGC vẫn dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HNX, đạt hơn 28,4 tỷ đồng. Như vậy, VGC đã đứng ở vị trí này trong 4 tuần liên tiếp, với giá trị mua ròng tổng cộng 78,4 tỷ đồng.

    VND và PVS là hai cái tên cũng được mua ròng khá mạnh, đạt 18,4 tỷ đồng và 15 tỷ đồng.

    Chiều ngược lại SHB bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 17,78 tỷ đồng. NTP cũng bị bán ròng hơn 9 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này