Nạn Kiêu Binh...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bullist, 03/10/2010.

627 người đang online, trong đó có 251 thành viên. 12:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1215 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.632
    Đặc quyền nhiều, nộp thuế ít

    Không chỉ đến khi Vinashin sụp đổ, những bất cập của mô hình tập đoàn kinh tế Nhà nước mới bộc lộ. Trước đó, các chuyên gia kinh tế đã cảnh báo nhiều về hiện tượng phình to quá mức của các tập đoàn này do được hưởng nhiều đặc quyền

    Trong bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp (DN) nộp thuế lớn nhất VN trong 3 năm qua vừa được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá VN (Vietnam Report) công bố, nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã không có mặt.

    Trong số này có những tên tuổi lớn như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN và tất nhiên là cả Vinashin vì lý do số thuế thu nhập DN thấp hơn 9.000 tỉ đồng hoặc nợ đọng thuế...

    Đầu tư cao, đóng góp thấp

    TS Nguyễn Quang A nhìn nhận: DN Nhà nước luôn đứng đầu về sở hữu nguồn lực nhưng lại đứng cuối cùng về đóng góp cho GDP, tạo công ăn việc làm, hiệu quả sử dụng vốn... Mức thuế thu nhập DN thu được của các DN này chỉ chiếm 7% tổng thu ngân sách Nhà nước.

    Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tỉ trọng vốn đầu tư của DN Nhà nước giảm từ mức 59,14% xuống 43,3% trong giai đoạn 2000-2007 nhưng vẫn chiếm phần lớn trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Vốn kinh doanh và tài sản cố định của DN Nhà nước cũng tăng nhanh và chiếm khoảng 50% trong tổng đầu tư xã hội.

    Tuy nhiên, doanh thu của khu vực này chỉ chiếm 31,5% trong tổng doanh thu của DN trong năm 2007. Năm 2008, đóng góp vào thu nhập quốc dân của DN Nhà nước chỉ đạt 27%. Giá trị sản xuất công nghiệp cũng chỉ chiếm 20% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của các thành phần kinh tế.

    TS Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước luôn chiếm tỉ lệ cao, khoảng 1/2 tổng đầu tư xã hội nhưng tỉ lệ đóng góp vào GDP chỉ ở mức 37%-39%; số việc làm được tạo ra bởi khu vực kinh tế này thậm chí chỉ chiếm 4,4% tổng số lao động.

    Không hoàn thành nhiệm vụ

    Như vậy, có thể nói các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước chưa thật sự đảm nhiệm được vai trò chủ đạo vì hoạt động kém hiệu quả hơn các khu vực khác, vẫn còn dựa dẫm, ỷ lại vào các chính sách ưu đãi của Nhà nước dưới nhiều hình thức. Bài học này rõ nhất từ hiện thực thiếu điện và dở dang của ngành công nghiệp đóng tàu.

    Theo TS Vũ Đình Ánh, Học viện Tài chính (Bộ Tài chính), tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước yêu cầu ngành điện phải đi trước một bước để phục vụ nhưng trong thực tế, điện không những không đi trước một bước mà còn đi sau. VN đang đứng trước nguy cơ mất an ninh năng lượng điện do cung không đủ cầu dẫn đến tình trạng thiếu điện, cắt điện ngày càng phổ biến, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh cũng như đời sống nhân dân.

    Các “ông lớn” như Tập đoàn Điện lực VN (EVN), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN (TKV) được giao trọng trách bảo đảm nguồn cung điện cho nền kinh tế song sản lượng điện phát ra lại chỉ tăng 6%-10%/năm (thậm chí năm 2006 còn giảm gần 6% so với năm trước) nên tỉ trọng của kinh tế Nhà nước trong tổng sản lượng điện phát ra đã giảm từ gần 97% năm 2004 xuống còn gần 71% năm 2009.

    Trong khi khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chỉ bảo đảm một phần không đáng kể nguồn điện với 13 triệu KWh năm 2009 (con số này năm 2000 là 11 triệu KWh), chủ yếu do đầu tư nguồn điện đòi hỏi vốn lớn và chậm thu hồi vốn đầu tư nên không hấp dẫn khu vực kinh tế ngoài Nhà nước thì khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã tích cực lấp vào khoảng trống này mặc dù có nhận định là do giá điện thấp nên không hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

    Khu vực FDI có lợi thế về vốn và sẵn sàng chấp nhận thời gian thu hồi vốn dài do họ là những nhà đầu tư chuyên nghiệp với cam kết đầu tư lâu dài. Kết quả là sản lượng điện của khu vực FDI tăng tới 20%-30%/năm, thậm chí năm 2006 tăng gấp 4 lần so với năm 2005, năm 2009 gấp 8,4 lần so với 2005 và gấp gần 14 lần so với năm 2000. Tỉ trọng của khu vực FDI trong tổng sản lượng điện phát ra đã tăng vọt từ 5,4% năm 2005 lên gần 30% năm 2009.

    “Kiêu binh”

    Theo TS Lê Đăng Doanh, khung pháp lý hiện nay cho hoạt động của tập đoàn không rõ ràng. Một số tập đoàn đặt trực tiếp dưới quyền lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ, do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự, phê duyệt kế hoạch. Vai trò giám sát của một số bộ giảm rất nhiều.

    Một số trường hợp có cách ứng xử như kiêu binh. “Tôi được chứng kiến trong một số cuộc tọa đàm, lãnh đạo tập đoàn tỏ ra thiếu tôn trọng lãnh đạo bộ, thái độ rõ là kiêu binh.

    Tôi đề nghị phải có khung pháp lý rõ ràng, bình đẳng và phải tôn trọng pháp luật một cách nghiêm túc, không thể trực thuộc Thủ tướng thì các cơ quan quản lý chịu trách nhiệm giám sát không tiếp cận được. Ở Vinashin đã hai lần hoãn không thanh tra” - TS Lê Đăng Doanh bức xúc kiến nghị.
  2. nguyenminhduc08

    nguyenminhduc08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ: "Thành công trong cuộc sống không đơn giản
    Em Học hành tử tế, nhưng ko có việc làm.
    Học cách tiết kiệm thì có nhưng đầu tư chẳng khôn ngoan.(nên có cái gì đâu mà tiết kiệm)
    Mọi người đều có thể rơi vào tình trạng như vậy." Chán quá bác ợ.

  3. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng bác, nhiều người cũng như bác, em là 1 ví dụ.
  4. C.Sauvignon

    C.Sauvignon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Nhà nghèo lại thêm mấy thằng con nghiện ngập.
  5. huyhoangvtu

    huyhoangvtu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    40
    CHính phủ tạo ra và nâng đỡ tập đoàn, để rồi tập đoàn lũng đoạn chính phủ, nguy thay...

    Hãy cổ phần hoá triệt để các Cty nhà nước thành các Cty cổ phần và nhà nước không cần thiết nắm quyền chi phối.
  6. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.632
    Hì hì...Nói thì dễ hơn làm bác ạ...Tuy nhiên cũng nên có cái nhìn lạc quan trong cuộc sống để có thêm động lực mà chiến đấu chứ! Chúc bác may mắn!
  7. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.632
    Tăng trưởng để làm gì khi CPI tăng đến 7%?
    Ủy ban Thường vụ Quốc hội lo ngại về chất lượng tăng trưởng năm 2011 với CPI tăng cao.



    Tăng trưởng để làm gì khi CPI tăng đến 7%? Câu hỏi này đã được Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển đặt ra khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kinh tế, xã hội, ngân sách của Chính phủ, chiều 2/10.

    Không quá lạc quan về những con số “đạt và vượt” của kế hoạch năm 2010 như GDP tăng 6,7%, thu ngân sách vượt 58.000 tỷ đồng…, nhiều ý kiến đã bày tỏ quan ngại về cả công tác dự báo và điều hành.

    Có thể tăng trưởng cao hơn được không khi chính trị ổn định, kinh tế đã tăng trưởng nhiều năm liền, nhân lực dồi dào, tài nguyên cũng có đủ để phát triển đất nước…, Chủ nhiệm Hiển nêu câu hỏi đã khiến ông “rất băn khoăn” từ lâu nay.

    Nhìn từ chất lượng tăng trưởng, ông Hiển cũng đặt nhiều câu hỏi trước chỉ số CPI. Mặc dù, theo Chính phủ dự báo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2010 so với tháng 12/009 tăng khoảng 7%.

    “Đây là mức tăng đã được khống chế theo nghị quyết của Quốc hội nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, là thành công trong việc khống chế lạm phát không để lạm phát cao trở lại”, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

    Tuy nhiên, như phân tích của Ủy ban - Tài chính ngân sách thì tháng 9 CPI đã tăng đột biến lên 1,31% so với tháng 8, đẩy chỉ số CPI 9 tháng là 6,39% gần sát chỉ tiêu Quốc hội cho phép. Trong khi quý 4 chưa thể lường hết được khả năng tăng giá nhanh theo quy luật cung cầu của sản xuất và tiêu dùng.

    Ủy ban Kinh tế cũng nhận định diễn biến không ổn định của CPI trong năm đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác động xấu đến đời sống của nhân dân và khó khăn cho các cơ quan hoạch định và điều hành chính sách.

    Ở nhiều nước lạm phát đến 3% đã phải suy nghĩ rồi, trong khi năm 2010 CPI của Việt Nam vẫn tăng đến 7% và chỉ tiêu dự kiến cho năm sau cũng vẫn 7%. Nhiều năm liền CPI luôn luôn cao thì không thể nói là không “có vấn đề”, ông Hiển nói.

    Cùng mối quan ngại về dự kiến CPI năm sau tăng khoảng 7%, nhiều ý kiến tại Ủy ban Kinh tế cho rằng, mấy năm qua, chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam liên tục tăng cao, trong khi lạm phát trên thế giới nhìn chung đều ở mức thấp, cần đặt mục tiêu giảm lạm phát xuống thấp hơn, khoảng 6,5%.

    Cũng "mổ xẻ" chất lượng tăng trưởng, Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng đề nghị các báo cáo thẩm tra cần nhấn mạnh hơn đến các vấn đề xã hội . Bởi, tham nhũng, lãng phí có thể gây thoát thoát rất nhiều, không ngăn chặn được tệ nạn này thì sẽ làm giảm ý nghĩa của con số tăng trưởng.

    Việc gia tăng khiếu nại với 75% liên quan đến đất đai, theo ông Vượng cũng ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng vì có thể làm chậm tiến độ thực hiện các dự án, tiêu tốn thời gian và tiền bạc…

    Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị đánh giá xem kinh tế tăng trưởng nhưng đời sống của dân thế nào và tình hình xã hội ra sao. Kinh tế tăng ít nhưng tội phạm tăng nhiều, khiếu kiện cũng tăng, và quan trọng nhất là kéo theo khoảng cách giàu nghèo ngày càng doãng ra, Phó chủ tịch lo ngại.

    Kết thúc phiên thảo luận, Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh về một số chỉ tiêu xã hội liên tục không đạt kế hoạch có liên quan đến môi trường , xã hội. Trong khi Quốc hội rất quan ngại về môi trường, về tội phạm và về đạo đức xã hội, chênh lệch giàu nghèo…

    Bởi thế, kinh tế tăng nhưng tâm trạng xã hội chưa thật phấn chấn, Phó chủ tịch nói.


    Theo Nguyên Thảo - VnEconomy
  8. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.632
    Chó cắn áo rách rồi.........

    Giá dầu thô vượt ngưỡng 80 đôla

    Lực mua khiến giá dầu bùng nổ tới 6,7% - mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 2. Nhà đầu tư tin tưởng bức tranh kinh tế quý 3 và các tháng cuối năm sẽ sáng sủa hơn.

    Trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 11 nhảy vọt 1,6 đôla, tương ứng 2%, lên 81,58 đôla một thùng. Làn sóng tranh mua vàng đen ào ạt dâng cao trong tuần qua giúp giá dầu bùng nổ tới 6,7% - mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 2. Trong tháng 9, giá dầu đã hồi phục được 11% và trong quý 3 tăng được 5,7%.

    Trên Phố Wall, nhóm cổ phiếu công nghệ tăng điểm mạnh về cuối ngày giúp các chỉ số lấy lại được sắc xanh trong ngày giao dịch đầu quý 3. Thị trường biến động trồi sụt cùng thời điểm với các thông tin kinh tế trái chiều được công bố. Viện quản lý nguồn cung (ISM) cho biết chỉ số của lĩnh vực sản xuất giảm xuống mức 54,4 trong tháng 9, ghi nhận mức tăng thấp nhất trong 10 tháng. Tuy nhiên, các hàn thử biểu về niềm tin người tiêu dùng, chi tiêu tiêu dùng cá nhân và lĩnh vực xây dựng cơ bản lại đồng loạt tăng mạnh vượt dự báo.

    Chung cuộc, Dow Jones Industrial tăng 41,63 điểm, tương ứng 0,4%, lên 10.829,68 điểm. Cùng ghi nhận đà khởi sắc 0,4%, hàn thử biểu Standard & Poor 500 chốt tại 1.146,24 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đảo chiều nhích nhẹ 0,1%, từ mức giảm 0,6% trước đó, đóng cửa tại 2.370,75 điểm. Thống kê tuần qua, S&P hạ 0,2%, Dow mất 0,3% và Nasdaq giảm 0,4%.

    Ở bờ kia Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu điều chỉnh phiên thứ ba liên tiếp. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực DJ Stoxx 600 hạ 0,2%, xuống 259,09 điểm. Theo đó, Stoxx 600 khép lại tuần giao dịch với mức sụt giảm 1,7% - rộng nhất trong 3 tháng. Phiên này, chứng khoán Anh tăng 0,8%. Các chỉ số gồm CAC 40 của Pháp và DAX 30 của Đức lại lần lượt đi xuống 0,6% và 0,3%

    Trong khi đó, chuỗi khởi sắc của chứng khoán châu Á bước sang tuần thứ năm. Giới đầu tư tích cực mua gom cổ phiếu giữa niềm lạc quan về bức tranh kinh tế thế giới trong quý 3 sẽ sáng sủa hơn các dự báo ban đầu. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI hồi phục 0,6%, lên 127,04 điểm.. Thống kê sau 3 phiên tăng và 2 phiên điều chỉnh, chỉ số này ghi thêm được 1,2%. Trong tháng 9, MSCI đã bật được 8,4% - đà tăng theo tháng tốt nhất kể từ tháng 9/2009.

    Tại Tokyo, phong vũ biểu Nikkei 225 đảo chiều bật xanh trong phiên buổi chiều, lên 0,4%, chốt tuần tại 9.404,23 điểm. Nỗi lo giảm phát tại Nhật Bản đã bớt căng thẳng sau khi Chính phủ nước này công bố chỉ số giá CPI cơ bản tháng 8 giảm 1%, thấp hơn so với mức 1.1% trong tháng 7 và khớp với dự báo của các nhà kinh tế. CPI của Nhật đã đi xuống 18 tháng liên tiếp.

    Chứng khoán Ấn Độ và Singapore lần lượt thăng hoa 1,9% và 1,1%. Thị trường phản ứng tích cực trước thông tin chỉ số PMI – kim chỉ nam về các hoạt động sản xuất kinh tế của Trung Quốc trong tháng 9 đã bất ngờ tăng mạnh lên 53,8 điểm, từ mức 51,7 điểm. Hàn thử biểu Kospi của Hàn Quốc tiến 0,2% nhờ động lực mua ròng rất mạnh lên tới 72,45 triệu đôla của nhà đầu tư nước ngoài. Đây là phiên thứ mười lăm liên tiếp khối ngoại mua ròng cổ phiếu trên sàn Seoul, dài nhất kể từ tháng 4. Các thị trường Hong Kong, Đài Loan, và Australia biến động nhẹ trong khoảng 0,1%.

    Trên các thị trường hàng hóa, giá vàng thế giới tiếp tục nhảy múa. Nhà đầu tư New York tìm nơi trú ẩn cho đồng tiền sau khi xu hướng trượt giá của đồng đôla được dự báo sẽ còn kéo dài. Trên bảng điện tử Comex, giá kim loại quý giao kỳ hạn tháng 12 tăng 8,2 đôla (0,6%), lên 1.317,8 đôla một ounce. Trong tuần qua, giá vàng tăng 1,5%, và trong quý 3 tăng được 5,1% - quý leo thang thứ tám liên tiếp.

    Đồng đôla xuống mức thấp nhất trong 6 tháng so với euro và yen Nhật sau khi thị trường dấy lên những phỏng đoán Cục dự trữ Liên bang (FED) đang tiến gần đến các quyết định chính sách nới lỏng định lượng. Trong giỏ 16 ngoại tệ chủ chốt thế giới, đồng bạc xanh mất giá so với 15 đồng tiền. Tỷ lệ hoán đổi giữa euro và đôla nới rộng thêm 1,1%, lên 1,3779 đôla. Trong khi đó, tỷ lệ này với yen Nhật co hẹp 0,2%, xuống 83,33 yen ăn một đôla.
  9. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.632
    “Năm 2011 nợ công có thể ở mức 60% GDP”

    Với tốc độ bội chi như hiện nay thì hết năm 2011 nợ công đã là 60% GDP, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển giải thích về đề nghị trình Quốc hội khống chế nợ công không vượt quá 60% GDP ở báo cáo thẩm tra, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 2/10.

    Người nêu ra băn khoăn với đề nghị nói trên là Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai. Bà cho biết bà cảm thấy “hơi lo” về con số 60% GDP. Vì, về nguyên tắc quản lý nợ công phải được tài trợ bằng thặng dư ngân sách ngày mai, tức là trong tương lai phải có nguồn ngân sách để trả nợ.

    Hơn nữa, việc trả nợ, theo bà Mai, không chỉ phụ thuộc vào nguồn thu ngân sách mà còn phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế. Trong khi nếu cứ dựa vào vốn và lao động như hiện nay thì đến thời điểm nào đó tăng trưởng sẽ giảm dần.

    Bà Mai cho biết, theo dự báo của một số tổ chức kinh tế thế giới, bắt đầu từ 2020 thì GDP của Việt Nam sẽ giảm dần. Như vậy thì rõ ràng không thể lấy nguồn ngân sách ra để trả lời là đã đủ điều kiện đưa mức nợ công đến gần 60% hay chưa.

    “Đề nghị anh Hiển phân tích thêm, vì Quốc hội không bao giờ yên tâm nếu anh chỉ đưa ra con số đó. Vay thì phải trả, đủ điều kiện thì vay nhưng tôi xin nói là nợ công là vấn đề đang được Quốc hội rất quan tâm”, bà Mai nhấn mạnh.

    Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển đáp lời ngay, rằng nếu như hết năm 2011 cứ tốc độ bội chi này thì nợ công đã đến 60% GDP rồi. Cho nên 60% GDP là mức trần của năm 2011. “Phấn đấu bằng 60% GDP là cả sự nỗ lực, tôi sợ là số này chúng ta không giữ được đâu. Đây là con số ngắn hạn chứ không phải là trung hạn hay dài hạn nữa”, ông Hiển nói.

    Cũng liên quan đến vấn đề nợ công, tại phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã đưa ra con số nợ công của năm 2010 cao hơn tại báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế (khoảng 52% GDP) và Ủy ban Tài chính – Ngân sách (52,6% GDP) của Quốc hội.

    Theo đó, tính đến 31/12/2009 tổng số dư nợ công bằng 871.839 tỷ đồng theo tỷ giá hiện hành, bằng 52,6% GDP, trong đó nợ chính phủ bằng 41,9%, nợ được chính phủ bảo lãnh bằng 9,8% GDP, nợ của chình quyền của địa phương bằng 0,8% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia bằng 38,8 GDP…

    Bộ trưởng cũng cho biết, ước đến 31/12/2010 nợ công sẽ là 56,7% GDP. Nợ của Chính phủ 44,5% GDP và nợ nước ngoài của Quốc gia là 42,2% GDP.

    Với các khoản vay nước ngoài phần lớn đều là vay dài hạn, với lãi suất ưu đãi, Bộ trưởng nhận định, hiện tại nợ công không gây sức ép cho ngân sách nhà nước về nghĩa vụ trả nợ đến hạn. “Các chỉ số nợ của Việt Nam đang ở mức an toàn và nợ công đang được quản lý chặt chẽ theo quy định của Luật Quản lý nợ công”, ông Ninh khẳng định.

    Theo Bộ trưởng, các khoản nợ trong nước và nước ngoài đều được thanh toán đầy đủ, không có nợ xấu. Hàng năm ngân sách nhà nước bố trí trả nợ từ 14 -16% tổng số thu ngân sách (giới hạn cảnh báo là dưới 30%), bằng khoảng 4,5% xuất khẩu (giới hạn cảnh báo là dưới 25%).

    Ông Ninh nhấn mạnh, đây là chỉ tiêu an toàn, so với các nước đang phát triển có cùng hệ số tín nhiệm thì chỉ số nợ công và nợ nước ngoài của Việt Nam ở mức trung bình.

    Người đứng đầu ngành tài chính nhận định “trong trung hạn thì nợ công của Việt Nam là an toàn, nhưng về dài hạn thì phải tính kỹ khi cơ cấu nợ thay đổi, vay ưu đãi ODA giảm dần và vay thương mại tăng lên do Việt Nam đã thoát ra khỏi nhóm nước nghèo theo tiêu chuẩn tài trợ ODA”.
  10. KiemTienDiChoi

    KiemTienDiChoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    nợ công cao quá các bác ơi

    ko biết tình hình Vi en` in đếch thế nào ?

Chia sẻ trang này