PVX: hồi sinh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi motnhadautu, 01/06/2016.

1013 người đang online, trong đó có 405 thành viên. 16:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14177 lượt đọc và 162 bài trả lời
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    PVC (PVX) vững vàng vượt khó

    Ngày 28/12/2016, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí (PVC), đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 4 điểm cầu Hà Nội – Vũng Tàu – Thái Bình – Hậu Giang.

    Tham dự lễ tổng kết có Thành viên HĐTV PVN Đinh Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT PVC Bùi Ngọc Thắng, Tổng giám đốc PVC Nguyễn Anh Minh, lãnh đạo các ban chuyên môn PVN, đơn vị trực thuộc, các ban quản lý dự án.
    [​IMG]
    Thành viên HĐTV PVN Đinh Văn Sơn phát biểu tại lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 của PVC

    Năm 2016 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, chiến lược phát triển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Ngay từ đầu năm, thực hiện kế hoạch SXKD, PVC đã nỗ lực tìm kiếm và thực hiện các giải pháp trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu cũng như trong nước có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới nguồn việc, công tác thu xếp vốn cho các dự án, thoái vốn tại các đơn vị đầu tư tài chính.

    Trước bối cảnh trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC đã đạt được một số kết quả khả quan đáng ghi nhận như doanh thu toàn tổ hợp ước thực hiện hơn 9.262 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuếhơn 171,23 tỷ đồng (137% kế hoạch năm). Lợi nhuận sau thuế toàn tổ hợp ước thực hiện 151,58 tỷ đồng,nộp ngân sách Nhà nước ước thực hiện 398,6 tỷ đồng. Tiền lương bình quân người lao động đạt 11,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2015.

    Trong năm qua, PVC đã hoàn thành, bàn giao các công trình gói thầu san lấp và xử lý nền Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau, dự án Âu tàu Rạch Chanh và Trung tâm điều khiển Âu tàu, dự án Trung tâm PTTN và Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam- Giai đoạn 1, Topside RC9, dự án 3P, Topside, chân đế giàn nhà ở dự án Sư Tử Trắng, chân đế dự án Thỏ trắng 3,... Thực hiện khởi công các công trình: Gói thầu Thi công các hạng mục xây dựng và Lắp đặt- Dự án NMNĐ Sông Hậu 1, Trung tâm PTTN và Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam- Giai đoạn 2, Khu đào tạo quốc tế thuộc Học viện An Ninh Nhân Dân, gói thầu hoàn thiện khu vực ngoại vi nhà máy NPK Phú Mỹ; gói thầu thi công các hạng mục xây dựng - Số 2 thuộc Dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau,...
    [​IMG]
    Thành viên HĐTV PVN Đinh Văn Sơn trao bằng khen của Bộ Công Thương cho Ban ĐH PVTEX Đình Vũ

    Năm 2016, hầu hết các đơn vị thành viên thuộc PVC đều đã rất nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD. Tuy nhiên, trước khó khăn chung của nền kinh tế, cũng như những vấn đề nội tại của mỗi đơn vị, các đơn vị đã không hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty phê duyệt. Kết quả, trong tổng số 09 đơn vị hợp nhất của PVC có 5 đơn vị dự kiến kết quả kinh doanh có lãi trong năm 2016.

    Về công tác tiếp thị đấu thầu trong năm 2016, PVC đã tiếp thị tổng cộng 73 gói thầu. Trong đó chủ yếu tập trung các công trình/dự án trong ngành dầu khí như Nhà máy nhiệt điện Long Phú, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy xử lý khí Cà Mau, đường dẫn khí Lô B Ô Môn, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1,....Ngoài ra, nhằm tạo cơ hội hợp tác, cùng phát triển trong việc tham gia cung cấp dịch vụ về xây lắp trong nước và quốc tế, PVC đã tích cực đẩy mạnh công tác ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước như liên doanh với Vietsovpetro, Công ty tư vấn Petroconsult S.R.L (Rumani), Công ty TNHH Posco E&C Vietnam và Công ty tư vấn DFM (Mỹ). Với sự nỗ lực đó, trong năm qua PVC đã ký kết được 19 hợp đồng với các Chủ đầu tư/Tổng thầu có tổng giá trị các hợp đồng khoảng 3.746 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Thành viên HĐTV PVN Đinh Văn Sơn trao bằng khen của Bộ Công Thương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015 của PVC

    Thời gian qua, PVC đã thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015, từ đó xây dựng phương án Tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020. Tổng công ty đã thực hiện ban hành hàng loạt các quy chế, quy định siết chặt nội bộ, quản lý tài chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục tập trung giaoviệc trực tiếp và tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo hoạt độngSXKD tại 03 đơn vị nòng cốt là PVC-MS, PVC-IC và PVC-PT. Duy trì và tăng cường đầu tư nâng cao năng lực trong hoạt động xây lắp cho nhóm các đơn vị, PVC-TB, PVC-DH, PVC-Đông Đô và PVC-TH để tận dụng lợi thế, năng lực và thế mạnh của từng đơn vị.

    Hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn góp của PVC tại 03 đơn vị (PVL, Pacific, Sopewaco) và một phần vốn góp tại các đơn vị niêm yết thu về 27,12 tỷ đồng/63,69 tỷ đồng giá trị đầu tư. Triển khai các thủ tục để thoái phần vốn góp của PVC tại Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC- Kinh Bắc), Công ty CP Đầu tư Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) và Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT). PVC-Petroland ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Thăng Long thu về khoảng 450 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha tặng bằng khen cho Công đoàn PVC

    Trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí được PVC triển khai sâu rộng tới toàn thể các đơn vị, người lao động trong toàn Tổng công ty. Năm 2016, toàn Tổng công ty ước thực hiện tiết giảm được 36,18 tỷ đồng/ 27,13 tỷ đồng kế hoạch tiết giảm chi phí đã đăng ký với Tập đoàn (bao gồm tiết giảm chi phí nguyên nhiên vật liệu, chi phí quản lý, chi phí đầu tư). Trong đó Công ty mẹ ước thực hiện tiết giảm từ chi phí quản lý 9,7 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Toàn cảnh lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh PVC 2016

    Phát biểu tại Lễ tổng kết, Thành viên HĐTV PVN Đinh Văn Sơn đã tuyên dương, đánh giá rất cao nỗ lực của ban lãnh đạo cùng CBCNV PVC trong năm 2016. Đồng chí Đinh Văn Sơn khẳng định, PVC đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vượt khó chính là thành tích đáng ghi nhận. Với đặc thù là đơn vị thi công, các hoạt động của PVC gắn bó chặt chẽ với công trường, toàn bộ lực lượng các tổ chức chính trị từ Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên PVC đều tích cực bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống cán bộ công nhân viên trên các công trường, dự án trọng điểm. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng bởi đây là nền tảng để PVC phát triển bền vững, xác định vị thế của PVC trong tương lai.

    Thành viên HĐTV PVN Đinh Văn Sơn cũng lưu ý cán bộ công nhân viên PVC phải dũng cảm nhìn nhận thẳng vào các khó khăn có tính chủ quan. Phải kiểm điệm cụ thể, đề ra yêu cầu với từng cá nhân, xác định rõ trách nhiệm từng việc chưa làm được, những công tác chưa được thực hiện tốt. Trong công việc phải thẳng thắn, rõ ràng, ra ngoài đời vẫn sống tình nghĩa bạn bè. Đối với PVC, việc đảm bảo quyền lợi, việc làm cho người lao động luôn là một nhiệm vụ nặng nề. Mặc dù đã giải quyết cơ bản một số vấn đề về quyền lợi của người lao động nhưng vẫn còn một số đơn vị gặp khó khăn. Chỉ có làm tốt công tác này thì PVC mới có thể giữ lại được đội ngũ tinh túy, sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai. Đặc biệt, CBCNV PVC phải luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong điều hành, các mặt sản xuất kinh doanh.
    --- Gộp bài viết, 29/12/2016, Bài cũ: 29/12/2016 ---
    PVX Đã hoàn thành thoái vốn 3 công ty con mấy trăm tỷ, cộng thêm quý 4 lãi, cộng thêm hoàn nhập dự phòng của 5 công ty con, mời các Bác cộng dùm quý 4 này PVX lãi được bao nhiêu trăm tỷ ạ.
    --- Gộp bài viết, 29/12/2016 ---
    Tính cái đống lãi q4 2016 của PVX khùng luôn,nhờ các Bác tính dùm.
    --- Gộp bài viết, 29/12/2016 ---
    Lần này PVX hồi sinh thật sự rồi.
    --- Gộp bài viết, 29/12/2016 ---
    Chọn đúng cổ phiếu để đầu tư, coi kỹ hết đường đi của nó, sẻ nhận được kết quả thật xứng đáng.
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. thanhvd

    thanhvd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2014
    Đã được thích:
    2.022
    Hồi lên 2.4 rồi !
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Lễ ký Thỏa thuận khung Phát triển Dự án và Thỏa thuận khung Hợp đồng Bán khí Cá Voi Xanh giữa PVN, PVEP và ExxonMobil
    04:00 | 13/01/2017

    Ngày 13/01/2017, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty TNHH Thăm dò Khai thác Dầu khí ExxonMobil Việt Nam (ExxonMobil) đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận khung Phát triển Dự án và Thỏa thuận khung Hợp đồng Bán khí Cá Voi Xanh.

    Tham dự buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, tỉnh Quảng Nam.

    Về phía Tập đoàn có đ/c Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đ/c Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám đốc, các thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các Ban/Văn phòng Tập đoàn;

    Về phía Tổng Công ty Thăm dò thác Dầu khí có đồng chí Ngô Hữu Hải Tổng Giám đốc, các các thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Văn phòng Tổng công ty.

    Về phía đối tác có ông Paul Greenwood, Phó Chủ tịch của ExxonMobil phụ trách Khí và Điện và ông Greg Smith, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí ExxonMobil Việt Nam (ExxonMobil)
    [​IMG]

    Ký kết thỏa thuận khung phát triển dự án mỏ Cá Voi Xanh

    [​IMG]

    Ký kết thỏa thuận khung hợp đồng bán khí mỏ Cá Voi Xanh

    Năm 2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và ExxonMobil đã ký Thoả thuận Nghiên cứu chung, làm cơ sở cho 3 bên ký kết Hợp đồng Chia sản phẩm Dầu khí (“PSC”) đối với các Lô ngoài khơi miền Trung Việt Nam vào ngày 30/6/2009. Mỏ khí Cá Voi Xanh được phát hiện và được tuyên bố thương mại vào tháng 8/2015.
    [​IMG]

    Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn báo cáo về quá trình đàm phán hợp đồng

    Sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Quy hoạch lựa chọn địa điểm trung tâm khí điện miền Trung và phạm vi đầu tư dự án, tháng 09/2016, Bộ Công Thương đã phê duyệt Kế hoạch Phát triển đại cương (ODP) gồm hệ thống khai thác ngoài khơi, đồng ống dẫn khí về bờ, nhà máy xử lý khí (GTP) và đường ống dẫn khí thương phẩm tới hộ tiêu thụ.

    [​IMG]

    Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ ký

    Dự án khí Cá Voi Xanh là dự án khí lớn nhất tại Việt Nam cho tới nay. Việc phát triển Dự án khí Cá Voi Xanh sẽ cung cấp nguồn khí quan trọng để ổn định và phát triển khu vực miền Trung cũng như khả năng bổ sung năng lượng cho miền Nam sau này, tạo đà cho phát triển công nghiệp hóa dầu cũng như là động lực phát triển các ngành công nghiệp địa phương, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, thêm động lực phát triển kinh tế địa phương và tạo nhiều công việc làm cho khu vực.
    [​IMG]

    Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Lễ ký

    Sau một quá trình đàm phán, PVN, PVEP và ExxonMobil đã thống nhất ký Thỏa thuận khung Phát triển Dự án (PF HOA- Project Framework Heads of Agreement) và Thỏa thuận khung Hợp đồng Bán khí (GSA HOA- Gas Sales Agreement Heads of Agreement) Cá Voi Xanh. Việc ký kết hai Thỏa thuận khung này có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở để nhà thầu triển khai tối ưu hóa thiết kế sơ bộ (Pre-FEED) và thiết kế tổng thể dự án (FEED) nhằm triển khai Dự án với mục tiêu đạt dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2023.

    [​IMG]

    Ông Greg Smith, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí ExxonMobil Việt Nam phát biểu tại Lễ ký

    Trong giai đoạn đầu, sản lượng khai thác của Dự án sẽ đủ cung cấp khí cho bốn (04) nhà máy điện với tổng công suất 3.000 MW (02 Nhà máy đặt tại khu kinh tế Chu Lai, tỉnh Quảng Nam và 02 Nhà máy đặt tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi). Sản lượng khai thác trong giai đoạn mở rộng sẽ cung cấp khí cho hóa dầu, hoặc nhà máy điện thứ 5 với công suất khoảng 750 MW như trong Tổng Quy hoạch Điện 7 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng đầu tư chuỗi dự án khoảng 10 tỷ USD và sẽ đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 20 tỷ USD./.

Chia sẻ trang này