Quá kinh khủng!!!........................................................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 21/07/2016.

251 người đang online, trong đó có 100 thành viên. 06:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4101 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Nhật đang chuẩn bị gói kích thích 190 tỷ USD
    Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị một gói các biện pháp kích thích kinh tế có tổng trị giá ít nhất 190 tỷ USD, mặc dù mức chi tiêu công thực tế có thể chưa tới một nửa con số này, các nguồn tin liên quan đến quá trình trên cho biết vào ngày thứ Năm.
    http://image.*********.vn/2016/07/21/nhat-goi-kich-thich-190-ty-usd_1139357.jpg

    Theo đó, 3 nguồn tin cho Reuters biết gói kích thích trên có quy mô ít nhất 20 ngàn tỷ JPY (tương đương 186 tỷ USD), mức cao nhất trong phạm vi kỳ vọng hiện tại của thị trường.

    Tuy nhiên, họ cho biết rằng chi tiêu trực tiếp từ Chính phủ và các chính quyền địa phương chỉ ở vào khoảng hơn 3 ngàn tỷ JPY, và khoảng 6 ngàn tỷ JPY còn lại đến từ Chương trình Cho vay và Đầu tư Tài khóa, vốn nằm ngoài ngân sách chung.

    Tuần trước, Thủ tướng Shinzo Abe đã yêu cầu Chính phủ của ông hoàn thành việc soạn thảo các biện pháp kích thích vào cuối tháng để khôi phục nền kinh tế vốn đang đối mặt với đầu tư và chi tiêu tư nhân ảm đạm.

    Trên thị trường chứng khoán, cả hai chỉ số Nikkei 225 và Topix đều tăng điểm sau thông tin trên. Còn trên thị trường tiền tệ, đồng JPY giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần so với đồng USD./.
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  2. thinhvip

    thinhvip Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    4.330
    Tôi cũng sắp rót vào thị trường 8600 tỷ đây =)):p:D
  3. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
    Thứ 5, 21/07/2016, 17:59


    6 tháng đầu năm, Vietcombank báo lãi 4.271 tỷ đồng, tăng 35% so cùng kỳ
    [​IMG]
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

    [​IMG]
    TIN MỚI


    Riêng trong quý II, lợi nhuận trước thuế tăng 16,2%, đạt 1.971 tỷ đồng. Sau thuế, lợi nhuận còn 1.580 tỷ đồng.


    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016.

    Theo đó, tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Vietcombank đạt 678 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2015. Tiền gửi của khách hàng tăng 6,8% đạt xấp xỉ 535 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 427 tỷ đồng, tăng trưởng 10,3% so với dư nợ cuối năm 2015.

    Trong quý II, thu nhập lãi thuần của ngân hàng Vietcombank đạt 4.617 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của Vietcombank tăng 29,5% đạt 9.150 tỷ đồng.

    Chi phí hoạt động quý II cũng tăng 66% so với cùng kỳ lên 2.630 tỷ.

    Riêng trong quý II, lợi nhuận trước thuế tăng 16,2%, đạt 1.971 tỷ đồng. Sau thuế, lợi nhuận còn 1.580 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 4.271 tỷ đồng, tăng 35,5% so cùng kỳ năm trước.

    Nợ xấu của Vietcombank, xét về số tuyệt đối đã tăng thêm về 334 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này đã giảm đáng kể từ 1,84% xuống còn 1,74%.

    Kim Tiền

    Theo Trí thức trẻ
    nhiepphongvs đã loan bài này
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :D:D:D:D:D:x
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :x
    gallant10 thích bài này.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Giám đốc tài chính SSI: Tính đến 30/6/2016 SSI còn hơn 5.600 tỷ đồng tiền mặt
    Chết đứng vì “siêu cổ phiếu”[/paste:font]
    Hàng loạt công ty chứng khoán bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý 2/2016. Thống kê cho thấy trong 10 CTCK có thị phần môi giới lớn trên hai sàn (trong đó Bản Việt chưa công bố kết quả kinh doanh), tổng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 của 10 CTCK này đạt 909 tỷ đồng, giảm 8,3% cùng kỳ năm trước. Trong đó riêng CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI đạt 415 tỷ đồng, chiếm 45,68% tổng lợi nhuận của nhóm 10 CTCK khảo sát.

    [​IMG]
    Lợi nhuận sau thuế của các CTCK 6 tháng đầu năm 2016

    Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giám đốc Tài chính CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI về tình hình hoạt động của công ty.

    Thưa bà, nghiệp vụ nào đã đóng vai trò quan trọng nhất trong Doanh thu của SSI nửa đầu năm 2016?

    Bà Nguyễn Thị Thanh Hà: SSI hướng tới mục tiêu phát triển đồng đều và bền vững các hoạt động kinh doanh (Đầu tư, Dịch vụ chứng khoán, Dịch vụ Ngân hàng đầu tư và Kinh doanh Nguồn vốn/Cho vay ký quỹ) về mức độ tích cực, thị phần và chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, do đặc thù của từng loại nghiệp vụ mà cơ cấu doanh thu không đồng đều. Trong Doanh thu 6 tháng đầu năm của SSI, hoạt động Đầu tư và hoạt động Kinh doanh Nguồn vốn/Cho vay ký quỹ chiếm tỷ trọng lớn. Doanh thu từ Đầu tư chiếm 42% tổng doanh thu toàn công ty trong khi DT từ hoạt động Kinh doanh Nguồn vốn/Cho vay ký quỹ chiếm 36%.

    Các hoạt động kinh doanh của SSI nhìn chung đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận cùng kỳ 2015 cao hơn do cùng kỳ năm trước SSI tiến hành thanh hoán một số khoản đầu tư công ty liên kết lớn, bên cạnh nguồn doanh thu đáng kể từ cổ tức. Năm 2016, SSI chỉ còn duy trì 03 công ty liên kết. Đây cũng là đặc thù của hoạt động Đầu tư, với tính chất doanh thu không mang tính dàn trải đều qua các quý hàng năm.

    Kế hoạch LNTT hợp nhất 2016 của SSI đặt ra là 950 tỷ đồng. Sau 6 tháng hoạt động đầu năm, LNTT hợp nhất của SSI ước đạt khoảng 55% kế hoạch năm. Các hoạt động kinh doanh đều đang diễn biến tốt, chúng tôi tự tin rằng nếu thị trường không xảy ra sự cố quá bất lợi thì với sự nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên, SSI sẽ đạt kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra.

    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Giám đốc tài chính SSI

    Tổng tài sản của SSI trong quý 2/2016 tăng vọt lên 13.260 tỷ đồng, ngang với một NHTM cỡ nhỏ, xin bà cho biết nguồn vốn của SSI đã được sử dụng như thế nào trong nửa đầu năm 2016?

    Tổng nguồn vốn của SSI tăng hơn 1.300 tỷ trong 6 tháng đầu năm chủ yếu do tăng nguồn vốn vay ngân hàng bổ sung cho hoạt động kinh doanh của SSI trong 2 mảng Cho vay ký quỹ và Hoạt động kinh doanh nguồn vốn (treasury).

    Nguồn vốn vay được sử dụng chính cho việc gia tăng hoạt động cho vay ký quỹ (dư nợ cho vay ký quỹ tăng khoảng 20% trong 6 tháng đầu năm). Số còn lại, phần lớn phục vụ cho hoạt động kinh doanh nguồn vốn (treasury).

    Có thể nói SSI là công ty chứng khoán có hoạt động kinh doanh nguồn vốn tích cực, hiệu quả và chuyên nghiệp nhất. Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh Nguồn vốn trong 06 tháng đầu năm 2016 đạt 157,6 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng doanh thu toàn công ty, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2015; doanh thu cho vay ký quỹ 6 tháng đầu năm 2016 tăng 48% so với cùng kỳ năm 2015, đạt hơn 206 tỷ đồng.

    Số dư tiền gửi ngân hàng tại thời điểm 30.6.2016 là hơn 5.600 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.300 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn. Khoản tiền này vừa được gửi để tối đa hóa lợi nhuận vừa là công cụ duy trì thanh khoản thông qua các hạn mức vay linh hoạt tại Ngân hàng.

    Nhu cầu vốn vay của khách hàng sử dụng margin rất lớn, SSI sẽ cân đối nguồn vốn của mình như thế nào? Liệu có trường hợp sẽ hết nguồn vốn vay margin như lo ngại của thị trường trong một vài tuần trước đây không?

    Nhu cầu vốn vay của khách hàng sử dụng margin hiện tại khá lớn và có thể sẽ còn tăng thêm. Về năng lực đáp ứng vốn, SSI hoàn toàn có thế cân đối nguồn vốn thông qua các kênh huy động để gia tăng hoạt động cho vay . Tuy nhiên, chúng tôi đáp ứng nhu cầu vay trên cơ sở cân đối mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng, mức độ rủi ro của dư nợ vay, hiệu quả của vốn cho vay và cơ cấu sử dụng nguồn vốn của công ty chứ không đáp ứng mọi nhu cầu vay của khách hàng.
  7. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
    Thứ 5, 21/07/2016, 17:59

    Vinamilk sắp chi 4.800 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 tỷ lệ 40%
    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Vinamilk sẽ chi tạm ứng cổ tức 40% bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%.
    CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã chứng khoán VNM) vừa công bố thông tin ngày 22/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

    Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 tỷ lệ 40%

    Số tiền chi trả 4.000 đồng/cổ phần. Tương ứng việc Vinamilk sẽ chi khoảng 4.800 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

    Tính riêng quý 1/2016, Vinamilk đã lãi sau thuế 2.161 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý lên 7.123 tỷ đồng.

    Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1

    Ngoài tạm ứng cổ tức bằng tiền, Vinamilk cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Như vậy, Vinamilk sẽ phát hành thêm khoảng 210 triệu cổ phiếu mới chia thưởng cho cổ đông.

    Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty. Hiện tại, tính đến 31/3/2106, nguồn quỹ đầu tư phát triển còn dư 3.503 tỷ đồng. Như vậy, Vinamilk sẽ trích gần 70% nguồn quỹ này để chia thưởng cho cổ đông.

    Sau phát hành thành công, Vinamilk sẽ nâng vốn điều lệ lên khoảng 1.450 tỷ đồng.

    Trước đó, Vinamilk đã phát hành gần 8,9 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên gắn bó lâu dài với công ty với giá bán chỉ bằng 1/4 thị giá. Tổng giá trị số cổ phiếu ESOP rơi vào khoảng 1.300 tỷ đồng.

    SCIC vẫn đang là cổ đông lớn nhất của Vinamilk với tỷ lệ sở hữu lên đến 44,73%. Lần này SCIC sẽ nhận về gần 2.200 tỷ đồng tiền mặt và 108 triệu cổ phiếu mới.

    Nhân viên Vinamilk chuẩn bị được mua lượng cổ phiếu trị giá 1.300 tỷ đồng với giá chỉ bằng 1/4 thị giá
    Thạch Lâm

    Theo Trí thức trẻ
    ssivietnam thích bài này.
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    VNM vô đối. hành trình tiến tới câu lạc bộ 200k
  9. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    1. Trang chủ

      1. Trang chủ
      2. Đầu tư
      3. Chứng khoán

      • Gửi: 18:21 Thứ năm, 21/07/2016

      Giám đốc tài chính SSI: Tính đến 30/6/2016 SSI còn hơn 5.600 tỷ đồng tiền mặt
    2. Đầu tư
    3. Chứng khoán



    Hàng loạt công ty chứng khoán bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý 2/2016. Thống kê cho thấy trong 10 CTCK có thị phần môi giới lớn trên hai sàn (trong đó Bản Việt chưa công bố kết quả kinh doanh), tổng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 của 10 CTCK này đạt 909 tỷ đồng, giảm 8,3% cùng kỳ năm trước. Trong đó riêng CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI đạt 415 tỷ đồng, chiếm 45,68% tổng lợi nhuận của nhóm 10 CTCK khảo sát.

    [​IMG]
    Lợi nhuận sau thuế của các CTCK 6 tháng đầu năm 2016

    Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giám đốc Tài chính CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI về tình hình hoạt động của công ty.

    Thưa bà, nghiệp vụ nào đã đóng vai trò quan trọng nhất trong Doanh thu của SSI nửa đầu năm 2016?

    Bà Nguyễn Thị Thanh Hà: SSI hướng tới mục tiêu phát triển đồng đều và bền vững các hoạt động kinh doanh (Đầu tư, Dịch vụ chứng khoán, Dịch vụ Ngân hàng đầu tư và Kinh doanh Nguồn vốn/Cho vay ký quỹ) về mức độ tích cực, thị phần và chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, do đặc thù của từng loại nghiệp vụ mà cơ cấu doanh thu không đồng đều. Trong Doanh thu 6 tháng đầu năm của SSI, hoạt động Đầu tư và hoạt động Kinh doanh Nguồn vốn/Cho vay ký quỹ chiếm tỷ trọng lớn. Doanh thu từ Đầu tư chiếm 42% tổng doanh thu toàn công ty trong khi DT từ hoạt động Kinh doanh Nguồn vốn/Cho vay ký quỹ chiếm 36%.

    Các hoạt động kinh doanh của SSI nhìn chung đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận cùng kỳ 2015 cao hơn do cùng kỳ năm trước SSI tiến hành thanh hoán một số khoản đầu tư công ty liên kết lớn, bên cạnh nguồn doanh thu đáng kể từ cổ tức. Năm 2016, SSI chỉ còn duy trì 03 công ty liên kết. Đây cũng là đặc thù của hoạt động Đầu tư, với tính chất doanh thu không mang tính dàn trải đều qua các quý hàng năm.

    Kế hoạch LNTT hợp nhất 2016 của SSI đặt ra là 950 tỷ đồng. Sau 6 tháng hoạt động đầu năm, LNTT hợp nhất của SSI ước đạt khoảng 55% kế hoạch năm. Các hoạt động kinh doanh đều đang diễn biến tốt, chúng tôi tự tin rằng nếu thị trường không xảy ra sự cố quá bất lợi thì với sự nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên, SSI sẽ đạt kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra.

    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Giám đốc tài chính SSI

    Tổng tài sản của SSI trong quý 2/2016 tăng vọt lên 13.260 tỷ đồng, ngang với một NHTM cỡ nhỏ, xin bà cho biết nguồn vốn của SSI đã được sử dụng như thế nào trong nửa đầu năm 2016?

    Tổng nguồn vốn của SSI tăng hơn 1.300 tỷ trong 6 tháng đầu năm chủ yếu do tăng nguồn vốn vay ngân hàng bổ sung cho hoạt động kinh doanh của SSI trong 2 mảng Cho vay ký quỹ và Hoạt động kinh doanh nguồn vốn (treasury).

    Nguồn vốn vay được sử dụng chính cho việc gia tăng hoạt động cho vay ký quỹ (dư nợ cho vay ký quỹ tăng khoảng 20% trong 6 tháng đầu năm). Số còn lại, phần lớn phục vụ cho hoạt động kinh doanh nguồn vốn (treasury).

    Có thể nói SSI là công ty chứng khoán có hoạt động kinh doanh nguồn vốn tích cực, hiệu quả và chuyên nghiệp nhất. Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh Nguồn vốn trong 06 tháng đầu năm 2016 đạt 157,6 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng doanh thu toàn công ty, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2015; doanh thu cho vay ký quỹ 6 tháng đầu năm 2016 tăng 48% so với cùng kỳ năm 2015, đạt hơn 206 tỷ đồng.

    Số dư tiền gửi ngân hàng tại thời điểm 30.6.2016 là hơn 5.600 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.300 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn. Khoản tiền này vừa được gửi để tối đa hóa lợi nhuận vừa là công cụ duy trì thanh khoản thông qua các hạn mức vay linh hoạt tại Ngân hàng.

    Nhu cầu vốn vay của khách hàng sử dụng margin rất lớn, SSI sẽ cân đối nguồn vốn của mình như thế nào? Liệu có trường hợp sẽ hết nguồn vốn vay margin như lo ngại của thị trường trong một vài tuần trước đây không?

    Nhu cầu vốn vay của khách hàng sử dụng margin hiện tại khá lớn và có thể sẽ còn tăng thêm. Về năng lực đáp ứng vốn, SSI hoàn toàn có thế cân đối nguồn vốn thông qua các kênh huy động để gia tăng hoạt động cho vay . Tuy nhiên, chúng tôi đáp ứng nhu cầu vay trên cơ sở cân đối mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng, mức độ rủi ro của dư nợ vay, hiệu quả của vốn cho vay và cơ cấu sử dụng nguồn vốn của công ty chứ không đáp ứng mọi nhu cầu vay của khách hàng.

    Xin cảm ơn bà!
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :drm3
    --- Gộp bài viết, 21/07/2016, Bài cũ: 21/07/2016 ---
    lẽ ra phiên nay bung lụa rồi nhưng cuối phiên cái cố tình efe VNM và một vài trụ khác gieo tâm lý hoang mang cho NDT nhằm ngày mai vớt thêm mớ nữa:D

Chia sẻ trang này