Quá kinh khủng!!!........................................................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 21/07/2016.

251 người đang online, trong đó có 100 thành viên. 06:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4101 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :-bd
  2. Nguyenhnk

    Nguyenhnk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Đã được thích:
    3.771
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Đại diện nhóm Trần Ngọc Bích nói gì về khoản tiền 5.490 tỷ đồng mắc kẹt ở VNCB?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn cảnh phiên tòa Phạm Công Danh ngày 21/7: Quýt làm cam chịu?

    Trong chiều 21/7, lời khai trước tòa của Phan Thành Mai – nguyên Tổng giám đốc VNCB, về khoản tiền gửi 5.490 tỷ đồng của Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh) khiến nhiều người phải giật mình. Mai nói chỉ ký giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ, còn toàn bộ số tiền đã được giải ngân trước đó.
    Trao đổi với chúng tôi về khoản tiền gửi 5.490 tỷ đồng đang mắc kẹt tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quý Thanh) cho biết: “Đây là vụ việc cá nhân của Trần Ngọc Bích và nhiều cá nhân khác nữa”. Bà Bích là em gái của Uyên Phương.

    Theo bà Phương, nhóm nhà Trần Quý Thanh (gồm Bích, Phương, Trần Quý Thanh…, tổng cộng có 17 người gửi sổ tiết kiệm) là khách hàng tại VNCB từ năm 2012, với tên lúc đó là Ngân hàng Đại Tín. Đầu năm 2013, nhóm nhà ông Trần Quý Thanh thế chấp các sổ tiết kiệm gửi dài hạn dể vay ngắn hạn. “Chúng tôi luôn thực hiện việc trả lãi và trả gốc đầy đủ đúng hạn với ngân hàng”, bà Uyên Phương khẳng định.

    Tuy nhiên, bà Uyên Phương cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang đề nghị ngân hàng dùng tiền gửi của trên tài khoản của Trần Ngọc Bích để tất toán các khoản vay tại ngân hàng, nhưng ngân hàng không thực hiện được do tiền đã bị tự ý chuyển ra khỏi tài khoản”.

    Theo bà Uyên Phương, những sai phạm này cần sự trả lời của VNCB vì VNCB chịu sự giám sát đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước nhưng vẫn rút được số tiền lớn từ tài khoản khách hàng mà không có chữ ký của khách hàng.

    Trong khi đó, khi được tòa hỏi chiều nay, Phan Thành Mai – nguyên Tổng giám đốc VNCB cho biết, tội danh cáo trạng truy tố với mình không sai, nhưng riêng việc ký biên bản đối với số tiền 5.490 tỷ đồng của Trần Ngọc Bích thì Mai chỉ ký để hợp thức hóa hồ sơ. Toàn bộ số tiền đã được giải ngân trước đó.

    Về mối quan hệ với Trần Ngọc Bích và nhóm gửi tiền nhà ông Trần Quý Thanh, Phạm Công Danh khai trước đó, phải trả lãi thêm 2-4%/tháng tùy từng thời điểm và đã chi tới 2.500 tỷ đồng lãi ngoài. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra chỉ thu thập được từ Tập đoàn Thiên Thanh một số chứng từ trả tiền cho nhóm Trần Ngọc Bích trên 730,56 tỷ đồng. Các chứng cứ này không thể hiện rõ ràng việc thỏa thuận chi lãi ngoài mà chỉ là chứng từ chuyển tiền hoặc giấy viết tay nhận tiền nên không có cơ sở kết luận việc chi lãi ngoài của Phạm Công Danh cho nhóm Trần Ngọc Bích là bao nhiêu.

    Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, bà Trần Uyên Phương khẳng định, mức lãi suất gửi tiền của nhóm Trần Ngọc Bích tại VNCB không cao hơn mặt bằng thị trường nhiều. “Tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng chỉ cao hơn mặt bằng chung một chút thôi”, bà Phương nói. Về việc gửi tiền, rồi vay qua lại của VNCB với tần suất khá dày, bà Phương cho biết, khi có nhu cầu sử dụng cho sản xuất kinh doanh thì thế chấp các sổ tiết kiệm để vay ngân hàng.

    Còn về lời khai của Phan Thành Mai liên quan đến khoản tiền 5.490 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích "chỉ ký để hợp thức hóa hồ sơ. Toàn bộ số tiền đã được giải ngân trước đó", bà Uyên Phương nói: "Chúng tôi vay theo đúng thủ tục và quy định của ngân hàng, còn phải thế chấp bằng sổ tiết kiệm".
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Vingroup đầu tư dự án nghìn tỷ tại Quảng Bình
    Đó là dự án Trung tâm Thương mại, khách sạn và khu nhà phố thương mại shophouse tại thành phố Đồng Hới với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, dự kiến Quý I/2018 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.
    Dự án có vị trí tại khu đất thuộc phường Hải Đình (khu vực trụ sở Thành ủy, UBND thành phố Đồng Hới), quy mô hơn 12.000m2, trong đó đất ở kết hợp kinh doanh thương mại dịch vụ là 4.554 m2, đất thương mại dịch vụ 4.991 m2, đất giao thông 3.148 m2.

    Được biết, đây là khu đất được đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất với tổng giá trị hơn 56 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup trúng thầu; diện tích đất thu tiền sử dụng đất và thuê đất trả tiền hàng năm trên 9.528 m2.

    Dự án bao gồm các hạng mục: Khu Trung tâm Thương mại, khách sạn gồm 3 tầng hầm, 5 tầng đế và khối tháp cao tổng cộng 18 tầng; khu phố thương mại gồm 46 lô (mỗi lô từ 75 – 190 m2) cao 44 tầng, tầng 1 là sàn kinh doanh, từ tầng 22 trở lên dùng để ở...

    Dự kiến vào cuối 2017 hạng mục khu nhà phố thương mại Shophouse sẽ hoàn thành, và đầu Quý 1/2018, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Còn dư địa để tăng trưởng kinh tế đạt 6,7%
    21/07/2016 17:34
    [​IMG]

    (TBTCO) - Theo Đại biểu Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, trước mắt, cần để Chính phủ kiên định thực hiện các giải pháp tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Thực tế, vẫn còn có dư địa để cố gắng, đạt tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu.
    [​IMG]
    Theo ĐB Nguyễn Đức Kiên, thực tế, vẫn còn có dư địa để cố gắng, đạt tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu. Ảnh T.L minh họa
    PV: Ông đánh giá thế nào về bức tranh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm mà Chính phủ trình trước Quốc hội?
    ĐB Nguyễn Đức Kiên: Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2016 đưa ra cho chúng ta một bức tranh hiện thực, không tô hồng cũng không bôi đen.

    Thứ nhất, chúng ta đã đưa ra con số chính xác là tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm chỉ là 5,52%, thấp hơn cùng kỳ năm trước. Như thế, ta thấy không phải vì vừa Đại hội Đảng xong, vừa bầu Quốc hội xong ta phải có số đẹp. Chúng ta cũng chỉ rõ là trong 6 tháng đầu năm, có những biến động hết sức bất thường cả trong nước và nước ngoài. Chẳng hạn như trên thế giới, mặc dù giá dầu trong mấy tháng quý 2 có tăng lên nhưng mặt bằng chung vẫn ở mức thấp, thấp hơn phương án tính toán của chúng ta, gây khó khăn cho thu ngân sách. Hay tình hình hạn hán, xâm nhập mặn gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, tác động xấu đến tăng trưởng.

    [​IMG]Báo cáo đưa ra cho chúng ta một bức tranh hiện thực, không tô hồng cũng không bôi đen. Như thế, ta thấy không phải vì vừa Đại hội Đảng, vừa bầu Quốc hội xong mà ta phải có số đẹp.[​IMG]
    [​IMG]
    ĐB Nguyễn Đức Kiên
    PV: Tình hình kinh tế thế giới và trong nước vừa qua có nhiều biến động bất thường, khiến cho việc đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay được cho rất khó khăn. Ông đánh giá thế nào điều này?
    ĐB Nguyễn Đức Kiên: Con số tăng trưởng 6,7% còn phải phụ thuộc vào thị trường thế giới và trong nước. Chúng ta đã chuyển từ một nền kinh tế kế hoạch hóa, chỉ tiêu giao là chỉ tiêu pháp lệnh sang nền kinh tế thị trường. Con số mục tiêu tăng trưởng đưa ra con số để cân đối điều hành vĩ mô. Mức tăng trưởng này được đưa ra với giả định tăng trưởng kinh tế thế giới từ 3,2 – 3,7%. Cùng với mức tăng trưởng này, là một loạt các chỉ tiêu cũng đi theo như thu ngân sách, lao động việc làm, doanh nghiệp… Tuy nhiên, hiện nay tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới đã giảm xuống dưới mức dự kiến, cùng với nhiều yếu tố khác đã thay đổi.

    PV: Mặc dù vậy nhưng Chính phủ vẫn kiên quyết không đề nghị điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, nỗ lực để đạt được mức tăng trưởng 6,7% cho cả năm. Theo ông liệu mục tiêu này có khả thi?
    ĐB Nguyễn Đức Kiên: Chính phủ có cơ sở khi quyết định giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng. Chính phủ đã đưa ra 12 giải pháp điều hành trong 5 tháng còn lại của năm. Trước mắt, cần để Chính phủ kiên định thực hiện các giải pháp này, tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Thực tế, chúng ta vẫn còn có dư địa để cố gắng cao nhất, đạt tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu.

    Qua báo cáo của Chính phủ, chúng ta thấy tốc độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, vốn trái phiếu chưa đạt được so với cùng kỳ của năm 2015. Nếu ta đẩy nhanh tiến độ giải ngân thì mới có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn do tăng trưởng kinh tế của ta vẫn phải phụ thuộc vào đầu tư.

    PV: Thúc đẩy đầu tư lâu nay vẫn là một biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên hiện nay có nhiều dự án được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang thua lỗ, hoặc “đắp chiếu”, không hiệu quả gây bức xúc cho dư luận như nhà máy xơ sợi Đình Vũ, Gang thép Thái Nguyên, Đạm Ninh Bình…. Theo ông, chúng ta có nên tiếp tục rót vốn đầu tư cho các dự án kiểu này?
    ĐB Nguyễn Đức Kiên: Hiện nay, Nhà máy Đạm Ninh Bình đã đi vào hoạt động nhưng 2 năm gần đây đã lỗ khoảng 1.500 tỷ đồng. Đối với nhà máy xơ sợi Đình Vũ, quá trình đầu tư hoàn thiện nhưng sản xuất không có đầu ra. Nhà máy Gang Thép Thái Nguyên đang trong quá trình đầu tư, nhưng dự toán đã tăng lên gấp 2 lần. Để khẳng định hiệu quả của dự án sau khi được nâng tổng mức đầu tư lên hơn 8.000 tỷ đồng có hiệu quả hay không và thời gian hoàn vốn là bao nhiêu vẫn chưa xác định được. Như kết luận của Thủ tướng Chính phủ, chúng ta phải tính toán lại các phương án để quyết định có đầu tư tiếp hay không. Kể cả Gang Thép Thái Nguyên, Chính phủ cũng đã cho biết nếu cần thì đóng cửa, còn hơn phải tiếp tục đầu tư mà vẫn gặp khó khăn.

    PV: Xin cảm ơn ông!

  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Kinh tế vĩ mô Việt Nam được đánh giá 'ổn định và cải thiện'
    21/07/2016 15:04
    [​IMG]

    Fanpage Thời Báo Tài Chính
    (TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh quý 2/2016. Chỉ số đạt mức 77 điểm phần trăm (%) cho thấy phản hồi tích cực của cộng đồng doanh nghiệp thành viên EuroCham vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

    Phiếu khảo sát được gửi tới 883 thành viên của EuroCham tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu trong quý vừa rồi được nhận định tốt, với 66,7% số doanh nghiệp phản hồi "Rất tốt" và "Tốt". Đồng thời, 9,4% doanh nghiệp phản hồi "Rất tốt" và 54,2% phản hồi "Tốt" khi đánh giá tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại có thể đã dẫn đến triển vọng kinh doanh khả quan.

    Liên quan đến triển vọng kinh tế vĩ mô cho Việt Nam trong quý tiếp theo, theo nhận xét của các doanh nghiệp tham gia khảo sát, sự ổn định kinh tế vĩ mô có khả năng sẽ tiếp tục, với 56,3% phản hồi là "Ổn định và cải thiện”, trong khi chỉ có 9,4% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự đoán kinh tế vĩ mô sẽ suy giảm và 34,4% cho rằng sẽ không thay đổi.

    Khảo sát này được thực hiện trước thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý ở Anh về việc tiếp tục là thành viên hay rời khỏi EU (ngày 23/6), do đó kết quả khảo sát không liên quan đến sự kiện này.

    Khoảng 49% doanh nghiệp được khảo sát dự đoán số lượng đơn đặt hàng hoặc doanh thu của họ sẽ tăng nhẹ trong quý tiếp theo. 15,6% trong số họ thậm chí còn lạc quan hơn, mong đợi một sự gia tăng đáng kể doanh thu trong quý tiếp theo.

    Do đó, khi được hỏi về kế hoạch đầu tư và phát triển số lượng nhân sự, phản hồi cũng rất tích cực, nhất quán với phản hồi về doanh thu và số lượng đơn hàng. Cụ thể, 43,8% doanh nghiệp cho rằng sẽ tăng cường đầu tư, trong khi 43,7% dự định tăng số lượng nhân viên.

    Tỷ lệ rất thấp số doanh nghiệp cho biết sẽ giảm số lượng nhân viên (4,1%) và 50% sẽ duy trì mức hiện tại. Kết quả này cũng tương tự đối với câu hỏi khảo sát về kế hoạch đầu tư, khi 40,6% doanh nghiệp phản hồi sẽ duy trì mức đầu tư hiện tại cho quý tiếp theo.

    Theo ông Michael Behrens- Chủ tịch EuroCham nhận xét: “Các kết quả cho quý 2/2016 cho thấy kỳ vọng tích cực cho tương lai gần và sự hài lòng tương quan với tình hình hiện nay. Doanh nghiệp thành viên EuroCham duy trì quan điểm tích cực đối với thị trường Việt Nam và các hoạt động kinh doanh trong nước, do đó kết quả lần này không khác với các khảo sát trước đây. Đây là một dấu hiệu tốt cho việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam được mong đợi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu”./.
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Hàng triệu người dân hưởng lợi nhờ cải cách hành chính
    20/07/2016 9:36

    (TBTCVN) - Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trên các lĩnh vực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Chính phủ quyết liệt thực hiện, bám sát yêu cầu của Quốc hội đề ra.
    [​IMG]
    Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố.
    Một trong những kết quả nổi bật của quá trình THTK, CLP là việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế, hải quan.

    Tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp

    Theo báo cáo của Chính phủ, thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC thông qua việc ban hành Nghị quyết 19, triển khai hiệu quả Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 6/1/2015 về Kế hoạch đơn giản hóa các TTHC trọng tâm năm 2015, tiếp tục triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 896), tiếp tục thực hiện các phương án đơn giản hóa các TTHC đã được phê duyệt tại 25 nghị quyết chuyên đề của Chính phủ…

    Nhờ vậy, công tác cải cách TTHC thời gian qua đã chuyển biến tích cực, góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. Điều này tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất, tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp (DN), đồng thời tạo lập môi trường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

    Đặc biệt, trong lĩnh vực thuế, lĩnh vực quan trọng với nguồn thu của quốc gia, số giờ nộp thuế đã giảm từ 537 giờ/năm xuống còn 117 giờ/năm (giảm 420 giờ, vượt mục tiêu đề ra so với Nghị quyết số 19 năm 2015 là 121,5 giờ), đồng thời giảm được 8 lần khai và nộp thuế giá trị gia tăng, giảm được 4 lần nộp tờ khai thuế thu nhập DN tạm tính.

    Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) và Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố, với 512.000 DN thực hiện khai thuế qua mạng, đạt gần 99% tổng số DN cả nước. Hệ thống nộp thuế điện tử cũng đã kết nối với 29 ngân hàng thương mại, số DN đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ là 479.001 DN, đạt 93,4% số DN đang hoạt động.

    Cùng với đó, thời gian hoàn thuế được rút ngắn, đối với trường hợp “kiểm tra trước, hoàn thuế sau” đã giảm từ 60 ngày xuống còn 40 ngày, với “hoàn thuế trước kiểm tra sau” giảm từ 15 ngày xuống còn 6 ngày. Thời gian giải quyết thủ tục gia hạn nộp hồ sơ khai thuế giảm từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày làm việc.

    Thủ tục hải quan, bảo hiểm ngày càng đơn giản, nhanh chóng
    Với lĩnh vực hải quan, hệ thống thanh toán điện tử, hợp tác thu thuế xuất nhập khẩu đã được triển khai rộng rãi bằng phương thức điện tử với 23 ngân hàng thương mại; triển khai hệ thống tiếp nhận 100% hồ sơ điện tử tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất, nhập cảnh tại 9 cục hải quan tỉnh, thành phố có các cảng biển quốc tế lớn.

    Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) đã được triển khai tại 34/34 cục hải quan tỉnh, thành phố từ năm 2014, giúp giảm thời gian thông quan đối với luồng xanh chỉ còn 3 giây, nhiều thiết bị hiện đại phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan đã được trang bị gồm 11 máy soi container, 97 máy soi hành lý, hàng hóa và 19 hệ thống camera tại các cửa khẩu trọng điểm. Hiện tại, 100% quy trình thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa, đồng thời đang thí điểm áp dụng mã vạch trong giám sát hải quan.

    Với sự nỗ lực triển khai của cơ quan chủ trì là Bộ Tài chính cùng nhiều bộ ngành khác, Cơ chế một cửa quốc gia tại 12 cảng biển với sự tham của 9 bộ đối với 22 TTHC đã giúp giảm 10 - 20% chi phí và giảm 30% thời gian thực hiện các TTHC về xuất nhập khẩu hàng hóa cho DN. Sau khi có Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, từ 17/8/2015 tới tháng 10/2015, Việt Nam đã lần lượt kết nối kỹ thuật và trao đổi Chứng nhận xuất xứ mẫu D với Cơ chế một cửa quốc gia của 4 nước, gồm: Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Singapore.

    Một lĩnh vực khác cũng được DN đánh giá cao về kết quả cải cách TTHC là bảo hiểm xã hội (BHXH). Sau khi rà soát, các TTHC đã được cắt giảm từ 115 thủ tục xuống còn 33 thủ tục, 11 thành phần hồ sơ đã được bãi bỏ. Riêng việc bãi bỏ thủ tục xác nhận chữ ký 6 tháng một lần của người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM cũng đã giúp khoảng 200 nghìn người hưởng chế độ không phải đi xác nhận chữ ký. Việc bỏ mẫu đơn đề nghị, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trực tiếp giúp khoảng 500 nghìn người hưởng BHYT không phải khai đơn..., từ đó đã góp phần tiết kiệm chi phí cho cá nhân và xã hội.

    Trong thời gian tới, để những kết quả này được mạnh mẽ hơn, lan tỏa hơn, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục tập trung vào đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần thực hiện thành công Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội năm 2016, 5 năm 2016 - 2020 và Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 đã được Quốc hội thông qu
  9. phambv

    phambv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    1.178
    VN được hưởng lợi từ sự kích thích kinh tế nhât

Chia sẻ trang này