Sóng Bank ........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 27/12/2016.

2540 người đang online, trong đó có 1016 thành viên. 09:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 65816 lượt đọc và 481 bài trả lời
  1. 1368

    1368 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    705
    em tháy VTV, thời sự nói về Bank liên tục và luôn khẳng định bank là cầm chịch tài chính của đất nữa.
    Thêm nữa sắp cổ phần hóa Agribank :)) năm nay 1 loạt ngân hàng nữa lên sàn
    hbtsdthanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    sóng bank chăng :))






    Vietcombank báo lãi trước thuế năm 2016 hơn 8.200 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ
    [​IMG]
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Năm 2017, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11% so với thực hiện năm 2016, tín dụng tăng trưởng 18%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 12%, tương đương đạt 9.200 tỷ đồng.
    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã: VCB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017.

    Theo đó, lợi nhuận trước thuế trước dự phòng cả năm 2016 của ngân hàng đạt 14.605 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Dự phòng rủi ro đã trích 6.392 tỷ đồng. Dư quỹ dự phòng rủi ro 8.202 tỷ đồng, bằng 121% tổng dư nợ xấu.

    Kết thúc năm 2016, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so cùng kỳ, đạt 102,7% kế hoạch năm.

    Tính đến 31/12/2016, huy động vốn đạt 598.867 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2015, đạt 104% kế hoạch năm. Trong đó, huy động vốn khách hàng doanh nghiệp tăng 15,5%, SME tăng 51,3% và thể nhân tăng 18,6%.

    Dư nợ tín dụng tăng trưởng khả quan, đạt 469.800 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cuối năm 2015, đạt 101,6% kế hoạch năm. Vietcombank cho biết, tín dụng khách hàng doanh nghiệp đã tăng trưởng chậm lại (8,6%) trong khi tín dụng SME và tín dụng thể nhân tăng mạnh, tương ứng tăng 39% và 48,8%. Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn được giữ ở mức 44,8% tổng dư nợ.

    Tỷ lệ nợ xấu 1,44%, giảm 0,4% so với cuối 2015. Trong đó, dư nợ nhóm 2 của ngân hàng ở mức 7.422 tỷ đồng, giảm 2.033 tỷ đồng so với cuối 2015 (tương đương giảm 21,5%). Tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 1,57%, giảm 0,8 điểm % so với 2015. Dư nợ xấu nội bảng là 6.787 tỷ đồng, giảm 309 tỷ đồng so với 2015 (giảm 4,4%). Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.267 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra.

    Hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức 10,29%, tỷ lệ quĩ DPRR/nợ xấu duy trì ở mức 121%.

    Năm 2017, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11% so với thực hiện năm 2016, tín dụng tăng trưởng 18%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 12%, tương đương đạt 9.200 tỷ đồng.

    Kim Tiền

    Theo Trí thức trẻ
    _vina_hbtsd thích bài này.
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Mục tiêu trở thành ngân hàng số một của Vietcombank sắp cán đích
    [​IMG]Trần Giang [​IMG]Thứ Bảy, ngày 07/01/2017 10:04 AM (GMT+7)

    (Dân Việt) Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, cho biết với mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới, trong năm 2016, Vietcombank đã và đang tiến hành những thay đổi mang tính đột phá trong công tác quản trị điều hành.





    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Sáng nay, ngày 7.1, Vietcombank tổ chức tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017.

    Theo đó, năm 2016, lợi nhuận trước thuế trước dự phòng là 14.605 tỷ đồng, tăng 15,0% so với cùng kỳ. Dự phòng rủi ro là 6.392 tỷ đồng; Dư quỹ dự phòng rủi ro 8.202 tỷ đồng, bằng 121% tổng dư nợ xấu. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so cùng kỳ, đạt 102,7% kế hoạch năm 2016. Tính đến 31.12.2016, huy động vốn đạt 598.867 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2015, đạt 104,0% kế hoạch năm. Trong đó, huy động vốn khách hàng doanh nghiệp tăng 15,5%, DNNVV tăng 51,3% và thể nhân tăng 18,6%. Dư nợ tín dụng tăng trưởng khả quan, đạt 469.800 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cuối năm 2015, đạt 101,6% kế hoạch năm.

    Theo định hướng của Vietcombank, tín dụng khách hàng doanh nghiệp đã tăng trưởng chậm lại (8,6%) trong khi tín dụng DNNVV và tín dụng thể nhân tăng mạnh, tương ứng tăng 39,0% và 48,8%. Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn được kiểm soát, tỷ trọng dư nợ trung dài hạn được giữ ở mức 44,8% tổng dư nợ. Năm 2016 là ngân hàng tiên phong thu hồi các khoản nợ từ VAMC, chính thức đưa nợ xấu về một sổ. Đến 31.12.2016, Tỷ lệ nợ xấu là 1,44%, giảm 0,4% so với cuối 2015. Trong đó, dư nợ nhóm 2 là 7.422 tỷ đồng, giảm 2.033 tỷ đồng so với cuối 2015 (giảm 21,5%). Dư nợ xấu nội bảng là 6.787 tỷ đồng, giảm 309 tỷ đồng so với 2015 (giảm 4,4%). Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.267 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra. Hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức 10,29%, đáp ứng qui định của NHNN.

    Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành cho biết Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ hôm nay này để chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới của Vietcombank. “Với mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020, Vietcombank đã và đang tiến hành những thay đổi mang tính đột phá trong công tác quản trị điều hành”. Năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 11%, tăng trưởng tín dụng tăng 18%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, lợi nhuận trước thuế đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2016.
    hbtsd thích bài này.
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    ĐHĐCĐ HSG: Làm cảng, khu công nghiệp ở Ninh Thuận sau đó mới làm thép
    [​IMG]
    Hoàng Trung

    (NDH) Vì sao phải cổ phần hóa các công ty con? Ông Vũ cho biết, với quy mô hiện nay của công ty con của HSG miền Bắc đã quá lớn. Cổ phần hóa để tạo vốn cho hoạt động đầu tư tiếp theo. Nếu thành công tái cơ cấu HSG miền Bắc, sẽ tiếp tục với HSG Miền Trung và Miền Nam.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Sáng ngày 06/01/2017, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 2016-2017.

    Ban điều hành đã trình bày một số nội dung cần cổ đông thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ lần này.

    Báo cáo về hoạt động kinh doanh NĐTC 2015-2016 của HSG, ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch HĐQT HSG cho biết: Sản lượng tiêu thụ trong kỳ đạt 1.317.000 tấn; tăng 22% so với năm trước và vượt 13% so với kế hoạch. Trong đó, xuất khẩu 38% và nội địa 62%.

    "Tuy tình hình kinh tế dự báo trong năm nay sẽ khó khăn, nhưng lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 được ước tính khoảng hơn 400 tỷ đồng".

    Ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch HSG cho biết
    Doanh thu thuần trong NĐTC này đạt 17.894 tỷ đồng, tăng 29%, lợi nhuận sau thuế tăng 130% lên 1.504 tỷ đồng.

    Kế hoạch NĐTC 2016-2017, HSG đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ 1.575.000 tấn; tăng 20% so với NĐTC trước. Trong đó, thị trường xuất khẩu 40% và 60% tiêu thụ nội địa. Doanh thu và lợi nhuận dự kiến đạt 23.000 tỷ đồng và 1.650 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 28,5% và 10,6% so với NĐTC trước.

    Để hoàn thành mục tiêu trên, ông Hồ Thanh Hiếu, Phó TGĐ cho biết, công ty sẽ nhanh chóng đưa các nhà máy sản xuất gần vùng tiêu thụ để tăng lợi thế cạnh tranh thông qua hoàn thành các nhà máy đang triển khai.

    Về cổ tức chi trả cho cổ đông, Ban Giám đốc cho biết, trong năm 2016, HSG đã 2 lần trả cổ tức cho niên độ trước với tỷ lệ 25% tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

    Cho niên độ 2015-2016, HSG kế hoạch sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ tối đa 10%/mệnh giá và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành tối đa 75%, bao gồm chi trả cổ tức 55% và chia cổ phiếu thưởng 20% từ lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần.

    Trước tiên HSG sẽ trả cổ tức tiền mặt tối đa 10%, tiếp theo Công ty sẽ phát hành 3,46 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng, hạn chế chuyển nhượng 3 năm và tự do chuyển nhượng 50% vào năm thứ 04 và thứ 05.

    Ước tính, với các đợt tăng vốn này, vốn điều lệ của HSG sẽ tăng từ 1.965 lên 3.473 tỷ đồng trong năm 2016-2017.

    Ngoài ra, Ban điều hành HSG cũng trình ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương triển khai phương án phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động. HSG sẽ tái cơ cấu mô hình hoạt động theo hướng thành lập các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền và triển khai cơ chế quản trị theo mô hình “Tổng Công ty”.

    Khi đó, HSG sẽ công ty mẹ và nắm quyền chi phối đối với các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền, sở hữu tối thiểu 51% vốn điều lệ trở lên, số cổ phần còn lại được chào bán cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác…

    Các tài sản của HSG gồm phần vốn góp và tài sản tại các Công ty con/Nhà máy trực thuộc sẽ được phân bổ vào các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền. Miền Bắc sẽ là khu vực đầu tiên được HSG triển khai thí điểm.

    HSG cũng hé lộ kế hoạch triển khai thủ tục niêm yết chứng khoán đối với các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền vào thời điểm thích hợp, khi các Công ty Cổ phần Hoa Sen Miền hoạt động ổn định, có hiệu quả và đáp ứng đủ điều kiện niêm yết trong đó yêu cầu công ty phải có ít nhất hai năm liền trước có lãi và ROE năm gần nhất lớn hơn 5%.

    Đại hội đến phần thảo luận :

    Ông Trần Ngọc Chu trả lời câu hỏi Công ty có cần huy động vốn cho giai đoạn tới không? Ông Chu cho biết một số dự án trong những năm vừa qua chủ yếu từ nguồn vốn tự có. Trong năm tới công ty không cần huy động thêm vốn.

    Trả lời câu hỏi về việc thành lập các công ty miền và dự kiến đưa lên sàn,ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch hội đồng quản trị HSG cho biết hiện quy mô công ty ngày càng tăng, công suất của HSG đã vượt qua công ty hàng đầu của Ấn Độ về sản xuất tôn mạ. "Kinh doanh có sự cạnh tranh khốc liệt, cần phải đầu tư nhanh".

    Vừa rồi, HSG đã có đơn hàng 100.000 tấn từ Mỹ với giá rất tốt. Thế nhưng, HSG bị kiện về xuất xứ thép của Trung Quốc làm ảnh hưởng đến đơn hàng.

    Dù chúng ta xuất khẩu khá tốt, nhưng khi tăng sản lượng, có những kịch bản nhiều quốc gia phòng vệ thương mại và bảo hộ. Do đó, ưu tiên mở rộng chi nhánh trong vòng 2-3 năm tới để có đường quay về khi các quốc gia đồng loạt áp dụng phòng vệ.

    Ngoài ra, ông Vũ cho biết, đội ngũ nhân lực sẽ vượt lên 10.000 người trong năm tiếp theo, nếu không tái cơ cấu thì không thể quản lý hết được. Trong vòng 2 năm tới, doanh số của Công ty HSG miền Bắc đã vượt trên 10.000 tỷ đồng…Do đó, cần phải tái cơ cấu bây giờ để không rơi vào tình trạng quá tải.

    Vì sao phải cổ phần hóa? Ông Vũ cho biết, "Với quy mô hiện nay của công ty con của HSG miền bắc đã quá lớn. Cổ phần hóa để tạo vốn cho hoạt động đầu tư tiếp theo. Nếu thành công tái cơ cấu HSG miền Bắc, sẽ tiếp tục với HSG Miền Trung và Miền Nam."

    Một cổ đông hỏi về những năm tiếp theo, HSG sẽ làm gì để tăng trưởng, Ông Vũ cho biết, chúng tôi chỉ đầu tư vào những địa phương thực sự kêu gọi đầu tư. HSG đầu tư vào Ninh Thuận là vì điều đó.

    "Dự án Hoa Sen Cà Ná, vì sao chúng ta đầu tư lớn. HSG đang mua thép cán nóng 2 triệu tấn. Chi phí sản xuất thép cán nóng chỉ 30 USD/tấn. Nhưng giá chênh lệch giữa phôi và thép cán nóng từ 80-100 USD/tấn. Riêng lợi nhuận từ khoản đó đã giúp công ty tiết kiệm được vài triệu USD". Ông Vũ cũng cho biết, hiện nay, HSG đang khẩn trương làm việc với tính Ninh Thuận. Trước tiên, làm cảng, khu công nghiệp và sau đó mới làm dự án Thép. Hồ sơ về dự án của HSG đã báo cáo ra Trung ương.
  5. Tienthanh68

    Tienthanh68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2013
    Đã được thích:
    4.892
    Chưa bán nhưng cầm sẵn dép :)):)):))
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  6. chasu

    chasu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Đã được thích:
    436
    Bank đang đi từ đáy lên còn sắt thép đã trên đỉnh cao chót vót , dòng tiền khôn ngoan sẽ tự tìm đúng hướng của nó . Mấy bác ôm thép đừng bảo thủ kẻo leo đọt đấy .
    thanhhand10 thích bài này.
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    chờ kiểm chứng thôi bác :D
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Vietcombank báo lãi kỷ lục hơn 8.200 tỷ đồng, an toàn vốn CAR đạt 10,29%
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Sau khi trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so với năm 2015 và vượt 2,7% kế hoạch năm 2016.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Báo cáo tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng cho biết lợi nhuận trước thuế trước dự phòng của Vietcombank lũy kế cả năm 2016 đạt 14.605 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Dự phòng rủi ro tín dụng trong năm đã trích 6.392 tỷ đồng, qua đó nâng dư quỹ dự phòng rủi ro 8.202 tỷ đồng, bằng 121% tổng nợ xấu.

    Sau khi trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so với năm 2015 và vượt 2,7% kế hoạch năm 2016.

    [​IMG]

    Chỉ số ROAA (Return on average assets - lợi nhuận trên tổng tài sản trung bình) và ROAE (Return on average equity - lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình) lần lượt đạt 0,9% và 14,2%, tăng so với năm 2015 và cao hơn mặt bằng chung các ngân hàng. Tỷ lệ chi phí quản lý/tổng thu nhập đạt 39,7%. Tỷ trọng thu ngoài lãi/ tổng thu nhập đạt 26,1%. Tỷ lệ lãi cận biên (NIM) đạt 2,6%.

    Ông Dũng cho biết tính đến 31/12, huy động vốn đạt 598.867 tỷ đồng, tăng 19,4% so với đầu năm, vượt 4% kế hoạch. Trong đó, huy động vốn khách hàng doanh nghiệp tăng 15,5%; doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tăng 51,3% và thể nhân tăng 18,6%. Cơ cấu nguồn vốn huy động dịch chuyển phù hợp với định hướng với tỷ trọng huy động vốn từ thể nhân đạt cao nhất (54,6%).

    Dư nợ tín dụng đạt 469,8 nghìn tỷ đồng, tăng 18,9% cùng kỳ và vượt 1,6% kế hoạch đề ra. Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn được giữ ở mức 44,4% tổng dư nợ. Vietcombank là một trong các ngân hàng tiên phong giảm lãi suất cho vay. Theo khẳng định của Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành, mức lãi suất cho vay của Vietcombank hiện đang thấp nhất thị trường.

    Chất lượng tín dụng được nỗ lực kiểm soát và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Dư nợ nhóm 2 giảm mạnh 21,5% về còn 7.422 tỷ đồng. Dự nợ xấu nội bảng là 6,787 tỷ đồng, giảm 309 tỷ đồng (4,4%). Tỷ lệ nợ xấu đạt 1,44% giảm 0,4% so với cuối năm 2015.Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.267 tỷ đồng. Hệ số an toàn vốn CAR ở mức 10,29%.

    Vietcombank là ngân hàng tiên phong xử lý xong nợ xấu tại VAMC trong năm 2016.

    Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành khẳng định Vietcombank đang là ngân hàng kiểm soát tín dụng một các thực chất nhất. Ông Thành cũng cho biết Vietcombank sẽ là ngân hàng tiên phong thực hiện Basel II.

    Đánh giá về hoạt động của Vietcombank năm qua, Chủ tịch HĐQT ngân hàng cho biết năm 2016 sẽ thành công hơn khi Vietcombank hoàn tất chào bán cổ phiếu. "Nhưng do sự kỳ vọng và niềm tin của thị trường khiến giá cổ phiếu Vietcombank tăng mạnh nên Vietcombank chưa thực hiện được theo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, Chính phủ và NHNN cho phép nâng từ lợi nhuận và thặng dư giữ lại giúp Vietcombank tăng vốn thêm 9.328 tỷ đồng trong năm.", ông Thành nói. Cùng đó, Vietcombank cũng phát hành thành công 8.000 tỷ trái phiếu ra công chúng, trong đó 6.000 tỷ trái phiếu tăng vốn cấp 2.

    Tới năm 2020, Vietcombank phấn đấu trở thành ngân hàng số 1 và nằm trong Top 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.
    thanhhand10 đã loan bài này
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh tiền ra
    Theo Thùy Duyên/VNEconomy

    Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Maritime Bank, trong tuần đầy biến động vừa qua, vốn của hệ thống ngân hàng đã đẩy ra thị trường nhiều hơn.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Diễn biến này được nhìn nhận ở kênh tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước.

    Cụ thể, từ ngày 30/5/2016, sau khi đưa ra lượng lớn tiền đồng để liên tiếp mua vào ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện phát hành tín phiếu để hút bớt tiền về.

    Hoạt động phát hành tín phiếu được duy trì suốt 5 tháng qua. Cao điểm, cuối tháng 9/2016, có tới gần 90.000 tỷ đồng được hút về qua kênh này, qua lượng tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước lưu hành.

    Tuy nhiên, từ cuối tháng 10 và đặc biệt từ đầu tháng 11 đến nay, lượng vốn hút về qua kênh tín phiếu nói trên đã giảm bớt, tổng lượng tín phiếu lưu hành đã giảm bớt. Riêng trong tuần qua, có tới 43.250 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, trong khi Ngân hàng Nhà nước chỉ phát hành thành công và hút về 14.060 tỷ đồng tín phiếu, bơm ròng 29.190 tỷ đồng.

    Theo đó, trạng thái dư thừa vốn của hệ thống, thường được phản ánh một phần nhất định qua kênh tín phiếu, từng lên tới khoảng 90.000 tỷ đồng cuối tháng 9 vừa qua, đến cuối tuần qua đã giảm xuống còn gần 34.000 tỷ đồng.

    Thay vì gửi về Ngân hàng Nhà nước qua đầu tư vào tín phiếu, các ngân hàng đã đưa vốn ra thị trường nhiều hơn. Diễn biến trên cũng khớp với xu hướng tăng mạnh lên của tín dụng những tháng cuối năm, cũng như khi thị trường bước vào mùa cao điểm thanh toán, chi trả…

    Dự kiến cuối tuần này, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ có số liệu cụ thể ước tính về tốc độ tín dụng tháng 11 và 11 tháng đầu năm, để đối chiếu với diễn biến trên.

    Trong tuần qua, sau khi tăng khá mạnh ba phiên đầu, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tương đối ổn định dưới 2%/năm ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần, giao dịch không có đột biến.

    Trong khi đó, giao dịch ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng vừa có một tuần sôi động. Đây cũng là tuần chứng kiến tỷ giá USD/VND biến động mạnh. Đặc biệt trong ngày 18/11, giá USD có thời điểm tăng vọt lên 22.600 VND rồi điều chỉnh về 22.500 VND.

    Diễn biến của tỷ giá USD/VND trên thị trường 1, giao dịch với dân cư và doanh nghiệp, cũng bắt nhịp nhanh và biến động mạnh trong tuần qua. Đây được xem là phản ứng của thị trường trong nước sau những biến động mạnh trên thị trường thế giới, đồng USD lên giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt, cũng như nhiều đồng tiền trong khu vực xuống giá mạnh.

    Tính chung trong tuần qua, chỉ số USD-index đã tăng tới 2,17%.

    Tỷ giá trung tâm giữa VND với đồng USD do Ngân hàng Nhà nước công bố đến cuối tuần qua cũng đánh dấu mức tăng chẵn 1% kể từ đầu năm. Tuy nhiên, với biên độ cho phép +/-3%, tỷ giá USD/VND trên thị trường có điều kiện tiềm ẩn mức độ biến động mạnh, như thể hiện trong tuần qua.






    Ngoài trông chờ vào cho vay, ngân hàng đang tích cực "ngóng" lãi từ đâu?
    Theo Kim Tiền - Trí thức trẻ

    Phát triển dịch vụ phi tín dụng cũng là cách thức có hiệu quả nhất để thay đổi cơ cấu kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nhất là trong điều kiện các dịch vụ tín dụng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    "Quả ngọt dần" từ hoạt động phi tín dụng

    Từ số liệu báo cáo sau 9 tháng đầu năm, bên cạnh việc thu nhập lãi thuần của các ngân hàng tăng trưởng khá đều thì thu nhập từ các hoạt động kinh doanh phi tín dụng của các ngân hàng cũng có xu hướng được cải thiện tích cực.

    So với tình hình trước đó, lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh phi tín dụng như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán, góp vốn, mua cổ phần,... đã chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu lợi nhuận.

    Ví dụ Techcombank, các hoạt động kinh doanh đều lạc quan hơn so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập lãi thuần đạt hơn 2.000 tỷ trong quý III, tăng 29% so với cùng kỳ và trong 9 tháng tăng 21% đạt 6.227 tỷ đồng.

    Nếu như cùng kỳ năm trước kinh doanh ngoại hối ghi nhận lỗ 89 tỷ đồng thì trong quý III năm nay lãi gần 74 tỷ và 9 tháng đạt hơn 161 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ đem về cho ngân hàng lãi 279 tỷ trong kỳ và hơn 911 tỷ từ đầu năm tới nay.

    Nguồn thu từ các hoạt động phi tín dụng của Vietcombank đã chiếm nửa non cơ cấu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng 9 tháng đầu năm của ngân hàng với hơn 4,6 nghìn tỷ đồng. Cộng hưởng với thu nhập lãi thuần của Vietcombank tăng mạnh dẫn đến tổng lợi nhuận của ngân hàng tăng trưởng tốt so với cùng kỳ với 6.326 tỷ đồng, tăng 36%.

    ACB cũng là một ngân hàng có kết quả kinh doanh ổn định, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2016 đạt 1.244 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015, đạt trên 83% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Mức lợi nhuận tăng dựa trên nền tảng doanh thu tăng trưởng 2%, trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 17% và thu nhập từ phí tăng 23%.

    Trong quý III, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 1.656 tỷ đồng, tăng 12,5%. Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh mang lại kết quả khả quan hơn so với cùng kỳ ví dụ như hoạt động dịch vụ lãi thuần 236 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 51 tỷ, mua bán chứng khoán kinh doanh lãi trên 7 tỷ.

    Cần giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng

    Lãi thuần từ các hoạt động dịch vụ, đầu tư có chuyển biến tích cực song thực tế, lợi nhuận ngân hàng lâu nay vẫn phụ thuộc rất lớn vào tín dụng, kể cả nhà băng lớn. Còn đối với các ngân hàng nhỏ, lãi từ mảng tín dụng có thể chiếm đến 80 - 90% thậm chí là bù đắp cho các hoạt động kinh doanh khác thua lỗ.

    Chẳng hạn tại LienVietPostBank, ngân hàng này đã bất ngờ vực dậy con đường lợi nhuận sụt giảm kể từ năm 2012 đến nay, sau 3 quý đầu năm ghi nhận 865 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Song có được kết quả này là nhờ vào sự đóng góp rất lớn từ thu nhập lãi thuần trong khi các hoạt động kinh doanh ngoài tín dụng đều lỗ lớn.

    Tính chung 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 2,9 nghìn tỷ, tăng 44% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng tốt đạt 72 nghìn tỷ, tăng trưởng 28%. Tuy nhiên các hoạt động kinh doanh của ngân hàng có chiều hướng đi xuống, cụ thể mảng dịch vụ lỗ 212 tỷ, mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 230 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi gần 8 tỷ đồng; lỗ thuần từ hoạt động khác là 136 tỷ, lỗ gấp đôi cùng kỳ...

    Hơn nữa, tình hình cho vay của các ngân hàng hiện nay cũng bị kiểm soát. NHNN liên tục cảnh báo về chất lượng tín dụng vào bất động sản, siết chặt tốc độ tăng trưởng tín dụng. Nguồn tin của chúng tôi cho biết, vừa qua nhiều ngân hàng đề xuất xin tăng trưởng tín dụng cao hơn nhưng không khả thi.

    Ngoài ra, nguồn thu từ cho vay ngày càng khó do chi phí vốn cao trong khi lãi suất cho vay ở mức thấp. Theo chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN, các ngân hàng cần phấn đấu giảm lãi vay. Lãnh đạo một ngân hàng quốc doanh cũng phải thừa nhận rằng việc giảm lãi suất thời điểm này là khó và các ngân hàng sẽ phải "nhịn miệng" để giảm lãi suất. Ngoài ra, để duy trì được việc này lâu dài đòi hỏi các ngân hàng phải có đủ sức khỏe trong thời gian tới. Bởi trong bối cảnh hiện nay, ngành ngân hàng đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như nợ xấu, phải trích lập dự phòng rủi ro... Do vậy, "trông cậy" mãi vào nguồn thu từ tín dụng thì lợi nhuận của ngân hàng khó có thể bứt phá trong thời gian tới.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Tài chính ngân hàng ACB cho biết: “Tỷ lệ an toàn vốn, khả năng thanh khoản, chất lượng tài sản của ACB hiện đang ở mức rất tốt. Các vấn đề còn tồn đọng đang được xử lý một cách chặt chẽ, có hệ thống. Song, ACB sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong những tháng cuối năm ảnh hưởng lên NIM của ngân hàng, như chi phí huy động có thể tăng nhanh, mạnh hơn lãi suất cho vay do sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác, bên cạnh đó tốc độ tăng trưởng dư nợ cao như đầu năm sẽ bị hạn chế bởi trần tăng trưởng tín dụng của NHNN... Chúng tôi kỳ vọng nợ xấu và chi phí dự phòng sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ tương tự như những tháng đầu năm”.

    Như vậy, trong tương lai các ngân hàng cần đẩy mạnh các hoạt động bán lẻ, dịch vụ cá nhân...Phát triển dịch vụ phi tín dụng sẽ là cách thức có hiệu quả nhất để thay đổi cơ cấu kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nhất là trong điều kiện các dịch vụ tín dụng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán gặp nhiều khó khăn như thời điểm hiện nay.

    Theo các chuyên gia tài chính phân tích các dịch vụ phi tín dụng truyền thống sẽ là yếu tố nền tảng tạo ra thu nhập bền vững cho ngân hàng. Vì vậy, các nhà băng cần duy trì và nâng cao chất lượng theo hướng hoàn thiện quá trình cung cấp dịch vụ, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đơn giản thủ tục, dễ tiếp cận và hấp dẫn khách hàng; hoàn thiện cơ chế huy động tiết kiệm với lãi suất phù hợp để huy động tối đa vốn nhàn rỗi trong xã hội vào ngân hàng.





    Việt Nam chính thức có thêm ngân hàng 100% vốn ngoại
    Theo Nhật Nam/VNEconomy

    Ngày 7/11, thị trường Việt Nam đón nhận thêm ngân hàng 100% vốn nước ngoài chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Đây là Ngân hàng Woori Việt Nam, 100% vốn của Woori Bank - ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc về tài sản tính đến cuối quý 1/2016.

    Trước đó, Woori Bank đã có phòng giao dịch tại Hà Nội và Tp.HCM. Tháng 10 vừa qua, ngân hàng này cũng đã chính thức gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam bằng dự án thẻ và Mobile Banking.

    Tại lễ ra mắt chiều 7/11, Woori Bank cho biết sẽ đẩy mạnh việc kinh doanh bán lẻ và hướng tới mục tiêu trở thành hệ thống ngân hàng tín dụng nước ngoài dẫn đầu tại thị trường Việt Nam.
    [​IMG]


    Cụ thể hóa mục tiêu trên, ngay trong năm 2016, Woori Bank cho biết sẽ mở rộng mạng lưới kinh doanh tại Việt Nam bằng việc mở thêm các phòng giao dịch tại Bắc Ninh, Hải Phòng ở khu vực phía Bắc và Đồng Nai, Bình Dương tại khu vực phía Nam.

    Sau đó, dự kiến mỗi năm ngân hàng này sẽ thành lập thêm 5-7 phòng giao dịch mới, nâng tổng số phòng giao dịch trên khắp Việt Nam lên 20 trong thời gian ngắn.

    Dự kiến trong quý đầu của năm 2017, Woori Bank sẽ bắt đầu tham gia phân khúc thẻ tín dụng tại việt Nam, cùng dự định cung cấp loạt dịch vụ tín dụng tổng hợp liên kết với những sản phẩm như bảo hiểm tiền gửi ngân hàng, vay tín chấp dành cho khách hàng tiềm năng, vay thế chấp bất động sản, vay tín chấp dành cho nhân viên văn phòng để mở rộng lượng khách hàng.

    Được thành lập vào năm 1899 tại Seoul (Hàn Quốc), Woori Bank là một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu châu Á và là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Hàn Quốc.

    Tại Việt Nam, sự hiện diện của Woori Bank một cách đầy đủ nhất bằng ngân hàng con 100% vốn nằm trong xu hướng mở rộng hoạt động của các ngân hàng nước ngoài những năm gần đây.

    Cụ thể, cùng với Woori Bank, hiện Việt Nam đã có loạt ngân hàng 100% vốn nước ngoài gồm: ANZ Việt Nam, Hong Leong Việt Nam, HSBC Việt Nam, Shinhan Việt Nam và Standard Chartered Việt Nam.

    Ngày 31/8 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có thêm giấy phép số 61/GP-NHNN về việc thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài, cho CIMB Bank Berhad (ngân hàng lớn thứ hai của Malaysia) tại Việt Nam.









    Việt Nam đã sẵn sàng cho một Năm APEC thành công
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Đinh Dậu

    Công tác chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất hạ tầng... đâ sẵn sàng để tổ chức Năm APEC 2017 thành công.
    Năm APEC Việt Nam 2017 là một trong những trọng tâm đối ngoại của Việt Nam. Và cho đến thời điểm này, chúng ta đã sẵn sàng về nội dung, cơ sở vật chất để có thể tổ chức một Năm APEC thành công. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại cuộc gặp mặt báo chí đầu năm 2017.

    [​IMG]

    Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

    Những ưu tiên Việt Nam đưa ra hết sức phù hợp với các thành viên APEC

    Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, năm 2006, chúng ta đã là chủ nhà của APEC và đến năm 2017 này, chúng ta lại là chủ nhà của APEC nhưng với một tâm thế và vị thế khác. Sự kỳ vọng của các nền kinh tế với chủ nhà Việt Nam tại APEC 2017 này cũng khác.

    Việt Nam sẽ có trách nhiệm cao hơn trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có xu hướng tăng cường bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc, dân túy, đặt ra những thách thức lớn với quá trình liên kết trong APEC.

    Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, tại APEC lần này, 4 ưu tiên được Việt Nam đưa ra là: Tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tăng cường an ninh lương thực, và nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu được các nền kinh tế thành viên APEC ủng hộ và nhất trí cao.

    Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, các ưu tiên mà Việt Nam đưa hết sức phù hợp với các nền kinh tế thành viên APEC, đó cũng là lý do các nước hết sức ủng hộ những ưu tiên này. Bên cạnh đó, điều quan trọng là các ưu tiên này rất phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới.

    “Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ nhà khi đáp ứng yêu cầu và quan tâm của các nền kinh tế APEC, đồng thời gắn được những yêu cầu, mục đích phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với các ưu tiên đó”, Phó Thủ tướng nhận định.

    Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà của APEC 2017 ở vào giai đoạn quyết định của việc hoàn thành mục tiêu Bogor đề ra đến năm 2020, trong đó có việc hoàn thành tự do hóa thương mại và tự do về đầu tư ở châu Á - Thái Bình Dương. Tại APEC 2017, chúng ta cũng phải cùng các nền kinh tế thành viên xây dựng tầm nhìn sau năm 2020. Đây là vai trò hết sức quyết định của nước chủ nhà trong việc phối hợp với các nước để bắt đầu xây dựng tầm nhìn sau năm 2020, sau mục tiêu Bogor.

    Sẵn sàng cho một Năm APEC thành công

    Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, để chuẩn bị cho Năm APEC 2017, ngay từ giữa năm 2015, Việt Nam đã thành lập Ủy ban nhà nước về APEC. Từ đó đến nay, chúng ta đã tích cực chuẩn bị từ nội dung, công tác tổ chức, cho đến cơ sở vật chất hạ tầng. Cho đến thời điểm này có thể nói chúng ta đã bước đầu hoàn tất quá trình chuẩn bị, bảo đảm đáp ứng được tốt nhất việc tổ chức các hội nghị trong Năm APEC 2017.

    Tại Đà Nẵng - địa phương được lựa chọn tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC (sự kiện quan trọng nhất của Năm APEC 2017), cơ sở vật chất tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng điều kiện tốt nhất cho các hội nghị trong Tuần lễ cấp cao với sự tham dự của gần 10.000 đại biểu. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã lựa chọn ra 10 tỉnh, thành phố để tổ chức hàng trăm sự kiện, hoạt động diễn ra trong suốt cả Năm APEC, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, sự đổi mới của Việt Nam kể từ khi tổ chức Năm APEC 2006.

    Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, một trong những mục tiêu quan trọng nữa đó là việc đưa người dân, các doanh nghiệp tham gia vào công tác chuẩn bị APEC vì đây là các hội nghị liên quan đến phát triển kinh tế, liên quan đến lợi ích tự do thương mại cụ thể với người dân, doanh nghiệp.

    [​IMG]

    Ngoại giao phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế đất nước

    Nhận định về vai trò của ngoại giao trong việc phát triển kinh tế đất nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, năm 2016 cũng như những năm trước đây, ngoại giao có nhiệm vụ tham mưu cho Nhà nước theo dõi đánh giá tình hình kinh tế, diễn biến kinh tế của thế giới và khu vực, từ đó đóng góp vào việc hoạch định chính sách phù hợp. Ngoại giao kinh tế luôn được xác định là một trong những trụ cột của ngành ngoại giao.

    Trong năm 2016, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài đã bám rất sát tình hình kinh tế thế giới, đồng thời đóng góp, phân tích khá sát thực tình hình kinh tế thế giới và khu vực. Theo Phó Thủ tướng, hàng tháng Bộ Ngoại giao đều có báo cáo về tình hình kinh tế thế giới và khu vực, những nhận định của các tổ chức kinh tế, tài chính, tiền tệ thế giới về tình hình kinh tế Việt Nam để giúp Chính phủ có một bức tranh toàn diện hơn về tình hình kinh tế thế giới và khu vực.

    Bộ Ngoại giao cũng tích cực tham gia vận động, tạo nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế thông qua việc vận động tiếp tục các nguồn ODA cho Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn một nước phát triển có mức thu nhập trung bình. Năm 2016, chúng ta vận động các nước công nhận nền kinh tế thị trường cho Việt Nam, đảm bảo khi chúng ta tham gia vào các hiệp định thương mại tự do hay các liên kết kinh tế việc được công nhận nền kinh tế thị trường là tiêu chí để hàng hóa của chúng ta được xuất khẩu sang các nước.

    Ngoại giao tiếp tục vận động giúp các địa phương, các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất nhập khẩu ra bên ngoài./.

    Theo Nguyễn Quỳnh

    VOV
    thanhhand10 đã loan bài này
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Ngành thép Việt Nam mới đáp ứng 40% nhu cầu sắt thép nội địa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giải pháp đưa bội chi ngân sách nhà nước về 3,5% GDP

    Theo Bộ Công Thương, sản xuất sắt thép năm 2016 tăng trưởng cao, tuy nhiên vẫn chỉ mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu sắt thép nội địa.
    Theo đánh giá của Bộ Công Thương, sản xuất sắt thép năm 2016 tăng trưởng cao, tuy nhiên vẫn chỉ mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu sắt thép nội địa và tiếp tục là ngành nhập siêu lớn.

    Năm 2016, lượng sắt thép thô đạt 5.154,3 nghìn tấn, tăng 20,5% so với cùng kỳ; thép cán đạt 5.351,5 nghìn tấn, tăng 26,8% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc đạt 4.702,9 nghìn tấn, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

    Với năng lực sản xuất hiện tại, Bộ Công Thương đánh giá ngành thép Việt Nam có khả năng đáp ứng 100% nhu cầu phôi thép, thép xây dựng và thép cán nguội cho nhu cầu trong nước (khoảng 7-8 triệu tấn/năm). Tuy nhiên, chủng loại thép tấm cán nóng là nguyên liệu đầu vào cần thiết cho nhiều ngành như sản xuất thép cán nguội, tôn mạ, ống thép, đóng tàu, cơ khí chế tạo, có nhu cầu lớn (khoảng 10 triệu tấn/năm) trong nước lại chưa sản xuất được, hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu.

    Với thực trạng này, Bộ Công Thương đặt ra kế hoạch năm 2017 dự kiến sản lượng sắt thép thô đạt 5.590,9 nghìn tấn, tăng 16,6% so với ước thực hiện năm 2016; sản lượng thép cán đạt 5.840,3 nghìn tấn, tăng 18% so với ước thực hiện năm 2016 đáp ứng đủ nhu cầu thép trong nước và xuất khẩu.

    Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, giải pháp của Bộ Công Thương là áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo đảm cạnh tranh công bằng với hàng nhập khẩu nhưng theo dõi sát tác động của các biện pháp này tới sản xuất, tiêu dùng trong nước để có sự điều chỉnh kịp thời, nếu cần. Bảo đảm hỗ trợ hợp lý cho sự phát triển của ngành thép trong dài hạn.

    Đồng thời, Bộ Công Thương cũng cho rằng các doanh nghiệp ngành thép cần tiếp tục nỗ lực đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hơn nữa khả năng canh tranh để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Các doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến thị trường, lập kế hoạch linh hoạt từng tháng, quý; tập trung quản lý đầu ra sản phẩm thông qua việc xây dựng hệ thống phân phối, tăng cường quảng bá thương hiệu…/.

    Thuê tư vấn nước ngoài đánh giá quy hoạch ngành thép Việt Nam
    Theo Xuân Thân

    VOV

Chia sẻ trang này