Sóng đường QNS SBT

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockpro88, 11/03/2022.

2348 người đang online, trong đó có 939 thành viên. 11:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6242 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.572
    https://tuoitre.vn/gia-mua-mia-o-phu-yen-cao-ky-luc-20220224135627893.htm
    Giá mua mía ở Phú Yên cao kỷ lục
    24/02/2022 14:25 GMT+7

    [​IMG]
    Thu hoạch mía tại xã Suối Bạc (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) - Ảnh: DUY THANH

    Ngày 24-2, ông Ngô Văn Khánh, nông dân trồng 10ha mía ở xã Suối Bạc (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), tổ chức thu hoạch mía để bán cho Công ty TNHH Công nghiệp KCP (100% vốn Ấn Độ), có nhà máy đường đặt tại huyện này.

    Ông Khánh cho biết giá mía 10 chữ đường được công ty nêu trên mua tại ruộng là 1,2 triệu đồng/tấn. "Đây là mức giá cao nhất kể từ khi nông dân chúng tôi bán mía cho KCP trong gần 20 năm qua" - ông Khánh nói. Theo ông Khánh, trừ mọi chi phí, mỗi hecta mía cho lãi 30 - 40 triệu đồng.

    Đại diện của Công ty TNHH Công nghiệp KCP cho hay nếu mía đạt 11 chữ đường, được chăm sóc theo hình thức có tưới nước thì công ty còn thưởng thêm cho nông dân 110.000 đồng/tấn, tức giá mua lên đến 1.310.000 đồng/tấn.

    Sơn Hòa là huyện có diện tích trồng mía lớn nhất tỉnh Phú Yên, tổng diện tích vụ này là 12.400ha. Ông A Lê Y Bớ - trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Sơn Hòa - cho hay do nắng nóng kéo dài trong các tháng 6, 7-2021 nên có hơn 3.000ha bị héo, khô, nhưng nhờ các tháng sau đó có mưa liên tục nên sản lượng, năng suất mía vẫn cao.

    Ông Bớ nói tại thời điểm này chưa nói chính xác được năng suất mía toàn vụ, nhưng ghi nhận ban đầu đạt bình quân khoảng 53 tấn/ha đối với mía không có tưới và khoảng 90 tấn/ha đối với mía có tưới.


    "Nhờ năng suất khá, giá mía rất cao nên nông dân trồng mía của huyện có lãi lớn" - ông Bớ nói.

    [​IMG]
    Năng suất khá, giá mía cao kỷ lục, nông dân trồng mía Phú Yên có một mùa bội thu - Ảnh: DUY THANH

    Về nguyên nhân giá mua mía tăng, ông Bớ nói do chính sách chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại mặt hàng mía đường được thực thi quyết liệt nên giá đường trong nước ở mức cao ổn định, cùng với đó là các nhà máy đường áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, khen thưởng chất lượng…

    Tại huyện Sông Hinh, nơi có diện tích trồng mía khoảng 5.000ha, ông Nguyễn Khắc Sự - trưởng Phòng Nông nghiệp huyện - cho hay mức giá mua mía thấp hơn so với huyện Sơn Hòa khoảng 100.000 đồng/tấn mía loại 10 chữ đường. Tuy nhiên, đây cũng là mức giá cao bằng giai đoạn khan hiếm mía cuối vụ ép năm ngoái.

    "Với mức giá này nông dân có lãi tốt rồi, nhưng tin rằng trong thời gian tới giá mua mía ở Sông Hinh sẽ tăng nữa vì thông lệ hằng năm càng về cuối vụ thì giá mía càng tăng lên" - ông Sự nói.

    DUY THANH
    hatdauxanh thích bài này.
  2. hatdauxanh

    hatdauxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2020
    Đã được thích:
    1.804
    OK đường đang chân sóng
    stockpro88 thích bài này.
  3. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.572
    SSI: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu QNS
    Công ty Chứng khoán SSI (SSI) vừa đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, kèm theo giá mục tiêu 1 năm là 61.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng triển vọng tăng 25% so với thời giá, dựa trên P/E mục tiêu là 13 lần.

    Năm 2022, SSI ước tính QNS đạt 8.800 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 20,5% cùng kỳ) và 1.450 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 16,7%), tăng trưởng được thúc đẩy bởi 3 yếu tố, bao gồm sản lượng đường cải thiện (sản lượng đường RS tăng 20% cùng kỳ và 50.000 tấn đường RE); doanh thu sữa đậu nành tăng 11% cùng kỳ; doanh thu từ các mảng khác tăng 10% cùng kỳ, từ mức thấp năm 2021.

    Lùi về năm trước, QNS ghi nhận 7.340 tỷ đồng doanh thu (tăng 13% so với năm 2020) và 1.240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 17,9% so với cùng kỳ). Mảng mía đường là động lực tăng trưởng chính trong năm, với sản lượng tăng 24% cùng kỳ và giá bán cao hơn đáng kể; mảng sữa đậu nành cũng đạt mức tăng trưởng doanh thu tốt (6% cùng kỳ); ngược lại mảng điện sinh khối vẫn chưa đạt hòa vốn ròng, tương tự mảng đồ uống, bia và bánh kẹo cũng suy giảm tương đối mạnh.

    Năm 2021, đáng chú ý là Vinasoy đã giành thêm được thị phần. Theo đó, cuối năm 2021, thị phần của Vinasoy đạt trên 90%, là bước nhảy vọt so với mức 85% trong cuối năm 2020. Điều này phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu của công ty là 8% về sản lượng, cao hơn so với mức tiêu thụ sữa uống nói chung.

    QNS có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh đậu nành sang các thực phẩm và đồ uống làm từ đậu nành khác, vì doanh nghiệp cho rằng thị trường đồ uống dinh dưỡng từ đậu nành vẫn còn nhiều tiềm năng. Cụ thể, QNS sẽ ra mắt sữa chua uống làm từ đậu nành trong năm 2022 và một sản phẩm thay thế thịt làm từ đậu nành trong thời gian tới. SSI cũng cho rằng thực phẩm có nguồn gốc thực vật có thể sẽ là một xu hướng trong thời gian tới.

    Sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành tăng 20% so với cùng kỳ trong 2 tháng đầu năm 2022. Trong khi đó, QNS đã tăng giá bán bình quân khoảng 5%. Mặc dù giá đậu nành nhập khẩu vẫn ở mức cao trong năm nay, nhưng ban lãnh đạo dự kiến biên lợi nhuận của sữa đậu nành sẽ cao hơn khoảng 100-200 điểm cơ bản so với năm 2021, được hỗ trợ một phần bởi giá bán trung bình cao hơn.
    stockpro88 đã loan bài này
  4. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    36.967
    SBT 24.0 này mua dc ko anh em?
  5. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.211
    Cái gì cũng cao kỉ lúc :(
    stockpro88 thích bài này.
  6. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.572
    https://baodautu.vn/duong-quang-ngai-roi-vao-tam-ngam-ma-cua-cac-ong-lon-d150422.html
    Đường Quảng Ngãi rơi vào tầm ngắm M&A của các ông lớn
    Anh Hoa - 31/08/2021 08:22
    Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đang rơi vào tầm ngắm trong chiến lược mua bán - sáp nhập (M&A) của các “ông lớn” bằng nhiều con đường khác nhau.

    [​IMG]
    Dây chuyền sản xuất sữa đậu nành Vinasoy của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi.
    Cuộc “đổ bộ”chưa có tiền lệ

    Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã: QNS, sàn UPCoM) năm nay gây nhiều bất ngờ. Bên cạnh các thành viên Ban Quản trị của Công ty tiếp tục nhiệm kỳ 5 năm tới của mình, xuất hiện vị trí thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) độc lập.

    Việc ông Nguyễn Văn Đông, chuyên gia M&A của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) xuất hiện trong vai trò thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi là điều chưa từng có tiền lệ.

    Theo công bố của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Đông sinh năm 1979, có trình độ chuyên môn thạc sĩ tài chính - ngân hàng. Từ tháng 3/2021, ông Đông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành VDSC. Trước đó, ông có gần 9 năm làm Trưởng phòng Tư vấn M&A của VDSC; gần 5 năm làm Phó phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp của VDSC.

    Ông Đông đại diện cho 29,35 triệu cổ phiếu QNS, tương ứng 8,22% vốn cổ phần. Trong khi đó, phía VDSC cũng đang trực tiếp sở hữu 3 triệu cổ phiếu QNS, tương ứng 0,84% vốn cổ phần. Lượng cổ phiếu mà ông Đông đại diện đang có giá trị thị trường 1.373 tỷ đồng.

    Khi thông tin này được công bố, ngay lập tức, giới quan sát đã đưa ra khả năng ông Đông là người đứng tên cho một nhóm cổ đông; cũng có thể liên quan hoặc không liên quan đến VDSC. Trước đó, không có bất kỳ thông tin nào được công bố liên quan đến cổ đông lớn mới của Đường Quảng Ngãi.

    Tuy nhiên, động thái của thành viên HĐQT độc lập này phần nào cho thấy kế hoạch “đổ bộ” nhằm thâu tóm cổ phần của Đường Quảng Ngãi.

    Trên thực tế, cơ cấu cổ đông của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi khá phân tán, trong đó, 3/4 cổ phần nằm trong tay cổ đông nhỏ - phần lớn là cán bộ, nhân viên lâu năm của Công ty.

    Cổ đông lớn nhất của Đường Quảng Ngãi là Công ty Thành Phát (công ty con 100% thuộc sở hữu của Đường Quảng Ngãi ), nắm 15,56%. Ông Võ Thành Đàng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi liên tục mua cổ phần để tăng sở hữu trong thời gian gần đây, hiện nắm 6,45%, cùng với vợ là bà Võ Thị Cẩm Nhung, nắm 2,97%. Một cổ đông lớn đáng chú ý khác là Quỹ VOF của VinaCapital, sở hữu 6,28% cổ phần.

    [​IMG]
    Trở lại với VDSC, đối với lĩnh vực ngân hàng đầu tư (IB), công ty này đang tập trung vào 2 mảng chính, bao gồm thu xếp vốn (thông qua tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu) và mảng tư vấn M&A.

    Riêng về hoạt động thu xếp vốn, VDSC kết hợp xây dựng hệ thống giữa IB, đầu tư trái phiếu, phân phối lại trái phiếu cho khách hàng… và đã triển khai hệ thống này được 8 tháng. Trong quý I/2021, VDSC đã tiến hành thu xếp và phân phối lại 800 tỷ đồng cho khách hàng.

    Đường Quảng Ngãi được đánh giá là công ty hấp dẫn trong ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam. Thị phần của công ty này trong lĩnh vực sữa đậu nành có thương hiệu (Vinasoy, Fami) luôn đạt trên 80% trong nhiều năm, thậm chí đạt gần 86% trong năm 2020 (theo Nielsen). Bên cạnh đó, mảng mía đường cũng đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu của Đường Quảng Ngãi. Ngoài ra, Công ty còn sở hữu Nhà máy Bia Dung Quất, Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích, Công ty Bánh kẹo Biscafun và Nhà máy Điện sinh khối An Khê…

    Công ty Chứng khoán SSI nhận định, những năm tươi sáng hơn cho ngành mía đường Việt Nam đang tới. Theo đó, kết quả kinh doanh của Đường Quảng Ngãi sẽ có mức phục hồi tốt trong năm 2021, do mảng kinh doanh mía đường dẫn dắt.

    Ở góc độ vĩ mô, việc Bộ Công thương ban hành quyết định chính thức về việc áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường tinh luyện và đường thô nhập khẩu từ Thái Lan với mức thuế 47,64% trong thời hạn 5 năm, có hiệu lực từ ngày 16/6/2021 được coi là bước ngoặt cho ngành đường Việt Nam. Trong đó, Đường Quảng Ngãi với vị trí là công ty đường lớn thứ 2 cả nước, sẽ được hưởng lợi.

    Năm nay, Đường Quảng Ngãi dự kiến tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu đậu nành, duy trì và phát triển thị trường trong nước, đồng thời tìm thêm thị trường quốc tế.

    Trong năm 2020, Đường Quảng Ngãi đã chính thức xuất khẩu thành công sản phẩm thương hiệu Vinasoy sang 2 thị trường rộng lớn là Trung Quốc và Nhật Bản. Tại Trung Quốc, Vinasoy đã có mặt tại 11 trang thương mại điện tử lớn và 314 siêu thị thuộc 12 chuỗi siêu thị tại miền Đông. Tại thị trường Nhật Bản, Vinasoy đã hiện diện tại 680 cửa hàng.

    Ai âm thầm thâu tóm?

    Với tình hình hiện tại, không bất ngờ nếu Đường Quảng Ngãi nằm trong “tầm ngắm” M&A của các “ông lớn” trong ngành hàng tiêu dùng.

    Trước đó, báo cáo của một số công ty chứng khoán và truyền thông cũng tung tin, nhóm cổ đông Masan và Nutifood đang chạy đua để thâu tóm cổ phần tại Đường Quảng Ngãi.

    Mặc dù cả hai tên tuổi nói trên đều phủ nhận điều này, nhưng theo một số nhà đầu tư và cổ đông của Đường Quảng Ngãi, có nhiều cơ sở để họ tin rằng, Masan và Nutifood đang âm thầm chạy đua thâu tóm Đường Quảng Ngãi.

    Đối với Masan, chính chiến lược M&A đã làm nên thương hiệu và sức tăng trưởng của tập đoàn này trong suốt một thập kỷ qua. Trong đó, đình đám nhất là thương vụ mua lại VinCommerce, sở hữu chuỗi VinMart, VinMart+.

    Hơn nữa, Masan cũng đang muốn bổ sung vào “bộ sưu tập” ngành hàng của mình các sản phẩm: bia, mỳ gói, nước tương, bộ ngũ cốc, trà Phúc Long… Chiến lược tiếp theo nhằm thâu tóm những công ty top đầu trong ngành hàng thực phẩm của Masan cũng đang ngày càng hiện rõ, trong đó, Đường Quảng Ngãi, với thương hiệu sữa đậu nành, được cho là mảnh ghép hoàn hảo.

    “Masan nói họ không đầu tư vào Đường Quảng Ngãi là đúng, nhưng có nhiều cách để thâu tóm cổ phần trong tương lai”, một cổ đông nhỏ của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi nêu quan điểm.

    Theo vị này, việc Masan sở hữu Đường Quảng Ngãi có thể giúp giá trị tăng cao, nhưng cũng có điểm bất lợi đối với Đường Quảng Ngãi, bởi hai bên đều có kênh phân phối bán lẻ qua hệ thống chuỗi siêu thị. Nếu Đường Quảng Ngãi thuộc về Masan, chưa chắc các đối thủ trong ngành phân phối, bán lẻ như Saigon Co.op, Tops Market, đại siêu thị GO! sẽ tiếp tục nhập hàng của Đường Quảng Ngãi.

    Trong khi đó, Nutifood là công ty chuyên về các sản phẩm sữa dinh dưỡng cũng nằm trong top các tên tuổi dẫn đầu thị trường. Năm 2020, doanh thu của Nutifood đạt gần 400 triệu USD, song có thể thấy, động lực tăng trưởng của công ty này có dấu hiệu chậm lại trong nhiều năm gần đây, một phần thị trường sữa cho mẹ và bé đang chuyển dịch sang phân khúc cao cấp hơn, khi mức sống người dân tăng lên.

    Mặt khác, Nutifood liên tục phải chịu sức ép cạnh tranh từ “ông lớn” Vinamilk. Trước đây, Vinamilk đánh cả vào các dòng sữa nhập khẩu. Nutifood thua ở “mặt trận” Hà Nội, TP.HCM và phải dạt về các tỉnh, buộc phải chuyển hướng sang phân khúc thấp hơn.

    Hiện Nutifood muốn nâng cấp phân khúc cao cấp và buộc phải quay trở lại phát triển thị trường TP.HCM và Hà Nội. Nếu Nutifood tung chiến lược đánh trực diện, thì rất khó giành được thị phần, bởi Vinamilk sẽ bung tiền rất mạnh để bảo vệ vị thế. Do đó, thâu tóm Đường Quảng Ngãi được cho là phương án tối ưu.

    “Bước đi của Nutifood khiến các cổ đông Đường Quảng Ngãi nhìn thấy rõ, nhưng không loại trừ khả năng Masan đã đi trước nhiều nước cờ bí mật hơn”, một cổ đông của Đường Quảng Ngãi nhận định.

    Thời điểm này, các thành viên Ban Điều hành của Đường Quảng Ngãi đều lớn tuổi và đã đi một chặng đường dài, họ cần làn gió mới trong quản trị để đưa Công ty phát triển hơn. Do đó, dường như các cổ đông của Đường Quảng Ngãi có xu hướng ủng hộ thành viên mới, “thay máu” Ban Điều hành.

    Cần phải nhắc lại là, cổ đông lớn thuộc nhóm quỹ của Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam chưa có ý định thoái vốn tại Đường Quảng Ngãi, nhưng nếu được trả giá cao, có thể, họ sẽ cân nhắc chuyện thoái vốn. Bởi, Đường Quảng Ngãi có thể phát triển mạnh, nhưng cần một ban điều hành trẻ, có động lực hơn trong bối cảnh thị trường thực phẩm, tiêu dùng đang cạnh tranh rất khốc liệt hiện nay.
  7. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.572
    QNS chia cổ tức 30% năm 2021:

    [​IMG]
    tcvck thích bài này.
    stockpro88 đã loan bài này
  8. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.572
    Tạm giữ 24 tấn đường cát nhập khẩu vi phạm để điều tra
    18:09 | 11/03/2022

    (HQ Online) - 24 tấn đường cát do nước ngoài sản xuất, không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam đang được ******* Đồng Nai tạm giữ để điều tra.

    [​IMG]Hải quan Đồng Tháp liên tục bắt đường và thuốc lá lậu
    [​IMG]Bắt vụ nhập lậu đường cát bên cánh gà cửa khẩu
    [​IMG]
    Dường cát nhập khẩu vi phạm do ******* Đồng Nai bắt giữ. Ảnh: ******* Đồng Nai
    Theo thông tin từ ******* thành phố Long Khánh, Đồng Nai, mới đây đơn vị này liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, thu giữ hơn 24 tấn đường cát do nước ngoài sản xuất, không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

    Theo đó, ngày 8/3, ******* thành phố Long Khánh phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 37C-328.54 do lái xe Trần Ngọc Tạo (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang dừng đỗ tại khu vực Trạm xăng dầu Tín Nghĩa thuộc phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

    Kết quả, phát hiện trên xe có 203 bao đường cát, loại 50kg/bao, trên bao bì có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, lái xe chưa xuất trình được các hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên.

    Đến 11 giờ cùng ngày, ******* thành phố Long Khánh tiếp tục phát hiện hộ kinh doanh do bà Bùi Thị Thanh Vân (sinh năm 1964, địa chỉ khu phố 1, phường Xuân An, thành phố Long Khánh) làm chủ đang cất giấu 286 bao đường cát, loại 50kg/bao, trên bao bì có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, bà Vân chưa xuất trình được các hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên.
  9. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.572
    bức hình nói lên tất cả, giá đường là mặt hàng tăng cao nhất 67% so với tháng 3/2021:

    [​IMG]
    stockpro88 đã loan bài này
  10. stockpro88

    stockpro88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    1.572
    https://vnexpress.net/hang-hoa-don-dap-tang-gia-4438542.html
    Thứ ba, 15/3/2022, 00:00 (GMT+7)
    Hàng hoá dồn dập tăng giá
    Chưa kịp cảm nhận thuế VAT được giảm 2 điểm %, người tiêu dùng lại thấy giá nhiều mặt hàng, đặc biệt là thực phẩm tăng vọt hàng chục %.

    Cuối tuần qua, chị Loan, công nhân may một nhà máy ở quận 12 (TP HCM) ghé cửa hàng bán lẻ gần nhà mua gia vị nấu ăn và bất ngờ khi nhiều nhóm hàng dồn dập tăng giá.

    "Đường, sữa, dầu ăn, mì tôm, mắm, bia... tôi nhẩm tính phải tăng 10-30% so với đầu năm. Thay vì chỉ mất 400.000 đồng sắm gia vị nửa tháng, nay tôi mất thêm 100.000 đồng, chưa kể mọi chi phí sinh hoạt đều leo thang", chị Loan nói.

    Từ 1/2, thuế VAT một số mặt hàng đang chịu mức 10% được giảm về 8%. Tuy nhiên, những người mua hàng như chị Loan nói "không kịp cảm nhận" được mức giảm này trên mỗi hoá đơn vì tốc độ tăng giá đang quá mạnh.

    [​IMG]

    Người mua chọn lựa dầu ăn tại siêu thị Công Quỳnh, quận 1, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

    Không riêng khách mua, người bán hàng cũng thấy bất ngờ với mặt bằng giá hiện nay. Cô Ngọc, chủ sạp bán lẻ trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) từ đầu năm đến nay đã nhập bia Tiger với giá 360.000 đồng một thùng trong khi trước chỉ 330.000 đồng. Các loại bia khác cũng tăng thêm 10%.

    Tương tự, với đường, mỗi bao 10 kg tăng thêm 80.000-100.000 đồng. Mỳ tôm, mắm, dầu ăn cũng tăng 10% so với đầu năm.

    "Chưa có năm nào mà giá hàng hoá lại liên tục tăng trong quý I. Theo thông lệ hàng năm, giai đoạn sau Tết, sức mua yếu, các doanh nghiệp thường phải kích cầu giảm giá thì năm nay đi ngược xu hướng này", cô Ngọc nói.

    Theo cô Ngọc, chưa nhập hàng đợt mới nhưng các tổng đại lý đã thông báo đợt nhập tới giá sẽ đội lên thêm vì các nhà sản xuất nói sẽ tăng giá tiếp.

    Khảo sát của VnExpress với 9 loại mặt hàng thiết yếu cho thấy, ngoại trừ giá thịt heo giảm, giá gạo tăng nhẹ, còn lại đều tăng mạnh trên hai chữ số so với một năm trước đây. Trong đó, tăng mạnh nhất là giá đường trắng, giá xăng, gas, nước mắm...

    [​IMG]
    So sánh giá một số loại nhiên liệu, thực phẩm thiết yếu hiện tại với một năm trước. Đồ hoạ: Tiến Thành

    Với nhóm dầu ăn, giá nguyên liệu đầu vào tăng 120% so với năm trước đó và 30% so với đầu năm. "Chúng tôi đang rất đau đầu cân đối chi phí để chỉ tăng ở mức thấp nhất. Sau khi tính toán và gồng gánh mọi chi phí thì công ty quyết định tăng mỗi lít dầu thêm 1.000-2.000 đồng tuỳ loại", đại diện một doanh nghiệp dầu ăn nói.

    Còn nhóm bia, theo các doanh nghiệp sản xuất, giá lúa mỳ thời gian qua tăng cao, đẩy nguyên liệu này tăng thêm 10-20% so với đầu năm.

    Với sữa, đầu tháng 3, Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A, đơn vị nhập khẩu và phân phối sữa Abbott cũng thông báo tăng giá 45 mặt hàng của nhãn hiệu Abbott Grow, Similac, Pediasure. Trước đó, Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam tăng 5% giá bán lẻ 21 sản phẩm sữa dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-6 tuổi.

    Từ tháng 3, nhiều loại mỳ tôm cũng đã tăng giá 10%. Trong đó Omachi, Hảo Hảo, Đệ Nhất... tăng từ 1.000-2.000 đồng một gói.

    Lãnh đạo một doanh nghiệp về ngành hàng tiêu dùng ở TP HCM cho biết buộc phải điều chỉnh giá bán sỉ và lẻ. Chi phí nhân công tăng cao, trong khi đó giá nguyên liệu đầu vào quý I tiếp tục tăng 20% so với hồi đầu năm và tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Ông Kajiwara Junichi - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Acecook Việt Nam cho biết, hiện nay chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu và vận chuyển đều tăng. Acecook Việt Nam đã cố vượt qua nhiều đợt tăng giá khác nhau đến nay buộc phải tăng 10% giá bán và áp dụng từ 1/3.

    Một vài doanh nghiệp khác chưa tăng giá nhưng cho biết "đây là điều khó tránh khỏi" khi phải chịu áp lực tương tự.

    Ông Trương Chí Thiện - Tổng giám đốc Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt - cho biết, sau 7 đợt giá xăng dầu liên tiếp đi lên cộng giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, các đối tác cung cấp nguyên liệu đã thông báo kế hoạch tăng giá. "Tất cả mối cung cấp nguyên liệu từ bao bì, hộp đóng gói cho tới giá thức ăn đều báo tăng 10-20%. Với đầu vào tăng cao, công ty đang lỗ 100-200 đồng một trái trứng", ông Thiện nói.

    Công ty này chưa thể tăng giá để bù lỗ vì đã ký kết với chương trình bình ổn thị trường (cam kết trước và sau tết một tháng không tăng giá). Nhưng ông Thiện tính toán, đầu tháng 4 khi bước sang chương trình bình ổn mới sẽ xin Sở Tài chính TP HCM cho điều chỉnh giá. "Mọi thứ đều tăng, tạo áp lực rất lớn lên doanh nghiệp. Đầu tháng 4, giá trứng cũng sẽ buộc phải tăng theo", ông Thiện chia sẻ.
    Cùng với thực phẩm, xăng, gas tăng vọt, theo các doanh nghiệp sản xuất, giá nguyên liệu ngành dệt may, thép, gỗ... cũng đang đi lên "chóng mặt". Đặc biệt, giá thép và gỗ những ngày qua liên tục tạo đỉnh mới.

    Ngày 10/3, các doanh nghiệp tăng giá thép xây dựng thêm 250-810 đồng một kg so với 4 ngày trước đó. Từ đầu tháng 3 đến nay, giá thép đã tăng 4 lần liên tiếp, riêng loại thép xây dựng đã vượt mốc 18.000 đồng một kg.

    Trong báo cập nhật ngành này mới đây, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo, giá bán thép và giá thành sản xuất sẽ tăng do giá năng lượng đi lên, đặc biệt khi Nga là nước xuất khẩu quan trọng trên thế giới.

    Cùng với VCBS, Chứng khoán VnDirect nhận định, không chỉ thép mà giá hàng hoá toàn cầu đang tăng lên đỉnh 14 năm. Chỉ số S&P GSCI, thước đo bao quát giá các nguyên vật liệu thô, đã tăng 5,02% trong phiên đầu tháng 3 và tiếp tục tăng thời gian tới. Giá năng lượng tăng đã kéo theo hiệu ứng chi phí đẩy lên giá kim loại, trong đó, nhôm có lúc tăng 3,6% lên đỉnh mới 3.850 USD một tấn trên sàn giao dịch kim loại London. Giá đồng cũng cận kề đỉnh thời đại. Giá quặng sắt tương lai tại Singapore trên đà tăng 15%, mạnh nhất hơn 3 tháng.

    Giá lúa mỳ lên cao nhất từ năm 2008 vì lo ngại thiếu cung toàn cầu do cuộc chiến ở Ukraine làm mất khoảng 25% sản lượng xuất khẩu của mặt hàng thiết yếu này. Gánh nặng lên các chuỗi cung ứng chỉ vừa mới cải thiện sau đại dịch giờ lại càng trầm trọng thêm khi Mỹ, châu Âu và đồng minh áp lệnh trừng phạt lên Nga.

    VnDirect dự báo, giá hàng hóa sẽ tiếp tục gia tăng và gây áp lực lên lạm phát toàn cầu, chứ không riêng Việt Nam.
    stockpro88 đã loan bài này

Chia sẻ trang này