Thế là hết ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NYSE6868, 02/12/2008.

1661 người đang online, trong đó có 664 thành viên. 22:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5089 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. doihiuquanh1

    doihiuquanh1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Phiên giao dịch ngày 02/12: Lại nguy cơ thủng sàn

    Đã không còn tâm lý thăm dò như phiên trước đó, xu hướng bán tháo cổ phiếu đang xuất hiện trở lại khiến cho Vn-Index trên sàn TP.HCM giảm điểm mạnh và có xu hướng dần trở về với đáy 303,54 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay, Vn-Index chỉ còn lại 307,45 điểm, giảm 7,26 điểm (2,31%).

    Sự suy giảm của thị trường chứng khoán thế giới do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã đẩy thị trường chứng khoán VN liên tiếp xuống những mức đáy mới. Tuy đáy 303,54 điểm chưa bị phá vỡ nhưng nguy cơ sàn HOSE phải chứng kiến thêm một phiên ?othủng? đáy là hoàn toàn có thể xảy ra.

    Tuy nhiên, NĐT đã quá quen với sự trồi sụt thất thường của thị trường. Điều tồi tệ nhất là tính thanh khoản của thị trường đã ở mức quá thấp. Với 8,809,070 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được chuyển nhượng trong phiên sáng nay, tương ứng giá trị giao dịch đạt 238,66 tỷ đồng, giảm 21% về khối lượng và 28% về giá trị so với phiên trước đó và là phiên giao dịch có tính thanh khoản thấp nhất kể từ sau ngày 30/09/2008.

    Sự sa sút trong thanh khoản là do NĐT mất dần niềm tin vào thị trường khiến hàng loạt lệnh bán ồ ạt tung ra, trong khi lượng đặt mua mỗi lúc một trở nên thưa thớt.

    Ngay sau khi kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, Vn-Index đã mất đi 8,76 điểm (2,78%) và chỉ còn 305,95 điểm. Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, dẫu có nhích lên chút ít nhưng chỉ số này vẫn mất đi 7,45 điểm (2,36%) sau khi kết thúc đợt khớp lệnh.

    Chốt phiên, Vn-Index còn lại 307,45 điểm, giảm 7,26 điểm (2,31%) và chỉ có 13 mã chứng khoán tăng giá, trong khi có tới 135 mã đỏ sàn.

    Khi nào thì thủng?
  2. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Anh Thành đúng là tội đồ VNI ...

    Thời khắc này phải để VNI giảm. Như vậy mới phản ánh đúng tình hình kinh tế xã hội. Thế thì mọi người có cái nhìn chính xác vào thực trạng nền kinh tế ...

    Bơm sâm vào giờ này làm gì vậy anh Thành
  3. phamconghieu

    phamconghieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Mả bố bọn chim nhợn, ở cái đất nước này các ông đã khổ quá vì LĐ rồi, bọn mày còn định sát muối vào các ông nữa à?
  4. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Thế là hết ...

    Vậy là tôi thua, anh thua, chúng ta đều thua ... trong thế thắng ...

    Nghe đâu, chính phủ chuẩn bị tổng khởi động kích cầu nội địa ... trong bối cảnh dân chúng không còn tiền...

    Dầu liên tục hạ ... ngành nhựa điêu đứng. Nhiều đại gia nhựa đã ra đi do nhập nhựa hồi giá 30K/tấn giờ tồn kho mấy ngàn tấn. Trong khi giá thị trường chỉ còn 16k... Âu cũng là cái tầm nhìn không quá 10km.

    Các cô, các chị mua bán ve chai sắt vụn bao nylon đã bỏ phố về quê vì giá sắt vụn / nylon phế liệu lúc trước bán được 8k/kg giờ một nghìn rưỡi một ký không ai mua. Chở hàng đến còn bị chủ vựa ve chai xua đuổi không thương tiếc.

    Sáng nay vào mở bloomberg thấy Asian stocks Gain on .... tưởng VNI cũng khởi sắc, ai ngờ đi luôn 10 điểm.

    Trong không khí hoàn toàn hiểu biết lẫn nhau, Nhật bản đánh giá cao, rất cao sự phối hợp kịp thời và giải quyết đến nơi đến chốn của ta. Nhưng đại sứ xứ hoa anh đào cũng phải đau xót thông báo rằng chính phủ Nhật rất khó có thể thuyết phục người dân Nhật đồng ý tiếp tục cho vay ODA - khoản vay mà con cháu chúng ta phải làm cật lực để trả nợ. Nhưng không sao, nhằm nhò gì. Các nước khác vẫn cao kết không giảm vốn ODA. Nghe mà xót xa.

    Nhớ năm nào, Thái Lan hãnh diện với thế giới là chúng tôi KHÔNG PHẢI SỬ DỤNG VỐN ODA nữa. Chúng ta cũng biết vì sao Thái nó hãnh diện vì không nhận viện trợ, Nhưng thế thời thời phải thế, chúng ta vẫn phải hồi hộp và mong nước "các nước bạn" tiếp tục giải ngân.

    Michael Porter, thần tượng của các giáo sư đại học trên khắp thế giới đã phát biểu với vẻ mặt buồn buồn... các bạn đã tận dụng hết lợi thế của các bạn trong hội nhập. Giờ là lúc phải đối phó với bất lợi, khó khăn và giải quyết thật thông minh, thật khéo để tiếp tục phát triển trong bối cảnh hội nhập. Tại sao phải giải quyết "vấn đề khó khăn" trong bối cảnh thế này nhỉ.... Có bao nhiêu lợi thế (nhân công rẻ, nông sản, gỗ, hải sản...) sử dụng mịa nó hết rồi thì không đối diện với khó khăn là gì.

    Tết đến rồi ... không chiến tranh, không mất mùa, cá tra cá basa đầy ao ... mưa vẫn thuận gió vẫn hoà sao chúng ta vẫn mang một nỗi buồn man mác ...




    Được NYSE6868 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 11/12/2008
  5. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Hôm qua, lại có vị đầy trách nhiệm phát biểu về PCI ... anh ấy bảo cán bộ ta thì ta phải tin và sử dụng. Nếu có tiêu cực, có bằng chứng thì sẽ xử lý. Nhưng phía bạn (Nhật) chỉ nói mà có đưa ra bằng chứng gì đâu ....

    Vậy thì xử cán bộ thế nào được.. khó nhỉ ...

    Lại một tin khác trên Vietnamnet ... "Cắn răng" chịu lỗ vì tham nhập nguyên liệu":

    Gần 40 DN thức ăn chăn nuôi (TACN) phải ngừng sản xuất do bị thua lỗ, đặc biệt là các cơ sở chuyên kinh doanh nguyên liệu, khi ồ ạt nhập về đúng lúc giá cao ngất ngưởng. Đến nay, giá nguyên liệu giảm chỉ còn một nửa.

    Tháng 7-8 và nửa đầu tháng 9, khi giá khô dầu đậu tương thế giới lên 550 USD/tấn, nhiều DN tính toán giá sẽ còn lên cao nữa nên hối hả nhập về với khối lượng lớn.

    Song, từ cuối tháng 10, giá khô dầu chỉ còn 360 USD, nay chỉ còn 300 USD, thậm chí là 280 USD/tấn, dẫn đến tồn kho ước khoảng 20.000-30.000 tấn (khoảng 16 triệu USD, thời điểm giá cao nhất).

    Ôi, cái tầm nhìn ...
  6. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    về dài hạn, chứng phải xoay quanh vĩ mô nền kinh tế nhưng trong ngắn hạn, nhiều khi chẳng liên quan đếch gì. Mà chúng ta đâu phải là nguời hoạch định chính sách, đâu phải là nhà nghiên cứu vĩ mô...kêu trời làm gì nhiều, đất gần hơn sao không kêu?

    Noel này có ấm áp cho dân chơi chứng?
  7. giang127

    giang127 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Đã được thích:
    40
    KASH is KING & CỔ PHIẾU is KỨT

    (Giữ tiền đi đừng mua Cổ nữa )
  8. dem_trang

    dem_trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Đã được thích:
    0
  9. underprice

    underprice Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    47
    cho dù LSCB giảm về 8% cũng không kứu được, cả thế giới đi vào suy thoái thì đầu ra có bán được đâu mà vay với chả mượn làm gì
    LSCB về 8% cũng chi là cho bệnh nhân ngậm miếng sâm thôi, đừng kỳ vọng nhiều quá
  10. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7

Chia sẻ trang này