----------------------Thôi xong --------------------

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 01/11/2021.

423 người đang online, trong đó có 169 thành viên. 00:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10446 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. InvestorVNstock

    InvestorVNstock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/09/2017
    Đã được thích:
    20.627
    Chú tiếp tục phát huy tinh thần như thế nhé!!!!!! Tết năm nay qua khu biệt thự Vinhome Cetral Park anh tăng cho vài tỏi và vài em hoa hậu chơi tết.
    Cong8688, StockchanchinhBigDady1516 thích bài này.
  2. MRushMore

    MRushMore Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    1.809
    Điêu, Pau nay nổ 50tr nhá=))
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Thế còn gj bằng nhất rồi Bác:drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 01/11/2021, Bài cũ: 01/11/2021 ---
    Để 10 triệu lại mai còn có cái giao dịch :D@};-
  4. MRushMore

    MRushMore Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    1.809
    Mai hơn 28tr bị nhốt thì coi như xong=))
    BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    TTC Land (SCR) báo lãi quý III gần 9,5 tỷ đồng
    Trọng Tín 30/10/2021 08:11
    Quý III/2021, doanh thu thuần của TTC Land đạt 375 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ chủ yếu nhờ vào việc bàn giao và ghi nhận tiếp tục 100 căn hộ thuộc dự án Carillon 7.
    TIN LIÊN QUAN
    Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land; HoSE: SCR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với kết quả kinh doanh tích cực.

    Cụ thể, trong quý, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần 375 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ vào việc bàn giao và ghi nhận tiếp tục 100 căn hộ thuộc dự án Carillon 7 (quận Tân Phú, TP.HCM).

    Khấu trừ giá vốn, Công ty thu về lợi nhuận gộp hơn 71 tỷ đồng, tăng cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2020.

    Về hoạt động tài chính, doanh thu tăng mạnh từ 40 tỷ lên 72 tỷ đồng, song song chi phí cũng tăng hơn 206% lên 89 tỷ đồng. Theo giải trình, do tập trung nguồn vốn vào phát triển dự án đã ảnh hưởng đến hoạt động tài chính trong ngắn hạn, tuy nhiên sẽ góp phần làm tăng lợi nhuận bền vững cho Công ty trong tương lai.

    Trong kỳ, TTC Land cũng tiết giảm đáng kể các chi phí, khấu trừ lợi nhuận sau thuế thu về gần 9,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 20 tỷ cùng kỳ năm 2020.

    [​IMG]
    Lượng hàng tồn kho của TTC Land vẫn còn rất lớn.
    Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất Công ty đạt 1.574 tỷ đồng, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ, vượt gần 5% so với kế hoạch cả năm là 1.502 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt gần 233 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ và cũng vượt kế hoạch cả năm.

    Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản Công ty đạt 10.464 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 5.031 tỷ đồng. Tổng dự nợ vay cuối quý 3 là 2.136 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm 650 tỷ đồng so với đầu năm.

    Trước đó, TTC Land đã thông qua nghị quyết về việc giải thể Công ty Năng lượng Thương Tín và chấm dứt nghĩa vụ với công ty con với lý do công ty năng lượng này hoạt động không hiệu quả, không có phương án để tiếp tục hoạt động kinh doanh.

    Chiến lược phát triển năm 2021, TTC Land sẽ tập trung vào 3 mảng kinh doanh chính: bất động sản dân dụng, bất động sản cho thuê và mô hình kinh doanh phân tán. Trong đó, mảng kinh doanh chủ lực là bất động sản dân dụng, đóng góp khoảng 70 - 85% cơ cấu lợi nhuận. Bất động sản cho thuê sẽ đóng góp 10-15% và hoạt động kinh doanh phân tán đóng góp khoảng 5 - 10%.

    TTC Land đang sở hữu nhiều dự án với quỹ đất được phân bổ tại TP.HCM và các khu vực lân cận khác. Để đảm bảo cho chiến lược tăng trưởng đến năm 2025, ngoài các dự án hiện hữu TTC Land tiếp tục tìm kiếm những dự án mới thuộc các khu đô thị vệ tinh ven TP.HCM như Đồng Nai, Long An, nơi có đầu tư hạ tầng mạnh, ưu tiên đất sạch, có pháp lý rõ ràng để M&A.
    Last edited: 01/11/2021
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Trong quý IV, FECON dự kiến hoàn tất kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 320 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức với giá chào bán 13.000 đồng/cổ phần. Số tiền thu được (416 tỷ đồng, chưa trừ các chi phí) sẽ được FECON sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, nhằm tài trợ cho các dự án trong tương lai, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo, bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

    Về triển vọng từ nay đến cuối năm, FECON hồi đầu tháng 9 đã công bố trúng 3 gói thầu mới với tổng giá trị 381 tỷ đồng tại các dự án quy mô lớn, nâng doanh số hợp đồng ký mới của FECON từ đầu năm đến nay lên đến gần 2.000 tỷ đồng, đồng thời sẽ đóng góp vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.

    Bên cạnh đó, với việc Nhà máy điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng chính thức được công nhận vận hành thương mại (COD) trước ngày 31/10/2021, Dự án chính thức được hưởng giá ưu đãi cố định (giá FIT) cho điện gió trên bờ là 8,5 cents/ kWh (khoảng 1.927 đồng) theo Quyết định số 39 được Thủ tướng Chính phủ ban hành về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam. Nhà máy do liên danh CTCP FECON (đại diện là CTCP đầu tư FECON) và Công ty Ecotech làm chủ đầu tư với công suất giai đoạn 1 là 30MW, tổng mức đầu tư hơn 1.420 tỷ đồng trên diện tích quy hoạch 7,5ha trên đất liền. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng khoảng 97,5 triệu kWh/năm.

    Trong tháng 10, cổ phiếu FCN đã trải qua một đợt tăng tốt từ mức 13.800 đồng/cổ phiếu (mở cửa phiên 1/10) lên mức 16.900 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên 29/10). Trong phiên 29/10, cổ phiếu này đã có thời điểm giao dịch ở mức 17.450 đồng/cổ phiếu.

    Nguyên nhân của đợt tăng giá cổ phiếu FCN thời gian qua, bên cạnh đà tăng chung của thị trường thì FCN còn được kỳ vọng hưởng lợi từ việc các dự án đầu tư công về hạ tầng được đẩy mạnh trong quý cuối năm và các năm tới.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Điện Gia Lai (GEG): Doanh thu thuần trong 9 tháng đạt 938 tỷ đồng
    T.V 01/11/2021 10:57
    Công ty cổ phần Điện Gia Lai - GEC (mã CK: GEG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 938 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ.
    TIN LIÊN QUAN
    Theo lý giải của GEC, doanh thu thuần tăng chủ yếu đến từ doanh thu bán điện 99%, do lưu lượng nước tốt, 13 nhà máy thủy điện 84 MW hoạt động hiệu quả, đóng góp 190 triệu kWh sản lượng điện tương ứng 232 tỷ đồng doanh thu, lần lượt tăng 11% và 14% cùng kỳ.

    [​IMG]
    Bên cạnh đó, 5 nhà máy điện Mặt trời và 37 hệ thống áp mái với tổng công suất 300 MWp cũng tăng trưởng nhẹ, đạt 312 triệu kWh tương đương 669 tỷ đồng doanh thu.

    Sản lượng toàn hệ thống đạt 502 triệu kWh - cung cấp điện cho khoảng 77.000 hộ gia đình và doanh thu đạt 900 tỷ đồng, duy trì đà tăng so với cùng kỳ trong bối cảnh Covid-19 diễn ra nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh phía Nam trong quý III vừa qua.

    Trong cơ cấu sản lượng điện, thủy điện chiếm 38% - cao hơn mức 35% cùng kỳ; Điện Mặt trời và áp mái khoảng 62% tương đương cùng kỳ.

    Đối với doanh thu điện, thủy điện chiếm tỷ trọng 26% - cao hơn mức 23% cùng kỳ; Điện Mặt trời và áp mái chiếm 74% tương đương cùng kỳ.

    Giá vốn hàng bán giảm 5% đã đưa lợi nhuận gộp tăng nhẹ, đạt 549 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của Công ty tiếp tục duy trì ở mức hấp dẫn lên đến 58%, cao hơn nhiều so với mức 39% của trung bình ngành Điện.

    Biên lợi nhuận gộp của các nhà máy thủy điện và điện Mặt trời vẫn duy trì ở mức cao khi lần lượt đạt 43% và 60%. Trong khi đó, chi phí tài chính cũng chuyển biến tích cực, giảm 8% ghi nhận ở mức 258 tỷ đồng.

    Với chủ trương tiết giảm chi phí trong giai đoạn Covid nên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 35% và 9% cùng kỳ.

    Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2021 của GEG đạt 230 tỷ đồng và 211 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 3% so cùng kỳ.

    Biên lợi nhuận ròng tiếp tục duy trì tại mức 22%, tương đương trung bình ngành. Ưu thế của Công ty trong nhiều năm gần đây là biên EBIT (thu nhập trước lãi vay và thuế) và biên EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao) với 51% và 80%, cao hơn so với mức 34% và 46% của trung bình các Công ty hoạt động trong Ngành - cho thấy triển vọngtăng trưởng dài hạn của GEC.

    Trong giai đoạn 5 năm từ 2016-2020, Biên LNG, Biên EBIT và Biên EBITDA đều duy trì ởnhững con số hấp dẫn trên 51%, 44% và 62%.

    [​IMG]
    Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của GEG đạt 12.560 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với đầu năm đến từ sự tăng trưởng mạnh của tiền và các khoản tương đương tiền.

    Tài sản ngắn hạn khác và tài sản dở dang dài hạn, lần lượt tăng 252%, 772% và 910%, chủ yếu là do tiền thu được từ đợt tăng vốn, các trang thiết bị cũng như chi phí phục vụ cho việc gấp rút hoàn tất các Dự án Điện Gió.

    Tổng nợ vay tính đến hết quý III/2021 ở mức 6.504 tỷ đồng, tăng 70% so với đầu năm 2021 để kịp đáp ứng nhu cầu vốn trong giai đoạn nước rút của các Dự án Gió kịp hưởng Giá FiT1 trước thời hạn tháng 11/2021 cũng như tiếp tục chiến lược mở rộng danh mục năng lượng tái tạo của GEC.

    Tuy nhiên, cơ cấu nợ vay thuận lợi khi tập trung khoảng 93% là khoản vay dài hạn trong khi khoản vay ngắn hạn đã ghi nhận giảm 24% so với đầu năm. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay duy trì ở mức 1,9 lần đảm bảo việc thanh toán lãi vay của Công ty.

    Trong quý III/2021, GEC đã hoàn tất chia cổ tức tỷ lệ 4%, chào bán ra công chúng tỷ lệ 6% và phát hành ESOP với tỷ lệ 2%. GEC chính thức nâng vốn điều lệ lên 3.037 tỷ đồng - tăng 12% so với đầu năm

    Mới đây, vào cuối tháng 9/2021, GEC ra thông báo thay đổi phương án sử dụng vốn hơn 216,9 tỷ đồng từ đợt phát hành hơn 21,69 triệu cổ phiếu (cho cổ đông hiện hữu và người lao động) cuối tháng 9/2021.

    Cụ thể, GEC sẽ góp vốn vào CTCP Thủy Điện Gia Lai là hơn 189,91 tỷ đồng và được thực hiện trong quý IV/2021, tăng mạnh so với kế hoạch dự kiến trước đó là góp 151,85 tỷ đồng.

    Đồng thời, GEC cũng góp vốn triển khai Dự án Nhà máy điện gió V.P.L Bến Tre - giai đoạn I do Công ty cổ phần Năng lượng VPL làm chủ đầu tư, với mức vốn góp hơn 27 tỷ đồng, giảm so với mức dự kiến đưa ra trước đó là 40 tỷ đồng.

    Lý do thay đổi phương án sử dụng vốn vừa huy động được, HĐQT Điện Gia Lai cho biết, căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại dự án Nhà máy điện gió V.P.L Bến Tre và kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần Điện Gia Lai cũng như Nghị quyết HĐQT ban hành ngày 18/10/2021.

    Tính từ đầu năm 2021 đến nay, GEG đã hoàn tất phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu và chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 3.037 tỷ đồng.

    Các gói trái phiếu này nhằm tập trung nguồn lực để đưa vào vận hành thương mại 3 nhà máy Điện Gió và cơ cấu lại các khoản nợ để tối ưu chi phí tài chính.

    Cụ thể, gói trái phiếu có tài sản bảo đảm theo hình thức riêng lẻ trị giá 300 tỷ đồng - kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9,5%/năm được phát hành cho một Tổ chức Tài chính.

    Gói trái phiếu không tài sản bảo đảm phát hành ra công chúng với trị giá 700 tỷ đồng (với giá trị đặt mua của các nhà đầu tư tổ chức lên đến gần 3.000 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần giá trị chào bán) - lãi suất 9,5%/năm, kỳ hạn 3 năm sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào tháng 11/2021.

    Giá cổ phiếu GEG của Điện Gia Lai đang giao dịch trong phiên sáng ngày 1/11/2021 đạt mức 20.900 đồng, tăng gần 13% trong một tháng qua.
    --- Gộp bài viết, 01/11/2021, Bài cũ: 01/11/2021 ---
    Sóng thần dòng chứng 2021:drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 01/11/2021 ---
    2x thẳng tiến \:D/\:D/\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 01/11/2021 ---
    Chuẩn luôn :drm1@};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 01/11/2021 ---
    Xong đứng dưới ga nhìn tầu chạy chiều bắt xe Ôm xem kịp ko :-?@};-
  8. thachngo

    thachngo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Đã được thích:
    8.868
    FCN em theo dõi đã lâu, thấy tăng ngon. Tuy nhiên sao lãnh đạo bán ra nhiều quá các bác ạ>:D<
    BigDady1516 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Đại biểu Quốc hội đề xuất gói kích cầu hạ tầng 10% GDP
    31/10/2021


    Thảo luận về báo cáo của Chính phủ trong Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Đinh Ngọc Minh, Phó viện trưởng Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Quốc hội nên ban hành gói kích cầu khoảng 10% GDP để phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho nền kinh tế.

    [​IMG]
    Kiến nghị gói kích thích kinh tế khoảng 10% GDP

    Các đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng), Đinh Ngọc Minh (Cà Mau) thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp mà Chính phủ đề ra. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, nhất là khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do để hoàn thành kế hoạch đề ra.

    Đại biểu Đinh Ngọc Minh cho rằng, đối với phục hồi nền kinh tế, việc tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 lần này khác biệt lớn so với giai đoạn 2016-2020, đó là chúng ta tái cơ cấu trong bối cảnh đại dịch COVID trên toàn thế giới. Thách thức của đại dịch COVID-19 cũng là cơ hội lớn cho chúng ta, chuyển sang nền kinh tế xanh và số. Do vậy, việc phục hồi nền kinh tế của nước ta cần triển khai nhanh, và sớm bằng cả hai chính sách tài khóa, và chính sách tiền tệ.

    Từ đó, đại biểu kiến nghị Quốc hội một số vấn đề để phục hồi nền kinh tế.

    Một là, Quốc hội ban hành một gói kích cầu khoảng 10% GDP để phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho nền kinh tế, bao gồm đường cao tốc, cảng biển, sân bay kết nối các đường sắt với hai cảng biển chính, là cảng Hải Phòng và cảng Cái Mép-Thị Vải để đạt được mục tiêu kép là xây dựng nền tảng hạ tầng kinh tế lớn, và tạo việc làm.

    Hai là, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhằm xây dựng nông nghiệp nông thôn ổn định, bền vững. Nông nghiệp đã là trụ đỡ cho nền kinh tế qua hai lần khủng hoảng, là khủng hoảng tài chính năm 2008 và lần này. Tuy nhiên, tới đây chúng ta tham gia sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, khả năng kim ngạch xuất khẩu sẽ gấp đôi GDP khi khủng hoảng thì nông nghiệp khó đỡ cho chính nó. Do vậy, cần hỗ trợ ngay từ bây giờ để tạo việc làm và thu nhập cho người dân ngay tại quê hương.
    Mhoang79 thích bài này.
    Mhoang79 đã loan bài này
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Quốc tế
    - Chủ tịch Fed ông Powell lưu ý về vấn đề lạm phát gia tăng hiện tại, nhấn mạnh sẽ sớm thu hẹp chương trình mua lại trái phiếu và chưa sẵn sàng để hạ lãi suất.
    - Chứng khoán châu Á thuận đà hồi phục trong phiên đầu tuần, nhờ những thông tin thuận lợi về kết quả bầu cử của Nhật Bản và chứng khoán Mỹ liên tiếp lập đỉnh thời đại.
    - Chỉ số sản xuất của Trung Quốc liên tục suy giảm trong các tháng gần nhất, với số liệu PMI chính thức chỉ đạt 49,2 điểm cho tháng 10. Số liệu về ngành dịch vụ và bán lẻ cũng chỉ đạt 52,4 điểm, thấp hơn nhiều so với các dự báo trước đó.
    - Giá dầu hồi phục nhẹ nhờ khả năng OPEC+ sẽ tiếp tục giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng, dù nguồn cung của Iran có thể sẽ xuất hiện trở lại. Trong khi đó giá quặng sắt và sắt thép phế liệu đang giảm nhanh chóng.
    Kinh tế trong nước
    PMI tháng 10 của Việt Nam tăng mạnh lên ngưỡng 52,4 điểm nhờ sự phục hồi sản xuất và tâm lý bán lẻ hậu Covid.

Chia sẻ trang này