1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

TNG: Hốt khẩn1!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi AK10000, 23/12/2020.

68 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 03:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6031 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. quang_2017

    quang_2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2017
    Đã được thích:
    1.178
    Tng dòng tiền đíu vào. Ì ạch quá.
  2. zhou_ling

    zhou_ling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2020
    Đã được thích:
    2.983
    Nhớ ngày nào TNG-TCM là đôi bạn cùng tiến , h 1 thằng đang ngồi Havard , thằng còn lại vẫn đang học tại chứ ở quê ...
    tropician thích bài này.
  3. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Thương hiệu TNG nổi bật trong buổi giao lưu trực tuyến do tỉnh Phú Yên tổ chức !
    Giao lưu trực tuyến: “Phú Yên - Điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư”
    Baodautu.vn - 26/12/2020 08:37
    Đề xuất bổ sung vào quy hoạch tuyến cao tốc nối Phú Yên với Tây Nguyên
    Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, trong không khí thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với Báo Đầu tư, Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Phú Yên - Điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư”.

    Đây là chương trình ý nghĩa, khẳng định sự quyết tâm của tỉnh Phú Yên trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo nguồn lực kích hoạt tiềm năng và lợi thế, hỗ trợ phát triển kinh tế tỉnh nhà theo hướng bền vững, phù hợp với điều kiện hiện tại.

    [​IMG]
    Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu khai mạc buổi giao lưu

    Theo ông Thế, năm 2020 được đánh giá là năm đầy khó khăn thách thức, tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh và phức tạp; thiên tai lũ lụt diễn ra liên tục, đã tác động không nhỏ đến kinh tế nước nhà, trong đó có tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, chính quyền tỉnh Phú Yên cùng toàn thể Nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, giữ vững sự ổn định kinh tế - xã hội. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” một lần nữa khẳng định sự đồng thuận, nhất quán, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.

    “Trong thành công đó, ngoài sự nỗ lực vươn lên của chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, còn có sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đây có thể là nguồn lực, là xương sống của sự phát triển bền vững của tỉnh Phú Yên trong thời gian qua cũng như trong những năm đến”, ông Thế nhấn mạnh.

    Ông Thế cho biết thêm, Phú Yên có nhiều điều kiện để phát triển như sở hữu hơn 130 km chiều dài ven biển, có hơn 20 danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, điều kiện hạ tầng hoàn chỉnh với sân bay Tuy Hòa cách trung tâm tỉnh lỵ chưa đến 5 km, đặc biệt với hai hệ thống hầm đường bộ là Đèo Cả, đèo Cù Mông đã đưa vào vận hành… Tuy nhiên, để kích hoạt được tiềm năng và lợi thế sẵn khó, biến nó thành nguồn lực thật sự để đưa Phú Yên phát triển, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã xác định rõ, cần nguồn lực, một nguồn lực đủ lớn.

    Bên cạnh sự ủng hộ của Trung ương, sự nỗ lực của chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, theo ông Thế, Phú Yên rất cần nguồn lực từ xã hội, mà trọng tâm là nguồn lực từ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Làm thế nào để thu hút được nguồn lực này, đây chính là bài toán mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên luôn trăn trở.

    “Đảng và Nhà nước đã xây dựng những cơ chế, chính sách cơ bản hoàn chỉnh, vấn đề đặt ra là địa phương vận dụng tới đâu? Như thế nào và cải thiện môi trường đầu tư đến đâu? Nhà đầu tư, doanh nghiệp đã thực sự hiểu về Phú Yên chưa?… Những câu hỏi, chúng tôi đã và đang trả lời trong suốt nhiều năm qua. Hôm này, trên cơ sở ý tưởng tổ chức giao lưu trực tuyến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước do Báo Đầu tư, cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi xướng, một lần nữa lãnh đạo UBND tỉnh, cùng các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh sẽ ngồi lại cùng nhau chia sẻ, giải đáp những vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư, tiềm năng, cơ hội của Phú Yên để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư hiểu hơn về địa phương, hiểu hơn về những gì tỉnh đã, đang và sẽ làm để Phú Yên ngày càng phát triển. Đây cũng là cơ hội để lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương tiếp cận, giao lưu cùng các nhà đầu tư, cởi bỏ khoảng cách để cùng nhau hướng tới xây dựng một Phú Yên phát triển giàu đẹp như đúng tên gọi phú quý và bình yên”, ông Thế phát biểu.

    Chia sẻ tại buổi giao lưu trực tuyến, ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu tư cho biết, dưới góc nhìn đầu tư, Phú Yên là một trong những địa phương hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào những ngành mũi nhọn như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, phát triển đô thị…. Đây chính là địa chỉ vàng, đáng tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn dừng chân.

    [​IMG]
    Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu tư phát biểu tại buổi giao lưu.

    Để kích hoạt tiềm năng và lợi thế này, bên cạnh việc quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, công tác xúc tiến đầu tư cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong thời đại công nghệ phát triển, thông tin là nguồn dữ liệu quan trong đối với quyết định của nhà đầu tư.

    Trong khi đó, với tôn chỉ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp, đặc biệt, là cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong suốt chặng đường gần 30 năm xây dựng và phát triển, Báo Đầu tư luôn xem nhiệm vụ thông tin, hỗ trợ công tác xúc tiến đầu tư của Việt Nam nói chung và tất cả các địa phương trên cả nước nói riêng là nhiệm vụ quan trọng. Với nhóm 3 ấn phẩm báo in gồm Đầu tư, Đầu tư Chứng khoán, Vietnam Investment Review song hành cùng 3 tờ báo điện tử www.baodautu.vn, www.tinnhanhchungkhoan.vn, www.vir.com.vn, Báo Đầu tư là kênh thông tin kinh tế, đầu tư hữu ích và gần gũi với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây chính là lợi thế lớn để các ấn phẩm Báo Đầu tư đóng vai trò kết nối, xúc tiến đầu tư vào các địa phương.

    * * *
    --- Gộp bài viết, 28/12/2020, Bài cũ: 28/12/2020 ---
    :drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1
  4. nalval

    nalval Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    2.468
    TNG cổ phiếu gần như ở đáy dòng dệt may. Chẳng có thể nào thấp hơn được nửa. Nhìn ông anh TCM thôi.
  5. alexngo122

    alexngo122 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2017
    Đã được thích:
    655
    Có thấy chạy đâu nhì
  6. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
  7. nalval

    nalval Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    2.468
    Toà nhà này ở Thái Nguyên mà. TNG giờ đang mở rộng theo hướng BĐS, quá ngon.
  8. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Thêm mãng BĐS mới mau giàu cụ ơi . Cụ thử xem các đại gia VN đề liên quan đến BĐS cả đấy
  9. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Doanh nghiệp dệt may rộng đường tăng trưởng ở thị trường ASEAN
    Tác giả Hải Minh

    14/12/2020 16:52
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc
    (ĐTCK) Công ty TNHH Mirae Asset Việt Nam vừa có báo cáo phân tích về cơ hội của doanh nghiệp dệt may Việt Nam nhìn từ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RECP hay ASEAN+5).

    Rộng đường đưa hàng dệt may vào thị trường ASEAN +5

    RCEP sẽ hình thành khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới với tổng dân số và GDP chiếm khoảng 30% quy mô toàn cầu. RECO là hiệp định thương mại tự do bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và 5 quốc gia gồm Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Mặc dù hầu hết các thành viên đều đã có FTA với Việt Nam nhưng vẫn có nhiều cơ hội từ ASEAN +5.

    RCEP đã được ký kết vào ngày 15/11/2020 và sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày được thông qua bởi ít nhất 6 nước thành viên ASEAN và 5 nước thành viên không thuộc ASEAN.

    Riêng đối với ngành dệt may, RECP bao gồm Trung Quốc, nhà xuất khẩu dệt may lớn nhất, đóng góp 30% vào tổng giá trị xuất khẩu hàng may mặc toàn cầu (năm 2019).

    Khu vực RCEP đã bao trùm hầu hết chuỗi cung ứng ngành dệt may của Việt nam do có sự xuất hiện của Trung Quốc, và một số thị trường đầu ra quan trọng đã có FTA với Việt Nam như ASEAN, Nhật Bản, CPTPP.


    Trong khi Hiệp định thương mại tư do Việt Nam - Nhật Bản và CPTPP đều đưa ra yêu cầu về xuất xứ (từ vải, sợi trở đi) để được hưởng ưu đãi thuế xuất khi nhập khẩu vào các thị trường này, RCEP sẽ là bước đệm để doanh nghiệp Việt vượt qua được rào cản về xuất xứ khi 60% nguyên vật liệu hiện nay được nhập khẩu, phần lớn là từ Trung Quốc, Hàn Quốc…

    [​IMG]
    Trung bình thuế nhập khẩu vải (nguyên liệu chính) từ Trung Quốc sẽ giảm 10% xuống 2% ước tính chi phí giá vốn của hàng may mặc Việt Nam sẽ giảm khoảng 4,5 - 5% so với giá trước hiệp định.

    Lợi thế vốn của Việt Nam là FTA với nhiều nước và khu vực, một số FTA được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy cho ngành dệt may như EVFTA, CPTPP. Công ty chứng khoán này đặt kỳ vọng việc giảm chi phí thuế của RCEP sẽ thúc đẩy mạnh dòng vốn FDI dịch chuyển vào Việt Nam nhằm tận dụng lợi thế từ các hiệp định trên. Điều này cũng góp phần gia tăng quy mô sản xuất ngành dệt may Việt Nam.

    [​IMG]
    Trên thị trường, một số doanh nghiệp đang đón nhận triển vọng tích cực từ RCEP như Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã chứng khoán TCM), Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh và Xuất khẩu Bình Thạnh (GIL), Công ty cổ phần Đầu tư thương mại TNG…

    Đơn cử như TCM có lợi thế từ chuỗi giá trị hoàn chỉnh, ít phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, chủ động hơn trong quản lý cơ cấu chi phí, cơ cấu doanh thu theo thị trường. Theo số liệu 9 tháng năm 2020, cơ cấu thị trường xuất khẩu của TCM ghi nhận 30% vào thị trường Mỹ, 24% vào thị trường Hàn Quốc, 15% vào thị trường Nhật Bản.

    Còn tại GIL, với hai đối tác lớn là IKEA và Amazon, hoạt động bán hàng trên nền tảng online của GIL thúc đẩy doanh nghiệp có tăng trưởng tốt.

    Không ít rào cản trong dài hạn

    Bên cạnh những cơ hội trên, doanh nghiệp dệt may vẫn gặp không ít rào cản trong dài hạn.

    Thứ nhất, điểm nghẽn trong chuỗi giá trị nội địa nằm ở khâu dệt nhuộm và nguồn vải nhập khẩu (chủ yếu từ Trung Quốc) hiện đang lấp đi sự ngắt đoạn này. Mặc dù RCEP tạo điều kiện cho doanh nghiệp may mua vải Trung Quốc với chi phí vốn thấp hơn, nhưng áp lực cạnh tranh đối với vải gốc Việt sẽ tăng mạnh.

    Bên cạnh yêu cầu về xuất xứ, việc xuất khẩu qua thị trường EU còn phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe khác với chi phí đầu tư đáng kể so với quy mô nhỏ lẻ của phần lớn doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện nay. Điều này làm giảm động lực tháo gỡ nút thắt trên chuỗi giá trị ngành nội địa và cơ hội từ EVFTA (động lực chính cho mảng vải hiện nay) sẽ thu hẹp hơn cho một số doanh nghiệp đã chuẩn hóa được nguồn lực hiện đại.

    Thứ hai, xuất khẩu đi các nước RCEP chiếm 34% tổng giá trị xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, chỉ thấp hơn thị trường Mỹ chiếm 39%. Trong năm đầu tiên sau khi RCEP có hiệu lực, yếu tố ưu đãi thuế đối với hàng Trung Quốc sẽ tốt hơn so với hàng Việt Nam tạo áp lực cạnh tranh về giá cho dệt may Việt Nam ở hầu hết các phân khúc.

    Thế mạnh về chi phí lao động ở Việt Nam so với sản xuất tại Trung Quốc không đủ để bù đắp những điểm yếu về quy mô sản xuất, chuỗi cung ứng, dịch vụ vận chuyển và chênh lệch thuế của Việt Nam nói trên.
  10. Tienvrg

    Tienvrg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2017
    Đã được thích:
    1.094
    TNG ngon :D

Chia sẻ trang này