Trận đánh cuối năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tvpjsc, 14/01/2010.

138 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 01:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 225 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. tvpjsc

    tvpjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    2.012
    Trận đánh cuối năm? Thứ năm, 14/1/2010, 08:41 GMT+7 (ATPvietnam.com) -Thời gian qua, thị trường đã giảm mạnh. Sự tăng điểm trở lại của thị trường sau đó không đi kèm với các yếu tố tăng trưởng mà hoàn toàn do nén quá thì bật lên và hầu hết có sự thao túng đầu cơ.

    [​IMG]


    Vì vậy, thị trưòng luôn có những biến hoá bất ngờ. Đi kèm sau mỗi lần tăng giảm biến hoá là các thông tin tốt, xấu đan xen nhưng có tác động mạnh đến tâm lý bầy đàn vốn dĩ ít bị thao túng trong một thị trường tăng trưởng thường diễn ra vào quý 2 đến quý 3 hàng năm.

    Tâm lý bầy đàn dễ bị thao túng tại thời điểm này chính là nguyên nhân để dễ dàng có được các trận đánh theo ý muốn.

    Cảm nhận rõ ràng về một trận đánh cuối cùng bắt đầu diễn ra. Trận đánh này có thể kết thúc rất sớm ngay sau đây nếu ngày 14/1 khối lượng giao dịch không vượt quá hoặc xoay quanh mức 50-60 triệu đơn vị. Ngược lại trận đánh có thể sẽ diễn ra đến ít nhất hết tuần sau.

    Khối lượng này đảm bảo cho một sự ra hàng cần thiết với các tài khoản đã có lời cũng như tạo ra sự cần thiết về thanh khoản cho thị trường để có thể dễ dàng đi lên nhanh trong một thời gian ngắn. Và đó chính là trận đánh nhanh rút gọn nhất trong năm âm lịch này.
    Nếu trận đánh ngày 14/1 tạo ra một lượng khoảng 50-60 triệu đơn vị thì việc vào hàng ngắn hạn được khuyến nghị. Điểm vào hàng còn an toàn đến ngày 15/01 nếu lựa chọn được cổ phiếu có tính đầu cơ nhưng không nên mua bằng được nếu cổ phiếu lựa chọn tăng trần. Sau ngày 15/01, việc vào hàng có thể vẫn sinh lời những mức độ rủi ro sẽ cao dần lên vì vướng T+ trong một trận đánh nhanh rút gọn.

    Ngay sau trận đánh này, kịch bản cho thị trường có thể sẽ sập mạnh cũng có thể được nâng đỡ ở một vài mã chủ chốt để xả hàng các mã cần thiết rồi rút quân từ từ, chậm nhất là 1 tuần trước tết nguyên đán.

    Tại thời điểm xả hàng, sẽ có nhiều thông tin về lợi nhuận quý 4 liên quan các mã được dùng để nâng đỡ thị trường. Đi kèm đó có thể là các thông tin tốt về mĩ mô mang tính kế hoạch. Nếu các tin vĩ mô tốt này không ra trong thời gian xả hàng thì khi đã xả hàng xong, các thông tin vĩ mô sẽ ra theo chiều hướng bất lợi.

    Nếu các tin vĩ mô xấu gia tăng nhiều sau thời gian xả hàng thì thị trường sẽ sập mạnh hơn như diễn ra trước đó.

    Điểm ra hàng hợp lý chính là các điểm kháng cự kỹ thuật của thị trường. Tại điểm kháng cự này, sẽ tạo cho nhà đầu tư nhỏ lẻ cảm giác thị trường sẽ nhanh chóng vượt qua để lên tiếp. Tuy nhiên ngay sau đó là các phiên xả hàng khéo léo và trận đánh sẽ kết thúc.

    Nhận định này có thể đúng sai vì chỉ là suy diễn mang tính cá nhân.

    Vu Di


    http://atpvietnam.com/vn/dulieuvaphantich/46130/index.aspx

Chia sẻ trang này