11309 người đang online, trong đó có 841 thành viên. 16:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 504 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. hai_nguyenthanh

    hai_nguyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Hiệp hội Thép vừa tổ chức họp khẩn cấp với các bộ ngành xung quanh việc Công ty Thép Việt Ý (VIS) đặt hàng sản xuất tại Trung Quốc, sau đó nhập khẩu trở lại Việt Nam.
    Thép Việt Ý ký hợp đồng thuê một đối tác Trung Quốc gia công lô hàng đầu tiên với số lượng 5.000 tấn thép cây theo thiết kế của công ty và nhãn hiệu VIS. Doanh nghiệp này đang làm thủ tục chuyển tiền cho đối tác để nhận hàng về và bán trong nước.
    Hiệp hội thép VN cho rằng thực chất của việc này là VIS đi buôn thép thành phẩm với nhãn mác đã được đăng ký tại VN. Việc đi buôn có lãi, các công ty thép sẽ ngừng sản xuất trong nước và ra nước ngoài gia công giống VIS đang làm, trở thành nhà phân phối của doanh nghiệp Trung Quốc. Việc làm của VIS là gian lận thương mại, vi phạm luật sở hữu công nghiệp, đánh lừa người tiêu dùng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất trong nước.
    Ông Phạm Phúc Châu, Công ty thép Pomina, lo ngại đây sẽ là tiền lệ cho hàng nhái nhập vào VN. Đại diện của Thép miền Nam lo ngại nếu ai cũng chọn cách làm như VIS thì không biết tương lai của ngành sản xuất thép trong nước sẽ thế nào. "Doanh nghiệp phải chọn cho mình hướng đầu tư để bảo toàn vốn cũng như công ăn việc làm của người lao động. Hành động của Việt Ý đang vi phạm đạo đức kinh doanh", vị đại diện này nói.


    Ngành thép lo hàng Trung Quốc sẽ tung hoành thị trường. Ảnh: H.H.
    Phó tổng giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên Hoàng Văn Tòng cho hay, thép Thái Nguyên đã được nhiều doanh nghiệp Trung Quốc chào mời góp thương hiệu, sản xuất hàng loạt rồi nhập khẩu trở lại Việt Nam với tỷ lệ lợi nhuận được chia là 30%, nhưng doanh nghiệp đã khước từ.
    VIS bảo vệ hành động của mình với các lý do: Thứ nhất, giá phôi thép trong nước đang tăng chóng mặt, lên tới 8.800-8.900 đồng/kg trong khi giá phôi tại Trung Quốc chỉ 8.200-8.400 đồng/kg. Loại phôi để sản xuất thép C3 (loại Việt Ý thuê gia công) trong nước sản xuất rất ít và không bán ra ngoài. Thứ hai, thị phần thép xây dựng của VIS trên thị trường trong 2007 dự kiến chỉ 180 nghìn tấn/năm và không hề ảnh hưởng tới các doanh nghiệp khác. Công ty cũng chỉ đặt loại thép cây C3 đường kính lớn cung cấp cho các công trình xây dựng cao tầng thuộc khách hàng của VIS.

    Không đồng tình với quan điểm trên, Hiệp hội thép cho rằng việc làm này gây tác hại nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của ngành thép VN. Trong nước hiện có nhiều doanh nghiệp đã sản xuất được thép C3. Đại diện Công ty thép Pomina bức xúc: "Một đơn hàng 5.000 tấn của VIS chưa ảnh hưởng trước mắt, nhưng về lâu dài thì đó là hiểm họa cho cả ngành thép. Phải coi đó là hàng nhái và Chính phủ phải ngăn chặn ngay".
    Đúng luật
    Theo một quan chức Bộ Thương mại, hàng gia công chỉ sử dụng một hoặc một số công đoạn trong quá trình sản xuất. Nhưng trên thực tế, sản phẩm thép C3 của VIS sản xuất tại Trung Quốc sử dụng 100% nguyên liệu đầu vào và chỉ gắn mác của VIS.
    Một chuyên viên của Bộ Công nghiệp lo ngại sản phẩm ngoại nhập sẽ làm chủ thị trường thông qua bán rẻ trong giai đoạn tiếp cận thị trường, sau đó sẽ tăng giá và lũng đoạn. Cùng với quá trình này, sản phẩm nhập khẩu sẽ thôn tính dần thị phần và bóp chết sản xuất trong nước.

    Về phần mình, trước khi tiến hành hợp đồng trên, Việt Ý đã có công văn hỏi ý kiến của Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ và Tổng cục Hải quan. Hai cơ quan này đều có văn bản trả lời việc làm đó không vi phạm pháp luật.
    Việc chất lượng, Việt Ý tuyên bố họ là người phải quan tâm hơn ai hết bởi đó là uy tín của doanh nghiệp. Để đảm bảo không có hàng nhái nhập khẩu vào VN, công ty đã đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ làm thủ tục cho những lô hàng thép VIS do chính họ mở tờ khai.
    "Hành động này chỉ nhằm giữ thị phần khi chúng tôi khó khăn về phôi nhập khẩu. Hiện VIS đang đầu tư một nhà máy sản xuất phôi, bên cạnh đó chúng tôi vẫn phải đảm bảo sản xuất trong nước vì nhà máy cán thép Việt Ý chưa hết khấu hao. Chúng tôi cũng phải đảm bảo đời sống cho hơn 400 cán bộ nhân viên. Các hãng dệt may gia dày nước ngoài vẫn thuê gia công bằng nguyên liệu, máy móc thiết bị, con người của VN rồi đóng mác của họ lên. Tại sao mình làm lại sai?", đại diện thép Việt Ý nói.
    Trước tình trạng tranh cãi giữa các bên căng thẳng, Hiệp hội thép cho hay sẽ gửi công văn xin ý kiến các Bộ ngành về việc này.
  2. hai_nguyenthanh

    hai_nguyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin ý kiến Thủ tướng về vụ thép TQ thương hiệu VN (VIS)
    (Theo BSC)


    Hiệp hội thép Việt Nam đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc nhập thép cây của Trung Quốc gắn mác thép Việt Ý bán ở Việt Nam.

    Hiệp hội thép cho biết hiện nay do dư thừa thép, Trung Quốc đang áp dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu sản phẩm thép sang các nước trong khu vực bằng biện pháp giảm 8% thuế VAT khi xuất khẩu, nhưng lại hạn chế xuất khẩu bán sản phẩm (phôi thép) bằng cách tăng thuế xuất khẩu phôi thép từ 5 lên 10%.

    Vì vậy, giá sản phẩm thép xuất sang Việt Nam rẻ hơn giá phôi gây khó khăn rất lớn cho sản xuất thép trong nước. Thép cuộn Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam với giá rẻ hơn thép sản xuất trong nước lại dễ bán lẫn lộn với thép cuộn Việt Nam đã khiến một số nhà máy phải ngừng sản xuất thép cuộn.

    Riêng thép cây sản xuất tại Trung Quốc bắt buộc phải có nhãn mác ghi trong cây thép nên chưa vào được thị trường Việt Nam vì người tiêu dùng chưa tin tưởng chất lượng thép cây do Trung Quốc sản xuất và đã quen dùng thép cây thương hiệu Việt Nam.


    Chính vì lý do nêu trên, gần đây Công ty cổ phần thép Việt Ý (thuộc Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng), thành viên Hiệp hội thép Việt Nam đã sang ký hợp đồng thuê 1 Công ty Trung Quốc sản xuất đợt đầu 5000 tấn thép C3 mang nhãn mác Việt Ý (VIS) để về bán ở Việt Nam.

    Việc làm trên đây đã gây phản ứng ở tất cả các Công ty sản xuất thép trong Hiệp hội thép Việt Nam nên đã có cuộc họp ngày 5/3/2007 để Giám đốc các Công ty sản xuất thép trong Hiệp hội phát biểu, phân tích những ảnh hưởng sẽ xảy ra trước mắt và lâu dài đối với sản xuất thép trong nước. Các Công ty Liên doanh và Công ty 100% vốn nước ngoài cũng biểu thị sự lo ngại khi đã đầu tư vào ngành công nghiệp thép của Việt Nam.

    Hiệp hội thép Việt Nam sau khi tham khảo ý kiến của tất cả các Công ty sản xuất thép và một số Công ty tư vấn luật pháp đã gửi Công văn đến Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại, Bộ KHCN, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan có liên quan như Cục sở hữu trí tuệ, Tổng cục hải quan, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường, Cục Cạnh tranh, Cục quản lý thị trường trong nước để xin ý kiến chỉ đạo với mong muốn ngăn chặn việc làm này vì những lý do sau:

    - Đây là việc làm đầu tiên của 1 Công ty thép ở Việt Nam bán nhãn hiệu cho 1 nhà sản xuất Trung Quốc rồi nhập khẩu về bán ở Việt Nam kiếm lời. Thực tế là tiêu thụ hàng hoá giá rẻ của Trung Quốc đúng với ý đồ của Trung Quốc (bán giá phôi cao hơn giá sản phẩm) để xâm chiếm thị trường các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

    - Sản xuất trong nước chắc chắn sẽ bị đình đốn, sẽ có một số Công ty theo cách của Công ty cổ phần thép Việt Ý, ngừng sản xuất để đi buôn thép Trung Quốc như đã xảy ra với thép cuộn những tháng gần đây. Việc làm của công nhân ngành thép sẽ gặp khó khăn, nhất là những Nhà máy có lượng công nhân lớn như Công ty gang thép Thái Nguyên, Công ty thép miền Nam, tạo ra một áp lực về xã hội rất lớn.

    - Người tiêu dùng sẽ bị lẫn lộn giữa cây thép sản xuất ở Việt Nam và cây thép sản xuất ở Trung Quốc vì cây thép không ghi rõ xuất xứ của sản phẩm (Công ty cổ phần thép Việt Ý chỉ có Eteket cho cả bó thép nhập khẩu nên khi tới người sử dụng sẽ bị lẫn lộn). Việc làm này vi phạm qui định về ghi nhãn mác hàng hoá, ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng.

    - Việc làm của Công ty cổ phần thép Việt Ý trước mắt có thể bán thép rẻ hơn thép sản xuất trong nước nhưng về lâu dài khi sản xuất trong nước bị đình đốn, Việt Nam đơn thuần trở thành nước tiêu thụ sản phẩm thép của nước ngoài thì giá sẽ do nước ngoài quyết định hoàn toàn. Việc làm này có thể là tiền lệ cho các ngành sản xuất khác trong nước như may mặc, da giầy ?

    Hiện nay, ngành thép đã đầu tư lớn cho sản xuất phôi trong nước, năm 2006 đã sản xuất được 1,4 triệu tấn (40% nhu cầu), năm 2007 sẽ sản xuất 2 triệu tấn (tự túc 50%) và sẽ nâng dần tới mức sản xuất 3,4 - 4,5 triệu tấn phôi vào năm 2010. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các công trình đầu tư FDI và các Liên doanh cho ngành thép với mức đầu tư từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đô la đã được cấp phép. Hiện tại dự án thép liên hợp và dự án khai thác Mỏ Thạch Khê với mức đầu tư 4 - 5 tỷ USD đang được tích cực thảo luận để khởi công thực hiện.

    Chính vì thế việc bảo vệ cho sản xuất thép trong nước ở những năm đầu của lộ trình hội nhập là vô cùng cần thiết để kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước. Cho tới nay, Hiệp hội thép Việt Nam chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ ngành liên quan để xử lý việc làm nêu trên của Công ty cổ phần thép Việt Ý.

    Hiệp hội thép Việt Nam xin trình bày với Thủ tướng Chính phủ, xin Thủ tướng chỉ đạo cho các Bộ ngành liên quan giải quyết nhanh chóng kiến nghị của ngành thép, ngăn chặn việc làm trên đây của Công ty cổ phần thép Việt Ý và đề ra các giải pháp để bảo vệ sản xuất trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành thép trong nước lớn mạnh và phát triển trong quá trình hội nhập quốc tế.
  3. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.680
    Chạy nhanh, tránh xa cái vụ bê bối này ngay.
  4. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Thằng VIS này chơi bẩn quá, chơi bẩn ngay trên sân nhà mình, chơi bẩn ngay với họ hàng nhà mình. Chịu ban lãnh đạo nó luôn.
    Biết là TT là phải cạnh tranh, nhưng không có nghĩa làm mọi cách để thu được lợi ngắn hạn. Nó làm thế này là có hại cho chính bản thân nó về lâu dài. Có thể nhận thấy rằng ban lãnh đạo VIS làm ăn chộp giật, rất chợ giời.
    BLĐ của VIS ko nhận ra rằng, nếu VIS làm được thì các công ty SX thép khác cũng có thể làm được như thế, quay lưng lại với lợi ích của tập thể, cái giá dành cho VIS có thể sẽ rất lớn.
    Riêng cá nhân tôi, những công ty có ban lãnh đạo kiểu này thì nên tránh xa. Bản thân ngành thép đã không phải là ngành hấp dẫn trên TTCK rồi.
    Xin các bạn cho ý kiến.
  5. smallgreen_frog

    smallgreen_frog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Đã được thích:
    0
    XIn chia buồn cùng cổ đông VIS
  6. thinhfelice

    thinhfelice Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không hiểu nổi tại sao thằng VIS này có thể lên cái giá 7x, một sự điên rồ
  7. hai_nguyenthanh

    hai_nguyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với các bác giá tăng là do Ban lãnh đạo VIS cũng như ban lãnh đạo Sông Đà tự mua tự bán để cứu vớt VIS thôi.
    Chán.

Chia sẻ trang này