VNI 47x

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi muikhoanda, 11/07/2010.

993 người đang online, trong đó có 397 thành viên. 19:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5822 lượt đọc và 130 bài trả lời
  1. benguyen

    benguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    1
    chuẩn,

    1. Không thoái : 515 là hết ga rồi, tt chưa có dòng tiền.

    2. Thoái : BBs MMs có cơ hội đè chạy tán loạn

    đều cho khả năng về 475 nhanh hơn là các bác nghĩ nó sẽ đến 600.
  2. VertuC

    VertuC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    7
    Oánh lên giờ này có mà vỡ mồm toác mỏ phải vào viện vì tham quá [:D]
  3. lethanh81

    lethanh81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu này ba phải, hôm vừa rồi mới hô lên, cut loss xong, hô xuống để mua dô [r37)]
  4. lengoctram

    lengoctram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ấy, ai nói phụ nữ đa nghi thế :D, chẳng có nhẽ Tào Tháo là hifi à :D. Đùa thế chứ tớ là phụ nữ nè nhưng tớ tin chắc là TT sẽ bật lên trong thời gian tới.
  5. daigiaday

    daigiaday Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    THỨ BA 06 THÁNG BẨY 2010
    Vinashin và vấn đề quản lý doanh nghiệp nhà nước

    Vinashin cung cấp tàu chở dầu cho công ty dầu khí Việt Nam
    shinpetrol.com
    Thanh Hà
    Kế hoạch tái cơ cấu Vinashin làm lộ rõ những yếu kém trong vấn đề quản lý, cũng như là hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước. Chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt không loại trừ rủi ro xảy ra khủng hoảng kinh tế tại Việt Nam.
    Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng vừa ra quyết định tái cơ cấu Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin, tránh để doanh nghiệp nhà nước với tổng trị giá hơn 90 ngàn tỷ đồng này bị phá sản. Tổng số nợ của Vinashin đã lên đến 80 ngàn tỷ đồng.

    Theo quyết định của thủ tướng chính phủ nói trên (số 926/QĐ-TTg) Vinashin phải chuyển giao sáu cơ sở cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và 7 đơn vị khác cho tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines). Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam cũng phải tập trung vào hoạt động chính là ngành công nghiệp đóng tàu vào một số các hoạt động liên quan như xây dựng cảng, hay vận tải đường biển, v.v.

    Kế hoạch tái cơ cấu một tập đoàn nhà nước đồ sộ như Vinashin đã làm dấy lên rất nhiều câu hỏi ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Quyết định của thủ tướng chính phủ Việt Nam một lần nữa làm lộ rõ những yếu kém trong vấn đề quản lý, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

    Trả lời phỏng vấn chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt đưa ra những nhận định như sau : thứ nhất nợ chồng chất của Vinashin đang làm mất uy tín của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Thứ hai, cách giải quyết của chính phủ Việt Nam bắt các tập đoàn quốc doanh khác (PVN và Vinalines, ngân hàng) gánh bớt nợ cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam sẽ tác động dây chuyền đến ngân sách của Việt Nam, đe dọa lạm phát gia tăng.

    Trong bối cảnh đó chuyên gia Vũ Quang Việt không loại trừ nguy cơ vụ phá sản của Vinashin dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế tại Việt Nam. Cuối cùng, ông Việt giải thích về tính phi lý của việc chuyển một công ty nhà nước thành một công ty trách nhiệm hữu hạn.

    Con tàu đồ sộ Vinashin

    Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin cho đến cuối năm 2009 bao gồm một công ty mẹ và khoảng 200 công ty con, hiện diện trong rất nhiều ngành nghề, không nhất thiết phải gắn liền với hoạt động chính là công nghiệp đóng tàu và các nghề phụ trợ.

    Bản thân Vinashin cũng như các công ty con hoạt động không có hiệu quả. Bằng chúng là tổng số nợ tương đương với gần 89% tổng trị giá của tập đoàn (80 ngàn tỷ đồng tiền nợ trên tổng trị giá tập đoàn là 90 ngàn tỷ đồng).

    Theo báo Tuổi trẻ số đề ngày 29/10/2009 trong hai năm 2008-2009 chính phủ Việt Nam đã dành 750 triệu đô la vốn phát hành trái phiếu quốc tế cho Vinashin ; Ngân hàng Thụy sĩ Crédit Suisse chi nhánh tại Hồng Kông cũng đã cho Vinashin vay thêm 650 triệu đô la trong cùng thời gian. Cộng lại trong hai năm, chính phủ Việt Nam đã đứng ra bảo đảm để rót thêm 20 ngàn tỷ đồng vào Tập đoàn công nghiệp tàu thủy quốc gia.

    Đành rằng với tham vọng trở thành một tập đoàn có tầm cỡ quốc tế, Vinashin cần thu hút vốn để hoạt động. Thế nhưng có đầu vào thì cũng phải có đầu ra. Vinashin đã sản xuất được những gì ngoài khoản nợ khổng lồ và 80 ngàn tỷ đồng (tương đương với khoảng 4 tỷ đô la) ?

    Để trả lời câu hỏi này, báo chí trong nước từ năm ngoái đã nêu lên nhiều vụ trậm trễ của Vinashin tuân thủ các hợp đồng với khách hàng. Đối với Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Vinashin đã ký hợp đồng chế tạo kho nổi chứa xuất dầu cho PVN nhưng đã không trao đúng hạn kỳ, gây thiệt hại 12 ngàn đô la mỗi ngày cho PVN.

    Một dự án khác cũng bị trễ nãi như dự án đóng tàu chở dầu thô cho công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất. Theo lời lột viên chức trong Hội đồng quản trị của PVN thì đến nay Vinashin mới chỉ thực hiện được 1/10 chương trình đóng tàu chở dầu thô nói trên.

    Những câu hỏi chung quanh việc tái cơ cấu Vinashin

    Trở lại với việc tái cơ cấu Vinashin, về mặt chính thức là để « tập đoàn này tập trung vào các ngành nghề kinh doanh mũi nhọn » nhưng dư luận trong nước cho rằng việc chuyển giao bớt tài sản, nợ nần để các tập đoàn công ty nhà nước khách gánh bớt là "một thủ thuật ‘’đánh bùn sang ao’’ hòng che đậy những khoản thua lỗ lớn" trước khi Vinashin phải tuân thủ Luật doanh nghiệp kể từ ngày 1/7/2010.

    Câu hỏi đầu tiên là tại sao một tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam được đích thân thủ tướng « can thiệp » lại có thể tích lũy một khoản nợ 80 ngàn tỷ đồng mà không bị kỷ luật sớm hơn ? Để trả lời câu hỏi này chuyên gia Vũ Quang Việt giải thích qua về thể thức vận hành của một con tày đồ sộ như Vinashin. Nguy hiểm là Tập đoàn công nghiệp tàu thủy đang làm mất uy tín của Việt Nam này trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Đáng quan ngại hơn hết, Vinashin không phải là một trường hợp riêng lẻ và tác hại của nợ chồng chất nơi các doanh nghiệp nhà nước, không biết đâu mà lường khi biết rằng lĩnh vực kinh tế quốc doanh thu hút đến hơn 50% tổng số vốn đầu tư trong nước mà chỉ tạo ra chưa đầy 30% tổng sản phẩm nội địa.

    Ông Việt đi đến kết luận : Cốt lõi của vấn đề tựu chung cũng chỉ xoay quanh vấn đề quản lý và tính hiệu quả của các công ty nhà nước, từ sự « nhập nhằng giữa ngân sách nhà nước và ngân sách doanh nghiệp », tính phi kinh tế của một số quyết định từ trung ương.
  6. caykhe

    caykhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Đám đông bj đang muốn TT xuống để giải ngân, vậy theo bác thì phải làm gì để thành những người chiến thắng ít ỏi???
  7. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    923
    Chú không kẹp à?^:)^^:)^
  8. Macho

    Macho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    94
    Tin tốt đang dần lấn át tin xấu - (CTCK VNDirect - VND)

    VN-Index đang nằm ở vùng rất nhạy cảm về xu thế. Mức hỗ trợ gần nhất của VN-Index là ở 480 điểm và mức kháng cự nhẹ tại 500 điểm. Các đường trung bình giá, MACD, Shtochastic Oscilator đều chỉ ra một xu hướng đi xuống nhẹ của chỉ số.

    Như vậy chỉ số đã có 2 phiên phục hồi sau khi xuống dưới đường Bollinger band. Nhiều khả năng VN-Index sẽ quay trở lại kênh xu thế cũ và tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp với KLGD thấp thêm một thời gian nữa. Trong trường hợp VN-Index giảm xuống dưới kênh xu thế kèm KLGD ra tăng sẽ đưa VN-Index vào một chu kỳ giảm giá.
    Thị trường chứng khoán thế giới đang có diễn biến tích cực sẽ dần củng cố lòng tin trong giới đầu tư. Các ngân hàng đã có những động thái đầu tiên trong nỗ lực giảm lãi suất cho vay bằng việc đồng loạt giảm lãi suất huy động xuống dưới 11,2%/năm.

    Chúng tôi hy vọng sự tự tin sớm trở lại với nhà đầu tư và thị trường sẽ chuyển sang xu hướng tăng nhẹ trong các ngày sắp tới. Rủi ro giảm giá được đánh giá là thấp khi không có những tin tức nào thực sự xấu tác động tuy nhiên khả năng tăng giá mạnh cũng không cao khi dòng tiền mới không vào thị trường và dòng tiền đang bị suy yếu bởi các kế hoạch tăng vốn của các công ty niêm yết và kênh đầu tư OTC.

    Nhìn chung, các tin tức hỗ trợ thị trường đang dần lấn át các tin tức tiêu cực. Nhà đầu tư nên tăng dần tỷ lệ nắm giữ trong các phiên giảm điểm hoặc các đợt giảm giá trong phiên. Các mã có vốn hóa trung bình và nhỏ, chỉ tiêu cơ bản tốt và có dòng tiền mạnh là lựa chọn hợp lý cho mục tiêu ngắn, trung và dài hạn.

  9. daigiaday

    daigiaday Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ai chưa mua thì mua
    Ai mua rồi thì giữ, ko cắt loss
    [:D]
  10. thanhi

    thanhi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Đã được thích:
    0
    [r2)]liều ăn nhiều[r2)]

Chia sẻ trang này