Vượt chướng ngại vật.............................................................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 29/09/2017.

798 người đang online, trong đó có 319 thành viên. 22:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2028 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2017: Nhiều tín hiệu khởi sắc!

    [​IMG]
    GDP 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành.


    GDP: Tổng sản phẩm trong nước 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,28%; quý III (ước tính) tăng 7,46%.

    [​IMG]

    Hồi tháng 5 năm nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chia sẻ, để đạt được mục tiêu GDP là 6,7%, kịch bản tăng trưởng quý II phải là 6,26%, quý III là 7,29% và quý IV là 7,49%.

    Như vậy, nếu tình hình tăng trưởng 3 tháng còn lại khả quan, mục tiêu của Chính phủ đề ra năm nay có thể đạt được.

    Sản xuất công nghiệp: Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,1% của cùng kỳ năm 2016. Trong đó: Quý I tăng 3,9%; quý II tăng 8,1%; quý III ước tính tăng 9,7%.

    [​IMG]

    Mức tăng của ngành chế biến chế tạo trong 9 tháng 2017 được xem là mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây

    Tình hình hoạt động doanh nghiệp: Trong 9 tháng, có 93.967 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn đăng ký là 902,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới là 9,6 tỷ đồng, tăng 24,4%.

    Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 21.100 doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2016.

    Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động lần lượt là 8.736 doanh nghiệp, (tăng 4,4%) và 49.345 doanh nghiệp (tăng 9,4%).

    [​IMG]

    Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp: Đa số doanh nghiệp sản xuất chế biến, chế tạo đánh giá tình hình kinh tế triển vọng.

    Cụ thể, trong quý III, phần trăm doanh nghiệp đánh giá về tình hình kinh doanh là:

    [​IMG]

    Dự kiến quý IV so với quý III/2017

    [​IMG]

    Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh:

    [​IMG]

    Bán lẻ hàng hoá và tiêu dùng: Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.917,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,2% (cùng kỳ năm 2016 tăng 9%).

    [​IMG]

    Thu chi ngân sách Nhà nước: Tính đến thời điểm 15/9, ngân sách bị bội chi 65,2 nghìn tỷ đồng.

    Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 786,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán năm.

    [​IMG]

    Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2017 ước tính đạt 851,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,2% dự toán năm.

    [​IMG]

    Tình hình xuất nhập khẩu: tính chung 9 tháng năm 2017, Việt Nam nhập siêu 442 triệu USD.

    Cụ thể, tính chung 9 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 154 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Còn kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 154,5 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

    Chỉ số giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2017 tăng 0,59% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu, 9 nhóm có chỉ số giá tháng 9 tăng so với tháng trước, trong đó nhóm giáo dục tăng cao nhất với 5%.

    [​IMG]

    Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng năm 2017 tăng 3,79% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

    Lạm phát cơ bản tháng 9/2017 tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 1,32% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng năm 2017 tăng 1,45% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thu hút FDI cao kỷ lục, GDP quý III đạt 7,46%
    28-09-2017 - 21:34 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. Ảnh VGP/Thành Chung
    Chiều ngày 28/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã chủ trì phiên họp của Hội đồng, đánh giá các chỉ số kinh tế vĩ mô trong quý III và 9 tháng đầu năm 2017.


    [​IMG]
    Ứng dụng đặt xe trong nước cạnh tranh với Uber và Grab ra sao?

    Cuộc họp của Hội đồng nhằm đưa ra các đánh giá, khuyến cáo tới Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô tại phiên họp thường kỳ tháng 9, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2017.

    Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá chính sách tiền tệ và tài khoá được điều hành ổn định, phối hợp nhịp nhàng, góp phần đưa các chỉ số vĩ mô chuyển biến theo hướng tích cực.

    Theo đó, chỉ tiêu lạm phát tiếp tục được kiểm soát dưới 4%. Lạm phát tháng 9 tăng 0,59% chủ yếu là do điều chỉnh liên tiếp giá xăng dầu. So với tháng 12/2016 thì lạm phát tăng 1,83%, so với cùng kỳ thì tăng 3,4% và lạm phát bình quân là 3,97% và có xu hướng giảm tiếp vào những tháng cuối năm 2017. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng là 1,45% và dự báo trong năm nay sẽ ở khoảng 1,5-1,8%, dưới mức chỉ tiêu quốc hội giao.

    Trong khi đó, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) lại tăng trưởng qua từng quý. Số liệu được công bố tại cuộc họp cho biết quý III/2017, GDP sẽ tăng 7,46% (trong đó Quý I là 5,15%, quý II là 6,28%). Tăng trưởng GDP 9 tháng qua ở mức 6,41%. Tăng trưởng quý III tăng mạnh là nhờ chỉ số tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp (13,2% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó có đóng góp mạnh mẽ từ công nghiệp chế biến, chế tạo (12,77%) và tăng trưởng của xuất khẩu (19,5% so với cùng kỳ).

    Huy động vốn cho nền kinh tế qua kênh trái phiếu Chính phủ trong 9 tháng qua đang ở mức 147.000 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch, đạt kết quả tốt do mặt bằng lãi suất ổn định. Đặc biệt kỳ hạn vay đã tăng thêm 3,2 năm so với cùng kỳ, góp phần giãn đỉnh nợ công từ các năm 2018- 2019 sang các năm 2021- 2022.

    Vốn hoá thị trường chứng khoán tăng 38,7% tương ứng giá trị 60% GDP. Chỉ số VN-Index vượt 800 điểm sau gần 10 năm. Thị trường chứng khoán phái sinh hoạt động hiệu quả sau hơn một tháng đầu tiên khai trương.

    Thị trường ngoại tệ ổn định, không có biến động lớn về tỷ giá, các nhu cầu hợp pháp về ngoại tệ được đáp ứng kịp thời.

    Trong khi đó, thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) cao kỷ lục khi tới ngày 20/9 có 14,6 tỷ USD đăng ký mới, tính cả số vốn điều chỉnh đầu tư tăng thêm 6,8 tỷ USD thì tổng mức đăng ký là tăng 21,7% so cùng kỳ. Vốn đầu tư thực hiện trong 9 tháng là 12,3 tỷ USD tăng 15%.

    Về tăng trưởng tín dụng, các thành viên Hội đồng cho rằng mặc dù Chính phủ đã cho phép Ngân hàng Nhà nước nâng mức này từ 18% lên 21% nhưng phải theo dõi sát sao thị trường, không để xảy ra biến động và tiếp tục quan tâm tới chất lượng tín dụng, bảo đảm tiến độ, hiệu quả các dự án. Các thành viên của Hội đồng cũng đánh giá tín dụng đang có chuyển biến tốt sau khi Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, đồng thời các bộ ngành nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu.

    Các thành viên Hội đồng cũng kiến nghị tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp; nhanh chóng sửa đổi, ban hành chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng giảm lãi suất, giảm chi phí cho hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp,...
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thế giới Di động đã có động thái đầu tiên trong việc tiếp quản Trần Anh
    28-09-2017 - 20:24 PM | Doanh nghiệp


    [​IMG]
    Hai lãnh đạo cấp cao của Thế giới Di động đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc và Giám đốc Tài chính của Trần Anh.


    MWG: Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
    Giá hiện tại
    115.3

    Thay đổi
    1.4 (1.2%)
    Theo thông tin từ Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh (TAG), Hội đồng quản trị Công ty đã ký quyết định việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính của ông Trần Thanh Tùng, người vừa được bổ nhiệm vào đầu năm 2017.

    Người thay thế cho ông Tùng là đại diện của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), ông Vũ Đăng Linh - người giữ chức Giám đốc tài chính của MWG từ năm 2013 đến nay.

    Ông Vũ Đăng Linh được bổ nhiệm giữ vị trí Quyền Giám đốc Tài chính của TAG từ ngày 01/10/2017 – đến hết 30/09/2018 hoặc khi có quyết định khác thay thế.

    Theo đó, ông Linh được quyền ký kết các hợp đồng vay nhân danh Trần Anh, quản lý thu chi, ngoại trừ các hợp đồng vay yêu cầu người đại diện của Trần Anh ký kết. Đồng thời, ông Linh sẽ thực hiện các hoạt động quản lý khác với vai trò quyền Giám đốc Tài chính và Chủ tài khoản của Trần Anh.

    Bên cạnh việc bổ nhiệm ông Vũ Đăng Linh kiểm soát tài chính, TAG còn thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Hà Trung Tín vào giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc. Ông Tín sẽ làm việc với vai trò người đại diện ký kết các giao dịch hợp đồng với bên thứ 3 để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, vận hành của Trần Anh.

    Ông Tín cũng là một trong những lãnh đạo cấp cao của Thế giới Di động.

    Đây được xem như động thái tiếp quản đầu tiên của Thế giới di động (MWG) tại doanh nghiệp này sau khi cổ đông của Trần Anh đã thông qua chủ trương bán lại công ty cho Thế giới Di động. Những thông tin chi tiết về thương vụ này như tỷ lệ hay giá mua lại hiện vẫn chưa được công bố.

    Hiện tại, MWG vẫn đang cho thấy tham vọng mở rộng phạm vi hoạt động để tiếp tục tăng thị phần kinh doanh điện máy. Chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, ông lớn ngành bán lẻ công nghệ này đã mở thêm 219 siêu thị, nâng tổng số siêu thị Điện Máy Xanh lên 475 siêu thị trên toàn quốc.
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    CBRE Việt Nam: Thị trường chung cư thường sôi động vào dịp cuối năm, doanh số bán cả năm 2017 sẽ tiếp tục khả quan
    28-09-2017 - 14:26 PM | Bất động sản


    [​IMG]
    Giá chung cư đang giảm cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp là thông tin được đại diện CBRE bà Nguyễn Hoài An nhấn mạnh trong buổi họp báo sáng 28/9. Cũng theo bà An, với tình hình thị trường chung cư hiện nay không còn cơ hội cho những nhà đầu tư muốn chốt lời chóng vánh

    [​IMG]Thị trường địa ốc TP.HCM: "Nín thở" chờ sức mua trong quý 4/2017
    Theo báo cáo cập nhật thị trường bất động sản Hà Nội quý III/2017 vừa được Công ty CBRE công bố, thị trường chung cư Hà Nội tiếp tục chứng kiến những diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là những cảnh báo về nguồn cung đang gia tăng nhanh chóng, gây áp lực giảm giá cho toàn thị trường.

    Theo thống kê của CBRE, trong quý 3/2017 thị trường đón thêm gần 8.300 căn hộ mới mở bán từ 38 dự án trên toàn thành phố. Trong đó, khu vực phía Tây và Tây Nam chiếm đến 60% nguồn cung mới. Đặc biệt, phân khúc cao cấp đã có những diễn biến thận trọng hơn trong quý này.

    Cả quý có 5.440 căn bán được đến từ nguồn cung mới và nguồn cung hiện hữu trên thị trường. Các giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án có vị trí thuận tiện, đầu tư bài bản về thiết kế, hạ tầng tiện ích với nhiều chính sách ưu đãi khi nhà đầu tư bán hàng. Tính từ đầu năm đến nay, số căn hộ bán được đạt 16.200 căn, tương đương với 79% doanh số năm 2016.

    Do đó, có thể kỳ vọng doanh số bán hàng cả năm 2017 sẽ tiếp tục diễn biến khả quan do thị trường bất động sản thường có những diễn biến sôi động vào dịp cuối năm. Dự báo kết thúc năm 2017, doanh số bán hàng sẽ đạt mức 23.500 căn.

    Đánh giá về mức giá bán, Bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc Bộ phận tư vấn và nghiên cứu CBRE Hà Nội cho biết: "Giá bán có giảm nhẹ so với quý trước. Mức tăng trưởng tương đối nhanh về nguồn cung sơ cấp phần nào tạo áp lực cho thị trường, giá trung bình có xu hướng giảm nhất là tại các dự án đã hoàn thiện với mức giảm 3% theo quý, tương đương 12% theo năm".

    "Trên thị trường thứ cấp cũng xuất hiện tình trạng giảm giá tương tự. Hiện nay, khách hàng mua nhà kỳ vọng chốt lời trong một khoảng thời gian ngắn là việc rất khó. Điều này khác hẳn so với thị trường cách đây vài năm. Xu hướng này chúng tôi đã nhìn thấy tại TPHCM và hiện nay là Hà Nội", bà An nhấn mạnh.



    [​IMG]



    Mặc dù giá chung cư đang có xu hướng giảm nhưng nguồn cung chung cư vẫn ồ ạt bung hàng. "Năm 2017 nguồn cung chung cư Hà Nội đạt mức kỷ lục chạm mốc 35.000 căn, cao gấp 3 lần so với cách đó 4 năm. Năm 2018 và 2019, thị trường sẽ tiếp tục đón thêm gần 70.000 căn nữa", bà An nhấn mạnh.

    Cũng theo đại diện CBRE, nguồn cung tăng nhanh sẽ tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường BĐS khiến các chủ đầu tư sẽ phải tung ra các chương trình ưu đãi, chiết khấu mạnh mẽ hơn để hút khách. Điều này sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường thứ cấp, đặc biệt là nhà đầu tư.

    Vấn đề này khiến nhà đầu tư cân nhắc nên kỳ vọng điều gì khi mua chung cư. Hiện nay phần lớn người mua đã không còn đầu tư theo kiểu lướt sóng căn hộ nữa mà hầu hết nhà đầu tư đang kỳ vọng khả năng cho thuê. Chính vì thế, trên thị trường hiện đang hình thành một phân khúc căn hộ chung cư cho thuê vô cùng sôi động.

    Thực tế, xu hướng giảm giá chung cư đã được các chuyên gia cảnh báo từ đầu năm 2017. Quan sát trên thị trường có thể thấy, năm 2017 cũng là năm mà các chính sách kích cầu của chủ đầu tư diễn ra mạnh mẽ nhất. Ngoài các đợt chiết khấu trực tiếp lên giá bán chủ đầu tư còn sử dụng hình thức giảm giá ngầm thông qua chương trình tặng gói nội thất, hỗ trợ lãi suất 0%...

    Đứng ở góc độ doanh nghiệp phát triển BĐS, ông Nguyễn Thế Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng từng cho biết giá nhà điều tiết theo cơ chế thị trường, theo cung – cầu. Nếu thị trường ra nhiều hàng hóa thì giá cả sẽ có sự cạnh tranh mạnh, mà doanh nghiệp muốn cạnh tranh thì phải hạ thấp giá xuống.

    “Khi nguồn cung lớn thì thị trường sẽ có sự cạnh tranh mạnh, đó là thời điểm người mua nhà sẽ được hưởng và khi ấy có thể trông mong giá nhà hạ xuống”, ông Điệp nói.
    --- Gộp bài viết, 29/09/2017, Bài cũ: 29/09/2017 ---
    ~o)
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Chân dung nữ tỷ phú giàu nhất thế giới
    Alice Walton, cùng với hai anh trai Jim và Rob Walton, sở hữu tổng cộng 130 tỷ USD, phần lớn nhờ cổ phần tại hãng bán lẻ Walmart...
    KIM TUYẾN
    [​IMG]


    Sau cái chết của nữ tỷ phú chế mỹ phẩm khổng lồ L'Oreal, Liliane Bettencourt, Alice Walton từ vị trí thứ 2 thành phụ nữ giàu nhất hành tinh. Trước khi qua đời, Bettencourt là người giàu thứ 15 trên thế giới còn Walton giữ vị trí 19.


    [​IMG]
    Với tài sản ước tính 38,4 tỷ USD, Alice Walton cũng là thành viên của một trong những giai đình giàu nhất thế giới.

    Theo Bloomberg, Alice Walton, cùng với hai anh trai Jim và Rob Walton, sở hữu tổng cộng 130 tỷ USD, phần lớn nhờ cổ phần tại hãng bán lẻ Walmart.

    [​IMG]
    Dù sở hữu tài sản khổng lồ, đời sống cá nhân của các thành viên nhà Walton phần lớn đều được giữ kín.

    [​IMG]
    Không giống các anh trai, nữ tỷ phú 66 tuổi chưa từng tham gia điều hành đế chế bán lẻ do cha họ thành lập vào năm 1962.

    Thay vì dành thời gian cho Walmart, Alice Walton trở thành nhà đầu tư nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Chia sẻ với tờ The New Yorker, bà cho biết năm 10 tuổi, bà đã dành tiền tiêu vặt của mình để mua lại bản sao bức vẽ "Blue Nude" của danh hoạ Picasso với giá 2 USD.

    “Sưu tầm nghệ thuật là niềm vui và ngắm nghệ thuật là một phần quan quan trọng trong cuộc đời tôi”, bà chia sẻ với tờ The New Yorker.

    [​IMG]
    Bà bắt đầu mua các bức hoạ màu nước vào những năm 1970 và treo lên tường tại trang trại Rocking W Ranch tại bang Texas của mình. Từ đó, bà bắt đầu chuyển sang các tác phẩm nguyên gốc, đặc biệt là của các hoạ sĩ cổ điển Mỹ. Bộ sưu tập cá nhân khổng lồ của bà gồm các bức hoạ của các hoạ sĩ Andy Warhol, Norman Rockwell, và Georgia O'Keefe…

    [​IMG]
    Năm 2011, bà chi 50 triệu USD mở bảo tàng Crystal Bridges tại Arkansas để trưng bày bộ sưu tập cá nhân trị giá 500 triệu USD của mình.

    [​IMG]


    Năm 2014, bà chi 44,4 triệu USD cho một bức họa của Georgia O'Keefe. Đây là bức hoạ đắt nhất từng được bán ra của một nữ hoạ sĩ.


    [​IMG]
    Từng ly hôn 2 lần và không có con, Walton cũng yêu thích đua ngựa và nuôi nhiều tại trang trại Rocking W Ranch.

    [​IMG]


    Tuy nhiên, trang trại rộng gần 6.000 m2 này mới đây được bán với mức giá không được tiết lộ. Trang trại này từng được chào bán với giá 19,75 triệu USD. Trước đó, bà dành phần lớn thời gian sống tại đây, cắt cỏ nuôi ngựa và có cuộc sống thôn dã.


    [​IMG]


    Một trang trại khác rộng gần 18.000 m2 tại Texas của bà hiện đang được rao bán với giá 22 triệu USD, gồm căn nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm khiêm tốn nhìn ra bờ sông.


    [​IMG]
    Alice Walton cũng sở hữu căn hộ 2 tầng tại toà nhà Park Avenue ở New York. Năm 2014, bà mua căn hộ rộng gần 600m2 này với giá 25 triệu USD.

    [​IMG]
    Walton theo học cử nhân ngành tài chính, kinh tế đại học Trinity tại San Antonio, Texas và làm vị trí mua hàng tại Walmart trong một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp.

    Trước khi dành đi sâu vào sưu tầm nghệ thuật, Walton có sự nghiệp ngắn ngủi với vị trí phân tích chứng khoán và thậm chí thành lập ngân hàng đầu tư riêng Llama Company vào năm 1988. Công ty này đóng cửa 10 năm sau đó, không lâu sau khi bà bị bắt vì sử dụng đồ có cồn khi lái xe.

    [​IMG]
    Dù xuất thân từ gia đình phần lớn theo đảng Cộng hoà, năm 2016, bà từng quyên góp 353.400 USD cho quỹ Hillary Victory Fund quỹ ủng hộ hoạt động của bà Hilary Clinton và các nghị sĩ đảng Dân chủ.

    [​IMG]
    Tháng 1/2016, Walton quyên góp 3,7 triệu cổ phiếu Walmart của mình - trị giá khoảng 225 triệu USD lúc đó, cho tổ chức phi lợi nhuận của gia đình Walton Family Foundation. Hoạt động gần đây nhất của tổ chức này là trao 120 triệu USD cho Đại học Arkansas để thành lập một trường nghệ thuật.

    [​IMG]
    Theo tờ NY Daily Mail, dù cố gắng âm thầm tiêu tiền trong gia sản khổng lồ được thừa kế của mình, Alice Walton vẫn là tâm điểm chỉ trích với cuộc sống cá nhân và bị cho là không quan tâm tới mức lương tối thiểu và đời sống của nhân viên Walmart.

    [​IMG]


    Walton là một trong 4 phụ nữ có mặt trong top 50 người giàu nhất thế giới và gia sản họ có được đều từ thừa kế.
    --- Gộp bài viết, 29/09/2017, Bài cũ: 29/09/2017 ---
    phiên hôm qua NDT bị đánh úp để họ ăn hàng giá rẻ
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    “Vùng xanh” bảo vệ doanh nghiệp
    [​IMG]
    Với sự hoành hành của “tin tức giả”, vai trò chính của truyền thông hiện nay nằm ở việc bảo vệ uy tín của doanh nghiệp

    (ĐTCK) Tin tức giả có thể thay đổi kết quả một cuộc bầu cử, hạ bệ một chính trị gia, làm phá sản một doanh nghiệp, thao túng giá cổ phiếu trên thị trường. Nếu như truyền thông doanh nghiệp không có chiến lược đúng đắn thì sẽ ngày càng có nhiều nạn nhân của tin tức giả, nhất là các cổ đông, nhà đầu tư.
    Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Học viện Đào tạo MVV chia sẻ với Báo Đầu tư Chứng khoán về vai trò của truyền thông với doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng.

    Thưa ông, các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng nên đặt vai trò của truyền thông, báo chí tài chính như thế nào trong chiến lược PR, IR của mình?

    Chúng ta đều biết, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, xây dựng được lòng tin vào hoạt động của doanh nghiệp và tạo kỳ vọng của thị trường đối với chiến lược phát triển có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp niêm yết và các công ty đại chúng. Và truyền thông chính là công cụ chính để tạo ra “sự quan tâm”, “lòng tin” và “kỳ vọng” - những sản phẩm hết sức trừu tượng, rất khó tạo ra, đồng thời rất mỏng manh, dễ vỡ.

    Đại đa số các nhà đầu tư trong nước không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp, trong khi thị trường Việt Nam cũng chưa phải một thị trường chuyên nghiệp, nên nhiều khi, ảnh hưởng của “sự quan tâm”, “lòng tin” và “kỳ vọng” còn lớn hơn cả những phân tích của các chuyên gia hay những công cụ dự đoán bài bản. Không thể phủ định rằng, truyền thông chính là công cụ cơ bản để tạo ra những tâm lý đó ở nhà đầu tư.



    [​IMG]
    Ông Nguyễn Thanh Sơn
    Tuy vậy, khi nói đến truyền thông, người ta thường có xu hướng đánh đồng “truyền thông” với “truyền thông đại chúng”. Cần lưu ý rằng, chúng ta có “truyền thông rộng” (broadcasting) nhưng cũng có cả “truyền thông hẹp” (narrow-casting).
    Ở Việt Nam, các công cụ “truyền thông hẹp” được sử dụng khá nhiều trong chiến lược quan hệ nhà đầu tư (IR). Trong khi “truyền thông rộng” (truyền thông đại chúng) được sử dụng phổ biến hơn trong các hoạt động quan hệ công chúng (PR).


    Mỗi một phương thức đều có vai trò nhất định trong chiến lược truyền thông chung của doanh nghiệp niêm yết hay công ty đại chúng, nhưng tựu chung, nó phục vụ 2 nhiệm vụ chiến lược cơ bản là “xây dựng” và “bảo vệ” uy tín của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư và rộng hơn là đối với công chúng nói chung.

    Báo chí tài chính có vai trò đặc biệt - là một phương tiện truyền thông đại chúng (truyền thông rộng), nhưng lại có vai trò “chuyên gia” (truyền thông hẹp) ở một thị trường quá thiếu những đánh giá có tính định lượng mà chủ yếu thiên về định tính.

    Trong bối cảnh mạng xã hội, các diễn đàn lan truyền thông tin không chính thức rất nhanh chóng, doanh nghiệp niêm yết nên giữ mối liên hệ với các tòa soạn, cơ quan báo chí như thế nào để các phóng viên chuyên ngành hiểu về doanh nghiệp và thông tin chính xác đến thị trường?

    Tôi nghĩ mối quan hệ giữa phóng viên của các tờ báo và doanh nghiệp nên là một mối quan hệ 2 chiều. Khi huấn luyện các giám đốc truyền thông cho doanh nghiệp niêm yết, tôi hỏi họ có hay đọc bài viết của phóng viên tại các tờ báo chuyên về đầu tư tài chính hay không? Thực sự ngạc nhiên khi họ thú nhận là chỉ đọc khi tin có liên quan đến doanh nghiệp của mình. Theo tôi, đó là điều khó có thể chấp nhận ở người phụ trách truyền thông doanh nghiệp.

    Làm sao có thể hỗ trợ cho phóng viên hay các chuyên gia nếu người phụ trách truyền thông không hiểu họ quan tâm đến vấn đề gì, cách xây dựng câu chuyện ra sao và hiểu biết của họ đến đâu trong lĩnh vực đang phụ trách? Muốn xây dựng được quan hệ tốt, muốn được đón nhận, tôi thường nói về tỷ lệ 70 - 20 - 10 khi cung cấp thông tin cho báo chí.

    Theo đó, 70% thông tin phải đem lại điều gì đó mới lạ và có ích cho người đọc, 20% thông tin mang “tính chuyên gia” và 10% quảng bá cho doanh nghiệp. Các phóng viên sẽ chấp nhận 10% nếu như bạn có 90% kia hỗ trợ. Chia sẻ thông tin có ích, xây dựng vị thế chuyên gia, giữ quan hệ chặt chẽ và tương tác thân thiện, cởi mở, trung thực với phóng viên là cách thức xây dựng quan hệ báo chí tốt nhất.

    Theo ông, trong xử lý khủng hoảng thông tin có khả năng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, uy tín doanh nghiệp trên thị trường tài chính, chứng khoán, các tờ báo kinh tế - tài chính hàng đầu có vai trò như thế nào?

    Chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên truyền thông mới và các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là công ty đại chúng nói riêng chưa được chuẩn bị cho môi trường truyền thông mới này. Nếu như trong quá khứ, vai trò của truyền thông chủ yếu nhằm vào việc xây dựng uy tín, hình ảnh, thì với sự lên ngôi của “tin tức giả” (fake news), vai trò chính của truyền thông hiện nay nằm ở việc bảo vệ uy tín của doanh nghiệp.

    Đặc điểm của truyền thông xã hội là tính tương tác cao, khả năng lan truyền và tính ẩn danh - tất cả tạo nên một môi trường màu mỡ cho những cuộc tấn công truyền thông có chủ đích. Tin tức giả có thể thay đổi kết quả một cuộc bầu cử, hạ bệ một chính trị gia, làm phá sản một doanh nghiệp, thao túng giá cổ phiếu trên thị trường… Nếu như truyền thông doanh nghiệp không có chiến lược đúng đắn thì sẽ ngày càng có nhiều nạn nhân của tin tức giả, nhất là các cổ đông, nhà đầu tư.

    Vậy thế nào là một chiến lược truyền thông đúng đắn?

    Trước tiên, doanh nghiệp phải tạo ra một “vùng xanh” (green belt) bảo vệ mình khỏi sự xâm thực, ô nhiễm của những tin tức xấu. “Vùng xanh” đó trước tiên nằm ở việc xây dựng những kênh thông tin xã hội chính thức của doanh nghiệp, hiện diện trên môi trường truyền thông xã hội như Facebook, YouTube, Linkedin hay bản thân trang web của doanh nghiệp.

    Những kênh truyền thông xã hội này đòi hỏi phải mang tính tương tác cao, nội dung phong phú, hấp dẫn và chính xác, có số lượng người theo dõi đông đảo. Khi có vấn đề về tin tức giả trên mạng xã hội, đây chính là kênh thông tin trực tiếp của doanh nghiệp đến nhà đầu tư và công chúng.

    Nếu như các kênh thông tin này đã tạo được uy tín trong quá khứ, có đông đảo người ủng hộ, nó sẽ trở thành một công cụ đắc lực ngăn chặn tin tức giả mạo. Đáng tiếc, chưa có nhiều các công ty đầu tư cho các kênh truyền thông xã hội của riêng mình, trong khi nó là công cụ hết sức hữu ích để vừa xây dựng vừa bảo vệ uy tín cho doanh nghiệp.

    Thứ hai, doanh nghiệp phải biết cách huy động và tận dụng sự ủng hộ trên môi trường truyền thông xã hội của những người ủng hộ doanh nghiệp.

    Những người ủng hộ doanh nghiệp bao gồm các cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và đặc biệt là vai trò của những “người có ảnh hưởng” (KOL) - lưu ý rằng, chúng ta có không nhiều chuyên gia và các chuyên trang về đầu tư và tài chính, nên việc xây dựng tốt mối quan hệ, tận dụng sức ảnh hưởng và chuyên môn của họ để trấn an dư luận là điều hết sức quan trọng.

    Khi dư luận hoang mang về thông tin giả, sự lên tiếng tích cực của các tờ báo chuyên ngành chính thống và có uy tín sẽ có tác dụng tốt trong việc trấn an dư luận. Những nội dung đó, đến lượt của nó, cũng sẽ là những nội dung được chia sẻ rộng rãi và có tác động lan truyền đẩy lùi tin xấu trên mạng xã hội.

    Thứ ba, đó là sự chuẩn bị cho “dữ liệu sẵn sàng”. “Dữ liệu sẵn sàng” là những thông tin có thể được cung cấp ngay lập tức cho công chúng như một số số liệu về tình hình tài chính hay kinh doanh của doanh nghiệp, thông tin về xu hướng của thị trường... Vấn đề là những “dự liệu sẵn sàng” này phải được thể hiện ở những định dạng “thân thiện với truyền thông xã hội” như inforgraphic, video, hình ảnh..

    . Các thông tin của các doanh nghiệp được niêm yết hiện nay vẫn là các thông tin “truyền thống” kém thân thiện với môi trường truyền thông xã hội.

    Thứ tư, đó là vai trò của chuyên gia tâm lý trong việc “tiếp thị cảm xúc” và đoán định cảm xúc của đám đông. Môi trường truyền thông xã hội là môi trường của xúc cảm, những đánh giá không đúng mức về xúc cảm của đám đông sẽ dẫn đến thái độ, phát ngôn hay hành động không thỏa mãn được cảm xúc của công chúng.

    Việc chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường truyền thông mới với những yếu tố như ông vừa nói liệu có tốn nhiều nguồn lực hay không, khi mà đa phần các doanh nghiệp niêm yết có quy mô vừa và nhỏ?

    Môi trường truyền thông mới luôn luôn thay đổi, cho nên theo tôi, điều quan trọng là lãnh đạo doanh nghiệp thấy được những cơ hội của quá trình chuyển đổi các phương thức truyền thông doanh nghiệp cho phù hợp với một xã hội ngày càng "số hoá" và xây dựng được một bộ máy nhân sự "tại chỗ" phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp.

    Các công cụ của truyền thông mới rất đa dạng, chi phí thấp, có thể đo lường được dễ dàng, cho nên doanh nghiệp không cần phải đầu tư quá nhiều ngân sách mà chỉ cần xem xét dịch chuyển ngân sách vốn dành cho truyền thông kiểu chung chung, sang các phương thức truyền thông hiệu quả... Quyết định vẫn là nhận thức của lãnh đạo và ý thức xây dựng nhân sự chuyên nghiệp cho công ty của mình. Ở đâu có mong muốn, ở đó sẽ có cách làm.
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%, GDP quý IV cần đạt 7,31%
    [​IMG]
    Thanh Tâm

    (NDH) Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết mức tăng trưởng 7,31% là cao nhưng hoàn toàn có thể đạt được.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Sáng 29/9, Tổng cục Thống kê tổ chức công bố số liệu kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng kể từ đầu năm 2017.

    Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho hay, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý I tăng 5,15%, quý II tăng 6,28%. Ứơc tính quý III tăng 7,46% - mức tăng trưởng quý IV cao nhất từ năm 2011 đến nay. Mức tăng trưởng của 9 tháng năm nay cao hơn mức tăng 5,99% của cùng kỳ năm 2016.

    "Điều này khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng thực hiện", ông Lâm nhấn mạnh.

    Theo ông Lâm, đây là tín hiệu tích cực để nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,7% của cả năm 2017.

    [​IMG]

    Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê

    Trong mức tăng 6,41% của toàn nền kinh tế 9 tháng năm nay, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, đóng góp 0,43% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,17%, đóng góp 2,45 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,25%, đóng góp 2,80 điểm phần trăm.

    Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm nay, khu vực nông lâm và thuỷ sản chiếm tỷ trọng 14,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31,5%; khu vực dịch vụ chiếm 42,67%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,17%.

    Xét về góc độ sử dụng GDP 9 tháng, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,30% so với cùng kỳ năm 2016, đóng góp 8,76% điểm phần trăm vào mức tăng chung; tích luỹ tài sản tăng 9,80% đóng góp 4,78 điểm phần trăm; chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ ở tình trạng nhập siêu làm giảm 7,13 điểm phần trăm.

    [​IMG]

    Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 9 tháng các năm 2015 - 2017

    Ông Lâm cho biết, với kết quả trong 3 quý vừa qua, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% thì quý IV cần tăng trưởng ít nhất 7,31%.

    "Đây là mục tiêu cao, từ năm 2011- năm 2016 chưa năm nào quý IV đạt được mức cao như vậy. Tuy nhiên, với những tín hiệu tích cực trong thời gian qua, chúng tôi kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2017", ông Lâm nhấn mạnh.
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    TP HCM điều chỉnh quy hoạch 1/500 nhiều dự án bất động sản
    [​IMG]
    Duy Khánh

    (NDH) UBND TP HCM vừa chấp thuận điều chỉnh nhiều đồ án quy hoạch trên địa bàn như Khu nhà ở phường Tam Bình, Khu nhà ở phường Phú Hữu, Khu nhà ở thấp tầng (Matexim) và Khu dân cư liên phường 1, 2, 3 và 14 quận Bình Thạnh.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Cụ thể, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phường Phú Hữu, quận 9 với tổng diện tích 27.217 m2 do Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Saphire làm chủ đầu tư.

    Khu nhà ở phường Phú Hữu có phía Đông giáp rạch Hiện Hữu, phía Tây giáp kênh Một Tấn, phía Nam giáp dự án khu nhà ở Công ty Hào Khang, phía Tây Bắc giáp dự án khu nhà ở Công ty Minh Sơn.

    Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức với tổng diện tích 84.762 m2 do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Lan Phương làm chủ đầu tư.

    Khu nhà ở phường Tam Bình có phía Đông giáp đường Vành đai 2 quy hoạch dự phóng (lộ giới 67m), phía Nam và phía Đông Nam giáp khu quy hoạch công viên cây xanh và khu dân cư dự kiến, phía Tây Nam giáp đường quy hoạch dự phóng N6 (lộ giới 30m), phía Tây Bắc giáp khu dân cư hiện hữu và khu dân cư dự kiến.

    Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thấp tầng (Matexim) tại số 5, đường 22, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức với tổng diện tích 6.849,9m2 do Công ty TNHH Phát triển nhà Thế Giới làm chủ đầu tư.

    Khu nhà ở thấp tầng (Matexim) có phía Đông giáp rạch Môn, phía Tây giáp Đường 22 và khu dân cư hiện hữu, phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu, phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu.

    [​IMG]

    Khu nhà ở thấp tầng (Matexim)

    Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 1, 2, 3 và 14, quận Bình Thạnh với diện tích 0,72 ha gồm: Một phần ô phố có ký hiệu (3-4), gồm địa chỉ số 129 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh; Một phần diện tích khoảng 0,684 ha được quy hoạch chức năng đất công trình công cộng (Trường cán bộ thành phố) và một phần diện tích khoảng 0,036 ha được quy hoạch chức năng đất dân cư hiện hữu cải tạo.

    Khu dân cư liên phường 1, 2, 3 và 14, quận Bình Thạnh có phía Đông giáp đường Đinh Tiên Hoàng, phía Tây giáp hẻm hiện hữu và khu dân cư, phía Nam giáp khu đấtsố 127 Đinh Tiên Hoàng, phía Bắc giáp Trường trung học cơ sở Trương Công Định.

    • Từ khóa:
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    SCIC đã chốt xong đơn vị tư vấn bán vốn lần 2, khác biệt hoàn toàn với lần đầu
    [​IMG]

    Thay vì liên danh tư vấn 3 bên như đợt 1, lần thoái vốn tại Vinamilk thứ 2 này, SCIC lựa chọn UBS AG - Chi nhánh Singapore (UBS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI). Cả VinaCapital và Morgan Standley đã không còn nằm trong danh sách.
    Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc bán 3,33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) làm đại diện chủ sở hữu, ngày 25/9/2017, SCIC đã hoàn tất việc lựa chọn đơn vị tư vấn để bán cổ phần là Liên danh tư vấn gồm: UBS AG - Chi nhánh Singapore (UBS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

    Liên danh tư vấn sẽ tư vấn phương án bán vốn, định giá khởi điểm, tư vấn tổ chức giới thiệu tìm kiếm nhà đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức bán cổ phần.

    Điều đáng nói là, so với nhóm tư vấn bán vốn đợt 1 thì đợt bán vốn lần 2 này đã thay đổi lớn. Trong lần 1, liên danh tư vấn gồm: Công ty Morgan Stanley Asia (Singapore) Limited (Morgan Stanley), Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI), Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam (VinaCapital), trong đó Morgan Stanley là tư vấn đứng đầu Liên danh.

    Tuy nhiên, vụ bán vốn lớn nhất Đông Nam Á trong năm 2016 bên cạnh những thành công thì vẫn còn điều lớn nhất mà nhà đầu tư băn khoăn đó là: Chỉ có 1 nhà đầu tư quan tâm đặt mua cổ phiếu và đó là F&N.

    Lý giải cho kết quả bán vốn lần 1, VinaCapital đã từng khẳng định đợt bán vốn có thể coi là một thành công trong điều kiện kinh tế Việt nam và tình hình chung lúc đó với giá trị deal lớn nhất Đông Nam Á và thực hiện trong thời gian rất ngắn (2,5 tháng).

    Tuy nhiên, là một trong 3 nhà tư vấn đợt bán vốn lần 1, VinaCapital đưa ra 3 điểm có thể làm tốt hơn gồm:

    - Thứ nhất: Cần có nhiều thời gian để tập trung vào các nhà đầu tư quốc tế.

    - Thứ hai: Cần kỹ thuật bán vốn theo thông lệ quốc tế - book building.

    - Thứ ba: Thủ tục ký quý/đặt cọc bằng ngoại tệ, linh hoạt hơn cho các nhà đầu tư.

    Bên tư vấn Morgan Standley cũng từng cho rằng quy trình bán vốn lần 1 đã phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu khác nhau của pháp luật và các quy định của Việt Nam. Đây cũng là rào cản lớn khiến đơn vị tư vấn chịu áp lực thời gian ngắn để thiết lập một quá trình xây dựng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì thế, lượng thầu tối thiểu và tối đa đã được thiết lập để đáp ứng thông lệ trong nước và quốc tế. Ngoài ra, đơn vị tư vấn cũng đã phải làm việc để các nhà đầu tư được ký quỹ bằng tiền USD chứ không chỉ là VND.

    Trong lần bán vốn thứ 2 này, cả VinaCapital và Morgan Standley đã không còn nằm trong liên danh tư vấn nữa.

    SCIC đã chốt xong đơn vị tư vấn để thoái vốn tại Vinamilk
  10. anila

    anila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    11
    Tăng tốc!
    ssivietnam thích bài này.

Chia sẻ trang này