xong phim

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi totti24794, 06/06/2008.

2558 người đang online, trong đó có 1023 thành viên. 15:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 646 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. totti24794

    totti24794 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Sẽ mạnh tay với mọi hình thức đầu cơ ngoại tệ
    Thứ sáu, 6/6/2008, 11:03 GMT+7
    Ngày 5/6, tỷ giá USD trên thị trường tự do sau khi vượt mốc 18.000 đồng đã tiếp tục tăng mạnh, tỷ giá tự do trên thị trường Hà Nội đã có thời điểm lên đến 18.500 đồng/USD.

    Đây có thể xem là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong hoàn cảnh cơn sốt USD vẫn chưa giảm, người dân tiếp tục bị cuốn vào "cơn sốt" tâm lý đổ xô đi mua bán USD, Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại lớn đã phát đi tín hiệu sẽ có những biện pháp mạnh để bình ổn thị trường.

    Điều tra các yếu tố đầu cơ

    Trao đổi với báo chí chiều 5/6, một quan chức đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, dự kiến, trong ngày 6/6, Ngân hàng Nhà nước sẽ phát đi văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại kiểm tra, xem xét lại hoạt động của các đại lý mua bán ngoại tệ của mình, để có biện pháp can thiệp kịp thời. Theo nguồn tin này, hiện nay lực lượng ******* cũng đã vào cuộc để điều tra việc đầu cơ, "làm giá" ngoại tệ trên thị trường tiền tệ thời gian qua.

    Đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định, tỷ giá tăng vượt quá 18.000 đồng/USD là do yếu tố tâm lý, và có thể cả đầu cơ, cũng giống như lần sốt tỷ giá cách đây ít ngày. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 5/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 16.117 đồng/USD, trong khi tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại là 16.278 đồng/USD.


    Các hành vi đầu cơ sẽ bị điều tra. (Ảnh: minh họa)


    Trong thời gian vừa qua, trên thị trường tài chính, tiền tệ đã xuất hiện nhiều thông tin thiếu khách quan, thậm chí có cả thông tin thiếu chính xác và thiếu thiện chí. Một bộ phận người dân chưa đủ điều kiện thẩm định đã vội vã ?ochạy theo? những thông tin kiểu đó, mà ?ocơn sốt? mua USD cũng là một dẫn chứng.

    Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước vẫn thực hiện chính sách tỷ giá linh hoạt theo định hướng của Chính phủ là ổn định tỷ giá VND, giữ cho VND biến động không quá 2% trong năm 2008. Đến thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước vẫn bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ cho nền kinh tế, nhất là để đáp ứng cho nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, phân bón? Nhưng các ngân hàng cũng nhất quyết không bán ngoại tệ cho việc nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ.

    Ngân hàng Nhà nước kêu gọi người dân nên tỉnh táo trước những tin đồn thiếu căn cứ, thậm chí có dụng ý xấu như thông tin phá giá VND. Ngân hàng Nhà nước vẫn đảm bảo lượng ngoại tệ dự trữ ở mức cần thiết. Năm 2007 tăng gấp đôi với nhiều năm trước đó và tiếp tục tăng lên trong năm 2008.

    Tiếp tục bình ổn tỷ giá USD/VND

    Sau khi Ngân hàng Nhà nước phát ra những tín hiệu bình ổn tỷ giá trong ngày 27/05/2008, tỷ giá đã giảm khoảng 800 điểm trong ngày 28/5 so với mức đỉnh ngày 27/05/2008. Tuy nhiên, ngay sau đó, tỷ giá lại diễn biến rất phức tạp theo chiều hướng tăng với tốc độ rất nhanh, có những ngày tỷ giá tăng từ 500-700 đồng. Ngày 05/06/2008, tỷ giá công bố của NHNN là 16.117đ/USD nhưng trên thị trường chợ đen đã bị đẩy lên tới 18.400đ/USD, cao hơn 14% so với tỷ giá công bố.

    Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư - Phát triển cho rằng, nguyên nhân chủ yếu do cầu về ngoại tệ tăng mạnh trở lại, trong đó phải kể đến nguyên nhân cầu ngoại tệ từ các doanh nghiệp nhập khẩu đặc biệt là nhóm các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, thép, thuốc chữa bệnh. Ngoài ra, một số doanh nghiệp nhập khẩu những mặt hàng thuộc diện hạn chế không khuyến khích như hàng tiêu dùng xa xỉ, ôtô,? không được các Ngân hàng ưu tiên đáp ứng về ngoại tệ đã tiến hành mua gom trên thị trường tự do.

    Bên cạnh đó, những báo cáo gần đây của các tổ chức quốc tế hoặc những tin đồn về triển vọng kinh tế của Việt Nam cùng với khả năng mất giá của VND trong thời gian tới đã tạo ra tâm lý đầu cơ tích trữ trong cả người dân lẫn doanh nghiệp. Thực tế, tại thị trường chợ đen những ngày gần đây cho thấy nhu cầu mua ngoại tệ tích trữ của người dân tăng đột biến. Mặc dù, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra những tín hiệu sẽ bình ổn tỷ giá trên thị trường nhưng do người dân chưa nắm rõ được những thông tin này khiến tâm lý lo ngại vẫn gia tăng.

    Ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết: đây không phải là vấn đề chênh lệch cung cầu ngoại tệ trong đầu tư và thanh toán chính thức mà chủ yếu là do tin đồn và hoạt động đầu cơ. Vì vậy, cần phải có ngay các biện pháp mạnh để can thiệp. NHNN cần có những biện pháp can thiệp mạnh mẽ hơn trong việc cung ứng ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại với quy mô và phạm vi lớn hơn. Với dự trữ ngoại hối hiện nay, Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn đủ khả năng để can thiệp vào thị trường, ông Hà nhấn mạnh.

    Riêng đối với các ngân hàng thương mại, trong thời gian này bên cạnh việc cân đối ngoại tệ đáp ứng cho các doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng thuộc diện ưu tiên như xăng dầu, dược phẩm, nguyên vật liệu sản xuất phục vụ xuất khẩu, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc quản lý các đại lý thu đổi ngoại tệ. Đồng thời, chính việc mua bán tràn lan không được quản lý trên thị trường chợ đen hiện nay đã tạo cơ hội cho một số đối tượng đầu cơ tích trữ đẩy tỷ giá tăng mạnh. Các hoạt động mua bán trên là vi phạm pháp luật, vì vậy các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý kịp thời.

    Theo ông Hà, hiện nay, những dòng vốn ngoại tệ vẫn đang tiếp tục chảy vào thị trường Việt Nam như FDI, kiều hối, khách du lịch? chính là nguồn cung ngoại tệ lớn hỗ trợ để VND sẽ không bị phá giá như một số tin đồn gần đây.

    Vì thế, Ngân hàng Nhà nước cần có biện pháp mạnh hơn can thiệp vào thị trường duy trì tỷ giá trong biên độ +/-2%. Ông Trần Bắc Hà nhận định, những tin đồn về việc Chính phủ sẽ phá giá đồng Việt Nam ở mức cao hơn là không có căn cứ.

    "Theo thông tin chúng tôi có, việc duy trì và ổn định tỷ giá như hiện nay là cần thiết. Điều quan trọng là cần có sự cam kết mạnh mẽ và công khai của cơ quan quản lý về khả năng can thiệp vào thị trường, khả năng dự trữ ngoại tệ, ổn định tỷ giá công bố chính thức và tỷ giá ngoài thị trường được cân bằng", ông Hà nói.

Chia sẻ trang này