Xong

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vicaren, 04/09/2010.

1633 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 20:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3341 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. Kooler

    Kooler Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Lý thuyết của bác thì ngon rồi... nhưng vấn đề là có phải khúc giữa không mới nói......
  2. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Thứ Sáu, 03/09/2010 - 13:36

    Ngân hàng lại dồn dập tăng vốn
    (Dân trí) - Ngày 31/12/2010 là hạn chót để các ngân hàng cổ phần tăng vốn lên ít nhất 3.000 tỷ đồng. Để đáp ứng quy định này, hàng loạt ngân hàng đã công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ.
    [​IMG]

    Gọi vốn ngân hàng không dễ (ảnh: Q.Đ).
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đồng ý cho Ngân hàng TMCP Gia Định tăng vốn điều lệ năm 2010 từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn này được thực hiện bằng việc phát hành cổ phần phổ thông có ghi tên, mệnh giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư bên ngoài.

    Thống đốc NHNN cũng vừa đồng ý việc Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TPHCM (HDBank) tăng vốn điều lệ năm 2010 từ 1.550 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. HDBank sẽ thực hiện tăng vốn chia làm 2 giai đoạn: Tăng từ 1.550 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1,16; Tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm 950 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:1,425, cho CBCNV là 50 tỷ đồng và đối tác chiến lược là 500 tỷ đồng.

    Trước đó, NHNN có công văn chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ năm 2010 của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OJB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MB). Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc SeABank tăng vốn điều lệ từ 5.068 tỷ đồng lên 5.334 tỷ đồng; chấp thuận việc OJB tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng và chấp thuận việc MB tăng vốn điều lệ từ 5.300 tỷ đồng lên 7.300 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2010.

    Có thể thấy, ngoài việc tăng vốn để đạt được mức quy định của Nhà nước về vốn điều lệ tối thiểu, các ngân hàng TMCP tăng vốn nhằm có được lượng vốn lớn trước khi bán cổ phần cho đối tác chiến lược hoặc tăng vốn để mở rộng qui mô hoạt động, nâng cao tính cạnh tranh... Các ngân hàng tăng vốn qua nhiều hình thức khác nhau: phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, cán bộ - nhân viên hoặc cho đối tác chiến lược.

    Theo một số chuyên gia kinh tế, mục tiêu vốn điều lệ lên tới 3.000 tỷ đồng từ nay đến cuối năm đối với những ngân hàng nhỏ sẽ không dễ. Do đó, các ngân hàng nên chủ động lên kế hoạch gọi vốn từ các cổ đông nước ngoài, không nên quá phụ thuộc vào cổ đông trong nước. Bởi hiện tại, cổ phiếu ngành ngân hàng không còn là “cổ phiếu vua”.

    An Hạ
    http://dantri.com.vn/c76/s76-419529/ngan-hang-lai-don-dap-tang-von.htm

    Đừng có giở cái trò bẫy rập rình phang giấy ra đổi tiền thật của dân nhỏ lẻ chúng tôi
  3. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.813

    chỉ khoảng 10% bắt đúng đáy, như vậy 90% đang cầm xèng chờ điều chỉnh.
    Khà khà [r2)]
  4. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.813
    Thứ Bẩy, 04/09/2010 - 06:27
    VND căng thẳng đầu ra
    Nhân viên tín dụng của nhiều ngân hàng gần như ngồi chơi xơi nước, bởi rất hiếm khách hàng được vay vốn từ 12%/năm trở xuống. Còn mức lãi suất 14%-14,5%/năm thì quá cao nên chỉ có những người cần vốn cấp bách mới đề nghị giải ngân.
    [​IMG]
    Hầu hết các ngân hàng huy động lượng tiền khá lớn nhưng cho vay đang gặp khó khăn.

    Lãi suất cho vay VND còn cao, các quy định mới về tỉ lệ cho vay đối với nguồn vốn huy động sắp được áp dụng đang là những rào cản đầu ra của các ngân hàng.
    Thi nhau kích cầu
    Theo số liệu của NHNN chi nhánh TPHCM, tính đến tháng 8/2010, huy động vốn VND tăng 16,3% nhưng cho vay VND chỉ tăng 5,8%.
    Như vậy, so với 7 tháng đầu năm 2010, huy động vốn tăng thêm 0,3% nhưng dư nợ tín dụng chỉ tăng thêm 0,1%. Chênh lệch giữa huy động vốn và cho vay của 8 tháng đầu năm 2010 lên đến 11,3%, chứng tỏ đầu ra VND của các ngân hàngTM trên địa bàn TPHCM chưa thông thoáng.
    Để thúc đẩy tín dụng tăng trưởng, gần đây, các ngân hàng ráo riết tìm đầu ra. Nhân viên nhiều ngân hàng liên tục gọi điện thoại mời chào khách hàng tiềm năng; phát tờ rơi vay vốn đến các khu dân cư, các trung tâm thương mại để thông tin, giới thiệu những chương trình tín dụng... Đồng thời, một số ngân hàng còn có động thái giảm lãi suất cho vay.
    Đơn cử, Ngân hàng Á Châu cho vay vốn lưu động với lãi suất bằng 80% lãi suất thông thường. Ngân hàng Liên Việt giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với người cầm cố sổ tiết kiệm xuống dưới 12%/năm. Tại Ngân hàng Phát triển Nhà TPHCM, doanh nghiệp được vay vốn trung, dài hạn với lãi suất 11,5%/năm. Còn khách hàng vay vốn tại Ngân hàng HSBC để mua ô tô được hưởng lãi suất 0% cho tháng đầu tiên...
    Đụng nhiều rào cản
    Tuy vậy, một số cán bộ tín dụng của nhiều ngân hàng cho biết, họ gần như vẫn ngồi chơi xơi nước, bởi rất hiếm khách hàng được vay vốn từ 12%/năm trở xuống. Còn mức lãi suất 14%-14,5%/năm thì quá cao nên chỉ có những doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất kinh doanh cấp bách mới đề nghị ngân hàng giải ngân.
    Trong khi đó, người có nhu cầu vay tiêu dùng, vay tiền mua, xây, sửa chữa nhà, mua phương tiện đi lại... vẫn chờ lãi suất cho vay giảm thêm vì lãi suất hiện tại của loại tín dụng này còn rất cao, thường từ 17%/năm trở lên.
    Theo lãnh đạo một số ngân hàng, sở dĩ các ngân hàng đang bí đầu ra là do hoạt động tín dụng có quá nhiều rào cản.
    Ví dụ, người đã có nhà ở muốn vay tiền mua nhà cho con sẽ được ngân hàng liệt vào đối tượng mua nhà kinh doanh, lãi suất cho vay rất cao nên không ai vay.
    Mặt khác, các ngân hàng còn ứng phó với Thông tư 13 khi thời hạn hiệu lực của văn bản đã gần kề (ngày 1/10).
    Theo đó, các khoản tiền gửi không kỳ hạn sẽ loại ra khỏi nguồn vốn huy động và ngân hàng chỉ được cho vay 80% số vốn đã huy động được. Giả sử ngân hàng huy động được 100 tỉ đồng, trong đó có 20 tỉ đồng là tiền gửi không kỳ hạn, nguồn vốn để tính tỉ lệ cho vay chỉ là 80 tỉ đồng và ngân hàng chỉ được phép cho vay 64 tỉ đồng (80% của 80 tỉ đồng).
    Do đó, những tháng trước, nhiều ngân hàng đi trước một bước bằng cách hạn chế cho vay, tập trung thu hồi nợ, tăng huy động vốn mới... để bảo đảm các chỉ tiêu về an toàn vốn theo đúng quy định.
    Cần điều chỉnh gấp Thông tư 13

    Theo PGS-TS Trần Huy Hoàng, Trưởng Khoa ngân hàng Trường ĐH Kinh tế TPHCM, tiền gửi không kỳ hạn không được tính vào nguồn vốn là không hợp lý, ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng tín dụng, bởi tổng huy động vốn thấp sẽ hạn chế nguồn vốn cho vay. PGS-TS Hoàng cho rằng cơ quan quản lý nên căn cứ vào vốn tự có của từng ngân hàng để quy định tỉ lệ được phép cho vay so với vốn huy động.

    Ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, cũng cho rằng loại bỏ tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) ra khỏi nguồn vốn huy động là ngược với chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Nhà nước.

    Theo ông, chỉ nên loại tiền gửi của Kho bạc Nhà nước ra khỏi nguồn vốn huy động. Mặt khác, tổng số tiền doanh nghiệp gửi không kỳ hạn sẽ giúp hệ thống ngân hàng có được nguồn vốn giá rẻ và ổn định.

    Khi doanh nghiệp này thanh toán cho doanh nghiệp khác thì tiền vẫn nằm trong ngân hàng. Do đó, quy định của Thông tư 13 về tỉ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động cần sửa đổi gấp.
    Theo Thy Thơ
    NLĐ

    howHideSendComment();
  5. kiss_sugar

    kiss_sugar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    He he...em bắt đúng đáy nè....liều quá...ai cũng bảo em thế....;))
  6. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.813

    Chúc mừng [r2)]
  7. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.813
    Tuần tới Khả năng T3-4 điều chỉnh, cuối tuần lại vút [r2)]
  8. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    giờ chỉ có điều chỉnh trong phiên thôi :))

    các bác mỗi người nên có 2 tài khoản nhé :))
  9. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.813

    Có thể lắm [r2)]Thứ 4 đ/c rồi
  10. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Đ/c trong phiên làm khối người ngơ ngác , mất phương hướng :)):))

Chia sẻ trang này