10 tháng: Nhiều ngân hàng gần đạt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mayday, 16/11/2008.

3296 người đang online, trong đó có 112 thành viên. 01:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 366 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. mayday

    mayday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    10 tháng: Nhiều ngân hàng gần đạt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

    http://www.atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/22411/index.aspx

    Chính sách thắt chặt tín dụng đã phần nào được nới lỏng khi lãi suất cơ bản còn 12%/năm, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc tăng lên 5%, tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm 1% đối với VND và 2% đối với ngoại tệ? Hoạt động của ngành ngân hàng có phần dễ thở hơn, nhưng lĩnh vực tín dụng, nơi góp tỷ trọng lớn vào lợi nhuận của ngân hàng vẫn có sự thận trọng nhất định. Sau 10 tháng đầu năm 2008, nhiều ngân hàng đã gần đạt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, nhưng mối lo vẫn còn bởi nếu nợ xấu tăng lên, thành tích đó có thể bị xóa sổ.


    Đến thời điểm này, một số ngân hàng lớn đã công bố con số lợi nhuận của mình, nhận định chung là khá tốt. Cụ thể, Vietcombank đạt 3.000 tỷ đồng; Eximbank đạt 1.200 tỷ đồng; ACB đạt 1.717 tỷ đồng; Sacombank là trên 1.000 tỷ đồng; DongA Bank đạt gần 600 tỷ đồng; Techcombank đạt hơn 860 tỷ đồng?


    Đối với các ngân hàng quy mô nhỏ, vẫn còn e ngại trong việc công bố kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm. Theo họ, so với 10 tháng của năm trước, lợi nhuận năm nay đã sụt giảm nhiều. Một số ngân hàng đã không tránh được sự thua lỗ ở 2 tháng đầu quý III/2008, khi lãi suất cơ bản được điều chỉnh lên mức cao. Nhiều ngân hàng phải tăng mạnh lãi suất huy động để đảm bảo khả năng thanh khoản, nhưng lại rất khó cho vay ra, do áp lực lãi suất đè nặng lên người vay.


    Theo nhiều ngân hàng, tuy thị trường tiền tệ đã có chiều hướng tích cực trong quý còn lại của năm 2008, nhưng vẫn còn những khó khăn nhất định. Nguồn vốn đưa ra thị trường liên tục được các ngân hàng công bố lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng và cắt giảm dần lãi suất cho vay. Lợi nhuận thu về được kỳ vọng trong những tháng cuối năm vì cho rằng, nhu cầu vốn của doanh nghiệp gia tăng. Thế nhưng, theo tổng giám đốc một ngân hàng, doanh nghiệp chưa mặn mà với việc mở rộng kinh doanh.


    Để có thể hoàn tất được kế hoạch lợi nhuận 2.500 tỷ đồng như chỉ tiêu đưa ra đầu năm, ACB đang nỗ lực đẩy mạnh vốn vào nền kinh tế. Với tổng ngân khoản 15.000 tỷ đồng và cho vay vào tất cả các lĩnh vực khác nhau trên cơ sở kiểm soát chặt điều kiện cho vay, lãi suất từ 18%/năm trở xuống, tùy từng đối tượng khách hàng khác nhau, ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB cho biết, Ngân hàng sẽ nỗ lực để hoàn thành kế hoạch trên và ACB chưa có sự điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận. Tăng trưởng tín dụng tuy có sụt giảm so với những tháng đầu năm, nhưng theo đánh giá của ông Hải, nhu cầu thị trường là rất lớn.


    Gần 600 tỷ đồng lợi nhuận thu về của DongA Bank trong 10 tháng đầu năm so với kế hoạch 700 tỷ đồng của cả năm đang cận kề hay 1.200 tỷ đồng của Eximbank so với chỉ tiêu cả năm là 1.300 - 1.500 tỷ đồng không còn xa. Thế nhưng, các ngân hàng cho biết, khó có thể nói trước được điều gì khi thị trường tiền tệ chưa hoàn toàn ổn định. Tuy đã điều chỉnh mức lợi nhuận dự kiến thu về 1.500 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm 2.000 tỷ đồng, nhưng Sacombank cũng thừa nhận sẽ rất khó khăn và đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ Ban điều hành. Để có thể đạt được chỉ tiêu lợi nhuận đề ra hồi đầu năm, các ngân hàng đã chạy đua giải ngân trong 2 quý cuối năm 2008. Đồng thời, gia tăng nguồn thu từ dịch vụ, trong đó dịch vụ kinh doanh sàn vàng được chú ý. Sau ACB, hiện Eximbank, DongA Bank, Southern Bank, VPBank? đã mở sàn giao dịch vàng và dự kiến sẽ có thêm nhiều ngân hàng thành lập sàn vàng.


    Tổng giám đốc Techcombank, ông Nguyễn Đức Vinh cho biết, Techcombank sẽ phấn đấu đạt trên 1.000 tỷ đồng lợi nhuận như kế hoạch (đã điều chỉnh) trong năm nay. Tuy nhiên, ông Vinh thừa nhận, trong bối cảnh thị trường còn những khó khăn thì an toàn vẫn là mục tiêu hàng đầu của Techcombank.


    Hiện Techcomank đẩy mạnh vốn cho lĩnh vực xuất nhập khẩu, với mức lãi suất thấp nhất 14%/năm. Bên cạnh đó, Ngân hàng còn triển khai các sản phẩm tín dụng khác. Mặc dù chính sách thắt chặt tín dụng đang dần được nới lỏng, hoạt động của ngành ngân hàng bớt khó khăn, lợi nhuận thu về 10 tháng đầu năm là khả quan, nhưng các nhà băng thừa nhận, thị trường chưa hết khó khăn và tăng trưởng tín dụng đang giảm dần.(Nguồn: ĐTCK, 15/11)
  2. ahoo

    ahoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Đã được thích:
    203
    Đạt được chỉ tiêu điều chỉnh.
  3. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Thấy gì qua báo cáo tài chính quý 3?

    TÚ UYÊN14/11/2008 09:24 (GMT+7)Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]

    Nhà đầu tư nên tỉnh táo với những cổ phiếu có vốn đầu tư tài chính lớn - Ảnh: Việt Tuấn.

    Theo công bố từ các công ty niêm yết, kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 3 quý đầu năm 2008 của hầu hết các công ty đều khả quan dù tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn.

    Nếu những gì các công ty công bố là đúng và không có yếu tố ?oxảo thuật? nào để che đậy thì đó là điều đáng mừng.

    Tuy nhiên, áp lực lợi nhuận luôn là gánh nặng cho tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết, bởi hơn hết các công ty này là các công ty đại chúng, chỉ cần có thông tin xấu dù nhỏ cũng sẽ gây bất lợi đến giá cổ phiếu trên thị trường.

    Cũng chính vì điều này mà nhiều công ty đã cố gắng ?oche giấu? những yếu tố bất lợi trong các con số trong báo cáo tài chính hoặc ?ohoán chuyển? khoản lỗ sang mục khác nhằm làm ?ođẹp? báo cáo.

    Lợi nhuận công bố ấn tượng

    Theo ông Lê Đạt Chí, Khoa Tài chính doanh nghiệp (Đại học Kinh tế Tp.HCM), mặc dù đối mặt với những biến động của nền kinh tế trong nước và thế giới, nhưng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong báo cáo tài chính quý 3/2008 vẫn khá khả quan.

    Cụ thể, theo những thông tin được công bố, trong quý 3/2008, Công ty Cổ phần cáp và vật liệu viễn thông (SAM) đạt lợi nhuận sau thuế gần 153 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Một công ty khác cùng ngành với SAM là Cáp điện Taya (TYA), trong quý 3 lợi nhuận tăng tới 358% so với quý 2, đạt hơn 29 tỷ đồng.

    Năm 2008, bảo hiểm cùng với tài chính - ngân hàng không được đánh giá cao về mức tăng trưởng, do các khó khăn khách quan. Tuy nhiên, trong quý 3, Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) cũng đạt lợi nhuận ròng 108 tỷ đồng, tăng 170,8% so với quý 2/2008.

    Cũng gây ấn tượng mạnh là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (HPG), luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt 6.655 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 87% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 1.082 tỷ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch năm 2008.

    Nhóm cổ phiếu ngành cao su cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng, các công ty như Cao su Tây Ninh và Cao su Đồng Phú kết thúc quý 3 đều hoàn thành 92 - 98% kế hoạch lợi nhuận năm 2008...

    Nếu thực sự những thông tin được công bố này đúng thì đây là một tín hiệu tốt cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tỉnh táo đánh giá lợi nhuận của các doanh nghiệp có thật sự bền hay không.

    Thận trọng không thừa

    Cũng theo ông Lê Đạt Chí, nếu chỉ quan tâm đến con số tuyệt đối về lợi nhuận, phần trăm tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ và quý trước là chưa đủ. Bởi lợi nhuận đôi khi không phản ánh hoạt động thật sự của doanh nghiệp vì bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế khác nhau cũng như việc trích khấu hao khác nhau của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư nên xem phần lợi nhuận có chủ yếu từ hoạt động chính hay từ nguồn thu khác...

    Chẳng hạn như Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm, nhóm của REE đã thực hiện tổng doanh thu gần 836 tỉ đồng. Mặc dù mảng kinh doanh cơ bản có lãi và mới bán trên 6 triệu cổ phiếu STB cũng thu lợi nhuận khá lớn, nhưng vì phải trích lập lợi nhuận bù cho những khoản đầu tư tài chính bị giảm giá trị nên kết cuộc REE vẫn còn bị âm sổ sách... 164 tỉ đồng.

    Công ty Minh Phú (MPC) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thủy sản Việt Nam. Nhiều năm liền, MPC tập trung vào lĩnh vực chính là sản xuất, kinh doanh thủy sản nên được lợi nhuận luôn ổn định ở mức cao.

    Gần đây, MPC ?onhảy? sang lĩnh vực đầu tư tài chính nên 9 tháng đầu năm dù doanh thu của công ty đạt gần 2.000 tỉ đồng, lãi lớn trong ngành hàng truyền thống nhưng đến kỳ báo cáo kết quả kinh doanh, sổ sách âm gần 30 tỷ đồng.

    Với Công ty Cổ phần cáp và vật liệu viễn thông (SAM), trong quý 3 lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng (từ hoạt động chính) quý 3 chỉ đạt 14 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ (35,5 tỷ đồng); trong khi đó, khoản đầu tư tài chính đã mang lại 152,99 tỷ đồng lợi nhuận, lũy kế 9 tháng lãi hơn 87 tỷ đồng. Như vậy, với giá cổ phiếu liên tục giảm như hiện nay, khoản lợi nhuận từ đầu tư tài chính của SAM quý 4 tiềm ẩn nhiều rủi ro.

    Mặt khác, theo ông Chí, cũng nên cẩn trọng với các con số trong báo cáo tài chính có thể bị ?ohoán đổi? nhằm làm đẹp con số lợi nhuận. Cụ thể, với DPM, quý 3, công ty này đã nhập phân bón nhiều, lúc đó giá đang ở mức cao. Bây giờ giá giảm, để giải quyết hàng tồn kho DPM đã giảm giá bán nhưng giá vẫn còn có khoảng cách xa so với giá thế giới. Trong quý 3, DPM trích lập dự phòng 457 tỷ đồng nhưng không đưa vào giá vốn. Vậy 457 tỷ đi đâu?

    Ông Chí cho rằng, quý 4 sẽ phản ánh rõ nét trích lập dự phòng. Do đo, nhà đầu tư cần theo dõi giá vốn.

    Theo các chuyên gia, những thông tin mà doanh nghiệp cung cấp trong báo cáo tài chính thường không đầy đủ, thường là thông tin liên quan tới dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán, sụt giảm thị phần, sụt giảm về các hợp đồng ký kết hay rủi ro về thị trường xuất khẩu, rủi ro các khoản nợ khó đòi...

    Còn các thông tin bị "thổi phồng" khiến nhà đầu tư ngộ nhận và mua vào cổ phiếu chủ yếu liên quan tới giá trị bất động sản, tài sản hữu hình hoặc vô hình có giá trị sổ sách quá thấp vì không có số liệu quá khứ hợp lý để căn cứ.

    Vì vậy, nhà đầu tư nên tỉnh táo với những cổ phiếu có vốn đầu tư tài chính lớn. Và quan trọng là cần phân tích dòng tiền của doanh nghiệp; không nên chỉ chú trọng đến lợi nhuận, bởi lợi nhuận có thể được tạo ra bởi các thủ thuật kế toán...


    http://vneconomy.vn/20081114091719803P0C7/thay-gi-qua-bao-cao-tai-chinh-quy-3.htm
  4. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Cả hôm qua và hôm nay 2 nick của cùng 1 chú " vo_thuong _81 và LeaderFPT" hoạt động 24/24 ...

    Thời buổi khó khăn, phải làm việc luôn 2 ngày nghỉ mới được nhận lương ...

    Xót quá ...
  5. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Morgan Stanley dự đoán: do nền kinh tế đang tiến triển tốt, nên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có lý do để tiếp tục chuyển từ các chính sách thắt chặt quá mức sang tình trạng nới lỏng hơn, nhưng ở một mức độ chậm và có thể kiểm soát được. LS cơ bản sẽ tiếp tục được giảm thêm một lần nữa ngay trong T 11 này

Chia sẻ trang này