11 dự báo bi bét nhất 2008!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi erwinrommel, 30/12/2008.

6865 người đang online, trong đó có 1052 thành viên. 13:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 393 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    11 dự báo bi bét nhất 2008!

    10 dự báo kinh tế "hớ" nhất năm 2008

    Năm 2008 là một năm đầy khó khăn với kinh tế thế giới. Một số dự đoán đã hoàn toàn ngược lại so với thực tế xảy ra.


    1. "Sẽ tăng điểm rất mạnh mẽ và hùng dũng", tác giả Richard Band của Profitable Investing Letter đưa ra ngày 27/3/2008 về thị trường chứng khoán Wall Street.
    Vào thời điểm dự đoán, Dow Jones đang ở mức 12.300. Những ngày cuối tháng 12 chỉ còn mức 8.500.

    2."AIG có thể đạt lợi nhuận khổng lồ trong quý hai ", chuyên gia phân tích Bijan Moazami của Friedman đưa ra ngày 9/5/2008.

    Thực tế, AIG mất 5 tỷ USD trong quý đó và 25 tỷ USD ở thời gian tiếp theo. Và hồi tháng 9, chính phủ Mỹ phải chi tới 150 tỷ USD để giúp tập đoàn này tránh bị sụp đổ.

    3. "Tôi nghĩ trong trường hợp này Freddie Mac và Fannie Mae vẫn đang rất "khỏe". Họ sẽ không rơi vào nguy hiểm và sẽ tiếp tục sơ đồ đi lên", dự đoán của Chủ tịch Ủy ban dịch vụ tài chính Mỹ Barney Frank đưa ra ngày 14/6/2008.

    Hai tháng sau, chính phủ phải đầu tư 100 tỷ USD cho mỗi hãng và sau đó còn thay đổi lãnh đạo cao cấp của cả hai để tránh sự sụp đổ của bộ đôi chiếm đến hơn nửa thị trường bất động sản Mỹ.

    4. "Thị trường đang đi theo đúng tiến trình của chính nó", Tổng thống George W. Bush nói ngày 14/3/2008.

    Thời gian còn lại của năm, thị trường tiếp tục giữ theo hướng đi của chính nó... là đi xuống.

    5. "Không! Không! Không! Bear Stearns sẽ không rắc rối", bình luận viên kỳ cựu Jim Cramer của CNBC ngày 11/3/2008.

    Năm ngày sau, JPMorgan Chase phải ra tay tiếp quản Bear Stearns với sự hỗ trợ của chính phủ khi các cổ đông trở nên bất lực trước tình hình ngày càng xấu đi của thể chế tài chính này.

    6. "Doanh số kinh doanh nhà có xu hướng tăng trong năm 2008", dự báo của Hiệp hội Bất động sản Quốc gia Mỹ đưa ra trong cuộc họp báo ngày 9/12/2007.

    Vào ngày 23/12/2008, Hiệp hội thống báo doanh số bán nhà trong tháng 11 giảm 11% so với một năm trước, thị trường nhà đất tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng trong thập kỷ 1930.

    7. "Tôi nghĩ bạn sẽ thấy giá dầu kết thúc cuối năm ở mức 150 USD/thùng", dự báo của chuyên gia năng lượng Boone Pickens ngày 20/6/2008.

    Giá dầu tại thời điểm đó đang ở mức 135 USD/thùng. Song cuối tháng 12 chỉ còn dưới 40 USD.

    8. "Tôi không thấy bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào của các hoạt động ngân hàng trong hệ thống tài chính bền vững của chúng ta", Chủ tịch FED Ben Bernanke nói ngày 28/2/2008.

    Đến tháng 9, Washington Mutual trở thành tổ chức tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ bị sụp đổ. Citigroup cần chính phủ giải cứu hồi tháng 11.

    9. "Trong môi trường điều chỉnh luật như ngày nay, không thể vi phạm được các quy định", chuyên gia quản lý tiền tệ Bernard Madoff nói ngày 20/10/2007.

    Một năm sau đó, chính Madoff -- người từng có nhiều năm đứng đầu Thị trường chứng khoán Nasdaq, đã trở thành nhân vật chính trong vụ bê bối biển thủ hơn 50 tỷ USD.

    10. "Tại sao chúng ta vui sướng về Obama và tại sao ông không thể thắng", là nhan đề cuốn sách của nhà bình luận Shelby Steele, xuất bản ngày 4/12/2007.

    Tuy nhiên, thực tế thì tháng tới, Obama sẽ trở thành tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.

    --------

    Tuy nhiên các dự báo này phải gọi "Bán là thua - Mua là thắng" bằng cụ.

Chia sẻ trang này