4 Lý do để Vni về mốc 410

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daivietquoc, 26/11/2009.

3898 người đang online, trong đó có 195 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 721 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. daivietquoc

    daivietquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    4 Lý do để Vni về mốc 410

    - Thứ 1: Mất lòng tin vào cơ quan quản lý: Với cách điều hành mắt nhắm mắt mở (cố tình nhắm mắt nhé các bác) của UBCK để một số CTCK ruột rà, thân thiết LŨNG ĐOẠN THỊ TRƯỜNG BẰNG T+ VÀ BÁN KHỐNG ==> Nhà đầu tư nhỏ lẻ, quỹ, nước ngoài hoàn toàn mất lòng tin;

    - Thứ 2: Chính sách vĩ mô không phương hướng, không nhất quán: BẤT NGỜ PHÁ GIÁ TIỀN ĐỒNG SO VỚI $. (CÁC BÁC LƯU Ý NHÉ CÒN PHÁ NỮA).

    - Thứ 3: Giải chấp: CÁC BÁC NHỚ LÀ 12.000 TỶ CHO VAY CẦM CỐ. ĐỪNG ĐÙA.

    CÁC ĐẦU CẦU BÁO VỀ NAY ĐÃ CÓ 2 CTCK ĐÃ GIẢI CHẤP KỂ TỪ 9H SÁNG, DỰ BÁO NGÀY MAI TIẾP TỤC VÀ CÓ THÊM VÀI TÊN TUỔI LỚN.

    - Thứ 4: Hiện nhiều bác kẹt, nhưng với lợi nhuận 2-5 lần trong thời gian qua thì việc chấp nhận bán tháo sẽ QUYẾT LIỆT HƠN NHIỀU.

    CÁC BÁC PHẢN BIỆN THOẢI MÁI NHÉ!
  2. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    20
    - Thứ 5: Tất cả các mô hình phân tích kỹ thuật, đều cho thấy trạm dừng chân sớm nhất có thể năm ở 400.
    -Thứ 6: Chứng khoán thế giới bắt đầu xuất hiện một số dấu hiệu tiêu cực, nếu nó bồi thêm đòn này nữa là hết thuốc chữa.
    - Thứ 7: Chẳng ai lấy thân mình chèn pháo cả, vì hy sinh cũng không được phong anh hùng mà còn bị chửi là ...
    Tam thế đã nhỉ
  3. daivietquoc

    daivietquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    NHIỀU LÝ DO KHÁC NHƯ TĂNG LSCB 8% ĐỂ HÚT TIỀN VỀ ĐÃ BÀN NHIỀU NÊN EM KO ĐỀ CẬP THÊM.

    TUY NHIÊN EM LƯU Ý CÁC BÁC CON SỐ 12.000 TỶ LÀ SỐ CÔNG BỐ. NHƯNG CON SỐ THẬT SỰ THÌ .....(NGAY CẢ MR RICH CŨNG CHỊU)

  4. daivietquoc

    daivietquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    BÁC NÀO LÀM NGÂN HÀNG LIỆU CÓ THỂ CHO EM BIẾT BAO NHIÊU % TRONG GÓI KÍCH CẦU 1 VÀO CHỨNG KHOÁN VÀ BĐS KHÔNG?.

    E SỢ RẰNG BĐS QUẢ NÀY CŨNG ĐI BẰNG NẠNG VỚI ĐÒN HÚT TIỀN VỀ CÁC BÁC Ạ.
  5. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Nói như vậy tèo 400 350 300 không biết chừng. CƠ hội lần 2. Lần này đừng ai hỗi tiếc vì lần 1 đã quá sợ hãi mà không vào thị trường khi thanh khoản vài trăm tỷ 1 phiên nhé.
  6. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Tấc đất tấc vàng nhìn chung trả mấy ai chết vì mua đất cả. Xem đi toàn đại gia càng giàu càng giàu.
  7. daivietquoc

    daivietquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    http://vneconomy.vn/20091126055759254P0C7/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-ngay-2711.htm

    CÓ CHỈ ĐẠO RỒI CHĂNG?. SAO NAY KHÔNG THẤY VNECONOMY ĐƯA NHẬN ĐỊNH 2 CHIỀU.


    CHUẨN NHẤT VNDIRECT HÔM QUA NHẬN ĐỊNH VỀ GIẢI CHẤP. NAY KHÔNG THẤY ĐƯA Ý KIẾN.

  8. daivietquoc

    daivietquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    http://vneconomy.vn/20091125060518594P0C7/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-ngay-2611.htm
    Nhận định thị trường chứng khoán ngày 26/11

    VNDirect cho rằng: "Nhà đầu tư nên tuân thủ những nguyên tắc trong đầu tư chứng khoán như biết cắt lỗ, không dò đáy, đoán đỉnh, và xác định những mức giá hợp lý để gia nhập thị trường?.
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/11

    Thị trường đang ở vùng giá hấp dẫn

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    ?oPhiên ngày 25/11, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh mua ròng, với lượng mua ròng là 221,4 tỷ đồng trên HOSE và tổng mua trên hai sàn là 286,75 tỷ đồng.

    Ngân hàng Nhà nước công bố tăng lãi suất cơ bản lên 8%, tỷ giá liên ngân hàng tăng lên 17.961 VNĐ/USD và biên độ dao động giảm xuống +/-3%.

    Tâm lý bi quan của nhà đầu tư cho thấy, dường như nhiều người đang diễn giải tin này theo cách VNĐ mất giá so với USD, và có tín hiệu không ổn định về kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng về dài hạn, đây là tin tích cực khi dòng vốn và ngoại tệ sẽ vận hành sát với thị trường hơn. Ngành ngân hàng sẽ trực tiếp hưởng lợi từ việc tăng lãi suất, và khi cổ phiếu ngân hàng tăng giá sẽ là động lực cho thị trường chứng khoán tăng điểm.

    Chúng tôi tiếp tục nhận thấy tâm lý bi quan đang chi phối thị trường rất mạnh và rất lo ngại về hiện tượng nhà đầu tư phản ứng thái quá với các tin đồn và các tin tiêu cực, trong khi bỏ qua các tin tốt.

    Trong trường hợp tâm lý như vậy, các phân tích cơ bản và kỹ thuật trong việc dự báo thường ít hiệu quả. Chúng tôi cho rằng, đà rơi của thị trường sẽ chỉ giảm khi tâm lý nhà đầu tư bình ổn trở lại.

    Chúng tôi khuyến nghị, nhà đầu tư tránh theo tâm lý bi quan thái quá mà bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá. AVSC kỳ vọng, sự bi quan không thể kéo dài khi lực cầu mạnh đã xuất hiện hôm 25/11. Thị trường đang ở vùng giá hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn, chẳng hạn như nhà đầu tư nước ngoài, khi không phụ thuộc vào vốn vay và có tâm lý đầu tư ổn định?.

    Kỳ vọng thị trường sớm tăng trở lại khi nhà đầu tư bình tâm
  9. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    2.537

    http://www.atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/43073/index.aspx
    Tâm lý bầy cừu của dân Việt Nam làm cho việc điều hành KT séo vẹo. Quả xiết tín dụng BĐS này thì bọn đầu cơ, làm giá BĐS thời gian qua đi bằng vành rồi.

    Trước đó, ngày 12/11, NHNN có Công văn số 8883/NHNN-CSTT, yêu cầu các ngân hàng không được thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với các khoản cho vay để đầu tư bất động sản, tài sản tài chính. Vì thế, đối với các sản phẩm tín dụng trong lĩnh vực này, các ngân hàng đã hạn chế dần.
    Theo đánh giá của ông Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, khả năng xu hướng giảm của thị trường nhà, đất sẽ tiếp tục kéo dài đến giữa năm sau. Đặc biệt là khu vực TP. HCM với nguồn cung đang dồi dào thì khả năng giảm giá của bất động sản sẽ mạnh hơn so với khu vực Hà Nội.
    "Nhìn vào tổng dư nợ cho vay bất động sản toàn ngành ngân hàng tính đến cuối tháng 10/2009 là 166.500 tỷ đồng chúng ta cũng có thể thấy được điều đó. Vì khu vực TP. HCM chiếm đến 51% tổng dư nợ bất động sản. Trong khi đó, Hà Nội chỉ có 15%", ông Nghĩa nói và cho rằng, có thể đến cuối năm 2010, giá bất động sản của hai khu vực trên mới có thể cân bằng, thay vì diễn biến trái chiều như hiện nay.
    Tuy nhiên, nguồn vốn ngân hàng cho vay vào bất động sản dự báo sẽ giảm dần, do tăng trưởng dư nợ tín dụng toàn ngành đã ở mức cao, với 33,29% tính đến cuối tháng 10/2009 và khả năng sẽ lên đến mức 35% khi năm tài chính 2009 kết thúc.(Nguồn: ĐTCK, 26/11)

Chia sẻ trang này