6 nguyên nhân giúp VN-Index vững trên 500 điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thuhang129, 08/09/2009.

4278 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 15:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. thuhang129

    thuhang129 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Đã được thích:
    0
    6 nguyên nhân giúp VN-Index vững trên 500 điểm

    6 nguyên nhân giúp VN-Index vững trên 500 điểm
    Thứ hai, 7/9/2009, 16:47 GMT+7

    Vào những phiên giao dịch cuối tháng 7-2009, khi VN-Index còn ì ạch lê những bước chân nặng nhọc xoay quanh mốc 450 điểm, nhìn vào những diễn biến kinh tế trong nước cũng như ngoài nước, các tổ chức tài chính, nhà phân tích độc lập đã mạnh dạn nhận định thị trường chứng khoán VN sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tháng 8.

    Thật vậy, những gì VN-Index gặt hái được trong tháng 8-2009 đã minh chứng nhận định trên. Nếu lấy con số 466,76 vào thời điểm 31-7-2009 làm mốc, thì chỉ trong một tháng sau đó VN-Index đã ghi thêm 80,02 điểm, nâng chỉ số này lên 546,78 điểm, tăng 17,1% so với một tháng trước đó. Còn nếu so với mức đáy trong tháng 2-2009, VN-Index hiện nay đã tăng 132,1%.


    Trong tháng 8, xu hướng giao dịch của các nhà đầu tư luôn được phân hóa rõ nét theo từng nhóm cổ phiếu đã đúc kết sự thành công vững chắc của chứng khoán VN. Gần như toàn bộ phiên giao dịch của tháng 8, dòng tiền đầu tư đều tập trung vào nhóm cổ phiếu có thị giá thấp. Sóng ?openny? (những cổ phiếu có giá trị thấp, tính thanh khoản thấp, có quy mô vốn và tài sản nhỏ) của tháng 8 được khởi đầu bằng sự lên ngôi của các cổ phiếu thuộc nhóm ngành văn hóa, giáo dục và phát hành sách, sau đó lan tỏa đến các cổ phiếu thuộc ngành vật liệu xây dựng, than và khoáng sản, mía đường, các cổ phiếu thuộc nhóm Công ty Sông Đà.


    Tháng 8 cũng là tháng thị trường tăng ổn định nhất, luôn có sự phân hóa và cân đối giữa cung và cầu. Hiện trạng người mua không có người bán hay ngược lại như các thời kỳ trước đã không còn lặp lại. Ngay trong những phiên thị trường hưng phấn nhất vẫn có những mã cổ phiếu giảm điểm và ngược lại.


    Có nhiều lý do khác nhau để giải thích sự thành công này nhưng có thể tạm xếp thành sáu nhóm nguyên nhân.

    Thứ nhất, các chỉ số vĩ mô của VN trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm kết hợp với các chuyển biến tích cực của nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo niềm tin cho nhà đầu tư.


    Thứ hai, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 và kết quả kinh doanh tới tháng 8/2009 cho thấy tình hình của các doanh nghiệp niêm yết đã khả quan hơn, tạo niềm tin vào triển vọng trong các tháng cuối năm.


    Thứ ba, nhà đầu tư đã tập trung giao dịch mạnh ở một số nhóm cổ phiếu có giá rẻ với kỳ vọng lớn vào sức bật của các cổ phiếu này.


    Thứ tư, xu hướng mua ròng (mua nhiều hơn bán) của khối nhà đầu tư nước ngoài cho thấy khối này tin thị trường sẽ tăng trưởng mạnh thời gian tới, từ đó đã tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư trong nước.


    Thứ năm, các ngành như văn hóa, giáo dục và phát hành sách, bánh kẹo được nhà đầu tư giao dịch mạnh do kỳ vọng vào khả năng tiêu thụ sản phẩm lớn trong quý 3-2009 của các doanh nghiệp này.

    Cuối cùng, do tính thanh khoản cao nên chứng khoán đang được xem là kênh đầu tư khá hấp dẫn so với một số kênh khác như vàng, ngoại tệ, bất động sản, từ đó thu hút một lượng khá lớn nhà đầu tư và các dòng tiền mới tham gia thị trường.


    Tháng 8-2009 đã khép lại, thị trường đã hình thành mặt bằng giá mới. Sự thành công này có thể không dừng lại. Chỉ số vĩ mô trong nước vừa được Tổng cục Thống kê công bố cùng những chuyển biến tích cực của nền kinh tế Hoa Kỳ và một số quốc gia khác cho thấy nền kinh tế VN và thế giới đang dần bước vào quỹ đạo hồi phục. Đó là tín hiệu đồng thời cũng trực tiếp vẽ lên bức tranh với nhiều gam màu sáng cho thị trường chứng khoán VN các tháng cuối năm.

    Do đó vẫn còn cơ hội cho những ai đã và sẽ tham gia thị trường thời gian tới

Chia sẻ trang này