ABB tăng vốn: Hãy đọc báo ĐTCK số mới ra ngày 17/05/2007

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sharechampion, 17/05/2007.

2680 người đang online, trong đó có 1072 thành viên. 12:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2170 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. sharechampion

    sharechampion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Đã được thích:
    0
    ABB tăng vốn: Hãy đọc báo ĐTCK số mới ra ngày 17/05/2007

    Anh em hãy tìm đọc để thấy kế hoạch phát triển cũng như lộ trình tăng vốn cụ thể của ABB do Mr. Lưu Đức Khánh trình bày nhé. Rất hoành tráng và thuyết phục. Chắc tranh thủ giá còn rẻ phải ôm thêm một ít ABB nhanh.

    Chúc mừng ABB và các cổ đông ABB nhé
  2. ThichMit

    ThichMit Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2
    Báo chí là cái loa mất dạy nhất ở VN, chừng nào còn chưa có thằng nhà báo nào bị bỏ tù vì đưa tin láo, bọn bồi bút còn hoành hành làm khổ anh em cổ đông.

    Thôi kệ bà chuyện thiên hạ, chửi thế là vừa phải . Tớ cũng nhanh tay vợt theo một ít ABB. Tiếc là còn dek nhiều đạn dược, vì đang tập trung chăm bẵm em STB.
  3. nguoisaigon07

    nguoisaigon07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Thì bác tóm tắt cái nội dung đi. Thanks.
  4. mastershell

    mastershell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác tìm báo Đầu tư CK mà đọc, tóm tắt nội dung là ABB tăng lên 5000 tỷ là cần thiết và số vốn đó sẽ được sử dụng tôt. Là lá la la
  5. quynhtho06

    quynhtho06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu ngân hàng sẽ phục hồi?

    (LĐ) - Ảnh hưởng bởi đợt điều chỉnh của TTCK thời gian qua, giá CP ngân hàng trên thị trường chính thức và OTC đã giảm khoảng 30 - 40% so với thời điểm "sốt" cuối năm 2006, đầu năm 2007. Nhiều người cho rằng, đây là giai đoạn tốt để bỏ tiền đầu tư CP ngân hàng.
    Nhưng bên cạnh đó, nhiều ý kiến trái chiều cho rằng giá CP NH thời gian qua tăng quá cao nên đã vào giai đoạn "cuối mùa".

    An toàn vì minh bạch

    Một chuyên gia ngành tài chính tại TPHCM phân tích, lĩnh vực tài chính - NH đang trong quá trình phát triển mạnh theo lộ trình mở cửa của nền kinh tế VN. Trước đây, thị phần của các NHTMCP chỉ chiếm 30%, 70% còn lại thuộc về khối NH nhà nước. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn trở lại đây, do quy mô hoạt động của các nhà băng ngày càng mở rộng đã nhanh chóng chiếm lĩnh và bành trướng được thị phần.

    Kết quả vào cuối năm 2006, thị phần của khối NHTMCP tại địa bàn TPHCM đã chiếm gần 45%. Chính điều này sẽ mang lại nhiều cơ hội cho những NĐT muốn bỏ vốn vào CP NH.

    So với một số lĩnh vực ngành nghề khác, giá CP NH đang giao dịch trên thị trường chính thức và OTC chưa hẳn cao. Do vậy, khả năng CP NH sẽ tăng giá trở lại trong thời gian tới là điều dễ hiểu.

    Tuy nhiên, điều này không có nghĩa tất cả các CP NH đều sẽ tăng giá trở lại mà sự phục hồi còn tuỳ thuộc vào chiến lược, quy mô hoạt động của từng đơn vị khác nhau.

    Thêm vào đó, sự minh bạch trong hoạt động sẽ là yếu tố quan trọng quyết định đầu tư vào CP NH của NĐT. Vị chuyên gia trên cho rằng, nếu không cần đến kiểm toán thì lĩnh vực NH vẫn luôn được xem là minh bạch, bởi nó luôn được giám sát nghiêm ngặt của NHNN.

    Mặt khác, lĩnh vực kinh doanh NH còn hạn chế và phải chịu sự kiểm soát. Trên thực tế, nhu cầu muốn thành lập NH hiện nay rất lớn, với hàng chục bộ hồ sơ gửi NHNN để chờ xét duyệt, nhưng không phải hồ sơ nào cũng được chấp thuận.

    Còn những cổ đông lớn có ý định đầu tư vào NH luôn có chiến lược và tầm nhìn dài hạn. Điều này chứng tỏ, tài chính NH là lĩnh vực đầu tư an toàn, hiệu quả.

    Nước ngoài... nhăm nhe

    Theo ông Phạm Gia Tuấn - GĐ Tài chính VinaCapital, ngành NH VN vẫn còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết. Hiện chỉ có khoảng 20 triệu tài khoản của người dân VN giao dịch qua hệ thống NH, con số này còn quá ít so với dân số.

    Bên cạnh đó, tiềm năng bán lẻ và cho vay tiêu dùng vẫn còn rất lớn. Hiện, nhiều NH nước ngoài rất muốn đầu tư vào VN để khai thác mảng kinh doanh này, bởi đây chính là lĩnh vực có thể mang lại lợi nhuận cao. Tuy các NH trong nước đang từng bước đa dạng hoá sản phẩm, đầu tư công nghệ, mở rộng thị phần, nhưng so với tiềm năng phát triển vẫn chưa xứng tầm.

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận - Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - NH Trường Đại học mở bán công TPHCM - cũng cho biết: CP ngành tài chính hiện không những chỉ hấp dẫn đối với NĐTTN, mà ngay cả các NH nước ngoài luôn xem là một danh mục bỏ vốn tiềm năng.

    Nguyên nhân là sự tăng trưởng của ngành NH luôn ổn định và bền vững, lợi nhuận những năm gần đây tăng đáng kể. Đơn cử như NH ACB, 4 tháng đạt 569 tỉ đồng, trong khi cả năm ngoái chỉ có 568 tỉ đồng. NH Sacombank lãi 413 tỉ đồng (cả năm ngoái đạt 543,2 tỉ đồng).

    Theo lý giải của ông Thuận, giá CP NH tăng mạnh trước đây cũng là do tác động từ đợt điều chỉnh giá của TTCK, do đó khả năng tăng giá trở lại là điều có thể. Tuy nhiên, muốn thành công và an toàn NĐT nên chọn những CP của NH quy mô, hoạt động hiệu quả.

    Còn theo GĐ một NHTMCP, đồng thời cũng là NĐT chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính cho biết, nếu muốn thành công và tránh được rủi ro, NĐT nên chọn những NHTMCP có thâm niên hoạt động từ trên dưới 10 năm.

    Sự cạnh tranh đã được trang bị rất tốt, đồng thời dày dặn kinh nghiệm trong quản trị. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa những NH nhỏ, xuất hiện sau là yếu kém nếu có nhiều cổ đông chiến lược tham gia.

    Theo ông, trong ngắn hạn CP NH sẽ tăng giá trở lại nhưng sẽ không ồ ạt như thời gian cuối năm 2006 hoặc đầu 2007 và còn tuỳ thuộc vào quy mô, kết quả hoạt động của từng nhà băng.

    Để thành công, NĐT không nên mua CP của những NH quy mô nhỏ, có giá bán trên dưới 10 lần mệnh giá, vì khả năng tiềm ẩn rủi ro cao .
    ............................................................................................................
    Không biết 1500 ABB của em sẽ đi về đâu .Hu hu

    Thà chết chứ không chịu hy sinh
  6. quynhtho06

    quynhtho06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chắc là đến năm sau nó sẽ lên
  7. sharechampion

    sharechampion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Đã được thích:
    0
    ABB được tăng vốn là chuyện rõ như ban ngày rồi. Nếu không thì bố anh Tiền cũng chẳng dám lên báo đài tuyên bố tinh tướng thế này. Còn mấy chú cò vạc cứ tìm cách dèm pha tung tin dìm giá ABB để mua vào thì thôi nhé, lượn đi cho nước nó trong. Tình hình đã rõ ràng thế này thì không ai là gà cho mấy chú kiếm ăn nữa đâu.

    Chúc mừng ABB và cổ đông ABB cái nào
  8. sharechampion

    sharechampion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Đã được thích:
    0
    ABBank: Tăng vốn để tiếp tục phát triển

    18/05/2007 09:46

    (HNM) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) giải trình một số nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng vào cuối năm 2007.

    NHNN cũng yêu cầu khi ABBank hoàn tất hồ sơ, NHNN Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đánh giá lại phương án tăng vốn điều lệ, chỉ đạo đơn vị xác định mức tăng vốn điều lệ tăng thêm hợp lý trong từng giai đoạn. Trường hợp hồ sơ và phương án tăng vốn điều lệ bảo đảm quy định hiện hành, ABBank sẽ được chấp thuận tăng vốn theo từng giai đoạn trong năm 2007. Về vấn đề này, PV báo Hànộimới đã trao đổi với ông Lưu Đức Khánh, Tổng Giám đốc ABBank.

    - Vừa qua có một số thông tin về việc NHNN yêu cầu ABBank bổ sung hồ sơ để tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng. Ông có thể cho biết rõ hơn về việc này?

    - ABBank là một trong những ngân hàng cổ phần tổ chức đại hội đồng cổ đông sớm nhất trong năm 2007 (3-2-2007). Sau khi tổ chức, ABBank đã làm báo cáo trình NHNN Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh về việc tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỉ đồng vào cuối năm nay. Việc này được ABBank tiến hành trước khi NHNN Trung ương ban hành Công văn số 3103/NHNN-CNH ngày 6-4-2007, hướng dẫn chi tiết về việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần trong năm tài chính 2007. Do nộp trước thời điểm NHNN ban hành quy định mới, nên ABBank cần bổ sung một số điểm còn thiếu. Tuy nhiên, ABBank đã hoàn tất hồ sơ và nộp lên cho NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

    - ABBank chính thức chuyển thành ngân hàng đô thị chưa lâu (khoảng 1 năm), nhưng đã đưa ra kế hoạch tăng vốn. Ông có thể cho biết mục đích sử dụng nguồn vốn tăng thêm của ABBank?

    - Trong giai đoạn 2007-2010, ABBank đặt mục tiêu đạt doanh thu, dư nợ tín dụng và thu nhập tăng 250%-300% so với năm 2006 và mỗi năm mở thêm 20-30 điểm giao dịch trên toàn quốc. Vì vậy, việc tăng vốn đối với ngân hàng là cần thiết, vì theo quy định của NHNN, bất cứ ngân hàng nào muốn mở một điểm giao dịch mới phải nâng số vốn điều lệ thêm 20 tỷ đồng. Ngoài ra, với định hướng chiến lược là một ngân hàng có các sản phẩm dịch vụ hiện đại, ABBank cũng cần vốn để đầu tư vào hệ thống ngân hàng lõi (core-banking), phần mềm quản lý và chuyển mạch thẻ của các hãng cung cấp hàng đầu trên thế giới.

    Một lý do khác nữa là ABBank có đối tác chiến lược là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hiện nay nhu cầu vốn của EVN để phát triển nguồn điện cho quốc gia rất lớn, lên đến 30.000 tỷ đồng mỗi năm. EVN đã có quan hệ tín dụng với rất nhiều ngân hàng nhưng vẫn chưa được đáp ứng đủ nhu cầu. Do EVN là cổ đông chiến lược của ABBank nên chúng tôi cũng rất mong được cung ứng tín dụng cho EVN và các đối tác nhà thầu của EVN.

    Thêm nữa, ngoài việc phát triển mạng lưới, lên 60 điểm trên toàn quốc vào cuối năm 2007 (hiện nay là 31 điểm), ngân hàng còn có các mục tiêu tăng trưởng dư nợ lớn nhằm vào những đối tượng khác như Cty TNHH, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân...

    - Vừa qua rất nhiều chuyên gia và cán bộ giỏi của các ngân hàng trong nước cũng như nước ngoài đã về ?ođầu quân? cho ABBank. Ông có thể xác nhận thông tin này?

    - Với định hướng phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ 2007-2010, ABBank luôn coi nhân lực là yếu tố quyết định, mang lại sự thành công và phát triển bền vững cho ngân hàng. Hiện nay, ABBANK đã thu hút được đội ngũ lãnh đạo nòng cốt gồm 45 nhân sự đã có quá trình làm việc, công tác ở các ngân hàng chuyên nghiệp lớn hiện nay như CitiBank, HSBC, ANZ, Bank of Tokyo Mitsubishi? và có quá trình tu nghiệp cũng như làm việc ở các ngân hàng tại nước ngoài như Pháp, Ôxtrâylia...

    Đối với việc tuyển chọn nhân viên mới, ABBank thực hiện rất kỹ, theo quy trình tuyển dụng chuẩn, sau đó tổ chức chương trình đào tạo về nghiệp vụ. Hiện nay, ABBank tổ chức 4 khóa khảo sát nước ngoài tại Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc và sẽ tiếp tục cử cán bộ đi học tại nước ngoài vào quý III và quý IV năm 2007.

    Với những chiến lược hợp lý như vậy, chúng tôi hy vọng rằng ABBank sẽ sớm được chấp thuận tăng vốn.

    http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/130534/




    Được sharechampion sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 20/05/2007
  9. quynhtho06

    quynhtho06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của quynhtho06 viết lúc 00:54 ngày 20/05/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Chắc là đến năm sau nó sẽ lên




    --------------------------------------------------------------------------------

    ABB được tăng vốn là chuyện rõ như ban ngày rồi. Nếu không thì bố anh Tiền cũng chẳng dám lên báo đài tuyên bố tinh tướng thế này. Còn mấy chú cò vạc cứ tìm cách dèm pha tung tin dìm giá ABB để mua vào thì thôi nhé, lượn đi cho nước nó trong. Tình hình đã rõ ràng thế này thì không ai là gà cho mấy chú kiếm ăn nữa đâu.

    Chúc mừng ABB và cổ đông ABB cái nào ----------------------------------------------------------------------------------------

    Khà, Khà
  10. nguoisaigon07

    nguoisaigon07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Chau_chau (VST)

    Hôm nay em đã nhận được thư lấy ý kiến cổ đông để tăng vốn ,hạn chót gửi ý kiến là 2/6/07 .Dự kiến các bước tăng vốn như sau

    Đợt 1 : 5/2007 2300 tỉ ( cái này chắc là không kịp rùi vì 2/6 mới hết hạn gửi ý kiến mừ)
    Đợt 2 :8/2007 3000 tỉ
    Đợt 3: 10/2007 5000 tỉ

    LN trước thuế 31/3/2007 : 32,28 tỉ (Cùng kỳ 2006 = 4,6 tỉ ,cả năm 2006 = 89,62 tỉ)
    LNTT 2007 dư kiến :508 tỉ
    Kế hoạch sử dụng vốn thì dài dòng em lười type lên đây , bác nào thích thì gom bác nào chán thì bán đi

    các bác có tin em hay không thì tùy.

    http://forum.*********.com.vn/forums/30/220812/ShowThread.aspx#220812

Chia sẻ trang này