ACB , STB - Tái diễn nỗi lo ngân hầng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi magicnumbers, 07/04/2009.

4587 người đang online, trong đó có 311 thành viên. 21:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 590 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. magicnumbers

    magicnumbers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Đã được thích:
    0
    ACB , STB - Tái diễn nỗi lo ngân hầng

    Tái diễn nỗi lo ngân hàng, Dow Jones xuống dưới 8,000 điểm

    (*********) ?" Phiên giao dịch ngày Thứ Hai đã chấm dứt chuỗi 4 ngày tăng điểm tuần qua của chứng khoán Mỹ trước sự quay trở lại những nhận định bi quan của các chuyên gia phân tích về sức khỏe của hệ thống ngân hàng và khả năng đổ vỡ của thương vụ tiếp quản Tập đoàn công nghệ Sun Microsystems.



    Theo nhận định của Mike Mayo, chuyên gia phân tích kỳ cựu tại công ty chứng khoán Calyon, hệ thống ngân hàng vẫn phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ sâu rộng và cảnh báo rằng các khoản tổn thất cho vay sẽ tăng cao vào cuối năm 2010. Ông cũng đánh giá một số cổ phiếu của các ngân hàng địa phương quy mô ở mức ?oxấu? hay ?onên bán?.

    Cổ phiếu JPM.N của JPMorgan Chase & Co giảm 3.7%, xuống còn 28.20 USD/cp, cổ phiếu WFC.N của Wells Fargo rớt 6.7%, đóng cửa ở 15.25 USD/cp. Trước khi nảy sinh những lo lắng mới này, trong tháng qua chứng khoán Mỹ đã có đợt phục hồi thoát khỏi các mức thấp 12 năm một phần nhờ những nhận định có tính chất trấn an từ các đại gia ngân hàng về kết quả kinh doanh khả quan trong 2 tháng đầu năm.

    Warren Simpsonm, Giám đốc điều hành tại Tập đoàn Stephens Capital Management ở Little Rock, bang Arkansas cho biết: ?oNhận xét các ngân hàng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn của một số chuyên gia phân tích đã tác động tiêu cực đến thị trường. Không ai biết liệu các nỗ lực của Chính phủ đã đủ hay chưa. Những bất ổn dẫn tới lo sợ và châm ngòi cho làn sóng bán tháo cổ phiếu.?

    Cổ phiếu JAVA.O của Sun Microsystems trượt 22.5%, rơi xuống mức 6.58 USD/cp sau khi có nguồn tin rằng các cuộc đàm phán với IBM (IBM.N) nhằm thôn tính đối thủ nhỏ hơn bất thành. Cổ phiếu IBM.N của IBM trượt nhẹ 0.7%, đóng cửa ở 101.56 USD/cp và lọt vào top cổ phiếu giảm điểm trong các chứng khoán Dow Jones.

    Chỉ số Dow Jones .DJI giảm nhẹ 41.74 điểm, tương đương 0.52%, đóng cửa ở 7,975.85 điểm. Chỉ số Standard & Poor''s 500.SPX đánh mất 7.02 điểm, tương đương 0.83%, xuống 835.48 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite .IXIC trượt 15.16 điểm, tức 0.93%, tạm lùi về 1,606.71 điểm.

    Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số ngân hàng KBW.BKX rớt 3.8%. Nhưng trong phiên, các cổ phiếu ngành này được tạo lực vươn lên khỏi mức thấp lúc mở cửa khi các nhà đầu tư được trấn an bởi đánh giá của Meredith Whitney, chuyên gia phân tích ngành ngân hàng. Ông cho biết các ngân hàng nhìn chung sẽ làm ăn có lãi trong quý 1.

    Cùng lúc đó, nhà đầu tư triệu phú George Soros xuất hiện trên Reuters với nhận định nền kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn ?osuy thoái lâu dài? và chưa thể phục hồi trong năm 2009. Ông cho biết thêm, toàn bộ hệ thống ngân hàng đang đứng trước nguy cơ giải thể.

    Cổ phiếu ngành tài nguyên cũng tác động tiêu cực đến thị trường trước thông tin giá dầu và các loại hàng hóa khác sụt giảm. Theo đó, cổ phiếu CVX.N của Tập đoàn năng lượng Chevron giảm 0.8% xuống 69.89 USD/cp. Giá dầu thô CLc1 giao tháng 5 rớt 1.46 USD/thùng, xuống còn 51.05 USD/thùng.

    Cổ phiếu CSCO.O của đại gia công nghệ Cisco Systems trượt 3.5%, chốt ở 17.53 USD/cp, trở thành một trong những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất trên sàn Nasdaq, sau khi bị Goldman Sachs hạ thấp mức đánh giá cổ phiếu của hãng từ danh sách ?onên mua? sang ?otrung lập?.

    Chỉ số S&P 500 đang cao hơn 23% so với mức đóng cửa thấp hôm 9/3 nhờ vào sự kỳ vọng suy thoái kinh tế đang dịu lại, các ngân hàng đang dần ổn định trong lúc các nhà hoạch định chính sách tiếp tục một chiến dịch gây tranh cãi để vực dậy hệ thống này.

    Giới phân tích cho rằng, đà tăng điểm của cổ phiếu ngân hàng và các lĩnh vực khác như công nghệ trong thời gian gần đây có thể dẫn dắt cho đợt phục hồi và giúp chỉ số Dow Jones có 4 tuần giao dịch thăng hoa nhất kể từ năm 1933.

    Ở diễn biến ngược chiều, cổ phiếu của các công ty quốc phòng đóng cửa trong sắc xanh sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Gates tiết lộ kế hoạch ngân sách cho chi tiêu quốc phòng năm 2010. Kế hoạch này sẽ bãi bỏ vài chương trình vũ khí lớn nhưng lại tăng thêm nguồn quỹ cho các phương tiện không quân không người lái cùng các chương trình khác.

    Trong số các cổ phiếu hưởng lợi nhất từ thông tin trên phải kể đến cổ phiếu của Hãng máy bay Lockheed Martin khi giá trị cổ phiếu LMT.N của hãng tăng 8.9 %, đóng cửa ở 41.66 USD/cp và cổ phiếu NOC.N của Northrop Grummancũng nhận thêm 9%, chốt ở 47.94 USD/cp.

    Nguyên nhân của làn sóng bán tháo cổ phiếu trong ngày bắt nguồn từ mùa công bố kết quả kinh doanh quý 1 đã đến với minh chứng trước mắt là báo cáo của Hãng nhôm Alcoa vào hôm qua. Theo đó, cổ phiếu của hãng đã giảm 3.2 %, chốt tại 7.91 USD/cp. Theo các số liệu ước tính của Thomson Reuters, lợi nhuận của các công ty thuộc chỉ số S&P 500 sẽ giảm 36.7 %.

    Giao dịch trên sàn NYSE diễn ra thưa thớt với khoảng 1.3 tỷ cổ phiếu được trao tay, thấp hơn so với mức trung bình hàng ngày năm ngoái là 1.49 tỷ cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trên sàn Nasdaq đạt 2.05 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình hàng ngày năm ngoái là 2.28 tỷ cổ phiếu.

    Trên cả 2 sàn, số cổ phiếu giảm điểm chiếm áp đảo so với số cổ phiếu tăng điểm. Cụ thể trên sàn NYSE cứ có 2,098 cổ phiếu giảm điểm thì chỉ có 923 cổ phiếu tăng điểm. Trên sàn Nasdaq cứ có 812 cổ phiếu tăng điểm thì có tới 1,866 cổ phiếu lên điểm.

    Phạm Thị Phước ?" Bội Mẫn (Theo Reuters)
  2. magicnumbers

    magicnumbers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Đã được thích:
    0
    KINH DOANH
    > CHỨNG KHOÁN
    Thứ ba, 7/4/2009, 08:27 GMT+7
    E-mail Bản In

    Sắc đỏ quay trở lại phố Wall

    Wall Street lùi bước sau mạch tăng điểm 5 ngày ấn tượng trước những quan ngại về sức khỏe của các ngân hàng cũng như cơn ác mộng phá sản, sát nhập bắt đầu lan tới các công ty công nghệ.

    Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones đã để tuột 41,74 điểm (mất 0,5%) xuống 7.975,85 điểm, mốc 8.000 điểm chính thức được chỉ số này tái xác lập tại phiên cuối tuần trước đã không trụ vững được lâu trước sức ép bán ra cổ phiếu mạnh của các nhà đầu tư phiên này. Standard & Poor 500 cũng chịu mức giảm 0,8% xuống 835,48 điểm. Nasdaq Composite chốt phiên tại 1.606,71 điểm trượt 15,16 điểm tương ứng 0,9%. Trên thị trường New York, cứ 3 mã cổ phiếu giảm giá mới có một mã tăng.
    Mối nguy lan tới nhóm ngành công nghệ. Ảnh: Reuters
    Mối nguy lan tới nhóm ngành công nghệ. Ảnh: Reuters

    Phiên này, nhà đầu tư cổ phiếu bị chi phối mạnh bởi những thông tin cho thấy mối đe dọa về những khoản nợ xấu vẫn tiếp tục hiện diện trong các bảng cân đối tài chính của các ngân hàng, và cũng trong tuần này các báo cáo kinh doanh quý sẽ được các ngân hàng công bố. Quyết định mua hay bán cổ phiếu ngành tài chính đang đè nặng lên tâm lý các nhà đầu tư khi mùa báo cáo đang đến gần. Nhóm 80 định chế tài chính lớn trên S&P 500 đã hồi phục trên 55% giá trị kể từ khi chỉ số này rơi xuống mốc thấp kỷ lục ngày 6/3. Mã cổ phiếu Citigroup trượt 4,56% giá trị khi kết thúc phiên.

    Thương vụ sát nhập đình đám đầu tiên của khối ngành công nghệ giữa IBM và Sun Microsystems (nhà tiên phong nổi tiếng với ứng dụng Java trên Internet) đang có dấu hiệu đổ vỡ. Hôm chủ nhật, IBM đã rút lại đề nghị chi 7 tỷ đôla cho thương vụ sát nhập thương hiệu này giữa những bất đồng với ban lãnh đạo và nghiệp đoàn lao động của Sun Microsystems. Chốt phiên, cổ phiếu của Sun Microsystems lao dốc mạnh với biên độ 23%, giao dịch tại 6,54 đôla.

    Chứng khoán châu Âu chịu chung xu thế mất điểm với chứng khoán Mỹ. Những mối quan ngại mới đến từ khối ngân hàng cũng như tâm lý hiện thực hóa lợi nhuận sau 4 tuần tăng điểm của chứng khoán khu vực đã nhấn chìm các thị trường châu Âu trong sắc đỏ.

    Chỉ số chứng khoán khu vực Stoxx 600 trượt 0,6% xuống 185,01 điểm. Tại London, FTSE 100 giảm 36,13 điểm (giảm 0,9%) chốt phiên tại 3.993,54 điểm. Chứng khoán Đức và Pháp cũng không nằm ngoài xu thế mất điểm phiên này khi DAX 30 và CAC 40 cùng chịu mức giảm lần lượt là 0,8% và 0,98%

    Chứng khoán khu vực châu Á tăng điểm phiên thứ tư liên tiếp. Đà tăng điểm của nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng như sản xuất ôtô là đòn bẩy chính kéo chỉ số chứng khoán khu vực lên mức cao nhất trong 6 tháng qua.

    Chỉ số MSCI châu Á chốt phiên tích lũy thêm 0,4% số điểm lên mức 87,01 điểm. Kể từ mức điểm thấp kỷ lục trong hơn 5 năm được xác lập ngày 9/3, chỉ số này đã lấy lại 23% giá trị. Mức tăng trên 20% của MSCI trong những tuần giao dịch qua là dấu hiệu cho thấy thị trường đang nằm trong xu thế tăng điểm (Bull market-thị trường con bò tót). Phiên này, thị trường vẫn giữ được đà tăng điểm song mức tăng có phần chững lại, cứ 5 cổ phiếu lên giá thì có 3 mã quay đầu giảm.

    Tại Tokyo, đồng yen có phiên rớt giá tệ hại so với đôla Mỹ xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua, hứa hẹn các doanh nghiệp xuất khẩu lớn nước này sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ từ các thị trường nước ngoài, nhờ có chính sách thả nổi đồng nội tệ của Chính phủ Nhật hiện nay. Chỉ số Nikkei 225 ghi 108,1 điểm tương ứng 1,24% lên 8.857,93 điểm. Cổ phiếu khối ngành ôtô và các hãng xuất khẩu là đầu tàu kéo Nikkei đi lên ngay từ những phút mở cửa thị trường, khi hãng sản xuất ôtô lớn thứ hai nước này Mazda Morto báo cáo doanh số xe bán ra trên thị trường Bắc Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến, giá cổ phiếu Mazda tăng 10% giá trị.

    Cổ phiếu khối ngành tài chính là điểm sáng lớn nhất trên thị trường khi đã đóng góp 52% vào mức tăng của MSCI châu Á. Thị trường Hong Kong nhờ đà tăng điểm của cổ phiếu khối ngân hàng mà dẫn đầu với biên độ tăng 5,3% của HSBC, chỉ số Hang Seng tăng 3,11% chốt phiên tại 14.998,04 điểm.

    Các hàn thử biểu khu vực châu Á mở cửa phiên đầu tuần với sắc xanh áp đảo trên hầu khắp các thị trường, chỉ số Kospi của Hàn Quốc và S&P ASX 200 của chứng khoán Australia cùng đồng loạt tăng điểm với biên độ lần lượt là 1,1% và 0,6%.

    Nguyễn Hùng (theo CNBC, Bloomberg)
  3. redheart2008

    redheart2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu báo cáo TC của các bank Việt Nam sẽ thế nào nhỉ?
  4. magicnumbers

    magicnumbers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Đã được thích:
    0
    nói chung ko nên mạo hiểm tầm này .Để cuối tuần sau dò la tin tức rồi tính tiếp

Chia sẻ trang này