Ai cũng hiểu, chỉ những thằng ngu mới không hiểu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 9403, 05/04/2008.

1806 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 03:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2720 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng hiểu, chỉ những thằng ngu mới không hiểu

    Chợ đang hoạt động đông vui đúng theo quy luật tự nhiên của quan hệ cung cầu, của tâm lý, của tình hình kinh tế, của hầm bà là các loại. Dựa theo nhưng dữ kiện đầu vào đó, NĐT xác định được cách thức đầu tư cho riêng mình, chẳng hạn như đầu tư xuống giá là một hình thức thông minh, đó là một công cụ văn minh do thị trường tự nhiên sản sinh ra.

    Đùng một cái chính sách được can thiệp, một số nguồn cung hàng bị ép không được tham gia cung hàng trong chợ. Giờ đây trong chợ chỉ còn những con buôn nhỏ lẻ bị lỗ sặc tiết bán với bất cứ giá nào cũng chết thì tốt nhất là ôm tử thủ là hơn. Những gì trái với quy luật tự nhiên lập tức sinh bệnh, nguồn cung hàng hiếm, các tay đầu cơ làm giá thoả sức lũng loạn, làm mưa làm gió. Chỉ số tăng đến gần 10 phiên liên tục một cách vô lý, hàng tiếp tục khan hiếm, với tình trạng này chỉ số sẽ tiếp tục tăng bất kể việc nới rộng biên độ lên 2%,3% thậm chí về như cũ, bởi bản chất của cái chợ đã mất đi những nguồn hàng cung dồi dào. Các tay đầu cơ xuống giá tiếp tục dắt nhau xuống địa ngục vì khan hàng (sẽ không có phiên đảo chiều để mua vào hoặc nếu có cũng bị cầu nuốt gọn)

    Than ôi, nhà kinh tế giỏi có thể tiên lượng được nhiều điều dựa trên những gì đang diễn ra trên thị trường nhưng không thể tiên lượng hay phản ứng kịp khi chính sách thay đổi
  2. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Đã được thích:
    0
    Ngu hay là giả ngu vậy?
    Ở nước nào người ta cũng có cái gọi là công cụ kỹ thuật điều tiết khi thị trường xuống nhanh quá hoặc nóng quá,chẳng qua ở nước ta,công cụ kỹ thuật chưa hoàn chỉnh nên mới để tình trạng như vừa rồi xảy ra.Bọn NH càng bán ra thì càng dìm chết thị trường à,đầu tư xuống thông minh lắm,nhưng mà xuống một mức nào đó thì hết cứu được,là teo,hiểu chửa.
    Trên đời ghét nhất cái đám mèo khóc chuột[/size=6]
  3. NobodyButU

    NobodyButU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    9

    bác này nói mâu thuẫn quá, bác bảo bây giờ các tay làm giá hoành hành, thế rồi sau bác lại bảo các tay đầu cơ giá xuống đang gặp hạn. Thế bác ko lên án các tay đầu cơ giá xuống à? Một nguyên nhân quan trọng làm thị trường tụt dốc ko phanh trước đó chính là lực lượng đầu cơ giá xuống này đấy. Còn việc tăng giá hiện nay chưa chắc đã là do làm giá. Bác thử nghĩ xem toàn thị trường tâm lý bà con ai cũng yên tâm với đáy 500 và cố gắng đặt mua cổ phiếu, hạn chế bán ra thì hiển nhiên là cầu lớn, cung nhỏ giọt rồi.
  4. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận đi bác ơi, mình sinh ra ở VN mà. Đã không đc chọn nơi sinh ra thì mình cũng có quyền chọn nơi để sống. Nếu thấy không ở đc bác đi nước khác đi.

    Còn cái bọn trẻ con VAFI nó còn đệ đơn lên UBCK kiến nghị về việc không nới biên độ và cấm mua bán khống nữa chứ. Bọn nó bị kẹp từ 9xx đến giờ nên muốn túc tắc 1-2% để gỡ vốn lại đấy mà.

    Hài.

    Chẳng cần học hành *** gì cũng nhận ra mọi thứ đã tăng giá >20%. Năm nay VN khủng hoảng, tránh thế *** nào được.

    "Thị trường định hướng xxx là thế đấy".
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0


    Bất kỳ thì trường nào cũng có sự điều tiết của chính phủ, nhưng vấn đề là điều tiết lúc mới quan trọng - thường là lúc thị trường phản ánh không đúng nền kinh tế hiện tại, tâm lý khủng hoảng thái quá. Còn ở VN thì sao, đã đúng lúc chưa (?). Ngân hàng dìm chết thì thị cũng là một kết quả tất yếu của cách quản lý, luật pháp trong quá khứ, vậy phải để nó vận hành theo đúng quy luật tự nhiên của nó
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Đầu cơ xuống giá là một loại hình văn minh được sinh ra đúng theo quy luật của thị trường vì thế chẳng có việc gì phải lên án nó cả, cái gì cũng có mặt trái nhưng quan trọng nó được sinh ra trong quy luật tất yếu. Việc này giống như các tay đầu cơ giúp cho thì trưởng tăng điểm mãnh mẽ (đầu tư mua - ôm - thì lấy đâu tăng), giúp cho các nhà đầu tư có được lợi nhuận nhanh hơn

    Các bác ko thắc mắc tại sao có một lượng dư mua tràn ngập mặc dù biết là không mua được, toàn những lệnh đểu, lũng loạn làm giá. Thử hỏi trước ngày 26/3 xem - những lệnh dư mua kiểu này tung ra có mà muối bỏ bể so với lượng bán giải chấp.
  7. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Đầu cơ giá xuống ko ai cấm nhưng trong thị trường hoàn hảo: Thông tin minh bạch, ko room, ko biên độ sẽ rất khó xảy ra. Giá CP rẻ quá sẽ làm thay đổi cơ cấu của HĐQT nên chắc chắn sẽ có người mua vào. Nước ta chưa có thị trường hoàn hảo thì sự can thiệp của Chính phủ cũng là tất yếu thôi
  8. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là như vậy. Việc NN can thiệp trực diện hành chính vào TT đã bóp méo quan hệ cung cầu. Làm TT ko còn phản ánh đúng thực trạng kinh tế, hậu quả của chính sách và điều hành của các cơ quan quản lý. Quan trọng hơn là, NN ko chịu thừa nhận để xem xét lại các nguyên nhân đã trực tiếp làm TT rớt thảm hại như vừa qua để có điều chỉnh đúng đắn làm TT ổn định trong tương lai. Chính vì vậy, TT sẽ còn nhiều bất ổn trong thời gian tới.

    Số nhà đầu tư ko nhỏ nắm cổ phiếu có thể hoan hỉ bởi CK đã quay đầu cũng tương đương với số nhà đầu tư thua thiệt do cắt lỗ chờ giá xuống. Như vậy xét trên tổng các nhà đầu tư, NN cũng ko cứu đc ai cả. Việc can thiệp như vậy chắc chắn sẽ ko thể làm TT ổn định trong thời gian trước mắt khi mà các khó khăn của nền kinh tế chưa đc giải quyết; mặt khác do biên độ hẹp lại đã tạo điều kiện để đầu cơ làm giá cổ phiếu có điều kiện hoành hành, mà trong đó chắc chắn các nhà đầu tư nhỏ sẽ lại nắm phần thua thiệt khi cuốn vào vòng xoáy tăng giá cổ phiếu với lượng cầu ảo. Một số ý kiến cho rằng các tổ chức (trong đó có tự doanh) đang tranh mua là có thể có, nhưng chắc chắn phần đông là các nhà đầu tư cá nhân, bởi các tổ chức giải ngân luôn tuân thủ chiến lược và kế hoạch đề ra và ko thể ào ạt tranh mua khi TT chưa thực sự ổn định và đi lên bởi các giải pháp dài hạn phát huy tác dụng (minh chứng rõ nhất là các lệnh mua của NNg chỉ là giá tham chiếu hoặc trên đó chút ít mà ko tranh giá trần). Như vậy khi TT tăng tới 1 điểm nào đó, lượng cầu được đáp ứng sẽ lại dẫn tới sụt giảm ko phanh và khó ai có thể cứu đc. Như vậy, tiến trình IPO tới đây của NN cũng sẽ ko thể cứu đc = giải pháp biên độ này, khi mà Pttg SH thừa nhận kinh tế VN sẽ khó khăn trong 1 năm tới.

    Cho dù đau đớn vì mất tiền phải thừa nhận rằng, TT giảm giá thời gian qua kì thực là quá trình setup lại giá cp để phù hợp với quan hệ cung cầu, với thực trạng kinh tế đất nước và khó khăn kinh tế thế giới, với kì vọng và niềm tin của giới đầu tư. Ko nhận ra điều đó, can thiệp thô bạo TT sẽ làm tất cả các bên tham gia phải trả giá trong tương lai.
  9. chuthangbom

    chuthangbom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Rỗi rãi nhắc lại chuyện cũ trong lần Tổng thống Mỹ Bush khi thăm trung tâm chứng khoán HCMC; đại khái là hỏi & kết luận rất nhanh; hài phết:

    "Ở Việt Nam cho phép bán khống chưa?"
    "Các bạn có kiếm được tiền không?"
    .....
    "Như thế các ông trơ? tha?nh triệu phú, ty? phú đô la ca? rô?i"


    http://www.saigoninvest.com/htmls/detailnews.php?idnews=20
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/story/2006/11/061120_bushvietstockexchange.shtml

  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán: Việc chống lạm phát là quan trọng nhất vì nó liên quan phần lớn đến đời sống của dân nghèo và cán bộ công chức. IPO có thể hoãn lại cũng không cháy nhà chết người, kinh tế cần giải quyết tận gốc lúc đó IPO cũng chưa muộn. Như vậy cung hàng vẫn thiếu trong tuần tới, CK liên tiếp CE bất kể tình hình thế giới ra sao

Chia sẻ trang này