$$$$$ Ai đang phá hoại TTCKVN: mời các bác bình luận $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tdhai08, 10/07/2009.

7542 người đang online, trong đó có 1192 thành viên. 14:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1144 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. tdhai08

    tdhai08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    0
    $$$$$ Ai đang phá hoại TTCKVN: mời các bác bình luận $$$$$

    Theo tôi những con trym lợn như: huhu, kimbill, loi cu ... chính là những kẻ đang hàng ngày phá hoại thị trường. Những ngày qua luôn kêu gào hết BVH, VCB, giờ lại đến Vietinbank ... là giá cao, là giết chết thị trường ....

    Tại sao tôi lại nói như vậy: vào thời điểm VNI giảm sâu, giá của BVH, VCB lần lược là 2x và 3x, đấu giá Vietinbank là 2x. Lúc đó các bác không mua BVH, VCB, Vietinbank mà dồn tiền vào mua cổ phiếu trên sàn để tránh bị ôm vốn vì sự kém thanh khoản trên OTC. Và các bác đã lãi ít thì 100%, nhiều thì lên đến 200%, 300% ... với những cổ phiếu niêm yết. Các bác đã lãi như vậy thì tại sao những người mua BVH, VCB, Vietinbank lại không lãi được 100 - 150%???????????

    Do đó theo tôi giá BVH từ 40 - 50, VCB từ 50 - 60, Vietinbank từ 45 - 55 cũng là bình thường.

    Tại sao???? Tại sao SHB bây giờ lại có giá cao hơn STB???? Đây có phải là nghịch lý không?
    Suy rộng ra: Vietinbank chào sàn giá 50: người đấu giá lãi 150% là đương nhiên, Vietinbank giá cao hơn VCB có nghịch lý không???????????

    Cái hợp lý thì tồn tại, cái tồn tại thì hợp lý ==> không có cái nào vô lý cả. Chỉ có cái tốt và cái xấu thôi.

    Vài lời nhận định, mong các bác chia sẻ thêm về những người đang phá hoại TTCKVN.
  2. f319online

    f319online Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Chính những nhà hoạch định đang tự tay bóp rái mình
  3. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    Trong downtrend nhờ có chim lợn mà bà con thoát được hàng ko bị thua lỗ
    Trong uptrend nhờ có bìm bịp mà bà con có cơ hội kiếm tiền.

    Giờ thì downtrend hay uptrend ??
  4. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    THỬ BẢO MẤY BÁC ẤY CHO VNI XUỐNG <400 THÌ ZÁI AI ĐAU HƠN?



    Được vnindex1000 sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 10/07/2009
  5. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765
  6. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    306
    Chim lợn chúa phải là ông Sinh Hùng kìa, còn Huhu, Bode, Killbull, VTC, vietchuancjsc.... vứt hết
  7. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn quá, hô 1 tiếng tèo ngay lập tức
  8. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    143
    Hi hi,


    Mấy anh chim lợn giỏi quá... Đánh sập được cả TTCK....
  9. Mustang888

    Mustang888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2008
    Đã được thích:
    1
    chim lợn nhiều tiền thế sao...hehe
  10. ngoanh08

    ngoanh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Đã được thích:
    0
    TÀI LIỆU BÁO CHÍ

    5 tỷ đồng thiệt hại của nhà đầu tư và hơn 1 tháng trời im lặng khó hiểu của Công ty chứng khoán Phố Wall.

    Hà Nội ?" Ngày 8/7/2009. Câu chuyện xảy ra cách đây hơn một tháng, khi ngày 5/6 ông Nguyễn Bá Phong, một nhà đầu tư trên sàn OTC của công ty chứng khoán Phố Wall phát hiện ra hành vi gian lận của công ty này, khi chủ động cho treo bảng điện tử. Ông Phong cùng với 3 nhà đầu tư khác là bà Đồng Thị Phương Thanh, ông Nguyễn Thanh Hải, bà Nguyễn Thị Thu Hà, những người bị thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng do hành vi gian lận của Phố Wall đã gửi đơn kiện công ty chứng khoán Phố Wall lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Cục C15, Phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội PC 15. Trong một thời gian dài vừa qua, hàng loạt cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng đã có những bài viết phản ánh thông tin này. Tuy nhiên đến nay sau hơn một tháng xảy ra sự việc, công ty chứng khoán Phố Wall vẫn im lặng một cách khó hiểu, và các nhà đầu tư cũng như dư luận đều không nhận được lời giải thích và câu trả lời chính thức nào?.

    1. Diễn biến sự việc

    9h15 ngày 5/6/2009, tại sàn OTC Phố Wall, bảng điện tử bất ngờ bị ngừng giao dịch đến 11h30 phút khiến các nhà đầu tư không thể đặt lệnh mua-bán..Có một người trong chúng tôi là nhà đầu tư Nguyễn Bá Phong đã vào được phòng kỹ thuật(lúc 9h30 ngày 5/6) và thắc mắc với ông Đoàn trung Nguyền giám đốc OTC và ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng Chứng khoán OTC, công ty CK Phố Wall về việc treo mạng, thì ông Hưng giải thích: ?oKhông phải mạng bị hỏng, mà là do bọn em chủ động cho ?otreo? mạng để cứu một số NĐT không bị cháy tài khoản vì giá đang được đẩy lên quá nóng?. Còn ông Đoàn Trung Nguyễn, Giám đốc OTC của Phố Wall khẳng định ?oCứ yên tâm. Ở đây có mấy trăm lệnh bán đang bị ?otreo?, em sẽ chọn cho anh những lệnh bán rẻ nhất để khớp.? Anh Phong đồng ý và đã được khớp lệnh mua 15.000 cổ phần MB theo giá thời điểm ?otreo? mạng là 29.820 đồng/cổ phần?. Đến 12h15, chúng tôi nhận được điện thoại của ông Nguyễn Văn Hưng thông báo: ?oChiều nay bọn em không thể cho ?otreo? mạng được nữa mà phải cho mạng giao dịch (GD) bình thường, thả nổi thị trường, anh ạ!?. Diễn biến phiên GD thứ hai và thứ ba sau đó, mã MB tăng lên tới hơn 38.000 đồng. Những ai được các nhân viên môi giới Phố Wall tạo điều kiện khớp lệnh mua giá rẻ vào lúc ?otreo? mạng thì được lợi lớn. Chúng tôi cho rằng CTCK phố Wall thao túng thị trường, gây thiệt hại cho NĐT. Chúng tôi đã gửi đơn yêu cầu sàn Phố Wall lý giải sự kiện trên và bồi thường cho chúng tôi.

    2. CTCK Phố Wall không tôn trọng NĐT

    Tại biên bản làm việc lúc 11h30, ngày 9/6, tại trụ sở CTCK Phố Wall, ông Đoàn Trung Nguyễn và Nguyễn Văn Hưng đã "thống nhất những nội dung phản hồi" của chúng tôi, đồng thời ghi nhận các yêu cầu là "không công nhận giá mua và bán cổ phiếu của sàn GD ngày thứ sáu, ngày 5.6.2009; CTCK Phố Wall phải chịu trách nhiệm mua cổ phiếu MB bằng giá cổ phiếu kết thúc phiên 3 (tối ngày thứ năm) của ngày 4/6/2009" và hứa sẽ báo cáo lên lãnh đạo công ty, trả lời chính thức trước 18h ngày 9/6. Sau đó, ông Đoàn Trung Nguyễn đã viết cam kết trả lại vào giá 28.000 cổ phiếu. Tại bản cam kết, ông Nguyễn khẳng định: "Sau 17h ngày 11/6, WSS sẽ mua cổ phiếu trả cho NĐT ở các tài khoản của 4 NĐT và sáng ngày 12/6, 4 tài khoản này sẽ rút được tiền". (Có biên bản kèm theo). Nhưng đến hẹn, ông Đoàn Trung Nguyễn lại nhắn tin cho các NĐT (cụ thể là nhắn cho NĐT Đồng Thị Phương Thanh) là ?oThành thật xin lỗi anh!CTCK Phố Wall đã không đồng ý với bất cứ phương án nào mà em đề xuất như chiều tối hôm qua (11/6) em ngồi tính toán với anh, vì họ bảo rằng đó là lỗi do cá nhân giữa em và khách hàng và công ty nói rằng nếu em không tìm ra phương án giải quyết có thể nghỉ việc! ?.
    Những ngày sau, chúng tôi tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo WSS, nhưng đã hơn 1 tháng (tính đến ngày 7/7), kể từ ngày xảy ra sự cố trên, lãnh đạo WSS chưa một lần liên hệ để làm việc chính thức với các NĐT. Chúng tôi đã chủ động gọi điện, nhắn tin và lên tận nơi nhưng lãnh đạo WSS vẫn từ chối tiếp.

    3. Phát hiện nhiều sai sót thiếu công bằng trong quản lý của WSS đối với NĐT

    3.1. Công ty chứng khoán Phố Wall sử dụng trái phép tài sản của NĐT: Sau phiên GD này, tài sản trong quỹ đầu tư của chúng tôi hầu như ?obị âm? toàn bộ mà không thể giải thích lý do. Các nhà đầu tư đã yêu cầu lý giải tại sao Bảng điện tử bị treo nhưng bên trong phòng điều hành vẫn có thể khớp lệnh. Tuy nhiên GĐ sàn OTC của WSS từ chối cung cấp chứng cứ khớp lệnh mua/bán của NĐT.

    3.2 Công ty chứng khoán phố Wall tiến hành khớp lệnh GD trái pháp luật: Mặc dù tài khoản ?obị âm? nhưng ngày 10/6/2009 nhưng anh Nguyễn Thanh Hải vẫn thử đặt lệnh mua 5.000 cổ phiếu MB với mệnh giá 35.400/cổ phiếu và được WSS chấp thuận.

    Theo chúng tôi mặc dù WSS đưa ra lý do ?otrục trặc bảng điện tử? bên ngoài sàn OTC ?" Bảng giá tham khảo, nhưng thực chất bên trong phòng IT ?" phòng điều hành, họ vẫn nhận lệnh đặt mua/bán chứng khoán của các NĐT và quyết định bán/mua cho những ai họ muốn. Mặt khác, do tài sản của NĐT bị ?obốc hơi? một cách bất bình thường, chúng tôi suy đoán rằng WSS đã dùng tài sản của NĐT để tự mua/bán với chính WSS. Việc làm này vi phạm các qui định tại Điều 4, khoản 1 ?" 10 Điều 71, khoản 2,3 Điều 125, khoản 3, 5 Điều 126, Điều 132, Luật chứng khoán, Điều 5 Thông tư 50/2009/TT-BTC ngày 16/3/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn GD điện tử trên thị trường chứng khoán; Điều 5 của Luật GD điện tử, Mục I.1 và I.2 Phần II của Thông tư số 78/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ tài chính về GD điện tử trong hoạt động tài chính.

    3.3. Công ty chứng khoán Phố Wall không ký xác nhận chứng từ sao kê cho nhà đầu tư trên sàn OTC. Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, chúng tôi lên công ty yêu cầu công ty in sao kê và đóng dấu xác nhận. Tuy nhiên, nhân viên WSS chỉ in sao kê mà không đóng dấu xác nhận với lý do từ trước tới giờ công ty không có tiền lệ đóng dấu. Trong khi đó, chị Đồng Thị Phương Thanh cũng có tài khoản trên sàn niêm yết và yêu cầu WSS in sao kê và đóng dấu. Nhân viên WSS đã in, đóng dấu và ký xác nhận. Dấu hỏi đặt ra là sao in sao kê của sàn niêm yết lại được đóng dấu và ký xác nhận, trong khi sao kê của tài khoản sàn OTC lại không được đóng dấu và ký xác nhận?

    4. Yêu cầu

    Trước sự việc trên, chúng tôi yêu cầu CTCK Phố Wall hủy toàn bộ các giao dịch trái pháp luật do CTCK Phố Wall tiến hành trên cơ sở tài khoản của NĐT và bồi thường thiệt hại cho chúng tôi. Chúng tôi cũng yêu cầu xử lý các cá nhân cố tình vi phạm pháp luật chứng kshoán, pháp luật dân sự và pháp luật hình sự, xử lý hành chính CTCK Phố Wall.

    Mọi chi tiết xin liên hệ:
    Đồng Thị Phương Thanh
    SĐT: 0984286868


    s

Chia sẻ trang này