Ai lượng hóa được sự ảnh hưởng - Và Mỹ có suy thoái kinh tế không?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bango6, 09/04/2025.

3912 người đang online, trong đó có 309 thành viên. 18:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 819 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. Bango6

    Bango6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2014
    Đã được thích:
    6.280
    Ai lượng hóa được sự ảnh hưởng của thuế lúc này lên toàn cầu? Đặc biệt là Việt Nam ?

    Liệu Mỹ có phải dùng Thuế để tạo ra suy thoái trước khi nó xảy ra không? Và kéo cả thế giới vào cuộc suy thoái này để Mỹ ảnh hưởng suy thoái nhỏ nhất có thể?

    Nhìn Thị trường thì dòng tiền lớn rõ ràng là đang muốn bỏ chạy chứ không phải là tiền của CALL MẢRGIN.
  2. Luuthach

    Luuthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2021
    Đã được thích:
    8
    Câu hỏi khó quá. Theo phép tính của học sinh lớp 5: Trung bình thuế đối ứng là 24%/2 * 110.000tỷ USD (GDP toàn cầu) = 13.200 tỷ USD. Gấp 29 lần GDP Việt Nam. Suy ra, loại trừ 29 nước ra khỏi chuỗi cung ứng, tổng cầu thế giới.
    Với số liệu này, suy thoái có thể 1 năm nữa sẽ diễn ra.
    Bango6 thích bài này.
  3. HNdautucolai

    HNdautucolai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2024
    Đã được thích:
    297
    Sao lại tính trên GDP toàn cầu, phải tính trên con số thương mại giữa các nước áp thuế. Chỉ đâu đó tầm 2k tỉ đô.

    Theo đó thì tầm 300 năm nữa mới suy thoái à ?
    Bango6 thích bài này.
  4. HNdautucolai

    HNdautucolai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2024
    Đã được thích:
    297
    Tôi cho là nó ít ảnh hưởng. Vì không giao thương với Mỹ thì còn nơi khác. Có tẹo xuất khẩu, ăn thua gì so với covid đứng im hết. Hàng không sản xuất, không buôn bán. Đứng hình cả đất nước
    Bango6 thích bài này.
  5. Luuthach

    Luuthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2021
    Đã được thích:
    8
    Đã nói là phép tính học từ Trump mà. kakakakakka.
    Bango6 thích bài này.
  6. Waddell

    Waddell Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    7.715
    AI Trả lời:

    Để lượng hóa ảnh hưởng của chính sách thuế đối ứng mà Tổng thống Donald Trump công bố vào ngày 2/4/2025 (theo giờ Mỹ), dựa trên các thông tin hiện có, chúng ta cần xem xét các yếu tố kinh tế chính như thương mại, chuỗi cung ứng, giá cả hàng hóa, và tăng trưởng GDP. Dưới đây là phân tích định lượng và định tính về tác động lên toàn cầu và đặc biệt là Việt Nam, dựa trên dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy được cung cấp.

    Tác động lên toàn cầu
    Phạm vi áp dụng và mức thuế:
    Chính sách áp thuế cơ bản 10% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 5/4/2025, với mức thuế cao hơn cho một số quốc gia: Trung Quốc (54%), EU (20%), Việt Nam (46%), Campuchia (49%), Thái Lan (36%), v.v.
    Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, nhập khẩu khoảng 2.6 nghìn tỷ USD hàng hóa mỗi năm (dựa trên số liệu thương mại Mỹ 2023-2024). Thuế đối ứng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ít nhất 180 quốc gia, làm tăng chi phí xuất khẩu vào Mỹ.
    Tác động lên thương mại toàn cầu:
    Ngân hàng Barclays dự báo chỉ số S&P 500 có thể giảm mạnh trong năm 2025 nếu chiến tranh thương mại leo thang. Điều này phản ánh nguy cơ suy giảm niềm tin và đầu tư toàn cầu.
    Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo GDP toàn cầu có thể giảm 0.5-1% mỗi năm trong thập kỷ tới nếu xảy ra chiến tranh thương mại toàn diện. Với GDP toàn cầu ước tính khoảng 105 nghìn tỷ USD (2024), mức giảm này tương đương 525-1.050 tỷ USD/năm.
    Hiệu ứng domino:
    Các quốc gia lớn như Trung Quốc (thuế 54%) và EU (thuế 20%) đã phát tín hiệu trả đũa. Trung Quốc tuyên bố áp thuế 34% lên hàng Mỹ từ ngày 4/4/2025, trong khi EU cân nhắc các biện pháp tương ứng. Điều này có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các ngành như điện tử, ô tô, và dệt may.
    Giá hàng hóa tiêu dùng toàn cầu (điện tử, thực phẩm, quần áo) dự kiến tăng trung bình 10-17% do chi phí nhập khẩu tăng, theo ước tính từ Phòng thí nghiệm Ngân sách Đại học Yale.
    Tác động lên người tiêu dùng Mỹ:
    Nghiên cứu từ Yale cho thấy mỗi hộ gia đình Mỹ có thể chịu tổn thất trung bình 3.800 USD do giá cả tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực như quần áo (tăng 17%), điện tử, và ô tô (thuế 25% áp lên xe nhập khẩu).
    Kịch bản dài hạn:
    Nếu các nước duy trì trả đũa, xuất khẩu của Mỹ (nông sản, năng lượng) có thể giảm 20-30%, ảnh hưởng nặng nề đến các bang như Texas và Iowa. Ngược lại, các nước như Nga hay Nam Mỹ có thể tạm thời hưởng lợi từ việc lấp chỗ trống chuỗi cung ứng.
    Tác động lên Việt Nam
    Mức độ phụ thuộc vào thị trường Mỹ:
    Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 142 tỷ USD sang Mỹ (theo số liệu Mỹ) hoặc 119.46 tỷ USD (theo Hải quan Việt Nam), chiếm khoảng 25-29.5% tổng kim ngạch xuất khẩu và 12% GDP (theo ING). Với mức thuế 46%, giá trị xuất khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp có thể lên tới 65-70 tỷ USD.
    Tác động lên GDP:
    ING dự báo GDP Việt Nam có thể giảm 0.99-5.5% do thuế 46%, mức cao nhất ở châu Á, vượt Thái Lan (thuế 36%). Với GDP Việt Nam ước tính khoảng 470 tỷ USD (2024), mức giảm này tương đương 4.7-25.85 tỷ USD.
    Mục tiêu tăng trưởng GDP 8% (khoảng 37.6 tỷ USD) của Việt Nam trong 2025 sẽ khó đạt nếu không có biện pháp đối phó hiệu quả.
    Các ngành chịu ảnh hưởng nặng:
    Dệt may và giày dép: Việt Nam là nguồn cung lớn thứ hai cho Mỹ (1/3 giày dép nhập khẩu Mỹ). Các công ty như Nike (50% giày dép từ VN), Adidas (39%), và On (90%) sẽ đối mặt với chi phí tăng, dẫn đến giảm đơn hàng hoặc tăng giá sản phẩm.
    Điện tử: Xuất khẩu điện tử sang Mỹ (điện thoại, linh kiện) đạt hàng chục tỷ USD, nhưng thuế 46% làm giảm sức cạnh tranh so với Ấn Độ, Indonesia.
    Nội thất, thủy sản, đồ chơi: Các nhóm hàng này (kim ngạch hàng trăm triệu đến tỷ USD) cũng chịu áp lực tương tự.
    Chuỗi cung ứng và FDI:
    TS. Vũ Minh Khương (ĐH Quốc gia Singapore) cảnh báo thuế 46% làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam với nhà đầu tư FDI, khi các công ty có thể chuyển sang Ấn Độ hoặc Thái Lan (thuế thấp hơn). Điều này đe dọa chiến lược "Trung Quốc +1" mà Việt Nam hưởng lợi trước đây.
    Các tập đoàn Mỹ như Apple, Intel, Nike (có nhà máy lớn tại VN) có thể cắt giảm nhân sự hoặc sản lượng, theo khảo sát Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam.
    Tỷ giá và lạm phát:
    Đồng VND đã giảm xuống mức thấp kỷ lục sau thông báo thuế (3/4/2025). Áp lực tỷ giá kéo dài có thể làm tăng chi phí nhập khẩu nguyên liệu, đẩy lạm phát Việt Nam vượt mục tiêu 4.5%.
    Phản ứng và cơ hội:
    Chính phủ Việt Nam đã lập tổ phản ứng nhanh và cử Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sang Mỹ (6-14/4/2025) để đàm phán. Nếu thành công, mức thuế có thể giảm, như tín hiệu từ Trump trên Air Force One (3/4/2025) về khả năng đàm phán với "đề nghị tuyệt vời".
    Việt Nam có thể tận dụng tài nguyên đất hiếm (22 triệu tấn, thứ hai thế giới) hoặc tăng mua hàng Mỹ (LNG, nông sản) để cân bằng thương mại, giảm áp lực thuế.
    Kết luận
    Toàn cầu: Chính sách thuế đối ứng của Trump có thể làm giảm GDP toàn cầu 525-1.050 tỷ USD/năm, đẩy giá hàng hóa tăng 10-17%, và gây bất ổn chuỗi cung ứng. Nguy cơ chiến tranh thương mại leo thang là hiện hữu, với thiệt hại lớn cho cả Mỹ và các nước xuất khẩu.
    Việt Nam: Thuế 46% đe dọa giảm GDP 4.7-25.85 tỷ USD, ảnh hưởng nặng đến dệt may, điện tử, và FDI. Tuy nhiên, đàm phán ngoại giao và đa dạng hóa thị trường (EU, Nhật Bản qua FTA) có thể giảm thiểu thiệt hại.
    Phân tích này dựa trên dữ liệu hiện tại (tính đến 8/4/2025) và giả định chính sách có hiệu lực từ 9/4/2025. Tác động thực tế còn phụ thuộc vào phản ứng của các quốc gia và kết quả đàm phán trong thời gian tới.
    Bango6 thích bài này.

Chia sẻ trang này