Alo, tôi Giàu đây. Sao? Có hiện tượng đầu cơ USD nữa à?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MartinStock, 21/07/2008.

743 người đang online, trong đó có 297 thành viên. 19:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2236 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Alo, tôi Giàu đây. Sao? Có hiện tượng đầu cơ USD nữa à?

    NHNN lập đường dây nóng để phản ánh vi phạm trong hoạt động ngân hàng Thứ năm, 3/7/2008, 09:59 GMT+7
    Ngân hàng Nhà nước chiều 2/7 công bố một loạt số điện thoại, địa chỉ email của các vụ chức năng và hai chi nhánh Hà Nội, TP HCM để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp có thể phản ánh những vi phạm trong hoạt động ngân hàng.


    Trong bối cảnh thị trường diễn biến phức tạp, một số ngân hàng đã mắc lỗi, thậm chí cố tình lách luật khi giao dịch với khách hàng, như buộc khách hàng ký quỹ, nộp phí mới được vay vốn, hay mua bán ngoại tệ cao hơn giá niêm yết, thu phí giao dịch ngoại tệ.


    Ngân hàng Nhà nước vừa lên kế hoạch thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trao đổi với báo chí mới đây, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết lực lượng thanh tra của ngân hàng trung ương và các chi nhánh còn tương đối mỏng. Một số lỗi của ngân hàng thương mại đã không được phát hiện, thậm chí có lúc phải bỏ qua. Tuy nhiên, tới đây công tác thanh tra, giám sát sẽ được làm chặt hơn, quyết liệt hơn.


    Hôm 1/7, Ngân hàng Nhà nước cũng đã yêu cầu Ngân hàng cổ phần Quốc tế VIBBank cách chức Giám đốc VIBBank chi nhánh Sài Gòn vì vi phạm quy định cho vay.


    Đường dây nóng do Ngân hàng Nhà nước công bố:


    1. Tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:


    - Văn phòng:


    + Số cố định: (04) 8.266.344.


    + Số di động: 01226.376.735.


    + Số Fax: (04) 8.241.534.


    + Email: nhnn@sbv.gov.vn


    - Thanh tra:


    + Số cố định: (04) 8.268.768 / (04) 8.250.610.


    + Số di động: 0122.626.8579


    + Số Fax: (04) 8.241.098.


    + Email: hdthang@sbv.gov.vn


    2. Tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội


    + Số cố định : (04) 8.253.962 / (04) 8.253.961


    + Số di động: 0913.545.255 / 0912.795.886


    + Số Fax: (04) 8.258.884


    + Email: vanthu_nhnntp@hanoi.gov.vn.


    3. Tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh


    + Số cố định: (08) 8.211.230


    + Số Fax: (08) 8.217.856


    + Email: nhnntphcm@hcm.vnn.vn. (Nguồn: VNE, 3/7)
  2. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    anô...bác Giàu đó ạ...đề nghị cho triệu tập ngay lại Đại hội TW để VNi lại UP, USD lại giảm

    ai bảo họp là không giải quyết được nhiều thứ
  3. caoxaphao

    caoxaphao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Đã được thích:
    245
    hãi lắm
  4. phidiepdan

    phidiepdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
    alô, tôi Rich đây, sao chú muốn mua Đô hả, có đô ngay, thế mua được giá bao nhiêu, sao chỉ có 17,9 thôi á,
    chợ đen người ta giao dịch 19 rồi, chú trả bèo quá
    Thôi... thôi anh kô bán đâu!!!!!!!!!!!!!!!!
    ấy Mr Rich bình tĩnh anh, thôi được 19 thì 19 em mua....................
  5. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Kiểm soát chặt lãi suất cho vay

    Ông Hồ Hữu Hạnh - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM - cho biết, sẽ tiếp tục quán triệt việc áp dụng lãi suất cho vay tại các NHTMCP.

    Chỉ hơn 1 tuần đầu thiết lập đường dây nóng kể từ tháng 7.2008, chi nhánh NHNN TPHCM đã nhận được gần 400 cuộc gọi phản ánh từ khách hàng. Trong đó, chủ yếu là từ những khách hàng vay vốn với phản ánh phải trả lãi suất cao mức 21%/năm (tương đương 1,75%/tháng) theo quy định của NHNN tại Quyết định 16/2008/QĐ-NHNN.

    Vẫn còn trường hợp gián tiếp vượt trần lãi suất chung

    Theo ông Hạnh, ngoài các giám đốc chi nhánh của một số NH đã và buộc phải cách chức, NHNN sẽ tiếp tục kiểm soát chặt việc áp dụng lãi suất (LS) cho vay của các NH. Nếu tiếp tục nhận được các phản ánh từ khách hàng về việc phải trả lãi cao hơn 21%, NHNN sẽ xử lý nghiêm các cán bộ của NH đó. Tuy nhiên, ông Hạnh thừa nhận, với lực lượng nhân sự mỏng của chi nhánh NHNN TPHCM hiện nay chưa thể kịp thời xử lý ngay các phản ánh của khách hàng trong thời gian sớm.

    So với tháng trước, LS huy động tại các NH đang dần đi vào ổn định, không còn ồ ạt tăng mà ngược lại, một số NH đang dần cắt giảm LS tiết kiệm để tiết giảm chi phí đầu vào. SCB giảm LS không kỳ hạn xuống còn 6%/năm, thay vì 9%/năm như trước. GiaDinh Bank cũng cắt giảm lãi suất cao nhất kỳ hạn 3 tháng còn 18,9%/năm. Đây cũng là mức LS cao nhất đang áp dụng tại hệ thống NHTMCP hiện nay, thay vì 19,5% - 20%/năm như trong tháng 6.2008.

    Nhưng với LS cho vay, vẫn còn rải rác một số NH áp dụng các hình thức gián tiếp làm tăng chi phí vay vốn của khách hàng. Nhiều NH còn đưa ra lý do là các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 19.5, khi Quyết định 16 có hiệu lực vẫn tiếp tục được thu phí cho đến khi đáo hạn. Để giải quyết những thắc mắc này NHNN vừa ban hành văn số bản 6399/NHNN-CSTT hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc áp dụng LS theo quy định tại Quyết định 16.

    Theo đó, các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày 19.5, trong đó có thoả thuận LS cho vay có điều chỉnh kể từ ngày 19.5 trở đi mức LS cho vay có điều chỉnh cũng không được vượt quá mức LS cho vay tối đa 21%/năm. Ngoài ra, việc điều chỉnh LS cho vay cố định được thoả thuận trong các hợp đồng tín dụng đã ký kết trước ngày 19.5, về nguyên tắc NH và khách hàng vay tiếp tục thực hiện LS cho vay đó.

    Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì NH và khách hàng vay được thoả thuận để điều chỉnh LS cho vay đã ghi trong hợp đồng tín dụng, nhưng phải trên cơ sở thực hiện đúng quy định và không vượt quá mức LS cho vay tối đa 21%/năm. Điều này có nghĩa, các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 19.5 sẽ không được hồi tố. Trong khi đó, một số NH vẫn áp dụng hình thức buộc khách hàng phải ký quỹ lại một phần vốn vay để nâng LS cho vay.

    Đơn cử như trường hợp phản ánh của một khách hàng đến vay vốn tại phòng giao dịch Lê Đức Thọ (TPHCM) của Techcombank phải ký quỹ lại 70 triệu đồng trên tổng hạn mức tín dụng được cấp 350 triệu đồng, đẩy LS vay thực lên trên 24%/năm. Trong khi, theo quy định các NH chỉ được áp dụng LS cho vay ở mức tối đa 21%/năm.

    Theo người đứng đầu NHNN chi nhánh TPHCM, tình hình huy động vốn của các NH trên địa bàn cũng không căng thẳng như những tháng trước. Tuy nhiên, do nhu cầu vốn của DN không thể dừng, trong khi NH phải đảm bảo hạn mức tăng trưởng tín dụng dưới 30% nên người đi vay vẫn gặp một số khó khăn.

    Nhiều NH ngừng cho vay

    Trên thực tế, nhiều NH đã ngừng triển khai tín dụng, cho cả khách hàng mới và cũ, vì phải đảm bảo đúng yêu cầu của NHNN đưa ra. ACB được xem là một trong những NH có tính thanh khoản cao, nguồn vốn khả dụng dồi dào, nhưng do tăng trưởng tín dụng của NH này tính đến hết tháng 6.2008 đã chạm ngưỡng 30% nên tạm thời ACB phải ngừng triển khai tín dụng cho khách hàng mới. Đồng thời, với các khách hàng cũ, ông Lý Xuân Hải - TGĐ ACB - cho biết sẽ có sự chọn lọc rất kỹ càng.

    Với các NH còn vốn cũng không dám triển khai mạnh tín dụng cho khách hàng trong giai đoạn hiện nay. Lý do được các NH đưa ra là trong bối cảnh tình hình kinh tế đang có nhiều biến động, hiệu quả sử dụng đồng vốn sẽ giảm sụt và khó khăn hơn trước. Trong khi, đến hết tháng 12.2008 tăng trưởng tín dụng phải được điều chỉnh về dưới ngưỡng cho phép. Vì vậy, để đảm bảo an toàn vốn và đáp ứng yêu cầu của NHNN hiện nhiều NH đã tạm đóng cửa tín dụng.

    Một số ít NH còn cho vay, nhưng LS luôn được áp dụng ở mức trần hoặc sử dụng nhiều biện pháp biến tấu khác để bù đắp chi phí đầu vào. Có một thực tế đang tồn tại là người đi vay phải cam kết chia sẻ khó khăn cho NH khi có nhu cầu vốn. Thậm chí, các cam kết này nhiều khi được thoả thuận bằng miệng. NH sẵn sàng ngừng cung cấp tín dụng cho những khách hàng không đáp ứng được yêu cầu trên.
  6. phidiepdan

    phidiepdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
  7. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
  8. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    4
    Dò?ng tiĂ?n 'Ă?u cơ lài chà?y sang usd rĂ?i, dĂ?u và?ng cù?ng già?m, usd mành lĂn là? chf́c. VND thì? ..., vư?a phà?i chày mua ìt gfm hà?ng , mk già leo cứ gòi là? vàfi 'ài...
    Sàng 16,8 trưa 17, chiĂ?u 17.4 rĂ?i.
  9. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Giá USD ?~chợ đen?T phản ứng mạnh sau quyết định tăng giá xăng



    Ngay sau khi có tin tăng giá xăng dầu tới 19.000 đồng/lít, giá USD "chợ đen" đã có phản ứng khi tăng lên 17.500 đ/USD. Ảnh: Đức Thanh.
    (ĐTCK-online) Đầu giờ sáng nay, các đại lý thu đổi ngoại tệ còn bán USD với giá 16.800 đồng, ngay sau khi có tin tăng giá xăng dầu tới 19.000 đồng/lít trên thị trường, một loạt cửa hàng lập tức thông báo ?ohết hàng không bán ra?, nơi tiếp tục bán thì tăng giá tới chóng mặt. Vào lúc hơn 11h, trên phố Hà Trung, đại lý ngoại tệ lớn nhất là Quốc Trinh vắng hoe vì chỉ mua vào không bán ra, tuy nhiên vẫn có những cửa hàng bán ra nhưng hét giá tới 17.300 đồng/USD. Hơn chục phút sau, giá đã được điều chỉnh tới 17.500 đồng/USD.


    Phản ứng tâm lý cho rằng giá USD sẽ còn lên, trong sáng nay người dân đổ tới phố Hà Trung tìm hỏi mua USD rất đông, gây tắc nghẽn giao thông vì xe máy để tràn dưới lòng đường, trái ngược với cảnh vắng vẻ của ngày cuối tuần trước đó. Một số người mua được USD từ đầu giờ sáng tỏ ra hoan hỉ, còn những người khác hoặc chấp nhận mua giá cao còn phần lớn thấy giá đã quá cao đã tặc lưỡi ra về.

    Tuần qua, USD trên thị trường chợ đen không còn ?osốt? giá, giao dịch phổ biến ở mức 16.860 - 16.890 VND, thậm chí những ngày cuối tuần tỷ giá USD trên thị trường chợ đen còn xuống thấp hơn cả giá ngân hàng thương mại công bố. Các doanh nghiệp xuất khẩu bắt đầu bán ngoại tệ cho ngân hàng thương mại, cung ngoại tệ trên thị trường được cải thiện. Thông tin tăng giá xăng dầu đang tác động mạnh tới một bộ phận nhà đầu tư, nhiều khả năng giá USD trên thị trường chợ đen được ?olàm giá? đẩy lên cao tranh thủ tâm lý lo ngại đồng VN mất giá.

    Diễn biến về tỷ giá trên thị trường ngoại tệ không chính thức cho thấy cơ quan quản lý cần có động thái can thiệp, chuyển tải thông tin tới thị trường nhằm bình ổn tâm lý người dân và góp phần đưa cung cầu, tỷ giá trở về ngưỡng ổn định.
  10. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    Anô cái bô! Các vụ chuẩn bị sẵn sàng tác chiến.
    miệng lẩm bẩm đi vào: đ.. má. Chúng nó là không bình ổn giá USD chắc mình mất ghế.

Chia sẻ trang này