Anh Nam nói lạm phát sắp hết - thị trường tăng ổn định. Mai lên nhỉ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bowbow, 13/03/2008.

2748 người đang online, trong đó có 1099 thành viên. 15:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3122 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. bowbow

    bowbow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam nói lạm phát sắp hết - thị trường tăng ổn định. Mai lên nhỉ

    Anh ấy nói đại ý vậy em hiểu thế. Các bác đọc các bác hiểu thế nào?

    http://www.vnibull.com/viewtopic.php?f=5&t=219

    Mai tăng - Sao phải nghĩ
  2. bowbow

    bowbow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Mà bác nào nghe rành dịch lại hộ cái nhá. Bác ớp dịch như lìn ;)
  3. rooney22

    rooney22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Đã được thích:
    0
    dầu thế giwới tăng vậy dầu trong nước thì thế nào nhỉ
  4. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Anh Nam là ai thế? To cỡ nào? Lời nói nặng mấy phân mấy lượng thế?

    Bác Sinh Hùng bẩu: "Tôi khẳng định thị trường sẽ đi lên. Nếu tôi là nhà đầu tư thì tôi sẽ mua cổ phiếu vào lúc này". Thế mà dân tình còn chẳng tin và làm ngược lại, thi nhau bán tháo kia kìa.

    Mong cho thị trường ngày mai tăng, thậm chí là tăng mạnh. Nếu mai thị truờng tăng mạnh thì 100% là Uptrend, 100% nhà đầu tư sẽ tin tưởng là Uptrend
  5. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Đã được thích:
    453
    Thị trường sắp tăng như lời anh nam nói , sao anh ngồi đây viết bài nhận định làm chi , bán nhà , rút sổ tiết kiệm , đi vay , lấy vài chục tỉ ra mà đánh . Mịa , nhận định như kít , các ông to chưa ai dám hô là sắp hết lạm phát , đó là tình hình chung toàn thía giới rồi . Nghe chuyên gia nói thì chắc đi văn điển sớm
  6. loveu

    loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Đã được thích:
    0
    17/3: Hạn chót để ngân hàng mua tín phiếu bắt buộc
    19:02'' 13/03/2008 (GMT+7)

    - Ngày 13/3/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn số 115/TB-NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại trong danh sách mua tín phiếu bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc việc mua tín phiếu theo quy định vào ngày 17/3/2008. Ngay cuối ngày 17/3/2008, Vụ Chính sách Tiền tệ phải tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thống đốc.

    Như vậy 41 tổ chức tín dụng đã có tên trong QĐ số 346/QĐ-NHNN ngày 13/2/2008 về việc phát hành tín phiếu NHNN bắt buộc đã phải thực hiện việc mua tín phiếu ngay trong ngày 17/3 tới. Không có một ngân hàng nào được xem xét lùi thời gian.

    Trong số 41 tổ chức tín dụng thì giá trị mua tín phiếu của 03 ngân hàng thương mại Nhà nước chiếm 44,3%. Trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần thì ngân hàng ACB phải mua nhiều nhất (1.500 tỷ đồng).

    Mô tả ảnh.
    17/3: Hạn chót bắt buộc mua tín phiếu đối với các ngân hàng thương mại. Ảnh chỉ có tính chất minh họa

    Với công văn chỉ đạo hôm nay, Ngân hàng Nhà nước đã không trì hoãn thời gian hoặc chia khối lượng mua tín phiếu bắt buộc ra thành 2-3 đợt như đề nghị của các ngân hàng thương mại. Điều này có thể thấy là các ngân hàng thương mại hiện đã đủ điều kiện để mua tín phiếu bắt buộc mà không ảnh hưởng nhiều đến nguồn vốn.

    TIN LIÊN QUAN

    * Chạy đua lãi suất: khi các ngân hàng "giật" vốn nhau
    * Thiếu vốn: Ngân hàng tìm cách lách trần lãi suất
    * Thực hư việc ngân hàng hạn chế cho vay
    * Bắt đầu hạn chế cho vay đầu tư bất động sản
    * Nới lỏng hạn chế tiền mặt: Nhà đầu tư lại hy vọng!

    Hà Nội: gần 20,7 nghìn tỷ đồng dư nợ cho vay BĐS

    Theo số liệu ước tính, hiện có gần 20,7 nghìn tỷ đồng dư nợ ngân hàng cho vay đối với lĩnh vực bất động sản (BĐS) ở Hà Nội, trong đó 72,8 % là cho vay trung và dài hạn. Theo nhu cầu, cho vay sửa chữa, cải tạo và mua nhà ở chiếm tỷ trọng cao nhất (38%). Vốn cho vay BĐS hiện chiếm khoảng hơn 10% tổng dư nợ ngân hàng trên địa bàn. TP. HCM dư nợ cho vay cũng chiếm khoảng 10%, nhưng số tuyệt đối thì cao khoảng gấp đôi Hà Nội.

    Dư nợ cho vay BĐS ở Hà Nội tăng mạnh trong năm 2007 (từ 3% lên 10%/tổng dư nợ). Tuy nhiên do thị trường BĐS ở Hà Nội hiện có xu hướng chững lại, ít giao dịch, giá cả không tăng đột biến như 3 tháng cuối 2007.

    Bên cạnh đó, theo chỉ đạo và kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước hạn chế cho vay các nhu cầu BĐS có tính chất đầu cơ, nên các ngân hàng ở Hà Nội trong đầu năm nay cũng không mở rộng cho vay BĐS vì lo ngại rủi ro.

    Các nhu cầu vay được giải quyết chủ yếu để mua nhà ở với nguồn trả nợ là thu nhập của người vay. Đối với các dự án chỉ xem xét cho vay các chủ đầu tư có năng lực tài chính, có uy tín và thời gian hoạt động, có các dự án khả thi.

    *
    Trịnh Ngọc Lan

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/03/773279/
  7. today1982

    today1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Đã được thích:
    1
    chú NAM nào mà dám phát biểu linh tinh thế?hôm nay đi matxa đã thấy vé tăng gấp rưỡi rồi.
  8. bowbow

    bowbow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác anh Nam em, đờ pút ti CEO Sacombank, hôm nay giá 49, sao *** có thằng Tây nào nhập nhỉ, toàn ta.
  9. today1982

    today1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Đã được thích:
    1
    CEO sacombank thì chắc ăn cũng có mấy em nhân viên xinh tươi STB đút cho, tiền nhiều tiêu còn chẳng hết, mua bán gì mà biết lạm với chả phát.
  10. avaxaz

    avaxaz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Các chú cứ nói thế tội anh Nam anh. Chẳng biết anh ấy có gái chân dài như các chú nói không chứ phỏng vấn gì mà mắt cứ háu vào ngực em phóng viên thế

Chia sẻ trang này