Anh Ủi -TRUMP hết cữa rồi !Với biểu tượng sức mạnh mới tương đương 100 quả bom ng.tử !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi A115, 14/04/2017.

933 người đang online, trong đó có 373 thành viên. 21:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2386 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.695
    Triều Tiên đã cho cả thế giới thấy biểu tượng sức mạnh mới ra sao?
    Infonet14/04/17 15:371 liên quan
    146Gốc
    Phóng viên CNN đang có mặt tại Bình Nhưỡng đã chia sẻ chi tiết về “sự kiện lớn và quan trọng” mà chính quyền Triều Tiên thông báo tới 200 phóng viên quốc tế tới đưa tin nhân dịp lễ kỷ niệm 105 ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Il Sung ngày 15/4 tới.
    Hai nhà báo Tim Schwarz và Will Ripley cho biết vào khoảng 4h50 sáng 13/4, những nhân viên chính phủ gọi họ dậy và yêu cầu mặc trang phục chỉnh tề, rời khỏi khách sạn ngay lập tức để chuẩn bị cho một sự kiến trọng đại.

    “Họ không nói với chúng tôi sẽ đi đâu, phải làm gì hay ai sẽ ở đó. Trước đây, một “sự kiện trọng đại” có nghĩa là có sự xuất hiện của lãnh đạo Kim Jong Un”, phóng viên CNN cho biết.

    [​IMG]

    Người dân Bình Nhưỡng dắt xe đạp đi trên tuyến phố mới.

    [​IMG]

    Toàn bộ quang cảnh của buổi lễ khai mạc khu phố mới ở Bình Nhưỡng.

    Các nhà quan sát cho rằng Triều Tiên “đã sẵn sàng” tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để cùng hành động chống lại Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, nhóm tàu tấn công sân bay của Mỹ đã được điều tới sát bán đảo Triều Tiên và thời điểm Bình Nhưỡng tổ chức ngày lễ quan trọng nhất của đất nước cũng thường là cơ hội để chính quyền phô trương sức mạnh quân sự.

    Ở Triều Tiên, không có cách nào để biết chính xác sẽ phải đi đâu hay làm gì, kể cả những người được giao nhiệm vụ thông báo cho các nhà báo quốc tế cũng không hề có ý tưởng gì. Vì vậy, các phóng viên CNN chỉ biết làm theo những gì được hướng dẫn và đi lên xe buýt.

    Phóng viên CNN cho biết cảnh tượng trước mặt họ rõ ràng là chuẩn bị cho một sự kiện lớn với sự tham dự của rất nhiều nhà báo nước ngoài và họ đều phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh nhiều tiếng đồng hồ.

    Cuối cùng, các nhà báo đã tới được địa điểm cần tới, nhưng đó không phải là khu vực phóng tên lửa hay cơ sở nghiên cứu nào đó, mà là một cụm nhà cao tầng. “Nghe thì có vẻ như quy mô của sự kiện không có gì ghê gớm, song đây cũng là cách phô trương lực lượng của ông Kim”, phóng viên CNN nói.

    Thách thức các lệnh trừng phạt

    Khu phố Ryomyong là một dự án khá lớn với 3.600 căn hộ và rất nhiều tòa nhà chọc trời lên đến 70 tầng. Trước đó hơn một năm, lãnh đạo Kim Jong Un đã tuyên bố về kế hoạch xây dựng khu phố này.

    [​IMG]

    Binh lính Triều Tiên tham dự lễ khai mạc.

    [​IMG]

    Khu phố mới được trang hoàng nhiều cờ hoa.

    [​IMG]

    Người dân nô nức tới dự buổi lễ.

    Bình Nhưỡng xây dựng và phát triển tổ hợp nhà cao tầng mới nhất của mình giữa lúc bị bao vây bởi cấm vận kinh tế khiến dự án gặp nhiều khó khăn, vì vậy, có thể nói đây còn hơn cả một dự án bất động sản thông thường. Đây chính là thông điệp đầy thách thức Triều Tiên muốn gửi tới cả thế giới.

    Xây dựng cơ sở hạ tầng luôn được coi là một công cụ biểu tượng của gia đình họ Kim. Trong những năm 1960, lãnh tụ Kim Il Sung đã giám sát quá trình tái xây dựng Bình Nhưỡng sau khi bị phá hủy bởi loạt bom đạn của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Triều Tiên.

    Khi ông Kim Jong Il lên nắm quyền, ông đã cho xây dựng thêm các mái vòm, tòa tháp, tượng, đài tưởng niệm chiến thắng, biểu tượng của đảng và lãnh đạo. Đây là những hình ảnh rất nổi tiếng và mang tính biểu trưng của Bình Nhưỡng.

    Khi dự án của lãnh đạo Kim Jong Un được công bố, truyền thông nhà nước đã trích dẫn lại câu nói của Lãnh tụ tối cao Triều Tiên rằng “xây dựng là một hoạt động chính trị cho thấy tinh thần của CHDCND Triều Tiên luôn đứng vững và theo kịp với thế giới, bất chấp mọi loại trừng phạt và áp lực từ đế quốc Mỹ và những kẻ theo đuôi”.

    “Và đây chính là “sự kiện lớn” mà chúng tôi được hứa hẹn từ chính quyền, sự kiện này cũng quan trọng như một chương trình hạt nhân vậy”, phóng viên CNN kết luận.

    Người dân hào hứng

    Khi các nhà báo tới cổng vào, các binh lính đang đi bộ dọc đại lộ, kiểm tra an ninh kỹ càng. Họ tìm ở mọi bụi rậm, mọi bờ đá, từng cm trên đường và cả phần vỉa hẻ cho người đi bộ. Sau đó, hàng nghìn người bắt đầu đổ vào, từ thường dân, công dân chung cư mới cho tới binh lính. Một cảnh tượng rất đáng để xem.

    Nhiều người trong đám đông mang theo bóng bay màu hồng dưới trời nắng đẹp của mùa xuân. Nhiều binh lính được huy động để hoàn thành dự án này vào đúng dịp 15/4, ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Il Sung.

    [​IMG]

    Nhiều tòa nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

    [​IMG]

    Quang cảnh khu phố mới.

    Nhìn từ bên ngoài, các tòa nhà trên phố Ryomyong rất ấn tượng. Chúng rất hiện đại và được trang bị các tấm pin mặt trời, song các phóng viên nước ngoài không được phép vào bên trong các căn hộ. Cửa sổ của các tòa nhà được trang trí bởi rất nhiều chậu hoa nhưng vẫn chưa có người ở, các cửa hàng và những cơ sở khác hầu hết vẫn đóng cửa.

    Bình Nhưỡng không cho biết thông tin về chi phí xây dựng hay liệu có dự án tương tự cho người nghèo ở các vùng nông thôn khác hay không.

    Trên sân khấu của buổi lễ là các lãnh đạo của Đảng Lao động. Binh lính được lệnh chú ý và sau đó quân nhạc nổi lên, đón chào lãnh đạo Kim Jong Un. “Cuối cùng, khoảnh khắc mà tất cả mọi người chờ đợi cũng đã tới, chúng tôi sẽ được nhìn thấy lãnh đạo Triều Tiên”, phóng viên CNN kể lại.

    “Quan trọng như 100 quả bom”

    Khi ông Kim xuất hiện, đám đông trở nên cuồng nhiệt, reo hò và vỗ tay vang dội. Lãnh đạo Kim Jong Un trông rất thoải mái và tự tin, thường để hai tay phía sau lưng và vỗ tay khi có tín hiệu. Vẻ ngoài xuất hiện trước công chúng của ông Kim rất nghiêm túc, lạnh lùng, đặc biệt là so với những quan chức tươi cười xung quanh ông.

    [​IMG]

    Lãnh đạo Kim Jong Un xuất hiện tại buổi lễ.

    [​IMG]

    Ông Kim cắt băng khánh thành khu phố mới.

    Thủ tướng Triều Tiên, Pak Pong Ju, phát biểu với một chất giọng hào hùng về dự án xây dựng mới được hoàn thành. Ông cho biết lãnh đạo Kim Jong Un đã tự mình kiểm tra công trình rất nhiều lần, chỉ đạo và đảm bảo mọi vật liệu đều đầy đủ, dù Triều Tiên vừa phải trải qua trận lụt gây thiệt hại lớn ở tỉnh Hamgyong cuối năm 2016 khiến công việc của các công nhân bị gián đoạn vì họ phải dành thời gian xây dựng lại các căn nhà bị lũ cuốn.

    Thủ tướng Pak cũng cho biết việc hoàn thành dự án này cũng quan trọng như “việc Triều Tiên thả hàng trăm quả bom hạt nhân” vậy, ám chỉ đến sự phát triển kinh tế và mức sống của Bình Nhưỡng cũng nhanh như năng lực tên lửa và hạt nhân của nước này.

    Trong khi đó, lãnh đạo Kim Jong Un không phát biểu. Ông chỉ bước tới trước để cắt băng khánh thành dự án, bóng bay được thả lên trời và đám đông reo hò lớn hơn. Sau đó, ông Kim quay lại và lên xe, rời đi mà không nói một từ nào với đám đông.

    Sau khi ông Kim rời khỏi, các đường phố bỗng nhiên im lặng trong vài phút, sau đó khi có hiệu lệnh, tất cả mọi người bắt đầu rời đi. Các binh lính tiếp tục diễu quân, vừa đi vừa hát những bài ca yêu nước.

    Tuệ Minh (lược dịch)
    _vina_ thích bài này.
  2. Leviathan

    Leviathan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2017
    Đã được thích:
    868
    Không phải ai đi theo con đường khác đều đáng bị trừng phạt
    Mỹ nên tôn trọng con đường riêng của họ
    _vina_A115 thích bài này.
    A115 đã loan bài này
  3. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.695
    Chuyên gia Trung Quốc: Ít có khả năng xảy ra chiến tranh Triều Tiên
    VietnamPlus14/04/17 17:381 liên quan
    0Gốc
    Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng hiện ít có khả năng xảy ra ngay các hành động thù địch giữa Mỹ và Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ vụ thử hạt nhân mới nào của Bình Nhưỡng.
    [​IMG]

    Tàu sân bay USS Carl Vinson được Mỹ điều đến khu vực bán đảo Triều Tiên. (Nguồn: Us Navy)

    Theo AP, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng hiện ít có khả năng xảy ra ngay các hành động thù địch giữa Mỹ và Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh sẽ phản ứng mạnh mẽ đối với bất kỳ vụ thử hạt nhân mới nào của Bình Nhưỡng.

    Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Đại học Cát Lâm, ông Gui Rui ngày 14/4 nhận định những rắc rối trong nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ngăn ông này có hành động như vậy, trong khi Triều Tiên dường như không sẵn sàng đặt họ vào tình trạng chiến tranh.

    TÀI TRỢ
    [ Chuyên gia: Mỹ không thể đơn phương giải quyết vấn đề Triều Tiên ]

    Ông nói: "Mặc dù tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tương đối leo thang nhưng không gia tăng đến mức sắp xảy ra một cuộc chiến tranh."

    Theo ông, một vụ thử hạt nhân nữa sẽ khiến Bắc Kinh đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn, có khả năng bao gồm cả những hạn chế mới đối với hoạt động đầu tư của các công ty Trung Quốc tại Triều Tiên và giảm bớt số lượng du khách Trung Quốc đến thăm nước này.

    Chuyên gia Pang Zhongying tại Khoa Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh cũng đã nhất trí rằng khả năng hành động quân sự sẽ không diễn ra, song một vụ thử hạt nhân khác của Triều Tiên sẽ đánh dấu sự vượt giới hạn đỏ mà Trung Quốc đã sẵn sàng ứng phó.

    Chuyên gia này nói: "Tôi không biết chính xác các biện pháp mà Trung Quốc sẽ đưa ra lần này, nhưng một điều chắc chắn là các biện pháp đó sẽ cứng rắn hơn so với những biện pháp trước đây mà chúng ta chứng kiến"./.
  4. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.695
    Cuộc chiến đẫm máu trên bán đảo Triều Tiên 64 năm trước
    Zing14/04/17 17:321 liên quan
    0Gốc
    Chiến tranh Triều Tiên kéo dài chỉ 3 năm nhưng về quy mô và sự khốc liệt không thua kém Thế chiến II, khi hơn 5 triệu binh sĩ và thường dân thiệt mạng.
    Theo History.com, ngày 25/6/1950, Chiến tranh Triều Tiên nổ ra khi 135.000 binh sĩ Triều Tiên đổ quân dọc vĩ tuyến 38, ranh giới chia cắt 2 miền hình thành từ sau Thế chiến II. Đây là cuộc xung đột quân sự đầu tiên của Chiến tranh Lạnh.

    Tháng 7/1950, quân đội Mỹ tham chiến cùng Hàn Quốc. Washington nói rằng đó là cuộc chiến chống lại sự bành trướng của Triều Tiên. Sau khi quân đội Mỹ vượt qua vĩ tuyến 38, quân đội Triều Tiên bị đẩy tới sông Áp Lục, sát biên giới Trung Quốc.

    Tháng 10/1950, quân đội Trung Quốc tham chiến vượt qua sông Áp Lục, nguy cơ về Thế chiến III sắp xảy ra, Mỹ quyết định rút quân. Tháng 7/1953, hiệp định đình chiến được ký kết, hình thành khu phi quân sự dọc vĩ tuyến 38. Tuy nhiên, hiệp định hòa bình chưa bao giờ được ký. Hai miền trên bán đảo Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

    Bối cảnh dẫn đến xung đột

    Bán đảo Triều Tiên bị Nhật Bản chiếm đóng trong Thế chiến II. Tháng 8/1945, số phận của bán đảo được định đoạt khi Ngoại trưởng Mỹ và Liên Xô quyết định chia đôi bán đảo từ vĩ tuyến 38. Liên Xô chiếm đóng từ vĩ tuyến 38 về phía bắc, giáp biên giới Trung Quốc, Mỹ chiếm đóng từ vĩ tuyến 38 về phía nam.

    [​IMG]

    Diễn biến Chiến tranh Triều Tiên. Đồ họa: Pacifism21

    Tháng 11/1947, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua cuộc bầu cử được tổ chức khắp bán đảo Triều Tiên để bầu ra chính phủ lâm thời. Moscow phản đối điều này. Đến ngày 10/5/1948, người Hàn Quốc bầu ra Quốc hội, thành lập chính phủ Cộng hòa Triều Tiên, còn gọi là Đại Hàn Dân quốc, gọi tắt là Hàn Quốc, do Syngman Rhee làm tổng thống. Người miền bắc từ chối tham gia.

    Ngày 9/9/1948, đảng Cộng sản Triều Tiên do ông Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) đứng đầu thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hàn Quốc được sự hậu thuẫn của Mỹ, trong khi Triều Tiên có sự hỗ trợ của Liên Xô và Trung Quốc.

    Nhà lãnh đạo 2 miền đều không hài lòng với việc bán đảo bị chia đôi và đều có tư tưởng thống nhất dưới chế độ của mình. Các cuộc đụng độ quân sự dọc biên giới thường xuyên xảy ra. Theo History.com, khoảng 10.000 binh sĩ hai nước thiệt mạng trước khi cuộc chiến tổng lực xảy ra.

    Ngày 25/6/1950, khoảng 135.000 binh sĩ Triều Tiên vượt qua vĩ tuyến 38 để tấn công Hàn Quốc. Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án hành động của Bình Nhưỡng và yêu cầu nước này rút quân ra khỏi vĩ tuyến 38.

    [​IMG]

    Thiết giáp hạm USS Missouri pháo kích vào bờ biển Triều Tiên. Ảnh: History.com

    Cuộc chiến ác liệt và đẫm máu

    Trong 2 tháng đầu tiên của cuộc chiến, quân đội Triều Tiên được trang bị đầy đủ, kỷ luật tốt đã đánh bại phần lớn quân đội Hàn Quốc có tổ chức và trang bị kém. Đến tháng 8/1950, phần lớn lãnh thổ Hàn Quốc đã bị Triều Tiên chiếm đóng.

    TÀI TRỢ
    Tháng 7/1950, tướng Douglas MacArthur, tư lệnh mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến II được giao nhiệm vụ chỉ huy cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Triều Tiên. Vị tướng lừng danh trong Thế chiến II mở đầu cuộc phản công bằng chiến dịch đổ bộ lên Incheon, bất chấp sự phản đối của Lầu Năm Góc.

    Cuộc đổ bộ vào Incheon là một thành công lớn của tướng MacArthur. Ngày 25/9/1950, liên quân Mỹ - Hàn đã chiếm lại Seoul, gây thiệt hại nặng cho quân đội Triều Tiên và đẩy lực lượng này về bên kia vĩ tuyến 38. Ngày 27/9/1950, Tướng MacArthur nhận được chỉ thị nhắc nhở hạn chế các hoạt động quân sự vượt qua vĩ tuyến 38, các hoạt động quân sự qua bên kia vĩ tuyến chỉ được phép khi không có dấu hiệu về sự can thiệp của Trung Quốc hoặc Liên Xô.

    Tuy nhiên Tướng MacArthur đã phớt lờ cảnh báo của Washington, cùng với sự cho phép của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, liên quân Mỹ - Hàn đã đẩy quân đội Triều Tiên tới tận sông Áp Lục, giáp biên giới Trung Quốc.

    Tháng 10/1950, Trung Quốc điều quân vượt qua sông Áp Lục tiến vào Triều Tiên, Liên Xô cho phép không quân hỗ trợ trên không cho Trung Quốc. Sự vào cuộc của quân đội Trung Quốc kéo theo nguy cơ về Thế chiến III.

    Mỹ quyết định rút quân, Tướng MacArthur bị sa thải. Ngày 27/7/1953, Triều Tiên cùng quân tình nguyện Trung Quốc và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc ký hiệp định đình chiến, Hàn Quốc từ chối ký. Hiệp định đình chiến tạo ra khu phi quân sự (DMZ) với bán kính 2.200 m về mỗi bên tính từ điểm trung tâm.

    Khu DMZ được tuần tra bởi quân đội hai bên từ đó đến nay.

    [​IMG]

    Một phụ nữ cõng theo đứa trẻ giữa đống đổ nát sau cuộc không kích của Mỹ vào Bình Nhưỡng. Ảnh: CNN

    Chiến tranh Triều Tiên chỉ kéo dài 3 năm nhưng rất ác liệt và đẫm máu. Các số liệu về thiệt hại nhân mạng, do các bên và các nguồn, là rất khác nhau.

    Gần 5 triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến, tỷ lệ thương vong của thường dân cao hơn cả Thế chiến II.

    Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gần 40.000 lính Mỹ tử trận cùng hơn 100.000 trường hợp thương vong trong cuộc chiến ở bán đảo Triều Tiên. Theo Bách khoa toàn thư Britannica, Hàn Quốc mất khoảng 217.000 quân trong khi 1 triệu thường dân thiệt mạng. Triều Tiên có 406.000 binh sĩ tử trận, 600.000 thường dân thiệt mạng.

    Quân đội Trung Quốc mất khoảng 600.000 binh sĩ. Theo SCMP, khoảng 149.000 đến 400.000 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên.

    [​IMG]

    Từ năm 1953, một Khu Phi quân sự (DMZ) được thiết lập giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Đồ họa: CNN.


    Quốc Việt
  5. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.695
    Dân Hàn lo chiến tranh thả tiền, gạo trôi về Triều Tiên
    PLO14/04/17 17:17
    5Gốc
    Những người ở Hàn Quốc gửi các chai đựng gạo và tiền tới Triều Tiên nhằm mục đích nhân đạo và hy vọng nếu một cuộc chiến nổ ra trên bán đảo Triều Tiên thì người Triều Tiên sẽ không quay lưng chống lại Hàn Quốc.
    Hãng tin Channel News Asia ngày 14-4 cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới đây với một người Triều Tiên hiện sống tị nạn tại Hàn Quốc, người này tiết lộ đã cứu giúp người Triều Tiên bằng một hình thức hết sức thông minh và nhân văn, đó là bỏ gạo và tiền vào các chai nước rồi thả trôi trên biển tới Triều Tiên.

    Một trong những người đi đầu trong chiến dịch này là ông Kim Yong-hwa. Ông Kim đã bỏ trốn khỏi Triều Tiên hồi năm 1988, sau đó sống ở Trung Quốc trong khoảng ba năm. Ông Kim đã tới Hàn Quốc vào năm 2001. Kể từ đó, ông đã tham gia nhiều dự án giúp đỡ những người đến từ quê hương Triều Tiên của ông. “Tôi đã giúp người Triều Tiên bỏ trốn sang Hàn Quốc và cũng giúp đỡ những người đã bỏ trốn tới Hàn Quốc nhưng không thích ứng được với cuộc sống tại đây”.

    [​IMG]

    Các chai nhựa được đong khoảng 1 kg gạo gửi tới Triều Tiên. Ảnh: LIM YUN SUK

    Ông Kim đã tổ chức các chiến dịch gửi gạo tới Triều Tiên với hy vọng nếu một cuộc chiến nổ ra trên bán đảo Triều Tiên thì những người dân Triều Tiên sẽ không quay lưng chống lại các láng giềng của mình. “Họ biết rằng gạo đến từ Hàn Quốc và họ sẽ biết ơn. Sức mạnh của gạo lớn hơn sức mạnh của súng đạn hay bom mìn” - ông Kim trả lời phỏng vấn của hãng tin Channel News Asia.

    Theo ông Kim, gạo đã được gửi tới Triều Tiên bằng cách bỏ vào các chai nhựa với các dòng chữ nói rõ chúng được gửi đi từ Hàn Quốc. Mỗi chai được đong khoảng 1 kg gạo và được thả trôi trên biển, thường gần đảo Ganghwa. Đảo này nằm ở cửa sông Hán thuộc bờ biển phía Tây Hàn Quốc. Dòng chảy chính của sông Hán là địa giới ngăn cách đảo Ganghwa với TP Kaesong của Tiều Tiên.

    Ông Kim chắc chắn rằng các chai đựng gạo này sẽ trôi tới khu vực Ongjin và TP Haejhu thuộc tỉnh Hwanghae sớm nhất là vào ngày tiếp theo kể từ ngày thả trôi.

    [​IMG]

    Các chai đựng gạo được thả trôi tới Triều Tiên. Ảnh: LIM YUN SUK

    TÀI TRỢ
    “Tôi không đến từ Ongjin nhưng tôi từng ở với Tập đoàn quân số 4 của Quân đội nhân dân Triều Tiên gần TP Haeju của tỉnh Hwanghae. Vào những năm 1970 khi lũ lụt xảy ra, hàng loạt thứ, thậm chí những con heo đã chết, bị cuốn xuống con sông. Chúng tôi đã từng vớt chúng. Và tôi chắc chắn 100% rằng đây là dòng chảy dẫn vào Triều Tiên” - ông Kim nói.

    Ông Kim cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ từ những người Triều Tiên khác bỏ trốn tới Hàn Quốc và các nhà tình nguyện Hàn Quốc. Một số người thậm chí mang các tờ đôla Mỹ bỏ vào các chai gạo.

    “Người dân Triều Tiên hiện đang chịu cảnh đói và có điều kiện sống khắc nghiệt. Tôi hy vọng có thể giúp họ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu” - Kang Myong-hwa, thành viên của một nhóm chuyên đóng góp tiền để giúp đỡ người Triều Tiên, cho biết.

    [​IMG]

    Tiền cũng được bỏ vào các chai đựng gạo được thả trôi tới Triều Tiên. Ảnh: LIM YUN SUK

    Park Young-hak, một người Triều Tiên khác đã bỏ trốn tới Hàn Quốc tham gia vào chiến dịch thả trôi chai đựng gạo, nói rằng: “Điều này sẽ giúp được những người Triều Tiên đang bị đói. Trong trường hợp binh lính Triều Tiên phát hiện các chai này, nó cũng không vấn đề gì vì họ cũng chung cảnh ngộ. Tôi hy vọng các chai gạo sẽ ít nhất cung cấp lương thực cho hơn một người”.

    Ông Kim đã bắt đầu chiến dịch này cách đây 10 năm và hiện đang kêu gọi các nhà tài trợ đóng góp để duy trì nó. Ông hy vọng sự giúp đỡ này sẽ thay đổi thái độ của người Triều Tiên đối với những người ở Hàn Quốc. “Họ sẽ biết rằng người dân Hàn Quốc đang giúp đỡ họ. Càng nhiều người Triều Tiên bỏ trốn thì sẽ càng có cơ hội xảy ra một sự thay đổi chế độ ở Triều Tiên”.

    Báo cáo của Liên Hiệp Quốc nói rằng khoảng 70% dân số Triều Tiên, trong đó có 1,3 triệu trẻ em dưới năm tuổi, hiện sống nhờ vào các nguồn hỗ trợ lương thực. Ông Kim cho biết ông sẽ tiếp tục chiến dịch gửi các chai gạo tới Triều Tiên miễn là có đủ gạo để gửi, theo Channel News Asia.
    Leviathan thích bài này.
    Leviathan đã loan bài này
  6. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.695
    Những người lính Triều Tiên trước giông bão chiến tranh (ảnh + video)
    VietTimes14/04/17 17:325 liên quan
    21Gốc
    Ngày 08.04.2017, cụm tàu tấn công chủ lực do tàu sân bay Carl Vinson dẫn đầu rời Singapore tiến về vùng biển bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh tuyên bố sẽ tự giải quyết vấn đề Triều Tiên nếu Bắc Kinh không có biện pháp hỗ trợ.
    [​IMG]

    Những người lính Bắc Triều Tiên huấn luyện đội ngũ

    Cụm tàu sân bay tấn công Carl Vinson và những tuyên bố của tổng thống Donald Trump khiến tình hình bán đảo Triều Tiên. Theo truyền thông mạng xã hội, trong vài tháng nữa, Mỹ sẽ tập trung một cụm binh lực đủ lớn để có thể tiến hành cuộc tấn công vàoTriều Tiên.

    Trong thời điểm khu vực phía Tây Thái Bình Dường đang tăng nhiệt, Daily Mail đăng tải một chùm phóng sự ảnh về những người lính Triều Tiên, những người sẽ cầm súng bảo vệ đất nước bí ẩn, bị bao vây cấm vận hàng chục năm và luôn trong tình trạng chiến tranh này.

    Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã ghi cả hai mặt cuộc sống của những người lính trong quân đội Triều Tiên: Thư giãn trong thời gian nghỉ ngơi và những cuộc huấn luyện quân sự nghiêm ngặt.

    [​IMG]

    Một nữ binh sĩ trong giờ nghỉ

    [​IMG]

    Và nét mặt căng thẳng khi huấn luyện quân sự

    [​IMG]

    Người lính trẻ khá vui vẻ khi được chụp ảnh

    [​IMG]

    Những người lính đạt thành tích xuất sắc được thưởng bằng một chuyến thăm công viên nước Dolphinarium (công viên Cá heo) ở Bình Nhưỡng

    [​IMG]

    Tham gia chơi trong công viên giải trí

    [​IMG]

    Nghỉ ngơi thư giãn leo núi trong công viên giải trí Bình Nhưỡng

    [​IMG]

    Một nữ binh sĩ với con chó của mình

    [​IMG]

    Một sĩ quan đang làm nhiệm vụ hướng dẫn du lịch

    [​IMG]

    [​IMG]

    Binh sĩ quân đội Triều Tiên tham gia lao động

    [​IMG]

    [​IMG]

    Huấn luyện điều lệnh đội ngũ, một kỹ năng mà binh sĩ Triều Tiên thực sự tự hào

    [​IMG]

    Sĩ quan Triều Tiên, quân phục khá giống với thiết kế quân phục của quân đội Liên Xô cũ từ những năm 1950, bao gồm cả quân hàm quân hiệu, nhưng cách bố trí các ngôi sao không giống


    Cuộc mít tinh chào mừng vụ thử nghiệm hạt nhân thành công ở Triều Tiên - video Daily Mail


    Thành phố Bình Nhưỡng một ngày bình thường - video Daily Mail

    [​IMG]

    Người lính Triều Tiên đang quan sát phia bên kia của khu vực DMZ

    [​IMG]

    Phía sau là một sĩ quan chỉ huy đang hút thuốc lá, rất nhiều quân nhân Triều Tiên hút thuốc lá

    [​IMG]

    Những thanh niênTriều Tiên nhập ngũ sau khi học hêt phổ thông

    [​IMG]



    Khi ông Kim Jong Un trở thành chủ tịch Triều Tiên, kỷ luật thời chiến của quân đội có một chút nhẹ nhàng hơn. Binh sĩ được tiếp xúc với bạn gái, có được nhiều hoạt động xã hội hơn



    Những nữ binh trong quân đội Triều Tiên cũng thường xuyên huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật sắt thép





    Trong các tranh cổ động và truyền hình, quân nhân luôn là hình tượng trung tâm



    Những đứa trẻ Triều Tiên mơ trở thành tướng lĩnh



    Có sự gắn kết tốt giữa người dân và những người lính



    Binh sĩ Hàn Quốc và Triều Tiên tại khu vực
    Nhóm binh sĩ Triều Tiên trên quảng trường


    Nguyễn Thuận
  7. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.695
    Những thanh niênTriều Tiên nhập ngũ sau khi học hêt phổ thông

    [​IMG]

    [​IMG]

    Khi ông Kim Jong Un trở thành chủ tịch Triều Tiên, kỷ luật thời chiến của quân đội có một chút nhẹ nhàng hơn. Binh sĩ được tiếp xúc với bạn gái, có được nhiều hoạt động xã hội hơn

    [​IMG]

    Những nữ binh trong quân đội Triều Tiên cũng thường xuyên huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật sắt thép

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trong các tranh cổ động và truyền hình, quân nhân luôn là hình tượng trung tâm

    [​IMG]

    Những đứa trẻ Triều Tiên mơ trở thành tướng lĩnh

    [​IMG]

    Có sự gắn kết tốt giữa người dân và những người lính

    [​IMG]

    Binh sĩ Hàn Quốc và Triều Tiên tại khu vực DMZ

    [​IMG]

    Nhóm binh sĩ Triều Tiên trên quảng trường

    Nguyễn Thuận -
  8. quangdzung09

    quangdzung09 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2014
    Đã được thích:
    3.215
    Chết cười....dân Hàn thật ngây thơ =))=))=))
    A115CAFE.F319 thích bài này.
  9. CAFE.F319

    CAFE.F319 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    7.444
    Ủn sẽ bị ám sát! Đó là cách mà Trump và Tập sẽ làm! Tránh 1 cuộc chiến tranh đẫm máu mà khả năng sẽ dẫn đến Bom HẠt Nhân Nguyên tử! Mà điều đó thì chẳng một ai muốn kích anh Ỉn máu liều cả!
    Hãy chờ xem! Hai bán đảo Bắc Hàn và Nam Hàn sẽ thống nhất một cách êm đẹp nhất!
    matbao360 thích bài này.

Chia sẻ trang này