ANT cổ tăng trưởng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi x100, 21/06/2024.

4408 người đang online, trong đó có 509 thành viên. 19:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1431 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. x100

    x100 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2019
    Đã được thích:
    1.468
    1. Q1/2024 tăng trưởng vượt bậc:

    [​IMG]

    Lợi nhuận tăng mạnh như vậy nhưng vẫn còn khoản dự phòng gần 12 tỷ có thể được hoàn nhập bất cứ lúc nào, gần bằng ln quý 1 vừa rồi :)

    2. Tiềm năng: năm nay tăng trưởng thần tốc nhờ xuất khẩu xoài sản lượng lớn, chỉ trong thời gian ngắn trở thành nhà xuất khẩu xoài đông lạnh IQF số 1 thế giới.

    https://antesco.com/vi/an-giang-lien-ket-san-xuat-tieu-thu-cay-an-trai/

    Mùa chính vụ, vụ đông xuân 2023 – 2024, Công ty Antesco liên kết Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Phú Thịnh An Khánh (huyện An Phú) và nông dân các huyện sản xuất, tiêu thụ xoài keo, xoài cát chu, hòa lộc và xoài tượng xanh, xoài hạt lép trên diện tích 1.160ha, sản lượng đạt 29.000 tấn (trong đó huyện An Phú 5.000 tấn, còn lại ở các vùng khác), sản lượng vượt kế hoạch 4.000 tấn. Đồng thời, xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất xoài keo theo tiêu chuẩn GlobalGAP 180ha ở xã Khánh An và Phú Hữu (huyện An Phú).

    Tổng Giám đốc Công ty Antesco Nguyễn Hoàng Minh cho biết, mùa trái vụ năm 2024, từ nay đến cuối năm, Công ty Antesco tiếp tục liên kết nông dân sản xuất, tiêu thụ 300ha xoài ở huyện An Phú, TX. Tân Châu và địa bàn khác, sản lượng khoảng 7.500 tấn.

    “Hiện, Công ty Antesco xuất khẩu xoài đông lạnh số 1 thế giới, với tổng sản lượng tiêu thụ 29.000 tấn. Công ty tiếp tục đẩy mạnh liên kết với nông dân với diện tích lớn, giá cả ổn định hơn, để nông dân yên tâm sản xuất. Qua đó, góp phần nâng tầm vị trí, giá trị xoài keo của An Giang trên thị trường thế giới” – Tổng Giám đốc Công ty Antesco Nguyễn Hoàng Minh chia sẻ.

    [​IMG]


    => 29k tấn xoài chính vụ + 7.5k tấn trái vụ, dựa trên giá xoài xuất khẩu ước tính thì các cụ thử nhẩm dt sẽ là bao nhiêu? Chưa kể dt từ sp truyền thống là bắp non và đậu nành rau, và các sp mới thâm nhập như sầu riêng, thanh long, chanh dây, bơ, ...

    Năng lực sản xuất vẫn gấp gần 3 lần sản lượng hiện tại nên dư địa tăng trưởng vẫn còn nhiều. Năm ngoái ANT thâu tóm nhà máy B'lao Food ở Lâm Đồng với công suất lớn và thiết bị hiện đại. Dải sản phẩm vẫn còn rất nhiều sp tiềm năng chưa khai thác hết: sầu riêng đông lạnh, nước chanh dây đóng viên, bơ đông lạnh, thanh long đông lạnh, .v.v. Thử nhìn bức ảnh dưới đây tại nhà máy B'lao Food, liệu có phải cty đang mở ra thị trường mới (cực lớn) với sản phẩm sầu riêng? Mới chỉ xoài đã tăng trưởng khiếp vậy, nếu đột phá vào thị trường sầu riêng thì còn kinh khủng như nào @@?

    [​IMG]

    Gần đây lđ công ty khá tích cực đi các hội chợ thương mại để quảng bá sp, tìm cửa thâm nhập các thị trường mới, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc. https://antesco.com/vi/antesco-tham-gia-hoi-cho-trien-lam-sfh-tai-han-quoc/

    [​IMG]

    [​IMG]
    Last edited: 21/06/2024
  2. daututudau555

    daututudau555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2017
    Đã được thích:
    419
    Tỉ giá cao như này mà nông sản lại là hàng sản xuất tại chỗ không phải nhập khẩu thì thơm quá, để em ngâm cứu xem sao
    x100 thích bài này.
  3. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2021
    Đã được thích:
    3.116
    Q1 dự phòng tới 2x tỷ nhe bác
    x100 thích bài này.
  4. x100

    x100 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2019
    Đã được thích:
    1.468
    Ý cụ là cả phần trích lập tồn kho á? Đây mình tính dự phòng thôi đã, phần tồn kho thì hên xui chưa biết được, rau quả cũng có hư hỏng hao hụt mà :). À đấy nếu kể chi li các khoản ra thì còn gần 20 tỷ trích trước nữa, nhưng thôi cái đó cũng mông lung, chưa tính đến vội.
    Dongnuoc2021 thích bài này.
  5. x100

    x100 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2019
    Đã được thích:
    1.468
    https://*********.vn/2024/07/khach-o-at-tim-mua-xuat-khau-nong-san-viet-bung-no-118-1203782.htm

    Khách ồ ạt tìm mua, xuất khẩu nông sản Việt bùng nổ

    “Khách quốc tế tìm đến đặt mua hàng rất nhiều. Có những tháng, một ngày chúng tôi tiếp vài đoàn, suốt từ thứ Hai đến thứ Bảy”.

    Ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc Vina T&T Group - cũng thông tin, năm ngoái, xuất khẩu rau quả bùng nổ. Năm nay, doanh nghiệp ngành hàng này tiếp tục tăng trưởng rất tốt nhờ nhiều loại trái cây thâm nhập được vào các thị trường mới.

    Có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Trong đó, tăng trưởng mạnh mẽ là mặt hàng cà phê khi xuất khẩu đạt 3,22 tỷ USD, tăng 34,6% nhờ giá xuất khẩu trung bình của loại hạt này tăng 50,4% so với cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu gạo đạt 2,98 tỷ USD, tăng 32%; hạt điều đạt 1,92 tỷ USD, tăng 17,4%; xuất khẩu rau quả thu về 3,43 tỷ USD...

    Về thị trường xuất khẩu cuối năm, các doanh nghiệp thông tin đơn hàng nhiều nhưng vẫn còn khó khăn và thách thức. Đặc biệt là vấn đề logistics, khi giá cước vận tải biển ở nhiều tuyến đã tăng gấp đôi so với đầu năm.

    “6 tháng cuối năm sẽ gay go và căng thẳng. Tất cả nguồn hàng như cà phê, hạt tiêu, hạt điều đều giảm nhiều nên giá sẽ neo cao. Thậm chí, trong vòng 5 năm tới, sự căng thẳng về giá còn lớn hơn rất nhiều”, ông Thông dự báo và cho rằng, trong bối cảnh biến động lớn, nếu không nắm bắt được thì rất khó khăn, thậm chí phá sản; còn nắm bắt được thì đó là cơ hội đổi đời của doanh nghiệp.
    Dongnuoc2021 thích bài này.
  6. x100

    x100 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2019
    Đã được thích:
    1.468
    https://vnexpress.net/xuat-khau-sau-rieng-tang-vot-4765187.html

    Xuất khẩu sầu riêng trong tháng 5 đạt 450 triệu USD, tăng 107% so với tháng trước và 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Lũy kế 5 tháng đầu năm, mặt hàng này xuất khẩu đạt 919 triệu USD, tăng hơn 74% so với cùng kỳ năm ngoái, theo thống kê từ Hải quan. Sầu riêng tiếp tục dẫn đầu kim ngạch trong nhóm rau quả xuất khẩu. Hiện kim ngạch sầu riêng gấp 3,5 lần so với thanh long, loại quả từng giữ vị trí hàng đầu trong nhóm rau quả xuất khẩu.

    Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết Trung Quốc vẫn tăng mua sầu riêng Việt Nam đều đặn. Ước tính trong tháng 6, lượng sầu riêng xuất khẩu sẽ đạt 600 triệu USD, nâng tổng kim ngạch 6 tháng đầu năm lên 1,5 tỷ USD.

    Theo ông Nguyên, sầu riêng Việt Nam có lợi thế với sản lượng dồi dào, thu hoạch rải vụ quanh năm, nhiều thời điểm không bị cạnh tranh trực tiếp với sầu riêng Thái Lan. Thời gian vận chuyển nhanh và giá thành hợp lý, đặc biệt khi sầu riêng đông lạnh được kiểm soát chất lượng tốt hơn.

    Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt trên 2,65 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ 2023. Trung Quốc là thị trường chính, chiếm 64,5% tổng kim ngạch, với giá trị gần 1,71 tỷ USD, tăng 32,94%. Các thị trường khác như Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ.



    Hình dưới đây là hoạt động thu gom sầu riêng chuẩn bị đưa vào chế biến đông lạnh xuất khẩu tại nhà máy B'lao Food, cty con của ANT:

    [​IMG]
    Dongnuoc2021 thích bài này.
    x100 đã loan bài này
  7. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    8.965
    Cẩn thận củi lửa chăng???
    Thấy bài này lâu rồi
  8. x100

    x100 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2019
    Đã được thích:
    1.468
    Chủ bán lavifood từ 4 năm trước rồi. Chủ mới mua để làm cái vỏ đi vay, chả liên quan. Sau đấy chủ mới nợ lương công nhân, chủ cũ dính dáng gì ở đây nữa đâu.

    Đứng sau Ant không phải loại tép riu vớ vẩn đâu, nghiên cứu kỹ vào :)
  9. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    8.965
    Dthu tăng hơn 150 tỷ thì phải thu ngắn hạn trong quý 1 tăng gần 100 tỷ
    Kiểu bán chịu để lấy số Dthu và ln này có đáng lưu ý???
  10. x100

    x100 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2019
    Đã được thích:
    1.468
    Giờ còn xem phải thu với phải trả, như con vẹt lớp 1. Xuất khẩu mặt hàng mới (xoài) cho khách hàng mới, không cho người ta trả chậm thì lấy đâu ra dt gấp đôi như thế. Tỷ lệ phải thu/dt còn chưa tới 1. Giờ vd so với MCH thì tỷ lệ này là 200%, nếu tư duy kiểu con vẹt @timestock thì chắc cp như MCH chỉ có đem chùi đuých.

    Kiến thức được tiếp nhận thụ động, không có tư duy trên số liệu, thì đúng là chỉ như con vẹt kêu cạc cạc thôi.

Chia sẻ trang này