Áp lực giải chấp sẽ ngày một tăng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi flower88, 23/05/2010.

4029 người đang online, trong đó có 312 thành viên. 14:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 803 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. flower88

    flower88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Thị trường đang đối diện với nỗi lo giải chấp cổ phiếu (CP) có thể sẽ mạnh hơn như đã dự báo trước đó khi VN-Index rơi khỏi ngưỡng 500 điểm.


    Xử lý đòn bẩy tài chính

    Từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4/2010, khi thị trường đang có xu hướng tăng, số lượng nhà đầu tư (NĐT) sử dụng vốn vay để mua CP tăng mạnh. Nhiều công ty chứng khoán (CTCK) cho NĐT sử dụng hạn mức bảo lãnh để mua chứng khoán với tỷ lệ khá cao. Ví dụ như NĐT chỉ cần có 200 triệu đồng hoặc 300 triệu đồng cũng được mua CP với trị giá lên đến 1 tỷ đồng...

    Hầu hết các CTCK đều không công bố số tiền đã giải ngân cho NĐT vay mượn nhưng theo khảo sát chung, mức sử dụng đòn bẩy này đã tăng khoảng 3 - 4 lần so với 2 tháng đầu năm. Đây là lý do, dù hầu hết các CTCK đều phủ nhận việc giải chấp nhưng các NĐT, những người đóng vai chính trong việc này, hết sức lo lắng trước áp lực giải chấp CP.

    Trên thực tế, khi chỉ số VN-Index giảm mạnh từ 549 điểm về mức 520 điểm trong tuần lễ vừa qua, nhiều CP đã có mức giảm lên đến 20 - 25%, đợt giải chấp CP đầu tiên đã xuất hiện. Tuy nhiên, mới chỉ giải chấp "cục bộ" ở các CTCK cho vay với tỷ lệ cao để giảm bớt số tiền vay.

    Khi VN-Index mất ngưỡng 500 điểm trong phiên hôm qua, áp lực giải chấp CP đang đè nặng lên hầu hết các CTCK.

    Đại diện CTCK SME cho rằng, khi VN-Index rớt mạnh qua mốc 500 điểm thì có thể tạo nên một làn sóng giải chấp mới. Còn ông Nguyễn Hoàng Long - Tổng giám đốc CTCK Âu Việt - đánh giá, tuy mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính của NĐT vừa qua có tăng lên nhưng cũng còn khá thấp so với thời điểm tháng 8 – 9/2009. Vì vậy, sự lo lắng của NĐT về vấn đề giải chấp CP có thể không quá lớn vì nhiều người đã có kinh nghiệm trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính.

    Thế nhưng, như đã nói trên, do không có con số cụ thể về việc tổng số tiền vay trong tháng 4 vừa qua là bao nhiêu nên cũng không ai nói được đã hết hay chưa lượng CP bị cầm cố. Và với phiên sụt giảm khá mạnh hôm qua khiến VN-Index tuột khỏi ngưỡng tâm lý 500 điểm khá quan trọng thì một làn sóng giải chấp CP mới có thể lại diễn ra.

    Áp lực phải bán

    Đòn bẩy tài chính luôn được NĐT sử dụng để chạy đua trong việc gia tăng lợi nhuận khi CP tăng giá. Tuy nhiên, khi giá CP giảm đến mức 20% thì bắt buộc NĐT phải đưa thêm tài sản vào để đảm bảo tỷ lệ cho vay theo quy định.

    Chẳng hạn, một CP khi được cầm cố cho vay đang có giá 50.000 đồng/CP thì khi giảm đến 40.000 đồng/CP các NĐT buộc phải gia tăng số lượng CP, hoặc tiền để cầm cố. Nếu không thì CTCK bắt buộc sẽ bán ra CP để thu hồi tiền cho vay và hạn chế rủi ro mất vốn.

    Theo ông Võ Hữu Tuấn - Giám đốc CTCK Bảo Việt chi nhánh TP.HCM - thị trường càng giảm thì áp lực phải bán CP được cầm cố càng gia tăng. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến thị trường và càng khiến CP giảm giá với tốc độ nhanh hơn.

    Đặc biệt gần 2 tháng qua, nhiều NĐT đã lao theo làn sóng CP vừa và nhỏ nên tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính khá cao. Thông thường các NĐT đều sử dụng CP blue-chips cầm cố (vì thị giá CP blue-chips cao nên được ưu tiên cho vay và số tiền vay nhiều hơn) và sử dụng nguồn tiền vay để “lướt sóng”.

    Khi VN-Index ở mức trên 520 điểm, nhiều CP blue-chips chỉ mới giảm 5-7% nên chưa đến mức phải giải chấp. Còn tính đến hiện tại, nhiều CP blue-chips đã giảm mạnh ở mức 15-17% và cận kề ngưỡng buộc phải giải chấp. Nhóm CP blue-chips càng bị bán mạnh sẽ càng tác động mạnh đến chỉ số VN-Index và những CP vừa và nhỏ còn lại.

    Vì vậy, theo nhận định của một chuyên gia chứng khoán tại TP.HCM, rất khó nói đúng, sai với thị trường này. Không chỉ cơn sóng giải chấp CP làm nguồn cung gia tăng, một số NĐT cũng bán luôn CP blue-chips với tâm lý chờ cơ hội mua lại sau rẻ hơn. Khi đó, thị trường càng lao dốc và làn sóng giải chấp CP cầm cố là điều không tránh khỏi. Đây là rủi ro lớn nhất không chỉ cho những NĐT đã sử dụng đòn bẩy tài chính mà rủi ro cho cả thị trường và cả những NĐT sử dụng bằng tiền thật của mình cũng bị vạ lây.


    Nguồn: http://www.vssc.com.vn/News/2010/5/20/125086.aspx


    AI cũng nghĩ bán blue-chips ra để giá rẻ hơn rồi mua vào thế thị trường sẽ mất điểm đến bao giờ?:-ss


  2. biendong1

    biendong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
  3. vitngan_choick

    vitngan_choick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    hết bán rồi

    1 tuần cạn hàng

    và rât nhiều tiền mặt hiện tại
  4. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Đã được thích:
    21
    :-w:-w:-w [-X[-X[-X
  5. biendong1

    biendong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
  6. stockvn68

    stockvn68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    703
    Hô lên để còn thoát hàng chứ
    CHỉ khổ nhỏ lẻ, tin người, và liều mạng thôi

    Thị trường xấu thế này ,làm gì có đáy mà bắt hả bác
    Mai muốn mua,--> để ngày kia mua rẻ hơn----> để cuối tuần mua rẻ hơn
    Lịch giải chấp của các công ty còn dai dài
    Càng về sau càng nhiều, vì các ông bắt đáy sơm, đang hoảng loạn,
    Những ông chưa tới hạn giải chấp cũng muốn thoát nhanh để tránh rủi ro

    Cầm cổ lúc này khác j ngồi lên đống lửa,
    Các bác nhớ phiên thứ 5 tăng gần 10 điểm không đó, bài học gần nhất đó nhé bulltrap để thoát hàng phiên thứ 6 chắc ko ai quên(-20 point) ;))

    Đây là lúc phải bình tĩnh, ko tiếc j một vài phiên, các bác đã quá vất vả suốt rồi, lúc này ngồi ngoài nghỉ ngơi đi

    cơ hội còn nhiều, bắt dao rơi làm j, có ăn cũng ko đc bao nhiêu vì ngắn hạn thị trường thật khó lường :-w:-w:-w
  7. flower88

    flower88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    1
    đồng ý với bác, thị trường sẽ còn giảm nữa, có tăng chỉ là bulltrap, mà sao bác bị khóa nick rồi
  8. binhngo2010

    binhngo2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này nhiều người hô hào cho vui thế thôi, ngay cả các công ty chứng khoán cũng không thể đo lường được. Mỗi công ty chứng khoán một cách hành xử riêng, chẳng biết đường nào mà lần. Chỉ mong trong tương lai vấn đề này được giải quyết. Tạm thời cứ sống chung với lũ...
  9. truongbank99

    truongbank99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    47
  10. chungkhoan

    chungkhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chơi chứng phải bản lĩnh, không nghe theo ai, Chúng nó chỉ nghĩ tới lợi nhuận của chúng nó thôi Các CTCK ( khi cầm cổ thì TT tăng trung hạn. Khi bán hết rồi, nào giải chấp, TT xuống, xuống,.... tin nổi không.

Chia sẻ trang này