ASM- Xin trả lại giá trị cho em

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by NiemTinBatDiet, Sep 23, 2025.

8515 người đang online, trong đó có 318 thành viên. 23:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    11,276
    [​IMG]

    - ASM GTSS 22k, P/B 0.38 giá này quá hời ...Biên độ an toàn hơn 13k
    - ASM cổ tức 10% vào tháng 10
    "ASM - Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai: Ngày 8/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 10% (100:10 - Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới)."
    - ASM nắm giữ 51% cty Thủy sản IDI, IDI thì nắm 79% cty DAT....Gần đây DAT đã ce hơn 10 phiên rồi ạ.
    - Sóng Thủy sản nhen nhóm rồi...Hôm trước kéo tím VHC, hôm nay 23.09 ANV đã tăng hơn 4%
    - IDI báo lãi quý II cao nhất trong gần 3 năm nhờ giá bán và tỷ giá cải thiện


    => ASM case lướt/ đầu tư đều ok...Upside 30%-70% đáng theo :drm
    Last edited: Sep 23, 2025
    npp2010, dinhqh, SaPo and 2 others like this.
    dinhqh đã loan bài này
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    11,276
    Tập đoàn Sao Mai phát hành hơn 37 triệu cổ phiếu trả cổ tức

    Nguyễn Phương Anh

    Thứ 7, 20/09/2025 11:33 GMT+70
    Trong bối cảnh tình hình kinh doanh có phần ảm đạm, Sao Mai lên kế hoạch phát hành 37 triệu cổ phiếu trả cổ tức với giá trị phát hành khoảng 370 tỷ đồng.
    Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) vừa công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

    Dự kiến, Sao Mai sẽ phát hành 37 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo tỉ lệ 10% (tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng là 8/10. Tổng giá trị phát hành khoảng 370 tỷ đồng, được trích từ lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2024.

    Về tình hình tài chính của công ty, công ty ghi nhận doanh thu trong quý II/2025 đạt 3.354 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm chi phí tài chính nên lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 2%.

    [​IMG]
    Diễn biến thị giá cổ phiếu ASM.

    Bên cạnh đó, công ty ghi nhận doanh thu tài chính đạt 68 tỷ đồng, tăng 33% lên 68 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính trong kỳ cũng tăng vọt lên 37% lên 267 tỷ đồng; tăng chủ yếu từ chi phí lãi vay. Trong khi chi phí bán hàng tiết giảm nhẹ, chi phí quản lý doanh nghiệp lại quay đầu tăng 25% lên 89 tỷ đồng.

    Sau khi trừ các chi phí, Tập đoàn Sao Mai báo lãi sau thuế 39 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước. Giải trình chênh lệch, doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận trong kỳ sụt giảm là do chi phí vận hành đưa resort Lamori vào sử dụng và một số chi phí quản lý khác không được vốn hóa vào các dự án…

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Sao Mai bão lãi 6.080 tỷ đồng, tăng 3%. Trong đó, 3 mảng đem lại doanh thu lớn nhất cho công ty lần lượt là thức ăn cá (2.055 tỷ đồng), thương mại (1.956 tỷ đồng) và cá xuất khẩu (1.489 tỷ đồng). Tuy nhiên, dưới sự bào mòn của chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty thu hẹp lại 57% xuống còn 77 tỷ đồng.

    Năm 2025, Tập đoàn Sao Mai lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 13.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành lần lượt 45% mục tiêu doanh thu và 11% kế hoạch lợi nhuận.
  3. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    11,276
    ...............
    "Con sóng" cổ phiếu thủy sản đến từ đâu?
    Cổ phiếu | Thứ năm, 7/8/2025 | 07:21 GMT+7
    Sự tích cực của cổ phiếu thủy sản được cho là đến từ “cú hích” tình hình chung toàn ngành khởi sắc. Và điều đó phần nào được thể hiện trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II của nhóm doanh nghiệp ngành này với những con số đáng chú ý.
    Kinh doanh khởi sắc, nhóm cổ phiếu thủy sản liệu có hút dòng tiền?

    Theo quan sát, cổ phiếu thuỷ sản diễn biến tích cực trong phiên 6/8 với hàng loạt cổ phiếu bứt phá như VHC (Vĩnh Hoàn), FMC (Thực phẩm Sao Ta), MPC (Thuỷ sản Minh Phú), ASM (Tập đoàn Sao Mai)...

    Kết quả kinh doanh tích cực, cổ phiếu nổi sóng

    Đặc biệt, cổ phiếu IDC (Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.C) và ANV (Thủy sản Nam Việt) tăng trần trong tình trạng “trắng bên bán”.

    Riêng cổ phiếu AVN, chỉ trong một tuần giao dịch, cổ phiếu này đã tăng 16% với 2 phiên kịch trần gần đây. Với mức giá 26.000 đồng/cp, thị giá cổ phiếu AVN đã cao hơn 2 lần so với thời điểm trước khi Mỹ công bố dự kiến áp thuế thuế đối ứng 46% với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam (đầu tháng 4).

    [​IMG]
    Cổ phiếu thủy sản bứt phá sau thời gian im ắng.

    Sự tích cực này được cho là đến từ “cú hích” tình hình chung toàn ngành khởi sắc. Theo Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 7/2025 của Việt Nam ước đạt 6,01 tỷ USD, tăng 13,4% so với tháng 7/2024; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2025 đạt 39,68 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024.

    Về thị trường, Mỹ là thị trường trọng điểm trong 7 tháng đầu năm với thị phần 21%, Trung Quốc với thị phần 18,4%, và Nhật Bản với thị phần 7,2%. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Mỹ tăng 12,1%, Trung Quốc tăng 3,6%, và Nhật Bản tăng 23,6%.

    Thực tế, điều này phần nào được thể hiện tại kết quả kinh doanh quý II của nhóm ngành thủy sản.

    Điển hình, trong quý II/2025, Vĩnh Hoàn thu về 523 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 54% so với quý II/2024. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong vòng 8 quý trở lại đây của “nữ hoàng cá tra”.

    Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Thủy sản Minh Phú báo lãi ròng 161 tỷ đồng, cao gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là mức lãi ròng cao nhất của tập đoàn này kể từ quý IV/2022 - vùng đỉnh lịch sử của hoạt động xuất khẩu thủy sản.

    Kết thúc quý II/2025, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận gần 102 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 22% so với quý II/2024.

    Trong khi đó, Thủy sản Mekong (AAM) báo lãi 1,1 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 1,6 tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm trước.

    Còn Thuỷ sản Nam Việt cho biết ước tính lợi nhuận trước thuế trong quý II/2025 đạt mức cao kỷ lục 356 tỷ đồng, gấp hơn 17 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, công ty ghi nhận 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm nay, gấp hơn 18 lần so với cùng kỳ năm 2024.

    Với kết quả này, Thuỷ sản Nam Việt đã hoàn thành mục tiêu lãi cả năm chỉ sau 6 tháng.

    Theo giới phân tích, việc Mỹ tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng 46% đối với Việt Nam trong 90 ngày (kể từ 9/4/2025) đã tạo ra cơ hội cho một số ngành xuất khẩu, trong đó có thủy sản.

    Theo đó, các nhà nhập khẩu của Mỹ đã tranh thủ 3 tháng đó để đẩy mạnh tích trữ hàng hóa. Yếu tố này giúp doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản có bức tranh kinh doanh cải thiện trong quý II/2025, khi các nhà nhập khẩu mua hàng “bù trừ”, dẫn tới sản lượng và doanh thu tăng đột biến.

    Kỳ vọng vào giảm thuế đối ứng

    Đáng chú ý, vừa qua, Mỹ đã công bố mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm xuống còn 20% (ngày 31/7/2025). Bộ Công Thương cũng cho biết trong quá trình đàm phán, Việt Nam và Mỹ đã tập trung thảo luận và đạt được nhiều tiến bộ trong các vấn đề như thuế quan, quy tắc xuất xứ, hải quan, nông nghiệp, các biện pháp phi thuế quan, chuỗi cung ứng, hợp tác thương mại… Điều này mang tới kỳ vọng cho nhóm ngành xuất khẩu, trong đó có thủy sản.

    Thông tin từ Chứng khoán KB Việt Nam cho thấy, Mỹ là thị trường lớn thứ hai của hai mặt hàng thủy sản xuất khẩu chính của Việt Nam là tôm và cá tra, chiếm lần lượt 18% và 17% giá trị xuất khẩu 2 mặt hàng này. Trong đó, các doanh nghiệp xuất khẩu đầu ngành là Vĩnh Hoàn, Thực phẩm Sao Ta, Thủy sản Minh Phú có lần lượt 30%, 20%, 16% doanh thu đến từ thị trường Mỹ trong năm 2024.

    Lãnh đạo Thủy sản Minh Phú chia sẻ, nếu các chính sách thuế quan mới của Mỹ diễn ra thuận lợi, lợi nhuận của tập đoàn sẽ đạt tối thiểu 100 tỷ đồng/tháng từ tháng 6/2025 và nếu giải quyết được vấn đề nhân công, lợi nhuận hoàn toàn có thể đạt 150 tỷ đồng/tháng.

    Theo Viện Thủy sản Quốc gia Mỹ, cá tra nằm trong Top 5 loại hải sản được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dinh dưỡng lành mạnh và ngon miệng cho hàng triệu gia đình. Điều đó có nghĩa, thị trường Mỹ vẫn cần nguồn cung các loại thủy sản và Việt Nam là một trong những nhà cung ứng chính.

    Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam nhìn nhận, ở góc độ lạc quan, cá tra Việt Nam vẫn có lợi thế ở Mỹ, người tiêu dùng nước này đã quen với loài cá thịt trắng đến từ Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc có nguồn cung cá rô phi (một loài cá có nhiều điểm tương đồng với cá tra Việt Nam) lớn nhất thế giới và lớn nhất tại Mỹ, nhưng đang phải chịu mức thuế cao.

    Mặt khác, doanh nghiệp cá tra Việt Nam còn đang đứng trước cơ hội thâm nhập sâu vào thị trường châu Âu, sau thông tin châu Âu đưa ngành thủy sản Nga vào diện cấm vận, nhắm đến 2 doanh nghiệp thủy sản hàng đầu của quốc gia này là Norebo Holding (chuyên xuất khẩu nhóm cá thịt trắng) và Murman Seafood. Với vị thế đầu ngành, Thủy sản Vĩnh Hoàn được xem là ứng viên sáng giá để lấp đầy khoảng trống cung ứng tại thị trường châu Âu.

    Tuy vậy, sự thuận lợi đó tới đâu thì vẫn cần quan sát thêm, bởi người tiêu dùng châu Âu nổi tiếng kỹ lưỡng trong thay đổi khẩu vị và chuỗi cung ứng mới sẽ cần thời gian để định hình.

    Trong khi đó, Thuỷ sản Nam Việt cho biết vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với AV09 Comercio Exporter Ltda - một trong những doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm lớn tại Brazil. Đồng thời, công ty là doanh nghiệp tham gia cung ứng trong lô hàng đầu tiên gồm cá tra, cá basa và rô phi xuất khẩu chính ngạch từ Việt Nam sang Brazil.

    Với hơn 200 triệu dân và có nhu cầu tiêu thụ thuỷ hải sản cao, Brazil được đánh giá là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm cá tra của Việt Nam. Ngoài ra, Brazil còn là cửa ngõ chiến lược để tiếp cận sâu hơn vào thị trường khu vực MERCOSUR – khối kinh tế bao gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay.

    Chứng khoán Rồng Việt cho rằng đây là thời điểm thích hợp để điều chỉnh cơ cấu danh mục theo hướng tiếp cận thêm các nhóm ngành có kỳ vọng cải thiện tích cực nhưng định giá chưa phản ánh đầy đủ, trong đó thuỷ sản được kỳ vọng sẽ hưởng lợi rõ nét từ những diễn biến mới liên quan đến chính sách thuế quan.

    Hải Giang
  4. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    11,276
    ....................
    Xuất khẩu thủy sản hướng tới mốc 10 tỷ USD trong năm 2025
    Thị trường | Thứ hai, 22/9/2025 | 15:38 GMT+7
    Số liệu từ Hải quan Việt Nam cho thấy, 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 7,34 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Với đà tăng trưởng hiện tại, theo nhận định của VASEP, ngành thủy sản hoàn toàn có khả năng cán mốc 10 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, giai đoạn tiếp theo được dự báo sẽ vô cùng khó khăn.
    Ngành hàng thủy sản có hóa giải được mối nguy thất thu ở thị trường Mỹ?Hợp tác xã tiên phong nuôi trồng thủy sản trên vùng biển xa bờ 6 hải lý ở Khánh HòaViệt Nam đề nghị Hoa Kỳ xem xét khách quan về thương mại thủy sản

    Số liệu từ Hải quan Việt Nam cho thấy, 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 7,34 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 8, con số này đạt 1,12 tỷ USD, mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

    Trong số các mặt hàng, tôm vẫn là sản phẩm chủ lực với doanh thu 2,97 tỷ USD, tăng gần 23%. Đặc biệt, tôm hùm đã trở thành “ngôi sao” khi đạt 536 triệu USD, tăng gần 194%. Ngoài ra, cá tra cũng phục hồi mạnh mẽ với 1,42 tỷ USD, tăng 9,7%, và nhóm nhuyễn thể tăng hơn 20%, đạt gần 649 triệu USD.

    Một số doanh nghiệp xuất khẩu tôm hùm cho biết, Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực của mặt hàng này. Dự báo giai đoạn từ nay đến cuối năm lượng xuất khẩu tôm hùm sẽ tiếp tục tăng vì bắt đầu vào mùa cao điểm tiêu thụ tôm hùm trong năm.

    [​IMG]
    8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 7,34 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ, trong số đó tôm vẫn là sản phẩm chủ lực.

    Ngược lại, cá ngừ đạt 633 triệu USD, giảm nhẹ 2,3%, cho thấy phân khúc này đang bất ổn về nguồn cung và thị trường. Trong khi đó, nhóm nhuyễn thể như mực, bạch tuộc, hai mảnh vỏ... lại tăng mạnh với con số hơn 20%, đạt gần 649 triệu USD.

    Nhận định về thị trường, bà Lê Hằng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho hay, CPTPP dẫn đầu với kim ngạch 2,01 tỷ USD, chiếm hơn 27% tổng xuất khẩu. Trung Quốc và Hồng Kông cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ với 1,56 tỷ USD, tăng gần 39%. Mặc dù Mỹ vẫn giữ vị trí thứ 3 với 1,25 tỷ USD, tăng 8,7%, nhưng thị trường này lại là nơi ẩn chứa nhiều rủi ro nhất.

    Với đà tăng trưởng hiện tại, theo nhận định của bà Lê Hằng, ngành thủy sản hoàn toàn có khả năng cán mốc 10 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, giai đoạn tiếp theo được dự báo sẽ vô cùng khó khăn.

    Bà Hằng chỉ rõ, tại thị trường Mỹ, hàng loạt rào cản đang được dựng lên. Mức thuế đối ứng 20% đã khiến hàng Việt Nam kém cạnh tranh hơn so với các đối thủ như Thái Lan, Indonesia hay Ecuador. Ngành tôm còn đứng trước nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá (CBPG) cao trong đợt rà soát hành chính POR19 sắp tới.

    Đáng lo ngại hơn, từ ngày 1/1/2026, Mỹ sẽ chính thức cấm nhập khẩu hải sản từ 12 nghề cá của Việt Nam không được công nhận tương đương theo Luật Bảo vệ Động vật có vú ở biển (MMPA). Quy định này có thể làm ngành thủy sản mất đi hơn 500 triệu USD kim ngạch mỗi năm.

    Bên cạnh đó, thẻ vàng IUU vẫn là một vấn đề dai dẳng chưa được gỡ bỏ, cộng thêm các quy định mới về kích thước tối thiểu cá ngừ vằn và cấm trộn lẫn nguyên liệu khiến nhiều doanh nghiệp khó xoay xở nguồn hàng hợp pháp.

    Trước viễn cảnh các rào cản thương mại có hiệu lực, dự báo từ nay đến giữa tháng 11/2025, các doanh nghiệp và nhà nhập khẩu Mỹ sẽ đẩy mạnh tích trữ đơn hàng. Điều này có thể tạo ra một đợt bùng nổ tăng trưởng trong tháng 9 và 10.

    Tuy nhiên, từ cuối tháng 11, thị trường xuất khẩu được dự báo sẽ chững lại và bước vào một giai đoạn khó khăn. Nếu không có bước đột phá trong việc xử lý các vấn đề về thuế CBPG và MMPA, xuất khẩu thủy sản năm 2026 gần như chắc chắn sẽ sụt giảm, ít nhất là trong nửa đầu năm.

    “Trước rủi ro hiện hữu, nhiều doanh nghiệp đã tính đến việc đa dạng hóa thị trường, hướng sang châu Á, Trung Đông và Nam Mỹ. Tuy nhiên, việc mở rộng thị trường là câu chuyện dài hạn, trong khi Mỹ vẫn là thị trường số 1. Vì vậy, dù có những hướng đi mới, sự sụt giảm trong xuất khẩu cuối năm 2025 và năm 2026 gần như khó tránh khỏi”, Phó tổng thư ký VASEP nhận định.

    Để giữ vững vị thế, ngành thủy sản cần đẩy nhanh gỡ “thẻ vàng” IUU, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ tại thị trường Mỹ. Nếu không, sau năm 2025 tăng trưởng, ngành có thể đối diện năm 2026 đầy thử thách.

    Hồng Hương
  5. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 23, 2009
    Likes Received:
    14,079
    ASM ngon tích lũy mạnh
    dinhqh and NiemTinBatDiet like this.
  6. bibonmua

    bibonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2017
    Likes Received:
    5,271
    Mình có 25k giá trung bình 8.58
    dinhqh and NiemTinBatDiet like this.
  7. PK65

    PK65 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 25, 2022
    Likes Received:
    126
    Ngon đấy, ủng hộ lên được đấy.
    NiemTinBatDiet likes this.
  8. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    11,276
    em 27k giá mua 8.7 hơi cao chút đang đợi vượt 8.8 thì vào thêm ạ. ~o)
    --- Gộp bài viết, Sep 23, 2025, Bài cũ: Sep 23, 2025 ---
    ASM cty mẹ của IDI mà IDI nắm 79% DAT...Gần đây DAT đã ce hơn 10 phiên rồi ạ.
    --- Gộp bài viết, Sep 23, 2025 ---
    Thủy sản từ đầu sóng đến giờ chưa tăng đươc gì mong ASM BC Quý 3 tốt hơn...ASM thích hợp tích sản giai đoạn này ạ. ~o)
    dinhqh likes this.
  9. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    11,276
    ..................
    IDI báo lãi quý II cao nhất trong gần 3 năm nhờ giá bán và tỷ giá cải thiện
    Nhị Hà Thứ Tư, 30/7/2025 07:53
    (Thị trường tài chính) - IDI báo lãi sau thuế quý II đạt 33 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ quý IV/2022.
    arrow_forward_ios
    Đọc thêm
    Trong quý II/2025, CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (mã: IDI) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.970 tỷ đồng, nhích nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ mảng thành phẩm cá tra - lĩnh vực mang lại doanh thu cao nhất, đạt 1.470 tỷ đồng, tăng trưởng 11%. Ngược lại, doanh thu từ các mảng phụ trợ như bột cá, mỡ cá, thức ăn chăn nuôi và dịch vụ có dấu hiệu suy giảm.

    Nhờ giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 1%, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cải thiện lên 170 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng tăng từ mức 8% lên 8,6%.

    Dù vậy, chi phí tài chính trong kỳ tăng 12% lên 118 tỷ đồng, gây áp lực lên lợi nhuận. Kết quả, IDI báo lãi sau thuế quý II đạt 33 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ quý IV/2022.

    Doanh nghiệp cho biết doanh thu tăng chủ yếu nhờ giá bán sản phẩm và tỷ giá ngoại tệ cùng chiều đi lên. Ngoài ra, thu nhập tài chính cũng được cải thiện nhờ số dư tiền gửi ngân hàng tăng. Chi phí bán hàng giảm đáng kể nhờ cước phí vận chuyển quốc tế hạ nhiệt so với quý II/2024.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, IDI ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.465 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng mạnh 72% lên 62 tỷ đồng, tương đương 43% kế hoạch doanh thu và 42% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

    Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 9.140 tỷ đồng, giảm 237 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, lên tới gần 3.000 tỷ đồng – tương đương khoảng một phần ba tổng tài sản – và tăng thêm 283 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm. Phần lớn giá trị tăng thêm đến từ khoản phải thu từ khách hàng và trả trước cho người bán.

    Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng lên mức 754 tỷ đồng, chủ yếu do IDI đẩy mạnh đầu tư vào dự án Trung tâm cá giống với giá trị ghi nhận gần 160 tỷ đồng.


    Ở chiều ngược lại, lượng tiền mặt, tiền gửi và các khoản tương đương tiền tại cuối quý II ở mức hơn 2.600 tỷ đồng, giảm hơn 640 tỷ so với đầu năm. Trong đó, số tiền gửi ngân hàng hiện cao gấp ba lần lượng tiền mặt và cũng là yếu tố góp phần thúc đẩy thu nhập tài chính tăng trưởng.

    Về cơ cấu vốn, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp tại cuối quý II đạt 5.115 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Tỷ lệ đòn bẩy tài chính vẫn ở mức cao, với dư nợ vay tương đương 1,9 lần vốn góp của cổ đông. Trong nửa đầu năm, IDI đã huy động vay mới gần 3.650 tỷ đồng và đồng thời tất toán khoản nợ gốc khoảng 3.950 tỷ đồng.

    https://thitruongtaichinh.kinhtedot...m-nho-gia-ban-va-ty-gia-cai-thien-147872.html
    --- Gộp bài viết, Sep 23, 2025, Bài cũ: Sep 23, 2025 ---
    Sóng Thủy sản nhen nhóm rồi...Hôm trước kéo tím VHC, nay ANV tăng hơn 4% rồi :drm
    --- Gộp bài viết, Sep 23, 2025 ---
    Sóng Thủy Sản. IDI nhút nhít rồi...Mai cặp đôi ASM IDI sẽ cho nhiều bất ngờ ~o)
    dinhqh likes this.
  10. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 17, 2022
    Likes Received:
    11,276
    Dự án KHU ĐÔ THỊ MỚI SAO MAI LAM SƠN - SAO VÀNG nghe phong phanh chuẩn bị mở bán

    "Hiện nay, dự án gần như đã được hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và Tập đoàn Sao Mai đang hoàn tất các thủ tục còn lại để chuẩn bị đưa dự án vào khai thác. "

Share This Page