Bà vanga của việt nam và anh Hưng nùn phán rằng: 520 và 1000

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi unistockvn, 04/12/2010.

5484 người đang online, trong đó có 673 thành viên. 21:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1027 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. unistockvn

    unistockvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Mai
    10:18 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Thực hiện đúng lời hứa với các bạn, đây là lần cuối cùng Mai lên diễn đàn để đưa ra nhận định về đỉnh của sóng 3.

    Đợt vừa rồi thị trường đã đi theo đúng nhận định ban đầu của Mai là xuống 420-435 điểm vào giữa đến cuối tháng 12 và thực tế đã xuống 427 điểm. Trong đợt hồi phục vừa rồi từ 427 điểm lên đến hôm nay Mai đã có nhận định là thị trường sẽ còn quay đầu một lần nữa tạo đáy rồi sau đó sẽ lên sóng 3 lớn là một sóng tăng.

    Tuy nhiên điều này đã không xảy ra và phân tích đã có sự thay đổi khi thị trường vượt ngưỡng 485 điểm là đường xu thế tăng trung hạn do đó kết luận thị trường đã chính thức bước vào sóng 3 lớn là sóng tăng và đáy của thị trường đã ở mốc 427 điểm.

    Về dự kiến đỉnh của sóng 3 lớn. Sóng 3 lớn là một sóng tăng mạnh nhất và có thể đạt đến 1.000 điểm, tuy nhiên thời gian của sóng 3 lớn có thể kéo dài đến 12 tháng. Trong sóng 3 lớn cũng sẽ có 5 sóng nhỏ và dự kiến sóng nhỏ 1 trong sóng 3 lớn sẽ là sóng tăng dự kiến vượt mức 630 điểm và đạt mức đỉnh dao động quanh 750 điểm trong vòng 2 tháng tới.

    Mai gửi lời chúc thành công đến tất cả mọi người. Năm nay mọi người sẽ có một cái Tết Nguyên đán đầy hoan hỉ và hạnh phúc.

  2. unistockvn

    unistockvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    .head_chuyenmuc .con .cat a:link, .head_chuyenmuc .con .cat a:visited, .head_chuyenmuc .con .cat a:active, .head_chuyenmuc .con .cat a:hover { color: rgb(6, 69, 153) ! important; } Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 6-10/12

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)

    VĂN NHẬT
    04/12/2010 00:13 (GMT+7)

    [​IMG] Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một tuần giao dịch khá bất ngờ và đầy cảm xúc đối với nhiều nhà đầu tư - Nguồn ảnh: VNDirect.
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ ngày 6-10/12
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ ngày 6-10/12.

    Có thể duy trì được xu hướng tăng điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB - MHBS)

    “Thị trường có tuần tăng điểm mạnh mẽ thứ 2 liên tiếp và VN-Index đã phá vỡ kênh xu hướng giảm trung hạn trước đó nhưng xu hướng tăng trung hạn chỉ được phá bỏ khi VN-Index vượt 480 điểm trong thời gian tới. Điểm sáng của đợt tăng điểm lần này chính là thanh khoản thị trường được duy trì suốt tuần ở mức khá tốt so với vài tháng gần đây. Tuy nhiên cần chú ý đến hành động của khối ngoại khi mà họ đã tiến hành bán ròng trong 2 phiên cuối tuần thời điểm thị trường tăng điểm mạnh.

    Dự báo tuần từ 6-10/12 xu hướng tăng điểm dự báo vẫn được duy trì nhưng đà tăng sẽ dần chậm lại khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự mạnh 467 - 476. Nếu thị trường vẫn nhận được lực cầu ổn định như hiện nay khả năng tuần mới VN-Index sẽ phá vỡ mốc 470 điểm, ngược lại thị trường sẽ quay trở lại vùng 44x và tiếp tục xu thế đi ngang của mình trong những tuần giao dịch cuối năm”.

    Dao động trong biên độ hẹp trước khi bứt phá

    (Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

    “Theo quan điểm phân tích kỹ thuật, hai chỉ số VN-Index và HNX-Index đã liên tục tăng nóng, và hiện đang dần tiếp cận với ngưỡng kháng cự tiếp theo, đối với VN-Index là 465 - 470; HNX-Index là 117 - 120. Đây đều được xem là ngưỡng kháng cự mạnh khi hai chỉ số nhiều lần bứt phá không thành công.

    Do vậy, diễn biến giao dịch trong phiên ngày hôm nay khá quan trọng để xác định xu thế tiếp theo của thị trường. Nếu VN-Index vượt qua được ngưỡng kháng cự 465 - 470 với khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì ở mức cao, nhiều khả năng VN-Index sẽ tiến đến ngưỡng kháng cự 480 - 485. Tương tự, nếu HNX-Index vượt qua ngưỡng kháng cự 117 - 120, ngưỡng tiếp theo sẽ là 125 - 127. Tuy nhiên, do ngưỡng kháng cự này được đánh giá là khá mạnh, nên có thể VN-Index và HNX-Index sẽ dao động trong biên độ hẹp trước khi bứt phá để xác định xu hướng tiếp theo”.

    Nên mua vào khi thị trường giảm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

    “Động thái ngày cuối tuần (3/12) của thị trường là rất quan trọng vì điều này cho thấy cả hai thị trường đang đi vào giai đoạn tăng trong trung hạn. Thị trường có vẻ đang trong tình trạng bị bán ra quá mức trong ngắn hạn. Trên thực tế, lượng đặt mua trên HOSE đã đạt trên 41 triệu đơn vị vào thời điểm đóng cửa, cho thấy bắt đầu có hiện tượng tăng nóng và trước đây, điều này thường dẫn đến việc thị trường tạm thời giảm trở lại.

    Do đó, những nhà đầu tư đã lỡ đợt tăng gần đây có thể nhân cơ hội thị trường điều chỉnh vào đầu tuần tới để mua vào. Chúng tôi tiếp tục lạc quan trong trung dài hạn nhưng khuyến nghị các nhà đầu tư nên mua vào khi thị trường giảm”.

    Tiếp tục những phiên giao dịch sôi động

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    “Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một tuần giao dịch khá bất ngờ và đầy cảm xúc đối với nhiều nhà đầu tư. Chỉ sau một phiên giảm nhẹ giữa tuần thử thách lại (test) khoảng trống (gap) đã tạo ra tại phiên giao dịch trước đó, chỉ số VN-Index đã tiếp tục lấy lại đà tăng mạnh mẽ cho đến hết tuần. So với cuối tuần trước, cả hai chỉ số chính đều có sự bứt phá mạnh mẽ cả về điểm số và khối lượng giao dịch.

    AVSC cho rằng, với các phiên bứt phá vừa qua, xu hướng giảm trung hạn đã bị phá vỡ, thị trường sẽ tiếp tục những phiên giao dịch sôi động trong tuần tới. Lịch sử cho thấy sau những đợt tăng nóng của các mã ngành chứng khoán, thị trường sẽ có những đợt sóng hồi phục mạnh. Bên cạnh đó là sự xuất hiện dòng tiền mạnh mẽ vào thị trường, giúp VN-Index dễ dàng phá vỡ các ngưỡng kháng cự đi kèm với khối lượng giao dịch tăng vọt.

    AVSC khuyến nghị nhà đầu tư lướt sóng nên tranh thủ giải ngân tại những nhịp điều chỉnh của thị trường. Khả năng các cổ phiếu sẽ tạo dựng mặt bằng giá mới và có sự phân hóa ở vùng giá 470-480 điểm. Nhà đầu tư có thể chú ý tới các mã cổ phiếu ngành bất động sản, tài chính, dầu khí, vận tải biển, hoặc các mã cổ phiếu nằm trong danh mục nâng đỡ NAV cuối năm của khối nhà đầu tư nước ngoài”.

    Gia tăng phân hóa thị trường

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)

    “Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố, một số chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm có mức tăng trưởng khá mạnh, giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng đầu năm 2010 ước đạt 717.100 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 25% so với cùng kỳ, vốn FDI vào khu vực sản xuất công nghiệp tăng nhanh… cho thấy nền kinh tế đã có những chuyển biến khá tích cực.

    Tuy vậy, các yếu tố về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, lạm phát, dự trữ ngoại hối trong tháng cuối năm vẫn tiếp tục là yếu tố tác động không nhỏ đến thị trường.

    Thị trường đã có chuỗi tăng điểm liên tục, mặc dù luôn có sự điều chỉnh trong phiên, tuy nhiên, cần phải có một vài phiên điều chỉnh đồng thời có sự phân hóa giữa các lớp cổ phiếu thì việc phục hồi của thị trường mới được bền vững. Theo VIS, tuần giao dịch từ 6-10/12 nhiều khả năng quá trình điều chỉnh sẽ diễn ra và do đó thị trường sẽ trở nên phân hóa hơn”.

    Bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

    “Không như những lần thử thách ngưỡng 465-470, lần này có rất nhiều tín hiệu tích cực mở ra khả năng bứt phá của VN-Index khỏi ngưỡng kháng cự này. Dòng tiền đổ vào thị trường vào thời điểm này lớn hơn rất nhiều so với giai đoạn cuối tháng 8 khi liên tiếp khối lượng giao dịch trên 2 sàn được duy trì ở mức cao trong tuần qua.

    Bên cạnh đó là tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư, bắt nguồn từ sự vững chắc của mức hỗ trợ 420 sau 3 lần bị thử thách. Các cổ phiếu blue-chip cũng trở lại vai trò dẫn dắt của mình, tiêu biểu là các nhóm cổ phiếu ngành tài chính, chứng khoán, bất động sản và ngân hàng. Ngoài ra, phải kể đến đồ thị rất đẹp của VN-Index khi vẫn có những phiên đan xen điều chỉnh để củng cố cho xu hướng tăng. Rõ ràng thị trường đang có rất nhiều yếu tố để ủng hộ cho lần thử thách này.

    Theo Woori CBV, phiên giao dịch đầu tuần tới sẽ rất kịch tính khi lượng cổ phiếu lớn của phiên thứ 3 tuần này về đến tài khoản và VN-Index sẽ chính thức thử thách khả năng bứt phá khỏi vùng 465-470. Dựa trên các yếu tố thị trường hiện tại, Woori CBV nghiêng về khả năng sẽ có sự bứt phá của VN-Index khỏi ngưỡng kháng cự trong tuần tới”.

    Chú trọng các cổ phiếu chứng khoán và bất động sản

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    “Như đã nêu quan điểm về thị trường ở những bản tin trước và chúng tôi có nhận định VN-Index sẽ vượt ngưỡng 460 điểm và HNX-Index vượt ngưỡng 110 điểm, đến nay thị trường đều đã tăng điểm vượt qua các mốc đó. Hiện tại, với đà tăng của thị trường chúng tôi rất lạc quan và tin tưởng trong ngắn hạn thị trường vẫn sẽ tăng điểm trong một hai phiên tới.

    Tuy nhiên, thị trường đã tăng nóng 8 phiên liên tiếp nên rất dễ có điều chỉnh (kể cả điều chỉnh sâu) sẽ sớm xảy ra và ngưỡng cản kỹ thuật trong đợt tăng ngắn hạn này là VN-Index ở 470 và HNX-Index ở 120. Về quan điểm đầu tư, chúng tôi rất chú trọng vào các cổ phiếu có cơ bản tốt ngành chứng khoán và bất động sản cho đợt sóng tăng ngắn và trung hạn này”.

    Nhiều khả năng tăng điểm trong phiên đầu tuần

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

    “Giá trị giao dịch duy trì ở mức trên 2.000 tỷ đồng/phiên (cho cả hai sàn) với trên 100 triệu cổ phiếu khớp lệnh đang phát đi những tín hiệu tích cực về sự trở lại của dòng tiền. Chúng tôi cũng nhận thấy làn sóng nhà đầu tư trở lại thị trường giao dịch, nộp thêm tiền hay nhóm nhà đầu tư mới mở tài khoản đang gia tăng khá mạnh. Làn sóng này sẽ tiếp tục giúp thị trường sôi động trong những phiên giao dịch còn lại của tháng 12.

    Tuy nhiên, sau một tuần tăng điểm mạnh mẽ, nhiều nhà đầu tư đã có lãi lớn và sẵn sàng cho việc chốt lãi ở tuần sau. FPTS dự đoán khả năng tăng điểm trong phiên đầu tuần khá cao nhưng sẽ đồng nghĩa với áp lực dẫn đến phiên phân phối lại trên thị trường trong tuần tới”.
  3. unistockvn

    unistockvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Đảo chiều ngoạn mục, Phố Wall xanh tiếp

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)

    DƯƠNG LÂM
    04/12/2010 07:27 (GMT+7)

    [​IMG] Các chỉ số quay đầu vào cuối phiên - Ảnh: AP.
    Bất chấp tình hình thị trường việc làm bất lợi hơn dự báo của giới phân tích, Phố Wall tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch 3/12
    Bất chấp tình hình thị trường việc làm bất lợi hơn dự báo của giới phân tích, Phố Wall tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch 3/12, đồng thời khép lại tuần tốt nhất trong vòng 1 tháng qua.

    Kết thúc phiên 3/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 19,68 điểm (+0,17%) lên 11.382,09 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3,18 điểm (+0,26%) lên 1.224,71 điểm. Chỉ số Nasdaq cộng 12,11 điểm (+0,47%) lên 2.591,46 điểm.

    Tính cả tuần, chỉ số Dow Jones tăng 2,6%, Nasdaq cộng 2,2% và S&P 500 lao vọt tới 3%.

    Phiên cuối tuần, chứng khoán Mỹ đón nhận thông tin kém khả quan về thị trường việc làm. Theo Bộ Lao động nước này, trong tháng 11 chỉ có thêm 39.000 việc làm mới, thấp hơn rất nhiều so với con số dự báo 155.000 việc làm của giới phân tích.

    Trong đó, lĩnh vực tư nhân chỉ tuyển thêm 50.000 nhân công, chưa tới 1/3 so với con số dự báo 175.000 việc làm, còn lĩnh vực công lại cắt giảm tới 11.000 việc làm.

    Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 bất ngờ tăng mạnh từ 9,6% trong tháng trước lên 9,8%, xấu hơn dự báo đứng yên của giới phân tích đồng thời là mức cao nhất kể từ tháng 4/2010.

    Tổng số người thất nghiệp trong tháng 11 tăng thêm 276.000 lên 15,1 triệu, trong khi số người có việc làm giảm từ 173.000 xuống 138,9 triệu.

    Thu nhập bình quân hàng giờ không thay đổi ở mức 22,75 USD, kém khả quan hơn dự báo tăng 0,2%. Thời gian làm việc bình quân hàng tuần cũng đứng yên ở mức 34,3 giờ.

    Báo cáo đã khiến các thị trường tài chính Mỹ thất vọng, các chỉ số chứng khoán quay đầu giảm điểm sau khi nhận được thông tin trên. Giá vàng giao ngay có lúc vượt qua 1.400 USD/ounce, đồng USD hạ 1,3% so với Yên Nhật và 0,9% so với Euro.

    Đà giảm điểm duy trì suốt phần lớn thời gian giao dịch trong ngày và chỉ đảo chiều khi gần tới cuối phiên, nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu năng lượng và nguyên vật liệu.

    Khu vực chứng khoán châu Âu chốt phiên với kết quả đan xen. Trong đó, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 22,24 điểm (-0,39%), chỉ số DAX của Đức giảm 9,89 điểm (-0,14%), còn chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 3,51 điểm (+0,09%).

    Tương tự, khu vực châu Á cũng cho kết quả trái chiều khi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc hạ 0,04%, Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,55%, Straits Times của Singapore giảm 0,8%..

    Ở chiều ngược lại, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản nhích nhẹ 0,1%, All Ordinaries của Australia tăng 0,38%, Kospi của Hàn Quốc tăng 0,36%, Taiex của Đài Loan cộng 0,45%. Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,4%.
  4. unistockvn

    unistockvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    TPHCM thu hút 1,92 tỉ đô la Mỹ vốn FDI


    Quốc Hùng
    Thứ Sáu, 3/12/2010, 21:03 (GMT+7)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG] TPHCM thu hút 1,92 tỉ đô la Mỹ vốn FDI
    Quốc Hùng

    [​IMG]
    Dự án đầu tư Trung tâm thương mại thứ 2 của Lotte đã góp phần nâng vốn đầu tư FDI vào thành phố tăng cao trong 11 tháng quá - Ảnh: Quốc Hùng (TBKTSG Online) - Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, trong 11 tháng đầu năm nay thành phố thu hút được hơn 1,92 tỉ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 67,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Theo nguồn tin này, trong đó số vốn đầu tư mới là gần 1,7 tỉ đô la Mỹ của 331 dự án được cấp phép, tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Số vốn còn lại là do 85 doanh nghiệp FDI đang hoạt động tăng vốn mở rộng đầu tư.
    Khu vực bên ngoài khu chế xuất và khu công nghiệp có mức tăng trưởng cao nhất. Cụ thể trong 11 tháng qua, khu vực này thu hút hơn 1 tỉ đô la Mỹ, tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ban quản lý khu Nam Sài Gòn thu hút 442 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư mới; trong khu chế xuất và khu công nghiệp thu hút được 196 triệu đô la Mỹ và khu công nghệ cao TPHCM thu hút 76 triệu đô la Mỹ.
    Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, tình hình vốn tăng cao trên tập trung nhiều vào các dự án đầu tư bất động sản, trung tâm thương mại, sản xuất công nghiệp...
    Cụ thể dự án phát triển trung tâm thương mại lớn thứ hai của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) ở quận 11 có tổng vốn đăng ký lên đến 100 triệu đô la Mỹ; hay dự án phát triển khu trung tâm thương mại ở quận 7 có vốn đầu tư đăng ký lên đến 360 triệu đô la Mỹ do Saigon Co.op, Samco liên doanh với Mapletree.
    Trong lĩnh vực cơ khí, Công ty TNHH Nidec Copal Precision Việt Nam thuộc Tập đoàn Nidec (Nhật Bản) đầu tư với số vốn đăng ký lên đến 70 triệu đô la Mỹ tại Khu công nghệ cao TPHCM để thiết kế, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mô tơ compact có độ chính xác cao và các loại linh phụ kiện của mô tơ.

  5. unistockvn

    unistockvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Mãi lực yếu, vàng trong nước tiếp tục giảm giá


    Thúy Linh
    Thứ Sáu, 3/12/2010, 15:33 (GMT+7)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG] Mãi lực yếu, vàng trong nước tiếp tục giảm giá
    Thúy Linh

    [​IMG]
    Mãi lực yếu đã khiến cho giá vàng trong nước tiếp tục giảm. (TBKTSG Online) - Trong khi giá vàng thế giới vẫn duy trì ở ngưỡng cao thì giá vàng trong nước chiều nay (3-12) lại giảm. Lúc 14 giờ 40 phút, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giá vàng mua vào còn 36,1 triệu đồng/lượng, bán ra 36,17 triệu đồng/lượng, giảm 120.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.
    Tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, Hà Nội, giá vàng Rồng Thăng Long mua vào 36,11 triệu đồng/lượng, bán ra 36,21 triệu đồng/lượng.
    Thị trường trầm lắng trong hai ngày qua. Tại các cửa hàng vàng xung quanh khu vực chợ Bến Thành, chợ Bà Chiểu (TPHCM), khách đến giao dịch khá thưa thớt, lượng vàng mua vào, bán ra không đáng kể. Tuy vậy, những người trong ngành này đang hy vọng vào những tháng cuối năm “sáng sủa” hơn nhờ mùa cưới.
    Theo đại diện công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ, giá vàng trong nước không tăng theo đà tăng của giá thế giới trong chiều nay chính là do nhu cầu đầu tư giảm mạnh, mãi lực quá yếu khiến giá vàng không tăng được. Đồng thời, giá đô la Mỹ ngoài thị trường tự do cũng đã giảm mạnh. Giá đô la Mỹ mua vào hiện là 21.300 đồng và bán ra là 21.380 đồng/đô la.
    Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư cho rằng giá vàng hiện dao động trong biên độ khá hẹp, giao dịch trong thời điểm này không mang lại nhiều lợi nhuận và họ đang “án binh bất động” chờ đợi một xu hướng mới trong thời gian tới. Tại thị trường Hà Nội tình hình giao dịch cũng tương tự. Theo một chủ tiệm vàng trên đường Lê Thánh Tôn, mua bán giao dịch trong hai ngày qua ảm đạm, người dân và nhà đầu tư không còn mặn mà với vàng. Trong buổi chiều nay, không người khách nào đến mua vàng, chỉ có rải rác vài người đến bán nhưng số lượng không lớn, chỉ từ 2- 4 lượng.
    Giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á lúc 14 giờ 50 phút chiều nay ở mức 1.391,8 đô la Mỹ/ounce, giảm 5,6 đô la/ounce so với mức giá mở cửa sáng nay là 1.386,2 đô la/ounce.

  6. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765
    em phán cho nhé :D

    VNI đóng cửa năm 2010 ở múc 615 Points nhé :))
  7. unistockvn

    unistockvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    1. Đầu tuần sau cơn điên vẫn tiếp tục bất chấp nhận định của các cao thủ, trắng bên mua nhiều mã hot.
    2. Sức chịu đựng của người cầm tiền bắt đầu đến giới hạn, các nguồn vốn huy động khẩn cấp đổ vào TT như thác lũ. Tiền tiết kiệm được rút ra, đòn bẩy được kê lên hết cỡ.
    3. Kỷ lục giao dịch của năm bị phá vỡ và TT quay đầu.
    4. Vài phiên suy giảm đầu vẫn có giá trị giao dịch lớn vì vẫn có người xông vào với niềm tin là TT "điều chỉnh".
    5. Các tài khoản dùng đòn bẩy với tỉ lệ cao sẽ nhanh chóng cán mức giới hạn xử lý --> tạo thành dòng lũ giải chấp.
    6. TT sẽ về đến điểm cân bằng hay sẽ bật lại tạo thành một sóng mới còn tùy vào tình hình kinh tế lúc bấy giờ.
  8. unistockvn

    unistockvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Sóng ở đáy... thị trường

    6 phiên tăng liên tục, 1 phiên điều chỉnh, thị trường lại lấy đà tăng tốc với lượng giao dịch tăng vọt, đem lại phấn chấn rất lớn cho các nhà đầu tư.



    Trái với diễn biến của năm 2009, con sóng này được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư lớn và tháng cuối năm nay, nhiều tổ chức sơ đẩy mạnh “lướt sóng”. Điều cần thiết với thị trường ở thời điểm này là động lực được duy trì. Ông Phan Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Dragon Capital cho biết, gần đây, Quỹ đã gia tăng mua bán trên sàn. So với các TTCK trong khu vực, phong vũ biểu của nền kinh tế Việt Nam đi lùi, vì thế, áp lực quay vòng để làm gia tăng lượng tiền mặt và làm đẹp NAV cuối năm với các quỹ rất lớn.
    Muốn gọi thêm vốn đầu tư, kết quả kinh doanh năm 2010 phải ở mức cổ đông hài lòng tương đối. Để có tiền mặt cho những địa chỉ mới, dù đánh giá VNM là doanh nghiệp hoạt động rất hiệu quả, Dragon Capital mới đây đã bán thỏa thuận hơn 3 triệu cổ phiếu này cho nhà đầu tư nước ngoài khác.
    Theo quan sát của giới kinh doanh chứng khoán, Vinacapital thời gian qua đã hiện thực hóa kết quả đầu tư tại một số dự án bất động sản. Với lượng tiền mặt dồi dào, không loại trừ khả năng Quỹ sẽ giải ngân vào TTCK khi giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp đã ở mức rất thấp so với giá trị thực và ưu thế trên bàn đàm phán thuộc về người mua.
    Lướt qua một loạt các quỹ thì thấy, hoạt động lướt sóng trong giai đoạn cuối năm sôi động hơn rất nhiều. Red River, Quỹ đầu tư được đánh giá tiên phong giải ngân trong lần thị trường chạm đáy năm 2009 đăng ký “lướt sóng” hơn 2 triệu cổ phiếu DBC; 500.000 LSS; 1,4 triệu cổ phiếu MPC từ 31/11 đến 31/12. DeutchsBank “lướt sóng” 1 triệu cổ phiếu GMD; 1-2,5 triệu cổ phiếu CII từ 6/12 đến 28/1/2010; Quỹ SSI thì liên tục mua bán VCS, VHL, NSC...
    Phó tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn ngành dầu khí hồi giữa tháng 11 đã tỏ ra tiếc nuối khi Công ty dã tạm ứng cổ tức 10% trước đó. Vị này tự tin vào cơ hội thu lãi nếu như hơn 200 tỷ đồng đã trả cổ tức được dùng để mua cổ phiếu những doanh nghiệp thành viên làm ăn tốt.
    Cùng với động thái mua vào cổ phiếu quỹ của nhiều doanh nghiệp niêm yết, các tổ chức đầu tư lớn đã đăng ký mua vào cổ phiếu như Barca Global Master Fund mua 386.000 cổ phiếu VNC, FPTCap mua 10% cổ phần Đất Xanh...
    Trong 2 tuần trở lại đây, nhiều quỹ đầu tư mới vào Việt Nam như các nhà đầu tư Nhật thông qua PVFC Capital, đã đẩy nhanh các cuộc làm việc, tiếp xúc với lãnh đạo các doanh nghiệp niêm yết để tìm kiếm cơ hội giải ngân.
    Giám đốc một công ty quản lý quỹ cho hay, khi có sự dẫn dắt của các “tay to”, nhà đầu tư sẽ bị lôi cuốn cao độ và khi đó, 2 khả năng có thể xảy ra: nhà đầu tư nhỏ lẻ không bán, găm hàng chờ hòa vốn hoặc mua thêm cổ phiếu để gỡ lại thua thiệt. Dòng tiền eo hẹp chuyển động sẽ tạo ra các đợt sóng lên xuống và góp phần làm thị trường sôi động hơn.
    Động lực nào hỗ trợ thị trường
    Tại Diễn đàn Doanh nghiệp, nơi các tổ chức đối thoại về chính sách với Chính phủ sáng 2/11, nhóm công tác thị trường vốn của diễn đàn doanh nghiệp cho biết, kết quả khảo sát 50 công ty đại chúng lớn nhất của Việt Nam do Nhóm vừa thực hiện cho thấy, “sức khoẻ” của các DN rất tốt.
    Điều này được thể hiện rõ nét qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010 mà các DN này đạt được: lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 35% so với cùng kỳ năm ngoái; có mức độ an toàn vốn cao, bởi tỷ lệ vốn vay chỉ chiếm 20% tổng vốn hoạt động của DN.
    Các tổ chức nêu ra 3 giải pháp để thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển gồm: cho phép triển khai các sản phẩm mới như ký quỹ, mua bán chứng khoán cùng phiên, mở nhiều tài khoản bằng cách sớm ban hành thông tư hướng dẫn giao dịch mới; tăng cung hàng chất lượng để thu hút dòng tiền nước ngoài đang ngấp nghé vào Việt Nam; có chính sách ưu đãi về thuế để phát triển các nhà đầu tư tổ chức.


    http://cafef.vn/20101203045231459CA31/song-o-day-thi-truong.chn
  9. unistockvn

    unistockvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Vàng giả như thật gây chấn động
    04/12/2010 09:24:55
    [​IMG]
    Nhu cầu vàng tăng cao tại Trung Quốc dẫn đến sự xuất hiện của vàng giả cực kỳ tinh vi ở Hồng Kông - Ảnh: AFP
    Lượng vàng giả mà các cửa hàng trang sức tại Hồng Kông mua phải lên đến 2.000 ounce và khiến giới đầu tư sửng sốt vì mức độ tinh vi.

    Đây là một trong những vụ lừa đảo tinh vi nhất tại thị trường vàng Hồng Kông trong nhiều thập niên, theo tờ South China Morning Post hôm 3/12.

    Haywood Cheung, Chủ tịch Sàn giao dịch vàng Chinese Gold & Silver Exchange Society, ước tính các thợ kim hoàn và cửa hàng trang sức đã bị lừa mua từ 200 đến 2.000 ounce (từ 6,2-62 kg) vàng giả. Với giá thị trường hiện nay, 200 ounce vàng giả nói trên có giá khoảng 280.000 USD. Trong số các nạn nhân có cả Luk Fook Group, một trong những tập đoàn trang sức lớn nhất Hồng Kông. Tập đoàn này đã mua phải lượng vàng giả trị giá 11.500 USD hồi mùa hè năm nay.

    Tờ Financial Times dẫn lời Giám đốc điều hành Paul Law cho hay, Luk Fook đã cảnh báo toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ của tập đoàn.

    Nhận xét về loại vàng giả mới, ông Law nói với Bloomberg: “Sản phẩm này được làm từ kỹ thuật cao. Nó rất bất thường và tôi không nghĩ sẽ có thêm vài trường hợp như thế”. Còn ông Cheung thì nhận định: “Rất khó nhận biết loại vàng giả được làm tinh vi đến như vậy”.

    Phân tích một thỏi vàng giả, các chuyên gia phát hiện nó gồm một lớp vàng nguyên chất phủ bên ngoài một lõi hợp kim có những đặc tính tương tự như vàng thật. Hợp kim này chứa 51% hàm lượng vàng nguyên chất, được pha trộn với đồng, nickel, sắt và một số kim loại hiếm như osmium, iridium, ruthenium và rhodium. Theo ông Cheung, đây chỉ có thể là sản phẩm của những băng nhóm có vốn mạnh, trang thiết bị hiện đại và kiến thức sâu rộng về kỹ thuật nấu kim loại. Nhà chức trách vẫn đang truy lùng nguồn gốc của lượng vàng giả khổng lồ này nhưng chưa có manh mối.

    Theo Financial Times, những loại vàng giả xuất hiện tại châu Á trước đây chủ yếu được làm bằng vonfram hay hợp kim vàng rẻ tiền và chỉ cần bằng các động tác thô sơ như đập mạnh, cắn hay cào là có thể phát hiện. Trong khi đó, số vàng giả nói trên chỉ bị phát hiện khi sử dụng các phương pháp kiểm tra phức tạp như nấu lõi hợp kim ở nhiệt độ cao và phân tích hóa học. Các phương pháp này, còn gọi là “thử lửa”, thường được các nhà giao dịch vàng lớn sử dụng. Do đó, những nhà kinh doanh tại Hồng Kông cho rằng số vàng giả “kỹ thuật cao” không thể lọt qua các cơ sở tinh chế hay sàn giao dịch vàng mà chỉ lưu hành trong thị trường bán lẻ.

    Cũng theo tờ Financial Times, khi giá vàng thế giới đang tăng chóng mặt, có lúc lên tới 1.424 USD/ounce, thì kim loại quý này càng thu hút những kẻ lừa đảo. Hiện Hồng Kông, được xem là “cửa sau” của thị trường vàng đang bùng nổ ở Trung Quốc, chính là nơi hoạt động chủ yếu của tội phạm. Giới chức Trung Quốc hôm 2/12 cho hay, nước này đã mua 209 tấn vàng từ đầu năm tới tháng 10, tăng gấp 5 lần so với năm ngoái. Ông Walter de Wet, nhà phân tích vàng tại Standard Bank (London), nhận định, dữ liệu về nhập khẩu của Trung Quốc gần đây nhất cho thấy nhu cầu vàng của nước này trong năm nay sẽ lên tới 600 tấn, tăng gần 75% so với năm ngoái. Các nhà kinh doanh quý kim này tại Hồng Kông có thể sẽ phải đối mặt với nhiều vụ lừa đảo tinh vi nữa.

    Việt Nam nhập nhiều nữ trang từ Hồng Kông

    Bà Nguyễn Ngọc Quế Chi - Tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sacombank - SBJ cho biết, nguồn vàng mà công ty nhập về chủ yếu từ Thụy Sĩ. Khi vàng nhập về công ty cũng phải thẩm định lại chất lượng vàng đúng tuổi mới gia công làm các sản phẩm. Nữ trang được nhập từ Hồng Kông chủ yếu là vỏ nhẫn kim cương nhưng từ trước đến nay chưa phát hiện ra tình trạng giả.

    Theo bà Nguyễn Thị Cúc - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), nguồn vàng mà PNJ nhập về cũng từ Thụy Sĩ. Các công ty nhập vàng về thường chọn vàng quốc tế có thương hiệu. Tuy nhiên khi nhận hàng, công ty cũng phải kiểm tra đo bằng quang phổ để xem phía trong miếng vàng có hàm lượng vàng như thế nào. Với phương pháp đo quang phổ sẽ phát hiện cả hạt cát ở trong miếng vàng. Hàng nữ trang Hồng Kông cũng được nhập vào Việt Nam, chủ yếu nữ trang có hàm lượng vàng 75%.

    Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, ******* TP Hà Nội cho biết, thời điểm vừa qua khi thị trường vàng, ngoại tệ sôi động, đơn vị này đã phối hợp với thanh tra ngân hàng tiến hành nhiều đợt kiểm tra. Các vụ gian lận được phát hiện chủ yếu vẫn là vàng có chất lượng không đúng tiêu chuẩn chất lượng thực tế.
  10. unistockvn

    unistockvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhận dạng cổ phiếu “Hốt Tất liệt”
    04/12/2010 07:47:04
    [​IMG]
    Lòng tham luôn là yếu tố đưa các nhà đầu tư nhẹ dạ rơi vào những cái bẫy cũ (Ảnh min họa)
    (ĐTCK-online) Sự trở lại của các mã penny khiến nhiều NĐT bắt đầu cuốn vào vòng xoáy đầu cơ mới, dù cách đây chưa lâu, chính các cổ phiếu này bị ngoảnh mặt: sau khi tăng nóng và xì hơi, các mã penny nhanh chóng biến thành cổ phiếu "Hốt Tất Liệt" ("hot"- nóng quá thì sau đó tất yếu phải liệt).
    Kịch bản cũ có thể không lặp lại nhưng các "tay chuyên nghiệp" luôn có khuynh hướng sáng tạo ra các câu chuyện mới hấp dẫn dựa trên nền các kịch bản kinh điển...

    "Con tàu ma" VSP
    Sau 5 quý thua lỗ liên tiếp, đến quý I/2010, CTCP Vận tải Dầu khí Vinashin (VSP) - nay là CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. VSP hoàn toàn xứng đáng với biệt danh con "con tàu ma" khi lùi lũi hành trình bí hiểm.
    Trong vòng 5 tuần, kể từ đầu tháng 4/2010, cổ phiếu VSP tăng giá gấp 3 lần, từ mức 2 chấm lên 6 chấm. Tin tức truyền khẩu trên thị trường là VSP đã chuyển bại thành thắng, không chỉ kinh doanh có lãi mà còn tạo ra "lợi nhuận rơi bẹp đầu các cổ đông"! Quả bong bóng VSP được bơm thêm các thông tin hư hư thực thực như dự án sân golf Mê Linh được chuyển đổi mục đích sử dụng thành khu đô thị hoặc sẽ được chuyển nhượng với lợi nhuận "khủng".
    Thực tế, quý I/2010, VSP công bố chỉ lãi khiêm tốn 11,6 tỷ đồng so với số lỗ lũy kế 436 tỷ đồng của 5 quý trước đó. Ngay lập tức VSP xì hơi về 3 chấm. Hai quý tiếp theo, "con tàu ma" đều báo lãi, nhưng giá cổ phiếu vẫn túc tắc giảm đều và trở về vạch xuất phát.
    VSP là trường hợp điển hình của chiêu "ve sầu thoát xác" trên TTCK. Tranh thủ DN lỗ triền miên trước đó khi bắt đầu có lãi, một kịch bản hấp dẫn được dựng lên bởi các tay đầu cơ với con số lợi nhuận phóng đại. Khi cổ phiếu đã giảm sâu trước đó thì những tin tức rỉ tai kiểu này thường có ma lực rất lớn cuốn theo vô số NĐT vào cuộc.
    Thực chất, đây là một cuộc trao tay cổ phiếu đầy mưu mẹo. Hạ màn, các NĐT nhẹ dạ đều thiệt hại. Cùng kịch bản với VSP có thể kể đến trường hợp các cổ phiếu đã có trải qua nhiều quý thua lỗ và được đầu cơ như: TRI, MHC, VKP...

    "Ngôi sao dự án" PVA
    Năm 2008, nếu VSP là cổ phiếu có sóng nhất trên sàn HNX thì chắc chắn năm 2010, cổ phiếu của PVA của CTCP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An kế vị xứng đáng.
    Tuần đầu tiên của tháng 5/2010, PVA đạt đỉnh 120.000 đồng/CP, tăng gấp 4 lần so với 2 tháng trước đó và tăng gấp 6 lần so với cuối năm 2009.
    Khi PVA đạt đỉnh, bất chấp sức nóng, nhiều người vẫn nhảy vào "ôm bom" khi NĐT kháo nhau PVA được một CTCK lớn đánh lên tận... 200.000 đồng/CP.
    Quý I/2010, lợi nhuận của PVA chỉ đạt khiêm tốn 1,8 tỷ đồng, nhưng các yếu tố cơ bản không phải là lý do hỗ trợ cho sự tăng nóng của mã này. PVA là trường hợp kinh điển của việc đánh lên cổ phiếu theo thông tin hỗ trợ.
    Trong hành trình tăng giá phi mã, PVA "đổi lái" liên tục với các thông tin dự án xuất hiện triền miên. Nguội lạnh sau đó, nhưng PVA vẫn đủ độ hot, đốt cháy vô số tài khoản margin của các NĐT nhảy vào bắt đáy. Hiện tại, PVA chỉ còn 30% so với mức giá đỉnh và vẫn là cổ phiếu hay được đầu cơ.
    Thực sự, nhiều DN như PVA vẫn có các dự án tiềm năng, nhưng trên thực tế, thông tin dự án chỉ là chìa khóa để các tay đầu cơ thuyết phục những NĐT lạc quan sẵn sàng trả tiền trước cho những giá trị tăng trưởng và thịnh vượng của DN vài năm sau đó.

    "Mỏ vàng" KSH
    Năm 2009 là một năm đình đám với cổ phiếu KSH của CTCP Khoáng sản Hà Nam (nay là CTCP Tập đoàn Khoáng sản Hamico). Sức hút của KSH đến từ dự án mỏ vàng tại Bắc Kạn.
    Không hề tìm hiểu các thông tin về trữ lượng vàng, lợi nhuận có được, nhưng nhiều NĐT vẫn miệt mài "truy sát" cổ phiếu KSH khiến mã này tăng trần liên tục suốt 35 phiên, từ mức 18.000 đồng/CP đầu tháng 9/2009 lên tới kỷ lục 97.500 đồng/CP (ngày 23/10/2009).
    Trong thời kỳ sốt vàng, phần lớn những người đào vàng đều đạt được kết quả khiêm tốn. Tuy nhiên, những tay ăn theo như bán cuốc chim, xẻng, lều trại lại kiếm được món lợi lớn.
    Điều này cũng đúng với "mỏ vàng" KSH, phần lớn NĐT thua lỗ, còn những người tận hưởng khoản lợi nhuận kếch xù chính là các tay môi giới đầu trò và vài cổ đông nội bộ tiết lộ thông tin nội gián - những cá nhân sau này đã bị phát hiện và xử phạt.
    KSH là trường hợp điển hình của việc "đội lái" khuếch trương tài sản DN để dụ khị NĐT nhảy vào cổ phiếu nóng. Kết quả kinh doanh năm 2009, KSH chỉ đạt EPS 1.790 đồng. Mọi kỳ vọng biến thành ảo vọng, đã có lúc KSH rơi xuống 2 chấm.
    Cũng tương tự cổ phiếu CTM của CTCP Đầu tư - Xây dựng - Khai thác mỏ; cổ phiếu BKC của CTCP Khoáng sản Bắc Kạn có quá khứ hoành tráng không hề thua kém. Một chiêu bài khác của các trong việc khuyếch trương tài sản DN là mang các tài sản ngầm (như BĐS) để thu hút NĐT.

    Bí ẩn SZL
    Trong tháng 10/2009, cổ phiếu SZL của CTCP Sonadezi Long Thành đã tăng giá gấp đôi. Hỗ trợ cho sự tăng giá này trên thị trường xuất hiện tin đồn SZL có khoản lợi nhuận lên tới 200 tỷ đồng.
    Nhiều NĐT đã cẩn trọng nghiên cứu tất cả các thông tin liên quan đến SZL để tìm ra con số bí ẩn trên nhưng đều không có kết quả. Tuy nhiên, sáng sáng chứng kiến SZL tím ngắt đi ngược xu hướng thị trường, một số NĐT vẫn không thể kiên nhẫn đứng bên lề cuộc chơi.
    Với báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2009 bình thường ngay sau sau đó SZL đã giảm 40% so với đỉnh. Hết năm 2009, SZL chỉ đạt lợi nhuận 43,83 tỷ đồng, tuy nhiên bí ẩn được giải đáp, giá trị sổ sách cổ phiếu tăng mạnh từ 19.911 đồng lên 48.232 đồng/CP do SZL đã thay đổi chính sách ghi nhận doanh thu khiến lợi nhuận năm 2008 tăng lên, vốn chủ sở hữu của Công ty tăng thêm tương ứng 207 tỷ đồng.
    Do cách hạch toán và phân bổ chi phí, lợi nhuận của một số DN có thể cao đột biến tại những thời điểm nhất định. Các tay đầu cơ luôn dựa trên vài con số hư ảo về lợi nhuận và thực sự nếu NĐT không có lợi thế về thông tin thì họ đang chơi một ván bài poke mà phần thắng hầu như luôn thuộc về nhà cái.

Chia sẻ trang này