Bạc già là ăn non

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DemandSupply, 12/04/2009.

5266 người đang online, trong đó có 444 thành viên. 23:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 217 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. DemandSupply

    DemandSupply Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Bạc già là ăn non

    bomvaCK Chép lại:

    Mình may mắn được tiếp xúc với vài tay traders khá nổi tiếng (partner với Long Term Cap-management). Họ có một vài nhận xét mình cảm thấy đúng:


    -- Trong hàng triệu triệu người trade stocks, currency, agriculture product, oil, gold,... có một vài người thiên bẩm (đếm trên đầu ngón tay) là winners. Họ thường thắng chỉ cần bằng trực giác của họ. Nếu các bạn may mắn thuộc nhóm người này thì xin chúc mừng.

    -- Nhóm thứ hai là những tay traders như Nicholas Leeson (Barings Banks), Brian Hunter (5 billions dollars loss), hay Yasuo Hamanaka, hoặc John Rusnak của Allied Irish Bank. Những tay traders này rất nhạy cảm với thị trường và rất có bản lãnh. Họ đã từng kiếm rất nhiều tiền cho ngân hàng của họ. Không một ai có thể nói những tay traders này là thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên do không được đào tạo một cách bài bản đến cuồi cùng cũng thua đến nổi phải đi tù, thân bại danh liệt.

    -- Nhóm thứ ba là những người chỉ biết model này model nọ, Ito Calculus, differential equation,... này nọ. Nhóm này phần lớn là các bác PhD, các giáo sư. Họ cũng trade, nhưng phần lớn thì cũng thua tuột cả quần. Lý do là họ không learn từ thị trường, quá tự tin vào các model của chính họ. Chính Michael Dothan (bạn có thể biết tay này, rất nổi tiếng với cuốn sách: Prices in Financial Markets, là Chair of Finance Department at Minnesota, Advisor for the FED) nói với mình khi ông ta vừa thắng được gần 500K in Options. Ông ta nói: Đó là mày thấy tao thắng, chứ mày chưa chứng kiến cảnh tao thua, số lần tao thua còn nhiều hơn số lần mày đã trades. (Xin thưa: Michael là một tay trade rất cáo già, không phải lý thuyết không đâu. Morgan Stanley offers pa này 700k/year để làm việc mà pa này reject đó)

    -- Nhóm thứ tư: là sự kết hợp của nhóm thứ hai và nhóm thứ ba, họ có good technical background, good sense of the market. Họ là nhóm traders thành công, nhưng phần lớn họ lại làm việc ở các công ty lớn (hedge fund, I-Bank) họ cũng không thể đạt được more than 50% gain per year (we are talking about average not the best year)

    -- Nhóm cuối cùng là nhóm người, nếu stay in the market long enough, thì họ chắc chắn sẽ thua. "Long enough" ở đây rất quan trọng, vì thằng mù cũng thắng khi market đi lên. Còn khi market đi xuống, fluctuate,... này nọ thì khác.

    Đọc xong thì...

Chia sẻ trang này