[Bài học cuộc sống] Con đường làm giàu - tác phẩm bất hủ của ngài Benjamin Franklin, 1757

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi The_Messenger, 11/10/2019.

6452 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 05:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 930 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. The_Messenger

    The_Messenger Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2018
    Đã được thích:
    529
    Giữa giai đoạn kinh tế khó khăn, nhiều biến động khó lường và nguy cơ tác động của "chiến tranh tiền tệ" mà chúng tôi đã đề cập trong ấn phẩm 27 vừa qua (!), chưa bao giờ bài học về sự siêng năng và đức cần kiệm của ngài Benjamin Franklin lại quý giá hơn bao giờ hết...

    Qua câu chuyện ngụ ngôn của Poor Richard, ngài Ben Franklin đã để lại nhiều câu châm ngôn bất hủ về thuế quan của sự lười biếng, việc ngủ sớm dậy sớm, về tinh thần kinh doanh cẩn trọng cũng như đức cần kiệm - tránh những thú vui xa xỉ tốn kém tựa những "lỗ hổng nhỏ có thể làm đắm chìm một chiến hạm lớn"...

    Vì vậy, dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần, đôi khi chúng tôi vẫn giở lại tác phẩm tuy ngắn gọn nhưng vẫn luôn trường tồn với thời gian nầy - để không chỉ chiêm nghiệm lại những câu châm ngôn của ngài Franklin, mà còn tự nhắc nhở bản thân ghi nhớ những bài học tuyệt vời!
    [​IMG]
    ------------------------------------
    - Chúng ta bị đánh thuế gấp đôi bởi sự lười biếng, gấp ba bởi lòng tự cao và gấp bốn bởi sự ngu ngốc
    - I: “Một chính phủ hà khắc sẽ đánh thuế 10% thời gian của người dân để phục vụ cho nó; tuy nhiên sự nhàn rỗi sẽ đánh thuế chúng ta vô cùng, bởi vì lười biếng, thứ đem lại căn bệnh đáng sợ, chắc chắn sẽ rút ngắn một đời người."
    - II: “Đối với việc kinh doanh thì các con phải luôn nhất quán, ổn định và cẩn trọng; và hơn hết, trông nom công việc của con bằng chính mắt mình”
    - III: ‘Nếu các con muốn được giàu có, hãy nghĩ tới việc tiết kiệm đi đôi với việc kiếm thêm. Những người thổ dân Indies có cống nạp bao nhiêu vàng bạc đi chăng nữa cũng không thể đủ sức làm người Tây Ban Nha giàu có được, bởi vì số chi tiêu của họ luôn luôn lớn hơn số họ thu về.’
    - IV: Kết luận và sự nghiệt ngã cuộc đời
    -------------------------------------
    Chi tiết tại kỳ 1: https://newslettervietnam.com/con-duong-lam-giau-ky-1/
    Kỳ 2: https://newslettervietnam.com/con-duong-lam-giau-ky-2/

    Dịch và tóm tắt từ tác phẩm bất hủ "The Way to Wealth, 1757" của ngài Benjamin Franklin, bởi Angelos - Golden Newsletter Vietnam
    Butchep01saoden88 thích bài này.

Chia sẻ trang này