Bài viết hay - Bản chất vấn đề là đây!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sirifin, 09/06/2007.

203 người đang online, trong đó có 81 thành viên. 05:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 613 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay - Bản chất vấn đề là đây!

    Nổi lên từ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, được tổ chức trước thềm hội nghị giữa kỳ của nhóm tư vấn các nhà tài trợ vào giữa tuần qua là sự than phiền của đại diện nhiều doanh nghiệp nước ngoài về việc Việt Nam chậm trễ thực thi các cam kết WTO. Có thể kể đến chuyện phải chờ thông tư hướng dẫn thì các doanh nghiệp nước ngoài mới được hưởng các điều khoản mới hay lợi thế mới trong xuất khẩu, phân phối, lập chi nhánh thương mại hay việc mở Ngân Hàng 100% vốn nước ngoài? Bao trùm lên tất cả là nghị định hướng dẫn thi hành cam kết WTO hiện vẫn đang còn trong giai đoạn dự thảo.

    Sẽ có người cho rằng việc chậm thực hiện việc mở cửa thị trường ngày càng có lợi cho doanh nghiệp trong nước ngày đó. Ngay cả Trung Quốc vào WTO trước Việt Nam năm năm cũng đã có những động thái khéo léo trì hoãn việc thi hành cam kết mà các đối tác hầu như không làm gì được họ!

    Lập luận này có thể nghe rất hợp lý nhưng tiếc thay, trên thực tế, sự không dứt khoát trong điều hành hoạt động kinh tế theo lộ trình đã vạch đang tạo những tác động ngoài ý muốn, có thể dẫn đến những hệ quả xấu cho nền kinh tế nói chung và khối doanh nghiệp trong nước nói riêng.

    Cơn sốt đầu tư tài chính đang làm nhiều doanh nghiệp quên mất hoạt động cốt lõi của mình để được nâng cao cạnh tranh mà lại chạy theo lợi nhuận trước mắt. Làm sao có thể hình dung nổi việc Google, Microsoft hay Wall-Mart lập công ty chứng khoán để ?ođa dạng hóa? hoạt động? Thế nhưng ở Việt Nam hiện nay, hàng loạt tập đoàn, hàng loạt công ty ?" Phần lớn không dính dáng gì đến thị trường tài chính ?" đang đua nhau mở công ty chứng khoán để xí phần miếng bánh hấp dẫn. Thay vì dùng nguồn vốn huy động được để mở rộng sản xuất, củng cố thị phần trước khi thị trường được mở hoàn toàn cho nước ngoài, nhiều công ty đang dùng tiền bán cổ phần để đầu tư vào công ty khác, tạo một vòng xoáy nguy hiểm khi các công ty ?ocắn đuôi nhau?, công ty này lấy lợi nhuận từ công ty khác, nhà đầu tư trước lấy lãi từ nhà đầu tư sau. Những công ty đang tạm thời hưởng những ngày tháng độc quyền còn lại thay vì nhanh chóng vạch trần chiến lược phát triển trong bối cảnh phải cạnh tranh, lại tận dụng ?olợi thế độc quyền? này để nâng giá cổ phiếu, hưởng lợi trước mắt.

    Nếu không thay đổi cách nhìn về dòng vốn đang tương đối dồi dào từ nhiều nguồn khác nhau, sẽ đến lúc doanh nghiệp phình to lên với những khoản vốn khổng lồ nhưng thị phần bị thu hẹp dần vì không chịu cải tổ. Lúc đó không có sự trì hoãn thực thi cam kết nào cứu vãn được họ.

    Chuyển biến của nền kinh tế Việt Nam sau khi vào WTO đang diễn ra mạnh mẽ, nhưng những thách thức và cơ hội không giống như mọi người hình dung. Cơ hội trước mắt rất có thể là chiếc bẫy khóa chặt doanh nghiệp nếu chỉ biết chăm chăm vào lợi nhuận ngắn hạn. Chính vì thế, thực thi đầu đủ cam kết WTO chính là liều thuốc mang tính ?ocảnh tỉnh? mạnh nhất cho doanh nghiệp , để họ phải đương đầu với cạnh tranh càng sớm càng tốt và không còn ảo tưởng vào các cơ hội ảo trên thị trường tài chính.

    Theo *********
  2. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Hinh nhu tazan do POSCHER a
  3. softhand

    softhand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Lảm nhảm một mớ lý luận cũ rích sặc mùi sách vở. Thông tin cũ rích.

Chia sẻ trang này