Bán khống....... làm giá....... tràn lan còn không quản lý nổi mà đòi giám sát giao dịch 200 triệu/n

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Queen-bee, 28/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 04:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 576 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    16.388
    Sắp tới thời điểm Thông tư 148 có hiệu lực sau 45 ngày kể từ khi ký ban hành ngày 24/9.

    Bộ Tài chính ban hành Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp
    phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

    Ai chẳng muốn có sự trong sạch trong lĩnh vực tài chính bảo đảm sự minh bạch trong kinh doanh, phục vụ an ninh chính trị, an toàn xã hội..... tuy nhiên có quá khắt khe để đưa ra mức 200 triệu tương đương với một giao dịch hết sức "nhỏ lẻ" thực chất là kìm hãm TTCK phát triển.

    Nếu muốn giám sát để chống rửa tiền hoặc các giao dịch phi pháp thì cứ âm thầm mà tiến hành, việc gì phải "gióng trống mở cờ" lộ liễu như vậy sẽ gây hoang mang đối với đông đảo NĐT tham gia thị trường. Vả lại việc làm này thật sự không hiệu quả bởi vì lực lượng an ninh vào cuộc càng "bí mật" thì mới "tóm" được những "siêu cá mập rửa tiền" với những khoản tiền "siêu khủng"...... chứ làm sao đủ khả năng và điều kiện nhân lực để giám sát hết những giao dịch tủn mủn của đông đảo "gà con" (tạm gọi NĐT nhỏ lẻ như chúng ta với TK vài ba trăm triệu).

    Những việc cần làm ngay và đơn giản hơn nhiều là giám sát "Cá mập làm giá" và một số "Nhà cái cho vay bán khống" mà còn không làm nổi thì hỡi ôi.........

    Cái này giống như việc các bác nông dân suốt ngày với cày cuốc, phân pheo mà lại thích nói chuyện Vũ trụ với Sao hỏa....... đúng là hết việc để làm rồi..........

    Nhân đây, xin giới thiệu một bài phân tích thể hiện sự bức xúc của NĐT trên tạp chí Đầu tư chứng khoán:


    Giao dịch 200 triệu phải báo cáo: Quá khắt khe!

    [​IMG]
    TTCK Việt Nam hiện quá thiếu nhà đầu tư chuyên nghiệp, có tổ chức - Ảnh minh họa: Hoài Nam
    Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng của Bộ Tài chính vừa ban hành quy định giao dịch chứng khoán 200 triệu phải báo cáo là quá khắt khe.
    Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng của Bộ Tài chính vừa ban hành có quy định: "Cá nhân giao dịch mua hoặc bán chứng khoán bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên; tổ chức thực hiện giao dịch mua hoặc bán chứng khoán từ 500 triệu đồng trở lên thuộc diện chịu sự giám sát".
    Tôi không hiểu Bộ Tài chính nghĩ gì khi đưa ra quy định trên. Dẫu rằng, việc chống rửa tiền là điều cần thiết và nên làm, nhưng việc đưa ra quy định giao dịch mua hoặc bán chứng khoán trên 200 triệu đồng trong một ngày sẽ thuộc diện chịu sự giám sát thì tôi nghĩ là quá khắt khe.
    TTCK Việt Nam trong 10 năm đã có sự phát triển, dần khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp và nền kinh tế. Nếu không có TTCK, thì thử hỏi những doanh nghiệp niêm yết như REE, VNM, DPM, PPC… làm gì mở rộng được quy mô hoạt động với số vốn điều lệ lên đến cả nghìn tỷ đồng như hiện nay. Thử hỏi, luồng tiền ấy từ đâu ra, nếu không phải từ các NĐT, từ TTCK.
    Trong 10 năm phát triển của mình, TTCK cũng thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp lên sàn, nhiều NĐT với đủ các thành phần trong xã hội tham gia, chuyên nghiệp có, viên chức có, doanh nhân có, thậm chí cả nông dân.
    Chính việc nhiều thành phần tham gia đầu tư mà mỗi khi thị trường trồi sụt mạnh, ai đó lại đổ cho là do "tâm lý bầy đàn", do NĐT nhỏ lẻ, thiếu chuyên nghiệp… Đã không nhiều ý kiến đưa ra là cần chuyên nghiệp hóa NĐT, ngay cả thời kỳ thị trường sốt nóng, SSI còn đưa ra điều kiện là NĐT có 100 triệu đồng trở lên mới được mở tài khoản… Đến nay, số lượng NĐT phát triển, cả về số lượng và vốn. Theo tôi, phải đến 80% NĐT cá nhân hiện nay có vốn hơn 200 triệu đồng, còn về tổ chức thì cả chục tỷ đồng, thậm chí là cả trăm, cả ngàn tỷ đồng. Nếu thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, thì để tránh phiền phức (mà tâm lý chung của người Việt Nam là giấu giàu), NĐT cá nhân một ngày chỉ giao dịch mua hoặc bán dưới 200 triệu đồng. Giả sử một cổ phiếu có giá 50.000 đồng/cổ phiếu, NĐT cá nhân muốn đầu tư vào cổ phiếu đó khi nhìn thấy cơ hội thì chỉ dám mua dưới 4.000 đơn vị, còn tổ chức khá hơn, được mua dưới 10.000 đơn vị, một mức đầu tư quá nhỏ và kém hấp dẫn.
    Như vậy, với quy định này, phải chăng nhà quản lý chỉ muốn TTCK Việt Nam có những NĐT nhỏ lẻ?

    Diễn Châu (Kim Giang, Hà Nội)
  2. pangachiu

    pangachiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    30
    Đến khi VNI giảm tới mức khó có thể giảm sâu hơn thì bọn cá mập mới chào mời các nhà đầu tư mượn hàng của nó để đánh xuống. Đến thằng hơi ng u một tí nó cũng hiểu mục đích của bọn cá mập này. 36%/năm liệu có hấp dẫn bằng 30% đặt cọc/1 tháng ko?


    Chào mời hợp tác “tay ba” cho bán khống cổ phiếu với phí 36%/năm

    Bên cạnh mức phí vay trên, nhà đầu tư chấp nhận vay cổ phiếu còn phải trả phí giao dịch cho CTCK. Ngoài ra, để được vay cổ phiếu, NĐT phải đặt cọc 30% giá trị vay.​

    Xuất hiện “nhà cái” tham gia cho nhà đầu tư vay cổ phiếu để bán khống, giao dịch T+1…, thay vì công ty chứng khoán thực hiện. Gần đây, những tay môi giới có tiếng trong làng chứng khoán nhận được lời chào mời tham gia “sản phẩm vay cổ phiếu để bán” (tức có thể bán khống, T+1, T+2, T+3).

    Theo lời chào mời này, tập đoàn X sẽ mở tài khoản tại một công ty chứng khoán Y. Trong tài khoản của tập đoàn X sẽ có kho cổ phiếu lớn và quỹ tiền khổng lồ để có thể giúp các nhà đầu tư có ký kết hợp tác với tập đoàn X thực hiện giao dịch mua/bán cổ phiếu.​

    Phí cho vay 36%/năm

    Theo lời chào mời này, tập đoàn X sẽ cho các nhà đầu tư vay một số cổ phiếu mà tập đoàn này nắm giữ và xét thấy có độ an toàn cao về thanh khoản để bán. Sau đó nhà đầu tư sẽ mua trả lại tập đoàn X sau một thời gian nhất định theo thỏa thuận của hai bên.
    Đối với sản phẩm này (vay cổ phiếu để bán), mức phí mà tập đoàn X đưa ra là: Trong 7 ngày đầu, nhà đầu tư phải trả phí 0,05%/ngày; 7 ngày tiếp theo là 0,08%/ngày; sau 14 ngày là 0,1%/ ngày (mức phí này tương đương 36%/năm).
    Bên cạnh mức phí vay trên, nhà đầu tư chấp nhận vay cổ phiếu còn phải trả phí giao dịch cho công ty chứng khoán Y.​

    Để được vay cổ phiếu, nhà đầu tư phải đặt cọc 30% giá trị vay. Phương thức đặt cọc có thể bằng tiền hoặc đặt cọc bằng cổ phiếu. Trường hợp đặt cọc bằng cổ phiếu sẽ bị chiết khấu giá trị đảm bảo theo tỷ lệ margin của công ty chứng khoán Y.
    Theo điều khoản hợp đồng, khi giá trị cọc giảm còn 20%, thì môi giới sẽ tiến hành cảnh báo khách hàng nộp thêm cọc để đủ 30%. Trường hợp giá trị khoản đặt cọc giảm xuống 15% mà khách hàng không nộp thêm cọc thì tập đoàn X sẽ tiến hành xử lý để đưa khoản vay về tỷ lệ an toàn.​

    Đáng chú ý, phương thức đặt cọc cũng được ghi nhận khá “bài bản”, theo đó với khoản đặt cọc nhỏ hơn 150 triệu thì nhà đầu tư có thể đặt cọc vào tài khoản của tập đoàn X nếu chưa có tài khoản riêng. Tuy nhiên, với khoản đặt cọc lớn hơn 150 triệu thì được khuyến khích đặt cọc vào tài khoản của khách hàng. Tuy nhiên, tài khoản này sẽ được mở dưới dạng đồng chủ tài khoản giữa khách hàng và đại diện của tập đoàn X.
    Làm như vậy, tập đoàn X sẽ kiểm soát được các giao dịch và đảm bảo không cho phép khách hàng tự rút tiền để “bùng”!​

    Hợp tác 80:20

    Một điểm đáng chú ý là tập đoàn X đã đưa ra một “gói sản phẩm” khá thú vị. Theo đó, khách hàng có danh mục đầu tư cổ phiếu dài hạn không dùng đến trong một thời gian nhất định có thể hợp tác với tập đoàn X để kiếm lời từ phí cho mượn cổ phiếu.
    Tập đoàn X sẽ đàm phán với từng trường hợp cụ thể với từng khách hàng theo từng cổ phiếu, thời gian cho mượn, mức phí cho mượn…
    Số cổ phiếu tập đoàn X mượn của khách hàng sẽ được cho nhà đầu tư khác vay lại và phí cho vay này sẽ được tập đoàn X giữ lại 20%, còn 80% kia sẽ trả cho người cho mượn cổ phiếu.
    Để thực hiện việc này, tập đoàn X sẽ có tài khoản tổng tại công ty chứng khoán Y, đồng thời tại công ty chứng khoán đó, nhân viên của tập đoàn X sẽ đứng tên tham gia đồng chủ tài khoản với những khách hàng tham gia hợp tác.​

    Môi giới thắng lớn?

    Khi tham gia đưa khách hàng về hợp tác với tập đoàn X, ngoài nhận 35% giá trị phí giao dịch của khách hàng, tập đoàn X sẽ có chính sách thưởng đối với các danh mục mang lại lợi ích lớn cho tập đoàn.
    Bên cạnh đó, môi giới còn được hưởng lương cứng tại công ty chứng khoán Y nếu đạt doanh số tối thiểu 20 tỷ đồng/tháng, được hưởng phí môi giới phát sinh khi giao dịch trên tài khoản của khách hàng do môi giới mang về.
    Như vậy, với hình thức này, các môi giới sẽ được hưởng hoa hồng “kép”.​

    Công ty chứng khoán có vô can?

    Với phương thức này, về bề ngoài, công ty chứng khoán sẽ “vô can”, bởi họ không trực tiếp tham gia hợp tác với nhà đầu tư. Và nếu cơ quan quản lý có kiểm tra thì cũng khó có thể kết luận về sự sai phạm.
    Với “chiêu” này, công ty chứng khoán mặc nhiên chỉ làm nhiệm vụ nhận lệnh. Còn “ông nhà cái” (tập đoàn X nêu trên) và nhà đầu tư liên kết, thì công ty chứng khoán "không biết", hay nói cách khách là “vô can”. Tuy nhiên, để thực hiện việc này thì ắt công ty chứng khoán cũng phải có lợi ích để công việc được “đầu xuôi, đuôi lọt”.
    Như vậy, sau khi dư luận lên án những vấn đề liên quan đến việc cho bán khống cổ phiếu ở Việt Nam, cũng như một số công ty chứng khoán bị phạt về hành vi này, thì thị trường lại xuất hiện những “dịch vụ” mới này. Và điều đó cho thấy, hoạt động giao dịch T+0 bằng cách này hay cách khác vẫn là nhu cầu có thật trên thị trường chứng khoán Việt Nam.​


    Theo Duy Cường

  3. TungTienHn

    TungTienHn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    5.107
    bác than làm gì. ai bảo họ không làm được! Xin thưa là làm được hết - Cái khoản nhòm ngó, soát xét, đánh hơi thì VN hơi bị "ổn" đó. Vấn đề là họ chưa làm thôi.

    Vì xiền cả ý mà!
  4. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    16.388
    Nhận phong bì và ký hồ sơ tăng vốn hơi bị nhanh =D>
  5. cafehoi

    cafehoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    134

    cứ bảo sao cty niêm yiết tăng vốn hoành tá tràng quá toàn gấp 2 lần cá biệt gấp 3 gấp 4 (tùy theo cái phong bì nó thía nào)
    tdc tăng gấp mấy? mấy chú nhăm nhe chuẩn bị phong bì cho anh nằng nặng vào để a còn ký;))[:D]
  6. stockkhanh

    stockkhanh Guest

    bác cứ yên tâm đi swps có thông tư 149 sắp ragiao dịch bất đông sản qua ngân hàng từ 500 đến 800 triệu cũng bị khai báo và theo dõi , haa , các bác nhà ta tài quá tự bóp trym mình
  7. alibabavn2

    alibabavn2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    0
    phong bị bây giờ gọi là hoa khô, hôm nọ đi đám cưới thấy tay MC nói phong bì là hoa khô, nên bây giờ bác A,B,C gì đấy, bác ấy ko nhận phong bì đâu...
  8. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    16.388
    Hê hê, chứ không phải là một TK vài K cổ phiếu gọi là cây nhà lá vườn à? Hoa khô cứ lên giá thế này đúng là hấp dẫn khó từ chối nhỉ =))
  9. domanhha_dmh

    domanhha_dmh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Cái này có gì đâu mà kêu ca. Dữ liệu lọc ra Nhà đầu tư có tổng giá trị giao dịch mua bán trong ngày trên 200 triệu. Lưu trữ để đấy, có Ma nào kiểm tra đâu. Mèo vẫn là Mèo. Chẳng có gì khác cả đâu! Chán những Bác không hiểu gì (kể cả mấy tay viết báo) kêu vớ vẩn. Còn phòng chống rửa tiền thực sự ư, đến mùa Quýt. Bên Tây thì nó làm mạnh từ sau 11-9 (Lão Bút sơ ban hành luật), nếu Ta không có cái văn bản hình thức ban ra thì không giao thương được với nó. Các Tổ chức nước ngoài đầu tư vào VN, cái đầu tiên nó hỏi là cái quy định AML (Anti Money Laundring) đấy.
    Buồn vì dân trí thấp.
  10. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/20101028101921911CA31/vi-sao-nha-dau-tu-bi-quan-voi-thi-truong.chn
    Vì sao nhà đầu tư bi quan với thị trường? ​
    [​IMG]

    Hiếm có thời điểm nào, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán lại bi quan như lúc này. Dù lỗ khá nặng, nhưng phần lớn đều quyết tâm cắt lỗ cho nhẹ gánh.



    p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }
    Ông Nguyễn Việt Dũng, Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt, cho rằng, không phải ngẫu nhiên hay do theo phong trào mà các nhà đầu tư lại ồ ạt bán ra như vậy. Nguyên nhân vẫn là nhà đầu tư quá bi quan trước những bất ổn của kinh tế vĩ mô.
    Khó lạc quan trong trung hạn
    Theo ông Dũng, không ít nhà đầu tư vẫn còn kỳ vọng vào sự hồi phục của VN-Index từ nay đến cuối năm vì cho rằng giá chứng khoán đã rẻ. Tuy nhiên, để đánh giá liệu cổ phiếu đã rẻ hay còn rẻ nữa, cần nhận diện rõ xu hướng kinh tế vĩ mô.
    Để VN-Index phục hồi, điều kiện tiên quyết là kinh tế vĩ mô phải phát ra các tín hiệu tốt. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam 3 quý đầu năm 2010, dù quý sau tăng cao hơn quý trước, nhưng theo ông Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn Tiền tệ của Chính phủ, sự tăng trưởng này có thể sẽ không bền vững vì những nguy cơ gây bất ổn đang lớn dần lên như biến động tỉ giá, lãi suất cao, áp lực lạm phát, thâm hụt thương mại.
    Trong khi các vấn đề trên chưa được giải quyết thì tại kỳ họp Quốc hội thứ 8 đang diễn ra ở Hà Nội, những mối lo mới lại xuất hiện. Đó là việc quản lý, phân bổ và sử dụng vốn trái phiếu chính phủ trong giai đoạn 2003 - 2010 đang có nhiều vấn đề. Cụ thể, tổng mức đầu tư ban đầu của các công trình, dự án thuộc danh mục đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ trong giai đoạn trên là 246.447 tỉ đồng. Nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, con số này đã bị đội lên tới 558.654 tỉ đồng.
    Điều đáng lo ngại hơn là tiến độ các dự án đều bị chậm với mức độ hoàn thành chưa đến 50%. Chẳng hạn, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến chỉ hoàn thành 127/269 công trình, dự án; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến hoàn thành 31/96 dự án. Điều này cho thấy, lượng vốn đầu tư bỏ ra trong giai đoạn 2003 - 2010 đã không thu được kết quả tốt.
    Việc đầu tư thiếu hiệu quả tất yếu sẽ dẫn đến các khó khăn trong những năm tới. Bởi lẽ, trái phiếu chính phủ là vốn đi vay, lãi suất cao. Và khả năng huy động nguồn vốn này trong giai đoạn tới sẽ gặp nhiều khó khăn nếu người dân và doanh nghiệp tiếp tục bi quan.
    Có thể thấy, ngay trong năm 2009, kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ là 126.000 tỉ đồng và 950 triệu USD, nhưng số vốn huy động được chỉ đạt 19.172 tỉ đồng và 543 triệu USD. Việc không huy động đủ vốn cho các kế hoạch chi tiêu và sử dụng vốn không hiệu quả sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh tài chính quốc gia trong trung hạn.
    Nhìn vào bức tranh kinh tế vĩ mô hiện tại, các nhà đầu tư cũng khó có thể lạc quan với triển vọng của thị trường chứng khoán trong trung hạn.
    Nhà đầu tư nước ngoài không mặn mà
    Cuối tháng 9 vừa qua, Tiến sĩ Quách Mạnh Hào, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Thăng Long, cho biết, có tới 90% tổ chức đầu tư lớn nước ngoài chưa quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Louis Nguyễn, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư SAM, cũng đồng tình với nhận định trên và cho biết, đối với nhà đầu tư nước ngoài, thời điểm này chưa phải là lúc thích hợp để họ đầu tư.
    Theo ông Louis Nguyễn, nguyên nhân là thị trường chứng khoán Việt Nam còn thiếu minh bạch và khó lường xét về việc dự báo chính sách tiền tệ. Năm nay, các nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam chịu lỗ kép do tỉ giá tăng trong khi thị trường chứng khoán lại đi xuống. Nếu tỉ giá VND/USD tiếp tục tăng (tức tiền đồng tiếp tục giảm giá), nhà đầu tư nước ngoài sẽ chưa bỏ vốn vào thị trường Việt Nam.
    Tuy nhiên, ông Louis Nguyễn cũng thừa nhận: “Giá cổ phiếu Việt Nam hiện tương đối rẻ. Vì thế, chúng tôi đang tiếp tục mua vào và cổ phiếu chúng tôi nhắm đến là của những công ty quy mô vừa đang trong quá trình tăng trưởng”.
    Theo báo cáo phân tích đầu tư tuần qua của Công ty Quản lý Quỹ SHF, khá nhiều cổ phiếu đã xuống mức giá thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây và rất đáng để xem xét đầu tư. Tiêu chí chọn lựa là những cổ phiếu thị giá thấp (10.000 - 20.000 đồng/cổ phiếu) có mức cổ tức bằng tiền mặt năm 2010, 2011 tương đương với lãi suất tiền gửi ngân hàng. Tiêu chí tiếp theo là có giá trị sổ sách lớn hơn giá trị thị trường.
    Trong khi đó, ông Louis Nguyễn cho rằng, sẽ phải chờ tương đối lâu thị trường chứng khoán mới có thể phục hồi, bởi với những rủi ro kể trên, kinh tế vĩ mô Việt Nam chưa thể có hỗ trợ gì đáng kể trong ngắn hạn và trung hạn cho VN-Index.
    Theo Thanh Lâm
    Nhịp cầu đầu tư


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này